Huyện Vị Thủy: khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch

Thứ Sáu, ngày 18/04/2025 | 07:34

 

Huyện Vị Thủy khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch.mp3

 

Ngoài những nét tương đồng về tài nguyên du lịch với các địa phương khác, huyện Vị Thủy có những nét riêng độc đáo, nếu được khai thác tốt sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.

Khu du lịch sinh thái Việt Úc - Hậu Giang sẽ là một điểm đến lý tưởng trong tương lai. Ảnh: TRUNG QUÂN

Tài nguyên đa dạng

Hệ thống giao thông ở địa phương khá thuận lợi, làng nghề truyền thống, hệ sinh thái rừng tràm, sinh thái nông nghiệp đa dạng. Đây là lợi thế để huyện Vị Thủy khai thác không gian du lịch miệt vườn sông nước bằng việc chỉnh trang đô thị, cải thiện cảnh quan môi trường tạo nên những cung đường hoa trải dài các ấp, xã ở địa phương. Đây là một trong những nét riêng, khi du khách có dịp đến Vị Thủy đều cảm nhận được không gian sống yên bình, xanh mát.

 Những đợt Hậu Giang tổ chức giải marathon quốc tế, các cung đường của địa phương cũng được khảo sát và đưa vào tuyến chạy chính của giải và được đánh giá khá tốt về không gian thoáng mát, với cánh đồng lúa trải rộng, vườn cây ăn trái trĩu quả, tạo bình yên, thuận lợi để khai thác phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp.

Huyện còn nổi bật bởi những làng nghề đặc sắc. Nổi bật là nghề đan đát ở xã Vị Thắng, làng trầu ở xã Vị Thủy. Đây là làng trầu hiếm hoi còn sót lại ở ĐBSCL. Xã có gần 32ha trầu với gần 200 vườn trầu, trong tổng số 40ha trầu trong toàn huyện, được xem là “vương quốc trầu lá”. Đây cũng là không gian đặc sắc, huyện xác định là tiềm năng và đang dần khai thác, xây dựng thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Định hướng của địa phương là khai thác tiềm năng du lịch, ngoài tiềm năng kinh tế từ trầu, nhất là tìm kiếm nhà đầu tư khai thác các sản phẩm từ lá trầu để tạo thành sản phẩm riêng có của vùng đất này.

Thời gian qua, doanh nghiệp cũng đã và đang tiếp tục đầu tư Khu du lịch sinh thái Việt Úc -  Hậu Giang, ở xã Vĩnh Tường với diện tích khoảng 145ha. Khu này đã hoàn thành cải tạo cảnh quan, trồng cây ăn trái, nuôi cá, động vật hoang dã và xây dựng một số khu nghỉ dưỡng. Nơi đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến lý tưởng trong tương lai. Ngoài khu du lịch sinh thái này, người dân ở địa phương với tình yêu quê mình, muốn giới thiệu nét đẹp của Vị Thủy đến du khách, đã tự làm du lịch, dần hình thành nên những điểm du lịch nông nghiệp mang đến cho du khách những trải nghiệm về cuộc sống làng quê, khám phá không gian của vườn cây ăn trái...

Định hướng lâu dài

Huyện Vị Thủy đã xây dựng đề án, kế hoạch phát triển du lịch hàng năm cũng như dài hạn. Từ đó, việc đánh giá tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức được thực hiện một cách bài bản, đã góp phần giúp địa phương định hướng đúng để khai thác, phát triển du lịch ngắn hạn cũng như dài hạn, góp phần vào sự phát triển của du lịch Hậu Giang thời gian qua cũng như những năm tiếp theo.

 Ông Ngô Quốc Thống, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Vị Thủy, cho biết: “Sự quan tâm của địa phương đã tạo điều kiện để Vị Thủy dần khắc phục những điều còn khó khăn, để khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Chúng tôi được tạo điều kiện tham gia các hội nghị, hội thảo về du lịch do tỉnh tổ chức, để có thêm nhiều kiến thức hay, nhiều góc nhìn mới, tìm kiếm cơ hội quảng bá, xúc tiến du lịch địa phương. Chúng tôi đề xuất và tạo điều kiện cho những người dân thích làm du lịch được tiếp cận kiến thức, tham quan nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh để rút kinh nghiệm cho mô hình của mình”.

Trong các kế hoạch, đề án phát triển du lịch của tỉnh, huyện Vị Thủy là một trong những địa phương được đánh giá có tiềm năng và phát triển không gian du lịch miệt vườn sông nước, liên kết với các địa phương lân cận như thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ... để có những sản phẩm du lịch hút khách.

Đặc biệt, khi xây dựng bộ sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, làng trầu Vị Thủy góp mặt vào 1 trong 8 sản phẩm này, với tên gọi “Vị Thủy thắm tình trầu xanh”. Tua đưa du khách tham quan vườn trầu, nghe những câu chuyện về sự hình thành làng trầu, thư giãn cùng dược liệu làm từ lá trầu, thưởng thức những món bánh dân gian đặc sắc... Dù chỉ là tua nửa ngày, chưa có nhiều sản phẩm lưu luyến du khách, nhưng đây là bước đi sáng mở hướng để Vị Thủy phát huy tiềm năng, lợi thế, dần định hình và xây dựng những sản phẩm du lịch đặc sắc trong thời gian tới.

VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Du lịch Hậu Giang đang vươn mình

07:07 28/05/2025

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, du lịch tỉnh nhà đang vươn mình, mở ra hướng đi sáng.

Góp phần phát triển ngành “công nghiệp không khói”

06:03 23/05/2025

Nhìn lại chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai giai đoạn qua cho thấy, điều này đã góp phần thu hút nhà đầu tư để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh nhà.

Đưa hình ảnh Hậu Giang vươn xa...

05:27 16/05/2025

Đề án tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn năm 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từng bước được triển khai bài bản, có chiều sâu, góp phần đưa hình ảnh Hậu Giang vươn tầm.

Mở hướng cho du lịch

19:38 10/04/2025

Liên kết, hợp tác phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL, đã giúp định hình, mở hướng đi mới cho du lịch của tỉnh cũng như vùng phát triển.

Hướng đi sáng của du lịch Châu Thành A

05:51 04/04/2025

Những năm qua, huyện Châu Thành A là một trong những huyện phát huy tốt việc khai thác thế mạnh, tiềm năng du lịch để phục vụ sự phát triển địa phương nói riêng và tỉnh nhà nói chung.

Hỗ trợ phát triển du lịch: Đã được gì và cần gì ?

19:26 06/03/2025

Những năm qua, du lịch Hậu Giang đang được quan tâm, dần tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện để khai thác tiềm năng, thế mạnh của ngành “công nghiệp không khói”. Tuy nhiên, du lịch vẫn chưa có sự bứt phá lớn như kỳ vọng.

Kích cầu du lịch để hút khách

05:45 21/02/2025

Năm 2024, Hậu Giang thu hút 583.000 lượt khách du lịch, đạt 106% kế hoạch năm và tăng 12% so với năm 2023, trong đó khách quốc tế tăng hơn 30%. Có được kết quả này, một phần quan trọng là do tỉnh tập trung kích cầu du lịch bằng nhiều hình thức để thu hút khách.

Huyện Phụng Hiệp xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng để thu hút du khách

09:05 17/01/2025

Để giúp du khách có hành trình trải nghiệm trọn vẹn nhất, huyện Phụng Hiệp đã và đang không ngừng nỗ lực xây dựng các sản phẩm du lịch mới nhằm tạo sức hút cho lĩnh vực du lịch địa phương.

Điểm sáng du lịch Châu Thành A

09:10 10/01/2025

Huyện Châu Thành A đang từng bước xây dựng nền vững chắc để phát triển du lịch.

Phát triển du lịch - Khai thác câu chuyện riêng có

08:35 03/01/2025

So với các huyện, thị, thành khác trong tỉnh, huyện Long Mỹ được xem là ít tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên, theo góc nhìn của các chuyên gia, nơi đây vẫn có những nét độc đáo riêng có thể xây dựng thành một sản phẩm khác biệt...

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

“Vinh quang bài ca thống nhất”

14:00 01/06/2025

(HGO) - Là chủ đề Chương trình nghệ thuật của Hậu Giang tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng năm 2025. Hội diễn là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức.

Khen thưởng 22 cá nhân đạt thành tích tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân

13:52 01/06/2025

(HGO) - Công an tỉnh vừa tổ chức tổng kết, tuyên dương và khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XIII năm 2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Sóc Trăng đề nghị cơ quan chuyên môn Hậu Giang phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin và hình ảnh heo bệnh tại địa phương

12:26 01/06/2025

(HGO) – Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng vừa có Công văn gửi Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang về việc phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân liên quan đến tình hình heo bệnh.

Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được nghỉ hưu

11:20 01/06/2025

(HGO) - UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chủ trì hội nghị.