Thực hiện tín dụng chính sách: Còn nhiều vấn đề khó

Thứ Tư, ngày 08/05/2019 | 07:57

Trong 3 tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đã triển khai kịp thời nguồn vốn đến các hộ vay. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề gặp khó trong việc thực hiện tín dụng chính sách.

Một trong những mô hình sử dụng vốn vay phát huy hiệu quả ở huyện Phụng Hiệp.

Bên cạnh những chỉ tiêu mà NHCSXH chi nhánh Hậu Giang đã thực hiện tốt thì còn không ít khó khăn làm ảnh hưởng đến nguồn vốn tín dụng như: Tiến độ triển khai giải ngân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo còn chậm; tỷ lệ nợ quá hạn phát sinh tăng; chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) một vài nơi chưa tốt; số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ TK&VV giảm so với đầu năm; nguồn vốn tín dụng cho vay còn hạn chế.

Theo NHCSXH chi nhánh Hậu Giang, tổng doanh số cho vay trong 3 tháng đầu năm đạt trên 227 tỉ đồng, giảm trên 4,5 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước, doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào các chương trình như: Nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT) nông thôn trên 66 tỉ đồng; hộ mới thoát nghèo trên 47 tỉ đồng; hộ nghèo trên 38 tỉ đồng; hộ cận nghèo trên 35,5 tỉ đồng; hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) vùng khó khăn trên 23 tỉ đồng; giải quyết việc làm gần 8 tỉ đồng; học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn trên 7,3 tỉ đồng.

Theo đánh giá, tiến độ triển khai giải ngân chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo những tháng đầu năm chỉ thực hiện khoảng 30% chỉ tiêu tăng trưởng. Ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc NHCSXH chi nhánh Hậu Giang, cho rằng: Số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn dư nợ thấp hơn theo kết quả rà soát của địa phương. Mức vay bình quân trên hộ còn thấp, khoảng 20,3 triệu đồng đối với hộ nghèo và 21,8 triệu đồng đối với hộ cận nghèo. Trong khi đó, thực hiện giải ngân chỉ tiêu phân bổ còn chậm, nguyên nhân một phần do công tác vận động, tuyên truyền đến hộ nghèo, hộ cận nghèo về những mô hình làm ăn hiệu quả, cách làm hay, phù hợp với điều kiện từng nơi chưa được rộng rãi và thường xuyên nên hộ nghèo, cận nghèo chưa dám mạnh dạn vay vốn hoặc nâng mức đầu tư để thực hiện hoặc mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh.

Ông Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: Toàn huyện có 40 hợp tác xã (HTX), trong đó có 35 HTX nông nghiệp, còn lại là phi nông nghiệp. Trong thời gian qua, tỉnh có quan tâm phân bổ nguồn vốn cho vay các dự án trên địa bàn, tạo được công ăn việc làm. Cụ thể, HTX làm ăn có hiệu quả góp phần cho phát triển của địa phương như HTX Nông nghiệp Thạnh Phước, HTX Thạnh Lợi. Bên cạnh đó, một số HTX làm ăn không có hiệu quả và nợ NHCSXH, vì vậy ảnh hưởng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Trước thực trạng này, huyện đã quan tâm chỉ đạo để thu hồi nợ của các HTX làm ăn thua lỗ và mở rộng thêm thành viên ở các HTX hiệu quả.

Trong 3 tháng đầu năm, công tác phối hợp để củng cố, nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của tổ TK&VV ở một vài nơi chưa tốt dẫn đến chất lượng tín dụng chưa đồng đều giữa các địa phương, phát sinh 16 tổ yếu, lãi tồn đọng còn ở mức cao trên 20 tỉ đồng. Theo ông Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, để nguồn vốn tín dụng có hiệu quả hơn, ngành ngân hàng và các đơn vị liên quan nên rà soát, củng cố lại tổ TK&VV ở địa phương.

Nguyên nhân dẫn đến số dư tiền gửi tiết kiệm của tổ TK&VV giảm so với đầu năm là do có nhiều trường hợp hộ vay chuyển số dư tiết kiệm sang trả gốc định kỳ. Ngoài ra, ảnh hưởng đến việc huy động tiền gửi là do lãi suất huy động của NHCSXH thấp so với các ngân hàng thương mại. Ông Nguyễn Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, nhận xét: Được sự quan tâm của tỉnh, ngân hàng nên những tháng đầu năm tổng dư nợ trên địa bàn thực hiện tốt. Tuy nhiên, đối với tiền gửi huy động giao huyện chưa thực hiện được, vì thế để đạt chỉ tiêu này thì đề nghị NHCSXH Trung ương cho nâng lãi suất huy động tương đương các ngân hàng thương mại. Đồng thời, nâng vốn cho vay đối với nhà ở cho hộ nghèo từ 25 triệu đồng lên 50 triệu đồng để giúp hộ nghèo có khả năng xây dựng được căn nhà mới.

Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả hơn nữa, ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc NHCSXH chi nhánh Hậu Giang, cho biết: Hiện còn mấy ngàn hộ nghèo, cận nghèo chưa được vay do chưa có mô hình hiệu quả. Vì vậy, các địa phương cần hướng dẫn những mô hình làm ăn hiệu quả để cho hộ nghèo, cận nghèo thực hiện. Song song đó, phải kiểm tra nguồn vốn sau cho vay và hỗ trợ kỹ thuật cho người dân tránh thất thoát.

Trong khi đó, ông Đặng Ngọc Giao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, cho rằng: Khi có mô hình hiệu quả phải đi đôi với đầu ra sản phẩm. Đối với hộ nghèo sản xuất, sự tiếp cận về kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm thời gian qua cũng còn hạn chế. Muốn có đầu ra sản phẩm thì phải có HTX liên kết, có doanh nghiệp bao tiêu. Để đạt được mục tiêu này thì vai trò của hội, đoàn thể không thể thiếu trong việc thực hiện gắn kết cho hộ dân...

Tính đến cuối tháng 3, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 2.264 tỉ đồng, tăng trên 72 tỉ đồng (tăng 3,3%) so với đầu năm, hoàn thành 96,7% kế hoạch tín dụng năm 2019. Trong cơ cấu tổng dư nợ có 6 chương trình tín dụng chính sách có dư nợ lớn, chiếm 89,3% tổng dư nợ là hộ mới thoát nghèo 29,9%, NS&VSMT nông thôn 22,9%, hộ nghèo 12,4%, hộ SXKD vùng khó khăn 9,4%, hộ cận nghèo 7,4% và HSSV 7,3%.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Giải ngân vốn cho 66 hộ vay

09:04 18/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 66 hộ vay vốn ở xã Trường Long A, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh còn lúng túng

07:43 18/06/2025

Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.

Sẽ xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế

08:55 13/06/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.

Tập trung giải ngân vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm

06:16 10/06/2025

(HG) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 30 hộ vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, ở địa bàn thị trấn Ngã Sáu.

Giải ngân vốn cho 28 hộ vay

05:58 09/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân cho 28 hộ vay vốn ở xã Vị Đông, với tổng số tiền 801 triệu đồng. Các chương trình tín dụng được giải ngân là cho vay hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải

Agribank Hậu Giang triển khai các gói sản phẩm cho vay, huy động ưu đãi

08:35 06/06/2025

(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,

Phân bổ 10 tỉ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm

08:00 06/06/2025

(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,

Nỗ lực thu ngân sách

06:15 30/05/2025

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.

Tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

10:01 27/05/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...