Thứ Ba, ngày 04/10/2016 | 07:55
Những người dân của bộ lạc Afar ở vùng lõm Danakil kiếm sống bằng cách khai thác và vận chuyển muối xuyên qua sa mạc trong điều kiện được xem là khắc nghiệt nhất trên thế giới.
Người dân Afar khai thác muối ở vùng lõm Danakil. Nguồn: DAILY MAIL
Vùng lõm Danakil nằm trong sa mạc Danakil, Ethiopia, là nơi có nhiệt độ trung bình trong năm cao nhất Trái Đất (trên 34oC), nhiệt độ cao nhất ngoài trời có thể đạt đến 63oC, trong khi lượng mưa chỉ 100-200mm/năm và có rất ít hồ chứa nước ngọt. Là một trong những nơi thấp nhất thế giới - sâu 125m so với mực nước biển, vùng lõm Danakil còn được gọi là “cánh cổng địa ngục”.
Ngoài khí hậu, các yếu tố địa chất làm cảnh quan nơi đây không giống bất cứ đâu trên Trái Đất. Vùng lõm Danakil được hình thành bởi sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo vùng biên giới của Ethiopia, Etrean và Djibouti. Du khách đến đây phần lớn do muốn chiêm ngưỡng núi lửa Erta Ale - một trong 6 núi lửa trên thế giới có hồ dung nham luôn sôi sục. Những cánh đồng muối rộng bao la, sự pha trộn của lưu huỳnh, oxit sắt, các khoáng chất tạo thành những hình dạng và màu sắc kỳ ảo như một vùng đất ngoài hành tinh.
Trong điều kiện khắc nghiệt đó, những người dân của bộ lạc Afar bám vào nghề khai thác muối nhiều thế kỷ qua. Trước đây, muối là “vàng trắng”, từng được sử dụng như tiền để trao đổi đối với người Afar. Hàng năm, có khoảng 1,3 triệu tấn muối được khai thác và 750 người làm việc trực tiếp tại các mỏ. Dưới cái nắng như đổ lửa mà không có đồ bảo hộ, người dân dùng tay không và các công cụ thô sơ như búa, cuốc để chặt tảng muối lớn thành những viên nhỏ hơn và xếp chúng lên lưng lạc đà. Một người khai thác muối chỉ kiếm được 150 Birr (hơn 150.000 đồng) mỗi ngày.
Muối được chuyển đến ngôi làng nhỏ Berahile để bán. Một đoàn 15-20 con lạc đà mất 2-3 ngày di chuyển trên quãng đường 80km đến Berahile. Không khó nhọc như khai thác muối nên việc dẫn đoàn lạc đà mang lại thu nhập thấp hơn, khoảng 3.320 Birr (khoảng 3,4 triệu đồng) cho hành trình này, nhưng hầu hết số tiền để mua thức ăn cho lạc đà và trả cho chủ của chúng. Thỉnh thoảng họ sẽ nhận chở đồ cho du khách để tăng thêm thu nhập.
Những đoàn lạc đà từng chở muối đến thị trấn Mekele, để từ đó, muối được mang đi khắp Ethiopia. Ngày nay, những con đường nhựa đã xuất hiện, xe tải đảm nhận phần việc đó. Sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa với cuộc sống những người Afar khi chính phủ đang làm nhiều con đường dẫn đến khu vực mỏ muối ở Danakil.
THIÊN NGỌC (tổng hợp từ BBC, Daily mail)
10:15 07/12/2023
Nhạc bolero của Cuba và Mexico được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
14:00 28/11/2023
Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Frontiers in Pain Research, việc nghe những bài hát yêu thích có thể làm giảm nhận thức của mọi người về nỗi đau...
11:53 19/11/2023
Sheynnis Palacios đến từ Nicaragua đánh bại 83 thí sinh, để giành vương miện Miss Universe 2023 trong chung kết ở El Salvador.
18:30 20/02/2023
Làm nến (đèn cầy) truyền thống suốt 300 năm qua hiện vẫn còn là nghề gia truyền tại một ngôi làng nhỏ ở bang Oaxacan, Mexico.
11:49 14/02/2023
Đó là cửa hàng Lock & Co nằm ở trung tâm thủ đô Luân Đôn, Anh, chuyên thiết kế và bán nón từ năm 1676.
05:33 07/02/2023
Beyonce trở thành ca sĩ có nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử giải Grammy. Tại lễ trao giải năm nay, nữ ca sĩ giành nhiều đề cử quan trọng và giành chiến thắng ở các hạng mục Album nhạc dance/điện tử xuất sắc nhất, Bài hát R&B, Màn trình diễn R&B truyền thống và Bản ghi âm nhạc Dance/điện tử xuất sắc nhất.
09:42 31/01/2023
Từng có hơn 100 xưởng làm hoa vải ở thành phố New York, đáp ứng hơn 75% nhu cầu ngành thời trang tại Mỹ, nhưng ngày nay M&S Schmalberg là xưởng thủ công gia đình cuối cùng còn hoạt động.
02:29 17/01/2023
Tết truyền thống ở Bhutan có tên gọi là Losar, diễn ra trong thời gian khá gần với ngày Tết Nguyên đán của Việt Nam.
05:44 11/01/2023
Nằm giữa dãy núi Pyrenees, giáp với 2 nước Pháp và Tây Ban Nha, Andorra là quốc gia xinh đẹp, nhỏ bé chỉ bằng một ngôi làng, có diện tích nhỏ thứ 16 thế giới.
19:23 03/01/2023
Vương quốc Tonga ở Nam Thái Bình Dương, thuộc Châu Đại Dương là nơi đón năm mới đầu tiên trên thế giới.
07:35 19/04/2025
(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).
21:46 18/04/2025
(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
19:46 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
19:38 18/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.