Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Thứ Hai, ngày 09/12/2024 | 08:18

Các cấp hội, đoàn thể tiếp tục là cánh tay nối dài của Đảng giúp đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn và phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách.

Gia đình chị Trần Thị Hạnh rất vui khi được vay vốn của NHCSXH để làm nhà vệ sinh, gắn nước sạch sử dụng.

Chương trình tín dụng cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhiều năm qua đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới ở các địa phương. Chị Trần Thị Hạnh, ở ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, phấn khởi cho hay: “Trong lúc gia đình tôi xây dựng ngôi nhà mới đã được sự quan tâm của xã, Chi hội Phụ nữ ấp 2A giới thiệu cho tôi được vay vốn NHCSXH từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường. Từ nguồn vốn vay 20 triệu đồng đã giúp gia đình tôi mua được bồn chứa nước, làm đường ống nước và làm nhà tắm. Nhờ đó giúp tôi có ngôi nhà khang trang, cả gia đình đều mừng và cảm ơn các ngành, các cấp”.

Còn chị Lê Thị Diễm, ở ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, cho biết: “Năm 2019, gia đình tiếp cận nguồn vốn chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường 20 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn này, gia đình làm được công trình nước sạch, nhà vệ sinh sử dụng. Qua nhiều năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nên tôi xin vay lại chương trình này để sửa chữa lại công trình. Tôi thấy rằng, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội rất tốt, đã giúp gia đình tôi cũng như một số hộ khác có điều kiện cải thiện cuộc sống”.

Tiếp sức đưa vốn kịp thời đến hộ vay có nhu cầu là việc làm mà các hội, đoàn thể thường xuyên quan tâm nắm bắt. Bà Lê Thị Minh, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, chia sẻ: Trong tổ có 45 hội viên, trong đó có 31 hộ vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Từ chương trình cho vay đã giải quyết nhu cầu bức thiết về nước sạch nông thôn và công trình vệ sinh môi trường. Trong thời gian tới, tổ tiếp tục quan tâm nắm bắt nhu cầu của hội viên để có đề xuất kịp thời với NHCSXH. Điển hình như chương trình đang cần thiết là cho vay giải quyết việc làm.

Cùng với sự chung tay thực hiện tín dụng chính sách của các cấp, hội đoàn thể, đến nay nguồn vốn vay các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH ngày càng được phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Vũ, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A, cho biết: Nguồn vốn tín dụng chính sách đã truyền tải tới đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn của người vay. Thông qua hoạt động vay vốn, người vay được hướng dẫn cách thức làm ăn, áp dụng những tiến bộ mới vào sản xuất, cách sử dụng vốn có hiệu quả, đã tạo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có thêm việc làm, có điều kiện thực hiện thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong năm 2024, thông qua các chương trình tín dụng chính sách, trên địa bàn huyện Châu Thành A, NHCSXH đã giúp gần 5.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có 180 lượt hộ nghèo, 100 hộ cận nghèo, 1.800 hộ mới thoát nghèo vay vốn sản xuất kinh doanh và góp phần hỗ trợ, tạo việc làm cho 600 lượt lao động, xây dựng trên 4.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 150 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ 70 người lao động vay vốn để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, hỗ trợ vốn vay 5 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, 10 người chấp hành xong án phạt tù...

Hiện nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành A tập trung các giải pháp để đưa vốn đến hộ có nhu cầu kịp thời cũng như quản lý hiệu quả nguồn vốn. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thường xuyên báo cáo, đề xuất nguồn vốn tăng trưởng từ Trung ương, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để tạo nguồn lực giải ngân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Tăng cường đôn đốc, thu hồi nợ đến hạn để tạo nguồn vốn cho vay xoay vòng đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Phối hợp với hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp, chính quyền địa phương, tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt quá trình bình xét cho vay, đảm bảo đúng quy định, tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn của hộ vay, cũng như đôn đốc người vay sử dụng vốn đúng mục đích. Xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế trong hoạt động cho vay, qua đó quản lý và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Đến thời điểm này, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành đạt 449 tỉ đồng. Ông Trần Bá Thức, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành, cho biết: Để nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, trong thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các xã, thị trấn, hội đoàn thể các cấp để tuyên truyền, triển khai chính sách tín dụng để nắm bắt nhu cầu hộ vay và quản lý vốn vay hiệu quả. Trong thời gian còn lại của năm 2024, phòng giao dịch tiếp tục thực hiện thu hồi vốn vay cho vay xoay vòng để giúp hộ có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất.

Với sự quyết tâm, nỗ lực trong thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách, đến cuối tháng 11, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phụng Hiệp đã hoàn thành đạt 99% kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Hiện nay, phòng giao dịch tiếp tục cho vay học sinh, sinh viên và thu hồi cho vay xoay vòng.

Theo NHCSXH chi nhánh Hậu Giang, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt 4.440 tỉ đồng, tăng trên 358 tỉ đồng (tăng 8,78%) so với đầu năm, với trên 101.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Thực hiện kế hoạch tăng trưởng dư nợ đạt 99,8% kế hoạch được giao (trừ chương trình cho vay từ nguồn vốn ủy thác của Quỹ hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã và chương trình cho vay xuất khẩu lao động). 8/8 đơn vị thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ.

 

T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội

08:18 12/03/2025

Để người dân tiếp cận chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đang đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.

Thành phố Ngã Bảy: Tổng nguồn vốn Chương trình tín dụng chính sách xã hội với tổng nguồn vốn 369,19 tỉ đồng

08:05 12/03/2025

(HG) - Tính đến nay, chương trình tín dụng ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Ngã Bảy với tổng nguồn vốn 369,19 tỉ đồng (trong đó, nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và thành phố trên 34,75 tỉ đồng).

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 95%

08:30 06/03/2025

(HG) - Theo Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 thì tỉnh Hậu Giang đề ra mục tiêu giải ngân nguồn vốn kéo dài sang năm 2025 đạt 100% trước ngày 31-10-2025.

Agribank Hậu Giang tài trợ 1,5 tỉ đồng xây nhà Đại đoàn kết

09:10 03/03/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hậu Giang (Agribank Hậu Giang) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Mỹ tổ chức chương trình bàn giao nhà Đại đoàn kết

Tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất

08:17 26/02/2025

(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 24/2/2025 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất.

Phân bổ 30 tỉ đồng cho chương trình cho vay nhà ở xã hội

08:14 26/02/2025

(HG) - Ngân hàng Chính sách (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang cho biết, để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn sửa chữa, xây dựng nhà mới của người dân,

Thu 286 tỉ đồng các khoản tiền nợ thuế

08:26 24/02/2025

(HG) - Theo Cục Thuế Hậu Giang, trong năm 2024, Cục Thuế đã xử lý các khoản nợ thuế tiền sử dụng đất và tiền thuê đất qua kiến nghị của người nộp thuế, với 3 hồ sơ là doanh nghiệp tổng số tiền nợ điều chỉnh giảm là 87,1 tỉ đồng.

Một số lưu ý quyết toán thuế thu nhập cá nhân

07:53 21/02/2025

(HG) - Để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trả thu nhập (người nộp thuế) thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2024 được kịp thời và thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN, pháp luật về quản lý thuế hiện hành, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang lưu ý một số nội dung như sau:

Thực hiện nghiêm việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng xăng dầu

07:55 19/02/2025

Cục Thuế Hậu Giang và các chi cục thuế khu vực trên địa bàn quyết liệt triển khai đến ngày 1-3 này tất cả các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đều áp dụng giải pháp kết nối tự động khi phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.

Quyết liệt thực hiện hoàn thành thu thuế môn bài

08:15 17/02/2025

Để đảm bảo mục tiêu thu đúng, thu đủ ngân sách nhà nước, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các chi cục thuế khu vực, đơn vị rà soát, nắm bắt tình hình kinh doanh lập bộ môn bài với quyết thu đạt ngay từ đầu năm 2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đầu tư cho di tích

08:50 14/03/2025

Hậu Giang có 17 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, 8 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Công ty Điện lực Hậu Giang tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025

08:50 14/03/2025

(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang) vừa triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Thành phố Ngã Bảy: Tư vấn giới thiệu việc làm cho 400 đoàn viên thanh niên

08:48 14/03/2025

(HG) - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên.

Bước tiến trong xây dựng chính quyền số

08:48 14/03/2025

Hậu Giang đã đạt được kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền số, từng bước nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.