Thứ Tư, ngày 28/11/2018 | 05:42
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) phường III, thành phố Vị Thanh, là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác ủy thác nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần cho thành phố thực hiện thành công mục tiêu về giảm nghèo bền vững.
Nhờ sử dụng đồng vốn đúng mục đích giúp gia đình bà Thùy ở khu vực 1, phường III, thoát nghèo bền vững.
Chủ tịch Hội LHPNVN phường III Lưu Thị Cẩm Tú cho biết: “Qua 3 năm đảm nhiệm công tác chủ tịch hội, tôi thấy rằng để nâng cao chất lượng ủy thác, Hội luôn xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nhất là chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi, các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, xác định việc xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng ủy thác. Theo đó, thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn, chủ động giám sát việc sử dụng vốn vay”.
Trong Hội LHPNVN phường III có tổng cộng 6 chi hội với 944 hội viên, trong đó có 35 tổ nhóm, câu lạc bộ, mô hình. Năm 2018, Hội thành lập mới được 3 tổ về lĩnh vực kinh tế như tổ phụ nữ đan đát lục bình; tổ liên kết hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững. Đi đôi với việc tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống kinh tế gia đình, hầu hết các hội viên trong các chi hội đều tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước; các phong trào, cuộc vận động xây dựng gia đình nông thôn 3 sạch, rèn luyện 4 phẩm chất phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, các hộ khá giàu đều cùng chung tay giúp đỡ những hộ nghèo, khó khăn làm ăn vươn lên thoát nghèo. Cụ thể từ năm 2016 đến nay, toàn hội có 44 hội viên thoát nghèo, trong đó năm 2016 có 20 hội viên thoát nghèo, vượt so với kế hoạch 8 hội viên và trong năm 2018 có 12 hội viên thoát nghèo, 7 hội viên thoát cận nghèo, so với kế hoạch đề ra thì thêm 7 hội viên thoát cận nghèo.
Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay, bà Nguyễn Thị Của, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 1, phường III, chia sẻ: “Thông qua các buổi sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn, chi hội đã phối hợp tổ chức lồng ghép hướng dẫn người dân cách làm ăn, xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, thu hút ngày càng nhiều hộ vay vốn tham gia thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Để nâng cao chất lượng đời sống các hội viên trong tổ, ngoài nguồn vốn ủy thác cho vay của NHCSXH, tổ còn hùn vốn tương trợ xoay vòng, mỗi tháng giúp từ 1-2 chị có thêm từ 1-2 triệu đồng để chăn nuôi, trồng rau hoặc trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình”.
Kết quả đạt được là do Hội thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn, từ đó giúp hộ sử dụng đúng mục đích, giúp nhiều hộ đạt mức thu nhập cao và thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Bà Lê Thị Mộng Thùy, ở khu vực 1, phường III, là một trong số rất nhiều hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH vươn lên làm giàu. Bà Thùy phấn khởi cho hay: “Trước đây, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng nay đã thoát nghèo, đời sống gia đình khá lên, mua sắm được tiện nghi sinh hoạt trong gia đình, xây dựng được ngôi nhà kiên cố. Được như hôm nay là nhờ khi tham gia vào tổ tiết kiệm và vay vốn 6 không 3 sạch của khu vực 1, gia đình được vay 30 triệu đồng, từ nguồn vốn này tôi mua con giống chăn nuôi và trồng rẫy. Chỉ sau vài tháng trồng bắp, trừ chi phí gia đình lãi được 15 triệu đồng. Từ nguồn vốn ban đầu, cộng với tiền lãi sau thu hoạch bắp giúp tôi có thêm nguồn vốn để thuê được 10 công đất, hôm nay trồng được 4.000 cây mít Thái, trồng dưa hấu, trồng bắp. Đồng thời, thông qua các buổi sinh hoạt tổ, hội đã lồng ghép các chương trình tuyên truyền đã giúp gia đình tôi có nhiều kiến thức bổ ích”.
Tính đến nay, toàn Hội LHPNVN phường III đang quản lý nguồn vốn ủy thác của NHCSXH Phòng giao dịch thành phố Vị Thanh trên 10,2 tỉ đồng. Để nguồn vốn ủy thác phát huy hơn nữa, tiếp sức cho nhiều hội viên vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững, bà Lưu Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Hội LHPNVN phường III, cho rằng: Hiện tại, phường còn 3 khu vực đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, sắp tới đây 3 khu vực này không còn nằm trong diện vùng khó khăn nữa thì sẽ ảnh hưởng đến chương trình tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Do đó, để tạo điều kiện cho các hộ đang vay chương trình này có vốn tiếp tục kinh doanh thì ngân hàng nên có lộ trình thu hồi vốn vay hoặc chuyển nguồn vốn vay sang chương trình khác. Đồng thời nên nâng vốn cho vay lên đối với các chương trình tín dụng khác để giúp hộ có đủ điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh…
Bài, ảnh: T.XOÀN
10:50 27/06/2025
Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),
09:04 18/06/2025
(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 66 hộ vay vốn ở xã Trường Long A, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.
07:43 18/06/2025
Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.
08:55 13/06/2025
(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.
06:16 10/06/2025
(HG) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 30 hộ vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, ở địa bàn thị trấn Ngã Sáu.
05:58 09/06/2025
(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân cho 28 hộ vay vốn ở xã Vị Đông, với tổng số tiền 801 triệu đồng. Các chương trình tín dụng được giải ngân là cho vay hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải
08:35 06/06/2025
(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,
08:00 06/06/2025
(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,
06:15 30/05/2025
Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.
10:01 27/05/2025
(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...