Ngành thuế Hậu Giang đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, ngày 30/09/2016 | 07:56

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được ngành thuế tỉnh xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, đây cũng là tiền đề giúp cho Cục Thuế tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh), Phó Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang, xoay quanh công tác này. Ông Bình thông tin:

- Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác PCTN, thời gian qua, Đảng ủy Cục Thuế kết hợp với lãnh đạo Cục Thuế thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh chung tay phối hợp, góp sức nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ máy Cục Thuế trong công tác đấu tranh PCTN.

Ông nhận xét thế nào về việc thực hiện công tác PCTN từ cục đến chi cục trực thuộc thời gian qua ?

- Xuất phát từ nhận thức kể trên, ngoài việc kiện toàn Ban chỉ đạo PCTN,  hàng năm, Cục Thuế đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đấu tranh PCTN. Riêng năm 2016, thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 06 ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Công văn số 569 ngày 04/02/2016 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện công tác trọng tâm năm 2016 về PCTN.

Qua triển khai đã tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và trách nhiệm đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng đối với từng đảng viên, công chức ngành thuế; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra nội bộ ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo sai phạm. Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Thuế còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và theo chuyên đề đối với đảng viên và tổ chức đảng.

Nội dung kiểm tra, giám sát xung quanh việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của từng cấp ủy đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện chức trách, nhiệm vụ quyền hạn được giao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú; thực hiện những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; việc đóng đảng phí… Từ đó đã góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa đảng viên, công chức sai phạm, tham nhũng, lãng phí.

Thưa ông, để đạt được kết quả trên, Cục Thuế đã thực hiện các giải pháp quan trọng nào ?

- Để đạt kết quả trên thì trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, Cục Thuế luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác PCTN. Cụ thể là hàng năm, Ban chỉ đạo PCTN của Cục Thuế đều lập kế hoạch PCTN và thường xuyên chỉ đạo các chi cục thuế, các phòng có liên quan phối hợp với Ban thanh tra nhân dân kiểm tra việc thực hiện công vụ của công chức; giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị; việc sử dụng quỹ phúc lợi, tài sản công; việc chi tiêu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, mở hòm thư góp ý; định kỳ đối thoại và lắng nghe ý kiến người nộp thuế ít nhất 2 lần/năm; lập đường dây nóng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có các dấu hiệu tham nhũng xảy ra, từng bước loại bỏ những điều kiện phát sinh mầm mống tham nhũng, tiêu cực. Mặt khác, lãnh đạo Cục Thuế, trưởng các phòng trực thuộc cục; chi cục trưởng chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị mình, cũng như tiến hành tự kiểm tra, rà soát trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao tại đơn vị để kịp thời phát hiện chấn chỉnh toàn diện các sai sót, vi phạm.

Đối với những đơn vị có công chức vi phạm tham nhũng, tiêu cực thì ngoài việc xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm còn phải tiến hành xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và của ngành. Riêng mỗi công chức trong toàn ngành thuế Hậu Giang phải tự viết bản cam kết với lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo chi cục thuế, không tham nhũng với nội dung cam kết phù hợp với vị trí công tác và chức vụ đang giữ. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đó, hàng năm 100% đảng viên, công chức viết bản đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuối năm có đánh giá, chọn ra đảng viên tiêu biểu để khen thưởng, động viên kịp thời.

Ban chỉ đạo PCTN Cục Thuế luôn triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đối thoại với doanh nghiệp 2 lần/năm.

Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật về thuế, về PCTN đến toàn thể đảng viên trong ngành thuế. Định kỳ trong cuộc họp sinh hoạt chi bộ có phân công đảng viên kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân. Lồng ghép vào các cuộc họp giao ban quý, 6 tháng, 9 tháng, hay trong những buổi sinh hoạt tập thể, lãnh đạo cục thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo các chi cục, các phòng tuyệt đối không được gây phiền hà, nhũng nhiễu người nộp thuế, cũng như thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai dân chủ trong thi hành công vụ…

Thời gian tới, để thực hiện công tác PCTN được tốt hơn, Cục Thuế đã đề ra những định hướng gì, thưa ông ?

- Mặc dù Đảng ủy Cục Thuế có triển khai quán triệt các văn bản pháp luật về PCTN, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản pháp luật về thuế nhưng đôi lúc có một số văn bản triển khai chưa kịp thời đến toàn thể công chức, người nộp thuế. Do Ban chỉ đạo PCTN hoạt động kiêm nhiệm, cơ quan thường xuyên phát sinh nhiều công việc cần giải quyết. Cho nên, trong thời gian tới, Cục Thuế tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện công tác PCTN từ cấp cục đến các chi cục trực thuộc. Theo đó, tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời chủ trương, kế hoạch về PCTN, lãng phí đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động nghiêm túc thực hiện, phấn đấu không để xảy ra tham nhũng tại đơn vị. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy nhằm ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý tham nhũng khi có phát sinh.

Đồng thời, xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm công vụ, công chức; thắt chặt kỷ cương, kỷ luật của ngành; tăng cường cải cách thủ tục hành chính về thuế, công khai dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; công khai mức thuế khoán và các thủ tục hành chính về thuế… để hạn chế đến mức thấp nhất công chức, đảng viên của ngành có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Xin cảm ơn ông !

T.XOÀN thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Giải ngân vốn cho 66 hộ vay

09:04 18/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 66 hộ vay vốn ở xã Trường Long A, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh còn lúng túng

07:43 18/06/2025

Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.

Sẽ xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế

08:55 13/06/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.

Tập trung giải ngân vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm

06:16 10/06/2025

(HG) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 30 hộ vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, ở địa bàn thị trấn Ngã Sáu.

Giải ngân vốn cho 28 hộ vay

05:58 09/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân cho 28 hộ vay vốn ở xã Vị Đông, với tổng số tiền 801 triệu đồng. Các chương trình tín dụng được giải ngân là cho vay hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải

Agribank Hậu Giang triển khai các gói sản phẩm cho vay, huy động ưu đãi

08:35 06/06/2025

(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,

Phân bổ 10 tỉ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm

08:00 06/06/2025

(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,

Nỗ lực thu ngân sách

06:15 30/05/2025

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.

Tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

10:01 27/05/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...