Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống ngân hàng

Thứ Hai, ngày 27/11/2017 | 10:17

Đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu của hệ thống ngân hàng đã hoàn thành vượt mức đề ra, nhất là có nhiều đổi mới trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, góp phần nâng cao hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang, ông Hồ La Thành (ảnh), Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang, cho biết:

- Trong năm 2017, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoạt động an toàn, ổn định, bám sát các mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, các chủ trương, chính sách của tỉnh, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo định hướng của tỉnh, trong năm 2017, Hậu Giang tiếp tục tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, các đề án lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp; nâng cao hoạt động kinh tế tư nhân, cá thể, tập thể.

Theo đó, ngành ngân hàng trên địa bàn đã tập trung nguồn lực đồng hành cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các định hướng đề ra. Đến cuối quý III/2017, dư nợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 9.752 tỉ đồng, chiếm 49,94% so với tổng dư nợ (trong đó cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 7.149 tỉ đồng với 75.421 hộ dân); cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa dư nợ 1.995 tỉ đồng, với 479 doanh nghiệp; cho vay lĩnh vực kinh tế tập thể dư nợ 121 tỉ đồng, với 26 hợp tác xã; cho vay theo Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (Đề án 1.000) dư nợ đạt 11,38 tỉ đồng, với 261 hộ dân; cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch đạt 2,5 tỉ đồng….

Khách hàng đang giao dịch tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Đến cuối quý III/2017, dư nợ 1.992 tỉ đồng với 97.827 hộ dân được tiếp cận vốn, giúp các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong năm 2017, ngành ngân hàng có những thành tựu nào phấn khởi nhất, thưa ông ?

- Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang, hệ thống ngân hàng trên địa bàn với hoạt động kinh doanh tiền tệ của mình đã đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng trong và ngoài tỉnh, nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn vốn. Sự đóng góp đó không chỉ đơn thuần là cung ứng vốn hỗ trợ khách hàng đầu tư phát triển, mà còn bao gồm sự hỗ trợ về nhiều mặt như cung ứng dịch vụ, hỗ trợ tư vấn, thanh toán xuất nhập khẩu… Trong năm qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn có nhiều đổi mới trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, hỗ trợ tích cực cho khách hàng đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo cầu nối hiệu quả giữa ngân hàng với khách hàng.

Ông đánh giá như thế nào về các chỉ tiêu mà ngân hàng đề ra ?

- Qua một năm nhìn lại, đến thời điểm hiện tại thì phần lớn các chỉ tiêu định hướng cho hoạt động của ngành trên địa bàn trong năm 2017 đã cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt mức đề ra. Huy động vốn tăng 18,66% so với cuối năm 2016, đạt 133,29% kế hoạch. Trong những năm trước, huy động vốn chỉ đủ đáp ứng từ 40-45% nhu cầu cho vay thì trong năm 2017 huy động vốn đã tăng vượt bậc, đáp ứng trên 50% nhu cầu tín dụng của toàn địa bàn tỉnh. Dư nợ cho vay tăng 9,53% so với cuối năm 2016, đạt 53% kế hoạch. Tuy dư nợ tăng chậm nhưng cho thấy được sự thận trọng của các tổ chức tín dụng trong hoạt động cho vay, với phương châm hoạt động an toàn, bền vững nên tỷ lệ nợ xấu toàn địa bàn vẫn được kiểm soát dưới mức 3% trên tổng dư nợ. Tỷ trọng dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 45,83% trên tổng dư nợ, cao hơn so với kế hoạch (kế hoạch tỷ trọng dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 35-40% trên tổng dư nợ). Mặt bằng lãi suất huy động, cho vay ổn định ở mức thấp, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn các lĩnh vực ưu tiên giảm so với cuối năm 2016. Dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, có sự chuyển dịch tỷ trọng vốn cho vay khu vực nông, lâm, ngư nghiệp sang khu công nghiệp, xây dựng và dịch vụ…

Thưa ông, với vai trò là cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang đã thực hiện công tác quản lý hoạt động ngân hàng trên địa bàn như thế nào ?

- Trên cơ sở chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các chủ trương của tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giúp hoạt động ngân hàng trên địa bàn an toàn, hiệu quả duy trì nợ xấu dưới mức 3% trên tổng dư nợ. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung vào các nội dung như: Kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với sự phát triển kinh tế của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; hạn chế tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; chỉ đạo các chi nhánh, tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp cân đối vốn, duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay; thực hiện quản lý Nhà nước đối với thị trường vàng theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, đảm bảo việc quản lý thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ thị trường vàng theo hướng làm cho vàng miếng ngày càng kém hấp dẫn, ngăn chặn và đẩy lùi trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, tạo điều kiện phát triển thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ một cách lành mạnh; hoạt động kinh doanh ngoại tệ bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định về mua bán ngoại tệ, niêm yết tỷ giá và giao dịch trên thị trường ngoại tệ, quản lý ngoại hối góp phần hạn chế tình trạng đô la hóa của nền kinh tế.

Ngân hàng còn tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động theo mục tiêu, định hướng của Ngân hàng Nhà nước, bảo đảm sự ổn định và an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng. Khuyến khích các tổ chức tín dụng mở rộng mạng lưới đến các vùng khó khăn của tỉnh, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý rủi ro, yếu kém, vi phạm pháp luật, tội phạm, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng, đáp ứng được các yêu cầu quản lý Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng. Thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, hỗ trợ các tổ chức tín dụng phát triển an toàn hiệu quả…

Xin cảm ơn ông !

T.XOÀN thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Giải ngân vốn cho 66 hộ vay

09:04 18/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 66 hộ vay vốn ở xã Trường Long A, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh còn lúng túng

07:43 18/06/2025

Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.

Sẽ xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế

08:55 13/06/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.

Tập trung giải ngân vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm

06:16 10/06/2025

(HG) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 30 hộ vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, ở địa bàn thị trấn Ngã Sáu.

Giải ngân vốn cho 28 hộ vay

05:58 09/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân cho 28 hộ vay vốn ở xã Vị Đông, với tổng số tiền 801 triệu đồng. Các chương trình tín dụng được giải ngân là cho vay hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải

Agribank Hậu Giang triển khai các gói sản phẩm cho vay, huy động ưu đãi

08:35 06/06/2025

(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,

Phân bổ 10 tỉ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm

08:00 06/06/2025

(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,

Nỗ lực thu ngân sách

06:15 30/05/2025

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.

Tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

10:01 27/05/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...