Âm nhạc Việt đầy màu sắc
Dù vẫn còn ít thành tựu đỉnh cao nhưng những tháng qua, âm nhạc Việt đã trở lại mạnh mẽ, đầy màu sắc.
Nhạc sĩ Trần Tiến cùng các ca sĩ trong đêm nhạc “Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt”.
Khẳng định là một trong những lĩnh vực hoạt động mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, âm nhạc Việt những tháng đầu năm 2023 là một bức tranh sôi động, đa dạng và đầy sắc màu, với nhiều sản phẩm, các sự kiện âm nhạc. Thoát khỏi hoàn toàn không khí ảm đạm của mùa dịch, âm nhạc Việt tiếp tục bùng nổ với loạt dự án, sản phẩm. Các ca khúc đa dạng thể loại, phong cách, từ hip hop, rap, pop, disco đến dance, ballad, R&B... Các sản phẩm của các ca sĩ đã khẳng định tên tuổi, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, có sự đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, đã xuất hiện ca sĩ từ công nghệ AI, đã thổi luồng gió mới, vừa chất lượng, vừa lạ, nhưng thu hút, bắt kịp với xu hướng âm nhạc trên thế giới.
Khó đếm hết những sản phẩm âm nhạc ra đời trong những tháng qua, bởi chưa khi nào công chúng lại đón nhận nhiều sản phẩm dưới hình thức MV, đa dạng thể loại, màu sắc, được đầu tư chỉn chu. Sản phẩm được tính theo ngày, nhất là những dịp đặc biệt như năm mới, Valentine, 8-3... Từ ca sĩ tên tuổi, đến ca sĩ trẻ đang được yêu thích, đặc biệt là những ca sĩ mới đang tìm hướng đi để chinh phục khán giả. Những sản phẩm âm nhạc có thể kể đến là “Luôn yêu đời” của Đen Vâu, “Về với em” Võ Hạ Trâm, “Em đồng ý - I do” của Đức Phúc, Đoàn Thúy Trang với “Minh ơi”...
Trong các MV ra mắt khán giả, dễ thấy được 2 xu hướng âm nhạc rõ rệt, đó là sự kết hợp truyền thống và hiện đại để khai thác chất liệu dân gian (những sản phẩm của Hòa Minzy, Dương Hoàng Yến...) và xu hướng mang những giai điệu mới của thế giới về Việt Nam (sản phẩm của Võ Hạ Trâm, Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng M-TP...). Trong số này, ca sĩ đã có sự đầu tư rất cao, có MV lên đến 5 tỉ đồng, như “Về với em” của Võ Hạ Trâm mang giai điệu Ấn Độ vào nhạc Việt, tạo cơn sốt cho cộng đồng nghe nhạc. Hay MV “See tình” của Hoàng Thùy Linh không chỉ chiếm được trái tim khán giả, các nền tảng nghe nhạc trong nước mà còn ở Hàn Quốc.
Loạt liveshow của các ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi xuất hiện trong những tháng qua đã góp phần làm cho đời sống âm nhạc thêm sôi động. Như “Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt” của Trần Tiến, “Bống là ai” của Hồng Nhung, “Chân trời rực rỡ” của Hà Anh Tuấn, “Show của Đen” của Đen Vâu... Trong đó, liveshow của nhạc sĩ Trần Tiến đã tạo nhiều dấu ấn, thể hiện niềm say mê âm nhạc bất tận của nhạc sĩ khi trở lại làm chương trình đánh dấu chặng đường hơn 50 năm sáng tác của nhạc của mình sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. “Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt” đã khắc họa chân thực, sinh động về chân dung cuộc đời, chân dung âm nhạc và đưa khán giả trở về với những miền ký ức đẹp.
Ngoài những liveshow lớn, thị trường âm nhạc còn đón nhận những show ca nhạc vào mỗi cuối tuần như “Lệ Quyên - love concert” của ca sĩ Lệ Quyên, show âm nhạc kết hợp quảng bá du lịch “Love songs love Việt Nam” của Hồ Ngọc Hà, “Noos Chill Night” của Noo Phước Thịnh... hàng loạt cuộc thi âm nhạc lớn từng thu hút sự quan tâm của khán giả cũng trở lại, như: “Ca sĩ mặt nạ”, “Thần tượng âm nhạc”, “Giọng hát Việt”, “Rap Việt”, “Rock Việt”... Một điểm sáng có thể nhận thấy là các ca sĩ Việt đã mạnh dạn hướng ra thế giới bằng những sản phẩm âm nhạc có định hướng rõ ràng, như MV “See tình” của Hoàng Thùy Linh, MV song ngữ “Em đồng ý - I do” với sự kết hợp với nhóm nhạc huyền thoại 911 của Đức Phúc hay MV “Making my way” của Sơn Tùng M-TP với phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh và anh cho biết anh sẵn sàng từ bỏ con đường cũ để chinh phục những đỉnh cao mới... Bên cạnh đó, Chi Pu đang cho khán giả thấy sự nỗ lực của mình khi tham gia show truyền hình âm nhạc “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng” của Trung Quốc và đang tạo những dấu ấn rất riêng.
Đó là những điểm nhấn đáng chú ý, tín hiệu vui cho thấy các ca sĩ luôn đầy cảm hứng sáng tạo, mạnh dạn, tự tin mang đến khán giả trong nước sản phẩm âm nhạc tâm huyết, đồng thời, họ cũng mạnh dạn, tự tin quảng bá âm nhạc Việt ra thế giới. Đây sẽ là tiền đề để các nghệ sĩ trẻ tiếp tục nỗ lực cống hiến và bứt phá trên con đường âm nhạc của mình.
THẢO HƯƠNG
-
Điểm tin sáng 23 – 6: Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo
-
Điểm tin sáng 22 – 6: Nhiều thách thức với mục tiêu đón 25 - 28 triệu lượt khách quốc tế vào năm tới
-
Báo Hậu Giang, Đài PT&TH Hậu Giang đoạt giải Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII
Sôi nổi giải bóng đá kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Điểm tin sáng 23 – 6: Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo
Thư cảm ơn của Báo Hậu Giang nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Điểm tin sáng 22 – 6: Nhiều thách thức với mục tiêu đón 25 - 28 triệu lượt khách quốc tế vào năm tới
Báo Hậu Giang, Đài PT&TH Hậu Giang đoạt giải Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Trao quyết định quân hàm sĩ quan năm 2024
- Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Hậu Giang tham quan vườn măng cụt trăm tuổi
- Giận quá mất khôn…
- Từ ngày 1-7: VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính
Niềm vui của chúng tôi !
Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội
Trên công trường Nhà máy Điện sinh khối Hậu Giang
Tích cực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Ngành điện nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai
Chung tay hành động bảo vệ môi trường
Bội thu mùa sầu riêng
Cận cảnh thi công cao tốc trục ngang