Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Thứ Sáu, ngày 29/09/2017 | 07:59

So với năm 2002, đến nay tổng nguồn vốn huy động để đầu tư cho các chương trình tín dụng ưu đãi tăng 45 lần. Qua 15 năm thực hiện chương trình đã phát huy được sức bật nguồn vốn, giúp hàng chục ngàn hộ thoát nghèo bền vững, nhiều học sinh sinh viên được vay vốn tiếp sức đến trường.

Nhờ nguồn vốn vay, gia đình ông Nguyễn Văn Nơi đã cải tạo vườn để trồng ổi và xoài. 

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang, từ nguồn vốn nhận bàn giao ban đầu trên 43,7 tỉ đồng, nhưng qua 15 năm thực hiện đến nay tổng nguồn vốn tín dụng huy động để đầu tư cho các chương trình tín dụng ưu đãi đến cuối tháng 8-2017 lên trên 1.987 tỉ đồng, tăng trên 1.943 tỉ đồng (tăng trên 45 lần so với khi mới thành lập). Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương trên 1.808 tỉ đồng, tăng 1.764 tỉ đồng (tăng trên 41 lần) so với khi mới thành lập, chiếm 91% tổng nguồn vốn.

Ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc NHCSXH chi nhánh Hậu Giang, cho biết: Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được phân bổ kịp thời đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, cơ bản đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh nguồn vốn Trung ương, chi nhánh còn tiếp nhận từ ngân sách địa phương để thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo và tạo việc làm tại địa phương. Thời gian qua, UBND tỉnh cũng chuyển vốn ngân sách ủy thác cho chi nhánh thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Chi nhánh đang triển khai thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ và 2 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của UBND tỉnh thực hiện cho vay bằng nguồn vốn nhận từ ngân sách địa phương.

Nhờ có nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH và sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác đã giúp các đối tượng thụ hưởng nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, nhiều gia đình làm ăn mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Nguyễn Văn Hiếu, ở ấp Đông Thuận, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, là một trong những hộ thoát nghèo bền vững nhờ được vay vốn, bộc bạch: “Năm 2008, gia đình tôi vay vốn tại NHCSXH huyện Châu Thành số tiền 8 triệu đồng để phụ cất căn nhà cho kín đáo. Đến năm 2010, lại được vay thêm 20 triệu đồng để phục vụ sản xuất. Với số tiền vay, tôi chuyển từ làm ruộng sang làm vườn, tiến hành trồng xoài và mít. Khi cây còn nhỏ đã kết hợp trồng màu để lấy ngắn nuôi dài nên kinh tế gia đình cũng ổn định hơn. Hàng tháng ngoài việc đóng lãi, trả nợ gốc theo phân kỳ tiền vay, tôi còn tham gia tiền gửi tiết kiệm trong tổ để tích lũy số dư. Khi số tiền tiết kiệm trong tổ đủ khá, cộng với tiền thu hoạch trái cây tôi gom lại mở sổ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại điểm giao dịch xã của NHCSXH để tích lũy vốn. Đến nay, mỗi năm thu nhập trên 50 triệu đồng, tôi đã thoát nghèo bền vững và mơ ước đến cuộc sống khá giàu”.

Cũng từ nguồn vốn vay của chương trình tín dụng đã giúp gia đình ông Nguyễn Văn Đậm, ở ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, vươn lên khá giả. Ông Đậm phấn khởi cho hay: “Năm 2012, tôi được NHCSXH huyện Long Mỹ (nay là NHCSXH thị xã Long Mỹ) cho vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn thuộc chương trình giải quyết việc làm để cải tạo vườn tạp và mua cây giống. Có tiền, tôi bắt đầu cải tạo 2 công vườn tạp để trồng cam xoàn, tận dụng đất trống lúc cam còn nhỏ, vợ tôi trồng xen thêm các loại rau bán kiếm thêm thu nhập. Đến năm 2015, vườn cam bắt đầu cho thu hoạch, tính ra số tiền thu được khoảng 100 triệu đồng. Từ tiền bán cam, tôi đã trả hết nợ ngân hàng và xây thêm bể để nuôi lươn”.

Hiện nay, hàng ngày ngoài việc chăm sóc mấy công ruộng, vườn cam thì ông Đậm còn đi giăng lưới kiếm cá làm thức ăn cho hơn 200 con lươn. Qua thời gian trồng trọt và cộng thêm nuôi lươn, năm vừa qua thu nhập từ cam và lươn của gia đình ông được gần 160 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Văn Nơi, ở ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, cũng nhờ nguồn vốn vay 20 triệu đồng, gia đình đã cải tạo vườn cây kém hiệu quả sang trồng ổi và xoài. Hiện ổi đã cho thu nhập hơn 25 triệu đồng/năm, còn xoài thì đang phát triển tốt, sẽ cho trái trong vài năm tới. 

Bà Phan Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Đông Phước, cho biết: Bản thân làm công tác hội từ năm 2008 đến nay, hiện đang quản lý 418 hội viên với 11 tổ TK&VV. Để nguồn vốn NHCSXH phát huy hiệu quả, việc bình xét đúng đối tượng và công tác quản lý vốn vay luôn được hội quan tâm. Đến nay, có 90% hội viên vay vốn làm ăn hiệu quả và tất cả các tổ TK&VV đều được xếp loại tốt. Đạt được kết quả này, hội rất phấn khởi và sẽ nỗ lực hơn nữa để tất cả các hội viên vay vốn đều làm ăn có hiệu quả cao.

Theo NHCSXH chi nhánh Hậu Giang, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất tăng 100% lần, huy động tiền gửi tiết kiệm của hộ vay thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) chiếm 39,8% nguồn vốn huy động; huy động của tổ chức, cá nhân chiếm 60,2% nguồn vốn huy động. Còn nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng 100% lần so với khi mới thành lập, chiếm 1,3% tổng nguồn vốn, trong đó nguồn vốn nhận từ ngân sách địa phương trên 16 tỉ đồng, nguồn vốn nhận từ chủ đầu tư khác (Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã) 10 tỉ đồng.

 

Bài, ảnh: LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Giải ngân vốn cho 66 hộ vay

09:04 18/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 66 hộ vay vốn ở xã Trường Long A, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh còn lúng túng

07:43 18/06/2025

Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.

Sẽ xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế

08:55 13/06/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.

Tập trung giải ngân vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm

06:16 10/06/2025

(HG) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 30 hộ vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, ở địa bàn thị trấn Ngã Sáu.

Giải ngân vốn cho 28 hộ vay

05:58 09/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân cho 28 hộ vay vốn ở xã Vị Đông, với tổng số tiền 801 triệu đồng. Các chương trình tín dụng được giải ngân là cho vay hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải

Agribank Hậu Giang triển khai các gói sản phẩm cho vay, huy động ưu đãi

08:35 06/06/2025

(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,

Phân bổ 10 tỉ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm

08:00 06/06/2025

(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,

Nỗ lực thu ngân sách

06:15 30/05/2025

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.

Tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

10:01 27/05/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...