Phấn đấu hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2025

Thứ Năm, ngày 26/12/2024 | 09:30

Trong năm 2024, ngành thuế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nỗ lực hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước. Đây là nền tảng để ngành thuế tỉnh nhà đề ra mục tiêu phấn đấu cho công tác thu ngân sách năm 2025. Phóng viên Báo Hậu Giang vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh), Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang về những giải pháp thu để ngành hoàn thành mục tiêu đề ra.

Xin ông cho biết kết quả đạt được thu thuế trong năm 2024 như thế nào ?

- Năm 2024, Cục Thuế triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và tỉnh có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen. Với sự nỗ lực của toàn ngành, sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành liên quan đã góp phần cho công tác thu thuế trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả.

Ước tổng thu nội địa toàn tỉnh thu được 7.017 tỉ đồng, đạt 121,38% dự toán pháp lệnh, đạt 103,19% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 127,14% so với cùng kỳ. Trong đó, có 11 nguồn thu thực hiện đạt và vượt dự toán pháp lệnh, gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí - lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, thu khác ngân sách.

Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn 3/14 nguồn thu chưa đạt dự toán, gồm thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước.

Thưa ông, trong các nguồn thu thì các nguồn thu nào nổi bật nhất ?

- Trong số các nguồn thu đạt và vượt dự toán pháp lệnh, có 3 nguồn thu nổi bật, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước là thu từ doanh nghiệp nhà nước ước đạt 145,53% dự toán Bộ Tài chính (BTC) và HĐND tỉnh giao. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 134,15%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 125,87% dự toán BTC, đạt 109,16% dự toán HĐND tỉnh giao.

Kết quả này có được là do các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và nguồn thu tăng mạnh nhờ sự tăng trưởng của các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh của người dân, cùng với việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân.

Thưa ông, vấn đề khó hiện nay trong công tác thu là gì ?

- Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thu ngân sách hiện tại cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung, dẫn đến khả năng nộp ngân sách giảm.

Sức mua trên thị trường giảm, thị trường bất động sản trầm lắng cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thu ngân sách. Công tác quản lý thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng còn gặp khó khăn, như kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Nợ đọng thuế còn nhiều.

Trước những khó khăn, thách thức đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Hậu Giang sẽ tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Đánh giá sát tình hình thu ngân sách, tham mưu cho Ban Chỉ đạo thu ngân sách của tỉnh kịp thời chỉ đạo các sở, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đúng tiến độ do UBND tỉnh giao, nhất là các khoản thu về đất. Nắm chắc diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quản lý; kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn tăng thu cho NSNN.

Tăng cường các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ thuế. Kiểm soát chặt chẽ và chủ động xử lý, ngăn chặn không để phát sinh tiền thuế nợ mới; áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp đôn đốc nợ thuế và cưỡng chế nợ đối với khoản nợ đến hạn mà người nộp thuế chây ỳ nợ, chậm nộp tiền thuế.

Tăng cường quản lý, khai thác tăng thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Đẩy mạnh việc mở rộng triển khai hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời đối với những trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn.

Thưa ông, dự báo tình hình thu của năm 2025 sẽ có những thuận lợi, khó khăn nào ?

- Bước sang năm 2025, chúng tôi nhận định tình hình kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, cũng còn không ít khó khăn, thách thức cần phải vượt qua.

Về thuận lợi, chính sách hỗ trợ của Chính phủ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách.

Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thuế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý thu, chống thất thu thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời góp phần minh bạch hóa hoạt động thu ngân sách.

Ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế ngày càng nâng lên, ngành thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế. Người dân và doanh nghiệp ngày càng hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, có những khó khăn như môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa phát sinh nhiều doanh nghiệp có tiềm năng đóng góp lớn, bền vững cho ngân sách nhà nước. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Tiêu dùng yếu, thị trường bất động sản trầm lắng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc quản lý thuế đối với một số lĩnh vực, lĩnh vực mới như kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động kinh doanh của các cá nhân còn gặp nhiều khó khăn. Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế ngày càng tinh vi, phức tạp, gây thất thu ngân sách.

Thưa ông, ngay từ đầu năm 2025, ngành thuế tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì ?

- Năm 2025 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu kết thúc giai đoạn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2025, Cục Thuế chủ động triển khai đồng bộ, đầy đủ các giải pháp quản lý thu NSNN. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chính sách pháp luật về thuế, nhất là các chính sách thuế có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất. Phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu NSNN bền vững.

Tập trung rà soát lại toàn bộ nguồn thu, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu chưa khai thác hết, còn dư địa để tổ chức các biện pháp khai thác tăng thu, bù đắp các nguồn thu còn khó khăn. Tham mưu UBND tỉnh tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước. Phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng quản lý thuế, đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Thường xuyên đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế nợ mới phát sinh.

Triển khai các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, phân tích để khai thác dữ liệu quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành hóa đơn điện tử, giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật hóa đơn chứng từ, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ, đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ, chú trọng vào các khâu dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành. 

Xin cảm ơn ông !

T.XOÀN thực hiện

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tiếp tục thu hồi vốn cho vay xoay vòng các chương trình tín dụng

07:27 06/05/2025

(HG) - Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy, trong tháng 4 phòng giao dịch đã cho vay các chương trình tín dụng với doanh số trên 50,3 tỉ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay đến nay trên địa bàn huyện trên 632 tỉ đồng, đạt 96,25 kế hoạch, với hơn 13.000 hộ vay vốn. Trong đó, nguồn vốn trung ương dư nợ trên 583 tỉ đồng, đạt 97,77% kế hoạch; nguồn vốn địa phương dư nợ trên 11 tỉ đồng, đạt 81,14%.

Thị xã Long Mỹ có hơn 13.000 hộ vay các chương trình tín dụng chính sách

07:09 06/05/2025

(HG) - Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Long Mỹ, trong tháng 4, doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã đạt trên 40 tỉ đồng, với 660 hộ vay vốn. Nâng tổng dư nợ từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị xã trên 438,7 tỉ đồng, với 13.133 hộ vay vốn.

Trao quyết định về công tác cán bộ tại Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang

15:20 29/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 28-4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank chi nhánh tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh.

Nhiều chương trình cho vay hoàn thành trên 77% chỉ tiêu

09:14 25/04/2025

(HG) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang, đến nay việc cho vay theo các nghị quyết, chương trình của tỉnh đều đạt được nhiều kết quả, hoàn thành từ 37%-100% chỉ tiêu nguồn vốn. Theo đó, có 4/5 chương trình hỗ trợ, cho vay hoàn thành chỉ tiêu cao trên 77%, điển hình như chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, cho vay phụ nữ khởi nghiệp, thanh niên khởi nghiệp.

Giải ngân hơn 37,7 tỉ đồng cho hộ vay

07:48 23/04/2025

(HG) - Ông Trần Bá Thức, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành, cho biết: Trong tháng 4 này, phòng giao dịch đã đẩy nhanh giải ngân vốn kịp thời đến hộ vay có nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện. Đến nay đã giải ngân hết nguồn vốn được giao hơn 37,7 tỉ đồng, với 638 hộ vay. Nguồn vốn tập trung cho vay vào các chương trình như cho vay giải quyết việc làm trên 17,6 tỉ đồng, nước sạch vệ sinh môi trường 9,5 tỉ đồng, hộ cận nghèo 1,1 tỉ đồng...

Giải ngân vốn cho 52 hộ vay

09:57 22/04/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 52 hộ vay vốn ở thị trấn Một Ngàn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng.

Huyện Phụng Hiệp: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 931 tỉ đồng

08:32 22/04/2025

(HG) - Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025.

Nhiều chương trình tín dụng dành cho khách hàng

08:25 22/04/2025

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi,

Cần xây dựng hoàn thiện Đề án cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH

06:18 18/04/2025

(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi họp sơ kết công tác quý I của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vào chiều ngày 17-4.

Tăng cường công tác thu ngân sách

08:22 17/04/2025

Để hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2025, các ngành, địa phương đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025

18:12 09/05/2025

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.

Góp nhiều ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

17:30 09/05/2025

Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Công đoàn các cơ quan Đảng phát động Tháng công nhân năm 2025 và tổ chức hoạt động chào mừng

16:41 09/05/2025

(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.