Tăng cường phối hợp xử lý nợ xấu

Thứ Ba, ngày 03/09/2019 | 08:11

Để công tác xử lý nợ xấu đạt kết quả tốt hơn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang (NHNN) cho biết sẽ tăng cường phối hợp trong công tác xử lý nợ xấu, đặc biệt là những vướng mắc liên quan đến xử lý tài sản của doanh nghiệp và khách hàng. 

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp về hỗ trợ tín dụng, lãi suất cho các doanh nghiệp, hộ dân.

Còn nhiều vướng mắc

Theo NHNN, thực hiện xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14 của Chính phủ (Nghị quyết 42) đã tác động mạnh mẽ đến kết quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tính từ ngày 15-8-2017 đến ngày 30-4-2019, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã xử lý trên 1.045 tỉ đồng nợ xấu theo Nghị quyết 42, nợ xấu nội bảng duy trì ở mức dưới 2%/tổng nợ trong suốt thời kỳ báo cáo.

Đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực đáng kể của Ban chỉ đạo, của toàn ngành ngân hàng trong công tác chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung quyết liệt các nguồn lực, các biện pháp xử lý nợ xấu. Nhờ đó, đã mang lại hiệu quả tương đối khả quan, đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu trong bảng cân đối kế toán luôn được duy trì ở mức thấp và ổn định. Bên cạnh kết quả tích cực trong xử lý nợ xấu, công tác kiểm soát chất lượng tín dụng ngày càng được tăng cường, thể hiện qua việc tổng lượng nợ xấu được thu hồi cao hơn tổng lượng nợ xấu mới phát sinh.

Mặc dù đạt được kết quả khả quan, nhưng khó khăn hiện nay của ngành ngân hàng là trong công tác phối hợp để giải quyết nợ xấu. Trong tổng dư nợ xác định theo Nghị quyết 42 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, dư nợ cho vay ngoài địa bàn tỉnh chiếm tỷ trọng khá cao, chiếm 36,8% tổng dư nợ cho vay theo Nghị quyết 42. Theo đó, dư nợ xấu của các khoản vay ngoài địa bàn tỉnh cũng chiếm tỷ trọng khá lớn, chiếm trên 46% tổng dư nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Trong đó, các địa bàn có dư nợ xấu chiếm tỷ lệ cao là huyện Châu Thành, Châu Thành A, thành phố Vị Thanh và huyện Phụng Hiệp, các đơn vị còn lại thì khá thấp.

Theo phân tích của NHNN, từ tình hình nợ xấu phân theo địa bàn cho thấy vấn đề đặt ra là công tác phối hợp để xử lý các khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết 42 đối với các khoản vay ngoài địa bàn tỉnh giữa các địa phương chưa tốt. Chủ yếu các tổ chức tín dụng có dư nợ xấu ngoài địa bàn tỉnh tự tìm biện pháp xử lý để thu hồi nợ. Đối với nợ xấu trên địa bàn của các tổ chức tín dụng tại nhiều địa phương còn cao, các biện pháp xử lý, thu hồi hiệu quả vẫn còn thấp.   

Ông Hồ La Thành, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hậu Giang, cho rằng vướng mắc hiện nay là thủ tục sang tên, chuyển nhượng tài sản đảm bảo nợ xấu còn khó khăn. Khó thứ hai là cách hiểu chưa đúng trong thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết 42 dẫn đến thiếu đồng bộ, nhất quán làm giảm hiệu quả, hiệu lực của Nghị quyết. Ngoài ra, việc chậm hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương cũng làm ảnh hưởng đến công tác xử lý nợ xấu. Do đó, để công tác xử lý nợ xấu đạt hiệu quả, cần tập trung quyết liệt hơn nữa các biện pháp xử lý, thu hồi nợ. Theo đó, NHNN kiến nghị các cơ quan bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cần có những hướng dẫn xử lý tài chính, tháo gỡ những khúc mắc liên quan đến chuyển nhượng…

Tăng cường công tác phối hợp

Ông Lê Viết Quyền, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hậu Giang, cho rằng: Nghị quyết 42 ra đời có ảnh hưởng rất lớn trong xử lý nợ xấu đặc biệt những khoản vay cố tình không trả nợ, từ đó người dân tự giác hơn, ngân hàng xử lý mạnh hơn. Từ khi có nghị quyết, ngành ngân hàng được UBND tỉnh hỗ trợ quyết liệt trong xử lý nợ, cũng như phối hợp với tòa án, đặc biệt là những tài sản liên quan đến yếu tố nước ngoài, tài sản người thứ ba bảo lãnh. Để xử lý nợ được tốt hơn trong thời gian tới, kiến nghị với cơ quan tòa án khi thực hiện xét xử hợp đồng tín dụng nên áp dụng rút gọn và khi tòa xét xử nên triệu tập những người có liên quan, phải có giải pháp đối với trường hợp khi vắng mặt người thứ ba và khi bán. Đồng thời, khi bán tài sản thì cần có sự phối hợp của ngành thuế.

Còn ông Phạm Kế Anh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hậu Giang thì nợ xấu tín dụng như cục máu đông, nếu không xử lý sẽ làm gánh nặng cho nền kinh tế. Vướng trong xử lý nợ xấu của chi nhánh, khâu lớn nhất là khi gửi đơn qua tòa án và thi hành án qua nhiều trình tự, còn nhiều án tồn đọng. Vướng kế tiếp là khi khách hàng vay không hợp tác, tòa án mất nhiều thời gian xét xử và sau khi hòa giải phải đi thẩm định lại tài sản ban đầu.

Theo Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, thực trạng xử lý nợ khi chuyển qua tòa án, thi hành án đa phần là những hồ sơ khó, thời gian xử lý kéo dài. Trước đây, có những khoản vay nhỏ nhưng tồn tại lâu từ năm 2013 là do công tác phối hợp giữa thi án và ngân hàng chưa được tốt, nhưng từ năm 2018 đến nay thì thực hiện tốt hơn. Để xử lý tốt vấn đề nợ xấu nên có sự phối hợp tốt giữa ngân hàng và thi hành án.

Một trong những nguyên nhân khó dẫn đến án tồn thì Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho rằng, ngoài nhân sự thiếu còn khó trong thẩm định giá tài sản, lãi nhiều hơn nợ gốc nên người vay và ngân hàng không thỏa thuận được. Bên cạnh đó, trong Nghị quyết 42 ưu tiên giải quyết cho nợ ngân hàng trước nên thi hành án cũng bị ảnh hưởng, vì không thu được phí thi hành án nên ảnh hưởng án tồn.

Thời gian tới để công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 đạt kết quả hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị NHNN sớm kiện toàn lại Ban Chỉ đạo thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh và nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp. Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 và phối hợp tốt trong công tác xử lý nợ xấu. Đề nghị Cục Thi hành án, tòa án tỉnh, huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ cho ngân hàng xử lý nhanh nợ xấu.

Để công tác xử lý nợ xấu trên địa bàn theo Nghị quyết 42 đạt hiệu quả, bên cạnh những kiến nghị với địa phương, NHNN chi nhánh Hậu Giang còn kiến nghị với các bộ, ngành liên quan đối với những nội dung chồng chéo để tăng cường công tác bảo vệ người mua tài sản thi hành án. Kiến nghị Quốc hội, NHNN Việt Nam xem xét cho các tổ chức tín dụng tăng giới hạn tín dụng bất động sản, đặc biệt đối với trường hợp mua lại tài sản bảo đảm được xử lý để thu hồi nợ vay của các khoản nợ xấu.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Giải ngân vốn cho 52 hộ vay

09:57 22/04/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 52 hộ vay vốn ở thị trấn Một Ngàn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng.

Huyện Phụng Hiệp: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 931 tỉ đồng

08:32 22/04/2025

(HG) - Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2025.

Nhiều chương trình tín dụng dành cho khách hàng

08:25 22/04/2025

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi,

Cần xây dựng hoàn thiện Đề án cho vay bằng nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH

06:18 18/04/2025

(HG) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến tại buổi họp sơ kết công tác quý I của Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), vào chiều ngày 17-4.

Tăng cường công tác thu ngân sách

08:22 17/04/2025

Để hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2025, các ngành, địa phương đã và đang tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Thành phố Ngã Bảy: Đẩy mạnh chương trình tín dụng chính sách xã hội

07:47 16/04/2025

(HG) - Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tín dụng chính sách xã hội năm 2025, UBND thành phố Ngã Bảy đã đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Ngã Bảy chủ động phối hợp với các ngành liên quan,

Phân bổ 211 tỉ đồng cho vay 5 chương trình tín dụng chính sách

18:56 14/04/2025

(HG) - Đây là số vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) mới phân bổ cho NHCSXH chi nhánh Hậu Giang để thực hiện cho vay 5 chương trình tín dụng chính

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

18:32 08/04/2025

Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới theo Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư đang được Ngân hàng chính sách xã hội phối hợp các địa phương quan tâm thực hiện.

Nỗ lực thực hiện và giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

07:31 01/04/2025

(HG) - Chiều ngày 31-3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cả nước để đánh giá tình hình triển khai thực hiện và chuẩn bị công tác tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Giải ngân 1,4 tỉ đồng cho hộ vay

08:20 31/03/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Thành A vừa giải ngân vốn cho 45 hộ vay ở thị trấn Bảy Ngàn, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Nguồn vốn cho vay được tập trung vào 3 chương trình là cho vay nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Giải ngân vốn cho 52 hộ vay

09:57 22/04/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 52 hộ vay vốn ở thị trấn Một Ngàn, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng.

Thách thức với quần vợt Việt Nam

09:55 22/04/2025

Thiếu vắng các tay vợt chủ lực đã tạo ra khoảng trống lực lượng và áp lực duy trì vị thế trên đấu trường quốc tế của quần vợt Việt Nam.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc

09:55 22/04/2025

(HG) - Ngày 21-4, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2025.

Trợ giúp pháp lý và tặng 35 phần quà cho người khuyết tật

09:54 22/04/2025

(HG) - Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (trung tâm) tỉnh vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Long Mỹ và UBND xã Vĩnh Viễn A tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn huyện.