Chủ Nhật, ngày 29/05/2016 | 16:35
Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, chương trình cho vay mua nhà trả chậm trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trên địa bàn Hậu Giang vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập, nhất là công tác thu hồi nợ đối với hộ vay.
Nhiều hộ dân sinh sống ổn định trong khu dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh nhưng nợ vay khó thu hồi.
Năm 2016, là thời điểm đến hạn trả nợ của các hộ vay trên địa bàn huyện Châu Thành và Châu Thành A thuộc giai đoạn 1 của chương trình. Thế nhưng, công tác thu hồi nợ ở hai địa phương này hiện đang gặp nhiều trở ngại.
Nguyên nhân do đâu ?
Ông Phan Thanh Vân, ở Khu dân cư vượt lũ xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tâm sự: “Năm nay tôi đã 67 tuổi, sức khỏe yếu không còn đi vác lúa mướn, bán vé số như thời gian trước đây nữa. Hiện nay, tôi không có nguồn thu nhập nào nên chuyện cơm ăn hàng ngày đều phải nhờ vào khoản tiền vài chục ngàn đồng mà các con cho trong một tuần. Biết nợ ngân hàng đến hạn trả, nhưng tôi quá khó khăn, lại chẳng còn sức lao động thì làm sao xoay xở đâu ra số tiền hơn 15 triệu đồng để trả nợ cho ngân hàng”.
Theo quy định, thời gian vay 10 năm, trong đó có 5 năm đầu ân hạn. Trong thời gian ân hạn, gia đình chưa phải trả tiền gốc và lãi phát sinh. Từ năm thứ 6 trở đi, mới phải trả nợ mỗi năm ít nhất 20% gốc, cùng lãi vốn vay. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phó Giám đốc phòng giao dịch (PDG) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Châu Thành, cho biết: “Đối với chương trình cho vay cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 1, huyện Châu Thành có 260 nền vay vốn, trong đó được 50% số nền đã tách nợ vay, số còn lại đóng lãi chưa đều. Khó nhất hiện nay là thu hồi nợ đối với những hộ vay đi khỏi địa phương, sang bán trái phép và quá nghèo. Đặc biệt, chưa có giải pháp thu hồi nợ đối với những trường hợp cấp sai đối tượng”.
Còn ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh Hậu Giang, thừa nhận: Hiện nay, Ngân hàng CSXH tỉnh đang gặp khó đối với chương trình cho vay mua nhà trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Cụ thể là ở giai đoạn 1, phần lớn hộ vay đã đến hạn trả nhưng chưa thu được nợ, do tình trạng sang nhượng trái phép, hộ vay không còn ở địa phương, hoặc người vay hiện nay quá khó khăn, không có việc làm ổn định phải đi làm thuê hàng ngày để kiếm sống.
Mong được giãn nợ
Trước đây, hộ bà Lê Thị Diệu sống ven tuyến kênh Xáng Mới, thuộc huyện Châu Thành A. Sau khi được Nhà nước quan tâm về nơi ở, cả nhà bà chuyển vào trong Khu dân cư vượt lũ Nhơn Nghĩa A ở hơn 10 năm nay. Hiện tại, do cuộc sống gia đình luôn thiếu trước hụt sau nên không thể trả khoản vay ngân hàng. Vì thế, bà rất mong Nhà nước, ngân hàng xem xét giãn thời gian trả nợ để tạo điều kiện cho gia đình tìm công ăn việc làm tốt hơn, có thu nhập ổn định rồi thanh toán dần khoản nợ vay.
Bà Diệu bày tỏ: “Được Nhà nước cho vay tiền để mua nhà ở trả chậm, gia đình tôi mừng lắm. Tuy nhiên, thời hạn trả nợ đã đến nhưng chẳng biết kiếm đâu ra khoản tiền lớn để thanh toán với ngân hàng. Bởi không có ruộng, đất sản xuất nên vợ, chồng tôi chỉ dựa vào số tiền ít ỏi bằng nghề cắt lúa mướn để đắp đổi qua ngày. Thậm chí, tôi cũng chẳng thể nào lo cho hai đứa con trai được học hành tử tế mà chúng phải đi bán vé số dạo để có tiền phụ giúp cha, mẹ lo cái ăn, cái mặc hàng ngày. Cho nên, giờ đây gia đình tôi cảm thấy rất lo âu”.
Ông Trần Thành Đạt, Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH huyện Châu Thành A, cho biết: “Trên địa bàn huyện hiện có 73 hộ đã đến hạn trả nợ, với số tiền hơn 510 triệu đồng, trong đó có 3 hộ đang nợ quá hạn. Cho nên, chúng tôi kiến nghị UBND huyện, tỉnh xem xét đối với những hộ bỏ nhà đi thì nên cấp cho đối tượng khác có nhu cầu. Còn những trường hợp hộ vay quá khó khăn, đề nghị kéo giãn thời gian thu hồi nợ nhằm tạo điều kiện cho họ tìm công ăn việc làm ổn định, có thu nhập để trả nợ, góp phần giúp cho công tác thu hồi nợ vay gặp thuận lợi hơn”.
Rà soát lại đối tượng để có giải pháp xử lý phù hợp Tính đến nay, dư nợ cho vay chương trình mua trả chậm nhà trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ ĐBSCL trên toàn tỉnh được 50,6 tỉ đồng, với 2.750 khách hàng, đạt 98,8% kế hoạch. Tại hội nghị sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH quý I-2016 mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh yêu cầu chính quyền các địa phương, Sở Xây dựng và Ngân hàng CSXH Chi nhánh Hậu Giang sớm phối hợp thành lập đoàn rà soát lại số hộ rời khỏi địa phương, vào khu vượt lũ nhưng lại trở về chỗ cũ sinh sống, nghèo không có khả năng trả nợ, sau đó phân loại ra từng trường hợp cụ thể để có giải pháp giải quyết phù hợp. Riêng đối với trường hợp không vào ở thì triển khai các bước thủ tục thu hồi… |
Bài, ảnh: T.XOÀN
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
09:04 18/06/2025
(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 66 hộ vay vốn ở xã Trường Long A, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.
07:43 18/06/2025
Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.
08:55 13/06/2025
(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.
06:16 10/06/2025
(HG) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 30 hộ vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, ở địa bàn thị trấn Ngã Sáu.
05:58 09/06/2025
(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân cho 28 hộ vay vốn ở xã Vị Đông, với tổng số tiền 801 triệu đồng. Các chương trình tín dụng được giải ngân là cho vay hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải
08:35 06/06/2025
(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,
08:00 06/06/2025
(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,
06:15 30/05/2025
Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.
10:01 27/05/2025
(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...