“Tổ quốc bay lên”: Khát vọng vươn lên của dân tộc

Thứ Hai, ngày 10/02/2025 | 05:46

Sau 22 lần tổ chức tại Hà Nội, Ngày thơ Việt Nam năm nay tổ chức tại cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là chủ đích của Hội Nhà văn Việt Nam, nhằm đưa ngày thơ quốc gia đến gần hơn với công chúng yêu thơ cả nước.

Poster Ngày thơ Việt Nam 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ninh Bình là điểm tổ chức đầu tiên sau 22 năm diễn ra ở Thủ đô

Chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu về Ngày thơ Việt Nam 2025 vừa diễn ra, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thông tin: Ngày thơ Việt Nam năm nay Ban tổ chức chọn chủ đề “Tổ quốc bay lên”, lấy cảm hứng từ câu thơ “Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân” trong bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân. Chủ đề thể hiện khát vọng vươn lên của dân tộc, gắn liền với những sự kiện lịch sử lớn trong năm 2025.

Địa điểm tổ chức được chọn ở nơi khác ngoài Thủ đô Hà Nội như thường lệ. Thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, một địa danh vừa được thành lập, hướng tới trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ. Quyết định này mang tính đột phá, nhằm từng bước đưa ngày thơ đến với công chúng yêu thơ cả nước, tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan độc đáo đất cố đô. Đây là tiền đề để những năm tiếp theo, Ngày thơ Việt Nam tiếp tục được tổ chức ở nhiều địa phương khác trong cả nước, phù hợp với chủ đề của từng năm.

Ngày thơ Việt Nam 2025 diễn ra vào ngày 12-2, nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Ất Tỵ, đặc sắc với đêm thơ “Tổ quốc bay lên”, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật, tác phẩm kinh điển.

Hội Nhà văn Việt Nam còn tổ chức tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ”, để những người cầm bút tranh luận, chia sẻ về khát vọng khám phá nghệ thuật thơ ca mới, để làm rõ trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước, với nhân loại... Không gian ngày thơ còn có triển lãm poster 20 nhà thơ Việt Nam tiêu biểu đã nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; những bài thơ cổ điển và hiện đại về vùng đất Ninh Bình...

Ngày thơ tại thành phố mang tên Bác và các địa phương trong cả nước

Cùng với điểm chính tại Ninh Bình do Hội Nhà văn tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật.

Với chủ đề “Bài ca thống nhất”, là dịp cùng nhìn lại sự phát triển của văn thơ Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm qua, ghi dấu bằng những nhân vật nổi bật, tác phẩm xuất sắc. Ngày thơ diễn ra 2 ngày, 11 và 12-2, với nhiều hoạt động: Không gian triển lãm “Đường thơ” - giới thiệu 12 tác giả nổi bật giai đoạn 1975-2025, “Gương mặt mới cho kỷ nguyên mới” - giới thiệu 8 tác giả dưới 35 tuổi đang được công chúng yêu thích; giao lưu, tọa đàm, trao giải cuộc thi thơ... Điểm nhấn là chương trình Khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2025, với nhiều tiết mục đặc sắc. Đây là dịp để đưa vị thế văn chương trở về đúng vị trí vốn có, khẳng định giá trị của Ngày thơ Việt Nam trong lòng công chúng yêu thơ.

Cùng với Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành khác trong cả nước, tùy vào tình hình thực tế của địa phương, đều tổ chức Ngày thơ Việt Nam 2025 với nội dung bám sát chủ đề chính, tạo sân chơi cho các nhà thơ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và kết nối, giới thiệu tác phẩm mới, những dự định mới; cùng nhau thưởng thức những bài thơ đặc sắc đi cùng năm tháng, những tác phẩm mới của các tác giả và những ca khúc được phổ từ thơ...

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tâm tình Ngày thơ Việt Nam

10:33 12/02/2025

Ngày rằm tháng Giêng mỗi năm, Tết Nguyên tiêu được chọn là Ngày thơ Việt Nam, trong lòng mỗi nhà thơ lại lâng lâng niềm cảm xúc khó tả.

Hậu Giang xuân đến rồi đó

09:41 02/02/2025

Xuân đến rồi ! Trên miền đất Hậu Giang Hoa đang nở ấp e khoe sắc thắm Con đường xưa ngát hương làm say đắm Lòng nao nao xao xuyến đợi chờ xuân.

Tuổi thơ

09:40 02/02/2025

Những cánh diều phiêu lãng tuổi thơ tôi Khép trang vở bên triền đê lộng gió Theo chân bạn vui hồn nhiên trò nhỏ Đuổi bóng diều trong nắng ấm xuân sang.

Mở ngõ

09:40 02/02/2025

Con đường mở ngõ để ngày mai Các tỉnh miền Tây sẽ nối dài Đổi mới tầm nhìn sang thế kỷ

Mùa xuân quê em

09:39 02/02/2025

Mùa xuân anh về Long Mỹ quê em Bên sông Cái Lớn xuôi dòng Long Trị Bìm bịp kêu, bông lục bình tím biếc Cô gái xuân tay đẩy nhẹ mái chèo.

Xuân về nơi đảo xa

09:38 02/02/2025

Người chiến sĩ biên phòng vui trong nắng Phía trời xa thấp thoáng cánh buồm nâu Tổ quốc mẹ hiền núi sông biển cả Những áng mây tô điểm sắc muôn màu.

Mùa xuân đất nước

09:37 02/02/2025

Có hẹn hò đâu mà nôn nao chờ đợi Ngọn gió giao mùa ướm lạnh lá non tơ Lòng ta thơ, hay trời đất nên thơ?! Mà rộn rã niềm vui lên phơi phới.

Hậu Giang xanh!

09:37 02/02/2025

Mùa xuân này anh về thăm quê mới Hậu Giang Cả đất trời rợp màu xanh hy vọng Dòng Xà No du thuyền đang lướt sóng Cảnh sắc hữu tình soi mặt nước xanh trong.

Duyên nợ Hậu Giang

06:47 30/01/2025

Về Hậu Giang những ngày nắng xôn xao Qua cầu Xà No ngập lòng mong nhớ Hương xuân thoảng bay thơm từng hơi thở Em nghĩ gì mà vui bên thành phố xanh màu

Bếp quê

09:26 29/01/2025

Tiếng pháo hoa tưng bừng Nhạc vang lên nhè nhẹ Khúc ca nào cho mẹ Trong giây phút giao mùa

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ý chí thống nhất - cội nguồn sức mạnh chiến thắng 1975

16:06 19/03/2025

Tư tưởng độc lập gắn liền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và truyền thống giữ nước tạo nên sức mạnh nội tại đưa dân tộc vượt qua kháng chiến đến ngày 30/4/1975.

100 cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025

16:05 19/03/2025

Tối 18-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tới dự.

Sáp nhập tỉnh: Đừng lo mất quê, phải đổi từ 'chủ nghĩa địa phương sang chủ nghĩa quốc gia'

16:03 19/03/2025

Các chuyên gia cho rằng tên gọi địa phương sau khi sáp nhập có thể thay đổi, không còn tên cũ nhưng quê hương không mất đi mà vẫn ở đó.

Tuyên án vụ cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp lừa đảo bán đất nền

14:31 19/03/2025

(HGO) – Sáng ngày 19-3, sau gần 1 tuần nghị án kéo dài, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Dũ (sinh năm 1963), cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đồng phạm theo quy định tại các Điều 174, 360 Bộ luật Hình sự.