Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách

30/08/2024 | 08:27 GMT+7

Trước tình hình còn một số nguồn chưa đạt, các sở, ngành, địa phương đã và đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn và phấn đấu thu hoàn thành dự toán của năm 2024. Đồng thời, chuẩn bị cho kế hoạch thu theo dự toán năm 2025 mà Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Các dự án chậm triển khai và nhu cầu bất động sản trầm lắng cũng làm ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách năm 2024 của tỉnh.

Tăng cường thu các nguồn chưa đạt

Theo ông Lê Phước Thái, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, ước thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2024 được trên 7.218 tỉ đồng, đạt 114,88% dự toán Trung ương, đạt 96,25% dự toán HĐND tỉnh, tăng 18,58% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 400 tỉ đồng, đạt 72,52% dự toán Trung ương, đạt 57,14% dự toán HĐND tỉnh, giảm 29,65% so với cùng kỳ. Thu nội địa trên 6.818 tỉ đồng, đạt 117,95% dự toán Trung ương, đạt 100,28% dự toán HĐND tỉnh, tăng 23,55% so với cùng kỳ.

Theo đó, có 10/14 nguồn thu đạt và vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh là nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu thuế thu nhập cá nhân, thu lệ phí trước bạ, thu từ phí, lệ phí, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu tiền sử dụng đất, thu khác ngân sách, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế. Còn 4/14 nguồn thu chưa đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh là thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền cho thuê đất và thu thuế bảo vệ môi trường.

 Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách trên địa bàn trong năm 2024 là do một số nguồn có số thu giảm đáng kể như thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu thuế bảo vệ môi trường và các nguồn thu từ đất. Việc khai thác nguồn thu từ đất chưa đạt theo dự toán do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều dự án đầu tư chậm triển khai, nhu cầu thị trường mua bán bất động sản tiếp tục trầm lắng, công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn, chưa có nhà đầu tư tham gia, các dự án chưa hoàn thành thủ tục giao đất và không phát sinh hồ sơ, dự án mới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, cho biết: Trước tình hình một số nguồn thu chưa đạt, đặc biệt là nguồn thu thuế bảo vệ môi trường, hiện nay ngành thuế tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế, chỉ đạo các phòng chuyên môn, chi cục thuế khu vực tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương để thu nợ thuế, khai thác nguồn thu phát sinh, đẩy nhanh tiến độ các nguồn thu về đất.

Quyết tâm hoàn thành dự toán

Theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành trong công tác thu những tháng còn lại của năm 2024 và giải pháp cho kế hoạch thu năm 2025 là không được lùi phải quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung rà soát thật kỹ các dự án, công trình trên các địa bàn, vướng chỗ nào thì tháo gỡ ngay.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và dự toán đề xuất trình HĐND tỉnh giao thu năm 2025 là 9.200 tỉ đồng, hiện nay các ngành, địa phương đã tập trung khai thác nguồn thu, tháo gỡ những khó khăn liên quan các dự án, công trình để khai thác nguồn thu về đất, song song đó chuẩn bị các giải pháp thu theo kế hoạch của năm 2025.

Ông Phạm Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, cho biết: Theo kế hoạch dự toán năm 2025, dự kiến Sở Tài chính giao cho sở tham mưu thu tiền sử dụng đất trên 3.400 tỉ đồng. Sau khi rà soát các dự án, công trình có thể thu năm 2025 (sau khi trừ kế hoạch của năm 2024) thì dự kiến thu 2.007 tỉ đồng, bao gồm 8 dự án cho thuê đất và 8 dự án tái định cư của huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở kế hoạch giao, sở có làm việc với các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư sẽ thực hiện dự án trong năm 2025 rà soát lại thật kỹ các nguồn thu liên quan từ đất.

Theo ông Võ Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, năm 2024 tỉnh giao cho huyện thu tiền sử dụng đất từ tiền thu nộp tái định cư là 163 tỉ đồng. Tuy nhiên, khả năng từ nay đến cuối năm nguồn thu này sẽ hụt thu. Do đó, để thu được, huyện đã thực hiện các giải pháp thu. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh nên có cuộc họp với các địa phương bàn giải pháp sâu hơn trong việc giải quyết các hộ dân đã bốc thăm nền rồi nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Còn đối với dự toán năm 2025, huyện phấn đấu thu theo kế hoạch.

Ông Lê Hoàng Xuyên, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy, cho biết: Trong năm 2024, thành phố được giao khai thác bán đấu giá quyền sử dụng đất nhà văn hóa thiếu nhi là 80 tỉ đồng, số còn lại thu một số khu tái định cư và khu đô thị khác trên địa bàn. Hiện tại, thành phố đang tiếp tục phối hợp với các ngành thực hiện các thủ tục còn vướng để sớm tiến hành đấu giá các dự án được giao khai thác nguồn thu về đất. Đối với các khu tái định cư thì tháng 9 lấy ý kiến trong dân để tiến hành thu.

Với kế hoạch năm 2025, bên cạnh các dự án trước đây, trong năm mới thành phố có các dự án thu tiền sử dụng đất như dự án khu đô thị mới thành phố Ngã Bảy dự kiến thu (sau ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất) thu khoảng 113 tỉ đồng và dự án khu đô thị Cái Côn thu tiền sử dụng đất chênh lệch là 210 tỉ đồng. Theo đó, thành phố tiếp tục khai thác các dự án được giao thu từ đấu giá năm 2025 như đấu giá đất trụ sở Công an thành phố và Chi cục Thuế thành phố Ngã Bảy cũ.

Kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 trình HĐND tỉnh giao là 9.200 tỉ đồng, tăng thêm so với dự toán Trung ương giao là 2.770 tỉ đồng. Cụ thể, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 500 tỉ đồng, tăng 170 tỉ đồng; thu nội địa là 8.700 tỉ đồng, tăng 2.600 tỉ đồng, trong đó nguồn thu từ đất là 3.465 tỉ đồng, tăng 2.565 tỉ đồng và thu từ xổ số kiến thiết 1.750 tỉ đồng, tăng 35 tỉ đồng.

 

T.XOÀN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>