Thứ Sáu, ngày 14/03/2025 | 08:50
Hậu Giang có 17 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, 8 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Việc đầu tư, số hóa các di tích đang được quan tâm.
Khách tham quan tại Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện (thành phố Vị Thanh).
Duy tu, sửa chữa nâng chất để thu hút
Những năm qua, hệ thống các di tích luôn được quan tâm đầu tư, duy tu, sửa chữa để nâng cấp, nâng chất hoạt động, tạo điều kiện để đón tiếp các đoàn khách tham quan, về nguồn…
Tại các sự kiện trong tỉnh, Bảo tàng tỉnh phối hợp tổ chức triển lãm ảnh, hiện vật để phục vụ người dân. Đơn vị còn lập kênh YouTube để quảng bá thu hút khách tham quan đến các điểm di tích tiêu biểu. Năm 2024 trong toàn hệ thống các di tích, phòng truyền thống đã đón trên 300 đoàn khách với khoảng 103.000 lượt khách tham quan. Để thu hút khách đến các khu di tích, ngoài việc dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, trau dồi nghiệp vụ thuyết minh để ngày càng súc tích, cô đọng, có sức hút, những người làm công tác bảo tàng còn mày mò nghiên cứu, phát huy thế mạnh công nghệ thông tin, mạng xã hội để xây dựng các trang Fanpage, YouTube. Để tiết kiệm kinh phí, họ đã tự quay video, đăng tải trên các trang này để giới thiệu, quảng bá...
Bên cạnh đó, hệ thống các di tích luôn được tỉnh quan tâm, đầu tư, sửa chữa, vừa tạo được vẻ uy nghiêm, xứng tầm là nơi ghi lại những dấu ấn lịch sử quan trọng, vừa tạo sự trang nghiêm với những khu nhà trưng bày hiện vật, nhà thờ, khuôn viên. Cuối năm 2024, tỉnh đã quyết định đầu tư 8 tỉ đồng để nâng cấp Di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện (điểm tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ), gồm các hạng mục: Cải tạo nhà trưng bày, thư viện, phòng truyền thống, nhà vệ sinh, cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, cây xanh hệ thống chiếu sáng ngoại vi...
Đây là sự quan tâm kịp thời để duy tu điểm di tích đã xuống cấp, để xứng tầm, đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách, đặc biệt là các chuyến về nguồn để tìm hiểu về truyền thống của đoàn viên, thanh niên, học sinh...
Số hóa nâng tầm bảo tồn, phát huy
Hướng tới bảo tàng số trong thời đại công nghệ số là điều cần làm hiện nay. Việc số hóa và từng bước chuyển đổi số được xem là một bước tiến quan trọng để vừa làm tốt công tác lưu giữ, bảo tồn di sản, vừa đem lại những thay đổi tích cực trong việc quảng bá di sản văn hóa hướng tới phát triển du lịch thông minh và đưa di sản đến gần hơn với du khách và người dân. Từ đó, giúp người dân có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các hiện vật, tư liệu liên quan đến lịch sử tại bảo tàng.
Với kho tàng tài liệu, hiện vật, di tích đồ sộ, phong phú và đa dạng, các di tích, hiện vật tại bảo tàng được số hóa sẽ trở thành tài sản vô giá phục vụ phát triển các ngành du lịch, công nghiệp văn hóa... mang về giá trị kinh tế lớn cho tỉnh.
Việc xây dựng hệ thống quản lý di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tỉnh Hậu Giang, số hóa các di sản văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.
Ông Đào Văn Nghị, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, thông tin: “Chúng tôi đang làm dự án chuyển đổi số bảo tàng, tập trung số hóa hiện vật, di tích lịch sử thông qua các ứng dụng công nghệ hiện đại, vừa giúp bảo tồn, lưu trữ các tài nguyên văn hóa và lịch sử một cách hiện quả hơn, giảm rủi ro hư hỏng, giúp du khách có những trải nghiệm từ xa. Dự kiến tổng kinh phí để thực hiện trong 2 năm 2025 và 2026 là 15 tỉ đồng. Nếu được thông qua, đây sẽ là cơ hội để tích hợp cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa, lịch sử đất và người Hậu Giang trên không gian mạng, phát triển du lịch thông minh và giáo dục địa phương của tỉnh một cách hiệu quả hơn nữa”.
Năm 2024, hệ thống di tích, nhà truyền thống trong tỉnh đã đón trên 300 đoàn khách đến tham quan với khoảng 103.000 lượt người. |
VĨNH TRÀ
05:53 24/04/2025
Bộ Công an công bố danh sách 84 sản phẩm sữa đã thu giữ trong vụ án liên quan đường dây sản xuất sữa giả tại Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group, thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột và hơn 26.000 lon sữa.
07:44 23/04/2025
Nằm trong chuỗi chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Hậu Giang giúp lan tỏa và khơi gợi niềm đam mê đọc sách.
05:57 23/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nghi lễ “cúng hồn trâu” của đồng bào Lự (Lai Châu); Oscar giờ mới quy định thành viên Viện hàn lâm có xem phim mới được bầu chọn; Người Mỹ gom mua mỹ phẩm Hàn Quốc; Google đối mặt với phiên tòa nhằm chấm dứt độc quyền tìm kiếm.
09:55 22/04/2025
(HG) - Ngày 21-4, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2025.
05:54 22/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đu đủ đực ra 6 trái ở Quảng Nam; Robot hình người chạy marathon; Phát hiện màu sắc hoàn toàn mới: Màu Olo; Ghép thành công “tim nhân tạo” nhỏ nhất thế giới cho bệnh nhi 7 tuổi.
07:21 21/04/2025
Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm nay có gần 200 ca sĩ, diễn viên, nhạc công, đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tham gia. Những tiết mục được dàn dựng công phu, mang đến sắc màu vui tươi, nâng tầm chất lượng.
05:52 21/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: VĐV Kenya lập kỷ lục khi vô địch VM Volvo All-Star; Học viện Báo chí và Tuyên truyền bỏ xét tuyển khối C; Philippines đăng quang Miss Eco International 2025; Lần đầu tiên điện ảnh Hàn Quốc vắng bóng tại Cannes.
05:55 20/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” tái hiện Đại thắng mùa Xuân 1975; Nam vương Hưng Nguyễn bị tước danh hiệu; Lisa (Blackpink) là ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất tại Coachella 2025; Bốn đội góp mặt ở bán kết Europa League 2024/25.
05:57 19/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tái bản hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình; Vòi rồng xuất hiện ở biển Phú Quốc; ChatGPT tốn hàng chục triệu USD vì người dùng... 'cảm ơn'; Lần đầu tiên ghi hình được mực khổng lồ dưới đáy biển sâu.
21:46 18/04/2025
(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
20:52 24/04/2025
Bài 1: Những chiến công vang dội
18:42 24/04/2025
(HGO) - Sáng ngày 24-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật gồm: Luật Dữ liệu, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) và Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
18:37 24/04/2025
(HGO) - Ngày 24-4, tại Khu Công nghệ số tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Công ty Digi-Texx Chi nhánh Hậu Giang, tổ chức Ngày hội Tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho lao động theo nhu cầu doanh nghiệp, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và gần 100 ứng viên là hội viên phụ nữ, con em vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương.
18:34 24/04/2025
(HGO) - Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên (GDTX) chia sẻ khó khăn về thiếu kinh phí trả quy mô dạy vượt giờ cho giáo viên khi kết thúc hoạt động cấp huyện. Chức năng GDNN đã bàn giao về Sở Giáo dục và Đào tạo