Ngành thuế đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 | 07:41

Với sự nỗ lực của mình, ngành thuế Hậu Giang hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019. Tuy nhiên, theo dự báo thì tình hình năm 2020 sẽ có những thách thức đối với công tác thu. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang, xung quanh nội dung này.

Thưa ông, ông đánh giá thế nào về kết quả thu của năm 2019 ?

- Tổng thu nội địa năm 2019 ước thực hiện được 3.506 tỉ đồng, đạt 102,72% dự toán pháp lệnh, tăng 4,72% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất thực hiện được 2.823 tỉ đồng.

Trong tổng số 14 nguồn thu, ước có 11 nguồn thu thực hiện vượt mức dự toán pháp lệnh, gồm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp Trung ương, thu khác ngân sách, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, lệ phí trước bạ, thu từ xổ số kiến thiết, thuế thu nhập cá nhân và thu phí, lệ phí.

 Đạt được kết quả trên, nhờ năm 2019 tình hình kinh tế có những chuyển biến tích cực và một số ngành, lĩnh vực tiếp tục đà phát triển, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, công tác cải cách hành chính đạt kết quả khả quan và dần đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, Cục Thuế đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách năm.

Thưa ông, trong các nguồn thu năm nay, nguồn thu nào còn khó ?

- Trong 14 nguồn thu thì có 3 nguồn thu ước thực hiện không đạt dự toán giao là thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, thu thuế bảo vệ môi trường và thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.

 Lý do chưa đạt của nguồn thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế chủ yếu thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa hoàn thành công tác cổ phần hóa nên nguồn thu giảm so với cùng kỳ. Đối với nguồn thu thuế bảo vệ môi trường, do một số doanh nghiệp có số nộp không đạt theo kế hoạch như dự kiến. Còn nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do một số doanh nghiệp có số nộp lớn lại nộp giảm so với cùng kỳ.

Công tác chống thất thu và khai thác nguồn thu được ngành thuế thực hiện ra sao, thưa ông ?

- Để thu đạt dự toán năm 2019, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và địa phương trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; các văn bản về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và duy trì việc tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ, thủ tục hành chính thuế theo hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh về công tác thu ngân sách trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế như: đổi mới công tác tuyên truyền - hỗ trợ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý kê khai và kế toán thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Thưa ông, dự báo công tác thu của năm 2020 có những khó khăn hay thuận lợi gì ?

- Thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính giao là 3.241 tỉ đồng. Tuy có nền tảng từ kết quả thu ngân sách đạt cao trong năm 2019, nhưng nguồn thu từ tiền thuê đất và một số nguồn của năm 2019 không ổn định trong những năm tiếp theo, do đó hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 được xem là thách thức không nhỏ đối với cả ngành thuế tỉnh Hậu Giang.

Làm tốt công tác đối thoại lắng nghe ý kiến người nộp thuế giúp tháo gỡ vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp, nhờ đó công tác thu thuế thuận lợi hơn.

Trước dự báo trên, ngành thuế thực hiện các giải pháp nào để hoàn thành dự toán ?

- Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, Cục Thuế đề ra một số giải pháp chủ yếu. Đặc biệt là triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế theo chỉ đạo của Tổng Cục Thuế, UBND tỉnh Hậu Giang, nâng cao chất lượng công tác dự báo, đảm bảo tốt vai trò tham mưu, tổng hợp của cơ quan thuế trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tham mưu cho UBND tỉnh phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020.

 Đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Thường xuyên đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách và xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế nợ mới phát sinh. Phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn, góp phần cùng các ban, ngành trong tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh phát triển là giải pháp căn cơ để tạo nguồn thu lâu dài cho tỉnh.

Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tiếp nhận và triển khai diện rộng các dịch vụ trực tuyến công mức độ 3, 4 để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức thuế trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Như vậy, dù tiềm ẩn một số khó khăn nhưng ngành thuế luôn được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp ngày càng hiệu quả của các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong công tác quản lý thuế, sự nỗ lực của toàn thể công chức, Cục Thuế Hậu Giang tin tưởng công tác thu nội địa năm 2020 sẽ hoàn thành dự toán do Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.

Xin cảm ơn ông !

T.XOÀN thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Huyện Phụng Hiệp: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 931 tỉ đồng

08:32 22/04/2025

(HG) - Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025.

Nhiều chương trình tín dụng dành cho khách hàng

08:25 22/04/2025

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi,

Cần xây dựng hoàn thiện Đề án cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH

06:18 18/04/2025

(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi họp sơ kết công tác quý I của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vào chiều ngày 17-4.

Tăng cường công tác thu ngân sách

08:22 17/04/2025

Để hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2025, các ngành, địa phương đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Thành phố Ngã Bảy: Đẩy mạnh chương trình tín dụng chính sách xã hội

07:47 16/04/2025

(HG) - Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tín dụng chính sách xã hội năm 2025, UBND thành phố Ngã Bảy đã đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Ngã Bảy chủ động phối hợp với các ngành liên quan,

Phân bổ 211 tỉ đồng cho vay 5 chương trình tín dụng chính sách

18:56 14/04/2025

(HG) - Đây là số vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) mới phân bổ cho NHCSXH chi nhánh Hậu Giang để thực hiện cho vay 5 chương trình tín dụng chính

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

18:32 08/04/2025

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới theo Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư đang được Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp các địa phương quan tâm thực hiện.

Nỗ lực thực hiện và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

07:31 01/04/2025

(HG) - Chiều ngày 31-3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cả nước để đánh giá tình hình triển khai thực hiện và chuẩn bị công tác tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Giải ngân 1,4 tỉ đồng cho hộ vay

08:20 31/03/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành A vừa giải ngân vốn cho 45 hộ vay ở thị trấn Bảy Ngàn, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Nguồn vốn cho vay được tập trung vào 3 chương trình là cho vay nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Xây dựng đề án, kế hoạch vốn tín dụng chính sách giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh

08:18 31/03/2025

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dịch bệnh sởi bùng phát ở Mỹ

08:36 22/04/2025

Tính đến cuối tuần qua, Mỹ ghi nhận 800 ca mắc sởi trên toàn quốc và thêm 2 bang đã xác định các đợt bùng phát sởi.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

08:35 22/04/2025

Sáng ngày 21-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).

Xâm nhập mặn có xu thế giảm dần từ tháng 5

08:33 22/04/2025

(HG) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo những ngày cuối tháng 4, khu vực Nam bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Huyện Phụng Hiệp: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 931 tỉ đồng

08:32 22/04/2025

(HG) - Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025.