Điểm tin sáng 1-3: Mỗi người Việt xài gần 90kg nhựa một năm

Thứ Bảy, ngày 01/03/2025 | 05:57

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng nghìn người Chăm tảo mộ ở lễ Ramưwan; Nguyễn Thùy Linh vào tứ kết Giải Đức mở rộng; Lễ cúng rừng của người Mông xã Nà Hẩu, Yên Bái là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Cụ bà Hàn Quốc vào đại học ở tuổi 87.

Mỗi người Việt xài gần 90kg nhựa một năm

Ảnh minh họa.

Thông tin trên được ông Nguyễn Thi - giảng viên chính, bộ môn pháp luật, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - chia sẻ tại hội thảo "Xu hướng phát triển bao bì xanh, thân thiện với môi trường: Pháp lý và thực tiễn", diễn ra tại Bình Dương.

Sự kiện này là hoạt động mở màn trong khuôn khổ triển lãm ProPak Vietnam 2025, do Công ty Informa Markets Việt Nam và Tetra Pak Vietnam phối hợp tổ chức.

Theo ông Thi, năm 1950 thế giới sản xuất khoảng 2 triệu tấn nhựa, nhưng đến năm 2019 con số này đã tăng lên 368 triệu tấn. Nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, dự báo đến năm 2040, con số này có thể lên tới 736 triệu tấn.

"Mức tiêu thụ nhựa hiện nay đang gia tăng nhanh hơn tốc độ dân số, cho thấy con người đang sử dụng nhựa quá mức", ông Thi nhấn mạnh.

Ông Thi cho hay hiện nay nhiều quốc gia đã triển khai các chính sách giảm thiểu, tỉ lệ tiêu thụ nhựa vẫn tiếp tục tăng.

Tại Việt Nam, tình trạng này cũng không mấy khả quan. Năm 1990 Việt Nam tiêu thụ khoảng 0,2 triệu tấn nhựa, nhưng đến năm 2022 con số này đã tăng lên hơn 9 triệu tấn. Dự báo đến năm 2029, sản lượng tiêu thụ nhựa có thể tăng gấp đôi.

Xét về mức tiêu thụ bình quân đầu người, theo ông Thi, năm 1990 mỗi người Việt sử dụng khoảng 3,8kg nhựa/năm, song đến năm 2019 con số này đã tăng lên 81kg.

Hàng nghìn người Chăm tảo mộ ở lễ Ramưwan

Tại Ninh Thuận, người Chăm theo đạo Bàni đổ về các khu nghĩa trang tảo mộ (tiếng Chăm: Nao ghur). Ở nghĩa trang làng Chăm, xã Phước Nam (huyện Thuận Nam), dòng người mặc trang phục truyền thống (áo dài, váy, choàng khăn) đi đến khu mộ của gia tộc thực hiện nghi lễ cho người đã khuất. Tại đây, những phần mộ chỉ phủ cát tự nhiên, đặt hai hòn đá ở phía đầu (hướng bắc) và phía chân (hướng nam) đánh dấu.

Người đi tảo mộ sau khi bái lạy đã làm cỏ, vun đất, tưới nước, sửa sang lại từng mộ phần. Sau đó, họ cùng cúng lễ tại mộ, mời gia tiên về nhà dự lễ trong mùa Ramưwan. Nghi thức cúng mộ do tu sĩ Po Acar hoặc những người đàn ông biết chữ Chăm thuộc kinh Koran tiến hành.

Ramưwan được đọc chệch ra từ Ramadan (tiếng Ả Rập) có nghĩa là "Tháng chín Hồi lịch". Đây là tháng chay niệm không chỉ của người Chăm theo đạo Bàni (Hồi giáo theo nghi thức bản địa của người Chăm xưa) mà còn của cả cộng đồng Hồi giáo trên thế giới.

Ramưwan không chỉ là lễ chay niệm, đọc kinh, cầu nguyện mà còn kết hợp với lễ cúng gia tiên.

Nguyễn Thùy Linh vào tứ kết Giải Đức mở rộng

Thùy Linh chiến thắng tay vợt người Ấn Độ Aakarshi Kashyap với tỷ số 21-17. VĐV này đang đứng hạng 48 thế giới, kém Thùy Linh 19 bậc.

Với chiến thắng này, VĐV sinh năm 1997 chính thức góp mặt tại tứ kết Giải cầu lông Đức mở rộng 2025. Đối thủ của cô là Tasnim Mir, một tay vợt người Ấn Độ khác. Trên bảng xếp hạng thế giới, tay vợt này còn kém xa Aakarshi Kashyap khi đứng hạng 72.

Do đó Thùy Linh có nhiều hy vọng để tiếp tục chiến thắng và giành vé vào bán kết.

Tại giải đấu này năm ngoái, cô từng làm nên lịch sử khi là VĐV cầu lông Việt Nam đầu tiên đoạt vé vào chung kết. Dù vậy, cô để thua đáng tiếc trước Mia Blichfeldt trong trận chung kết.

Lễ cúng rừng của người Mông xã Nà Hẩu, Yên Bái là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Theo hồ sơ di sản, Lễ cúng rừng Nà Hẩu sẽ được tổ chức vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng giêng.

Tết rừng để cảm tạ trời đất, cảm ơn thần rừng thần núi, cầu mong các vị thần che chở, bảo vệ và giúp người Mông Nà Hẩu có cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc và bình yên; cho cây cối, gia súc, gia cầm phát triển, cho sự trường tồn của các dòng họ cùng với màu xanh ngút ngàn của những cánh rừng nguyên sinh.

Đây cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng nguyên sinh của người Mông xã Nà Hẩu nói riêng và nhân dân Văn Yên nói chung.

Nà Hẩu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu và là nơi định cư lâu đời của các dòng họ người Mông. Xã Nà Hẩu cách trung tâm huyện Văn Yên 30km.

Nơi đây, có 92% đồng bào dân tộc Mông sinh sống ở ba thôn gồm Ba Khuy, Trung Tâm và Bản Tát.

Những năm qua, rừng luôn là nguồn sống, che chở cho đồng bào dân tộc Mông trong xã. Để bảo vệ rừng cũng như phát huy phong tục, tập quán truyền thống lâu đời của người Mông Nà Hẩu, hằng năm nhân dân trong xã đều tổ chức Tết rừng.

Cụ bà Hàn Quốc vào đại học ở tuổi 87

 Bà Kim Gap-nyeo vào đại học ở tuổi 87, sau 7 năm trở lại trường học.

Bà Kim đã tốt nghiệp trường Trung học nữ sinh Ilsung ở Seoul hôm 25/2, và sẽ theo học ngành Phúc lợi xã hội tại Đại học nữ sinh Sookmyung vào tháng tới.

"Tôi không có mục tiêu gì cả. Tôi chỉ thích học hỏi và được ở bên mọi người", bà Kim chia sẻ.

Bà Kim sinh năm 1938 tại huyện Cheongwon, tỉnh Bắc Chungcheong. Năm 1945, bà vào tiểu học nhưng phải nghỉ giữa chừng để giúp bố mẹ việc đồng áng và chăm sóc các em.

Năm 17 tuổi, sau khi cha qua đời, tài chính gia đình ngày càng kiệt quệ. Bà Kim bị mẹ thúc giục kết hôn nhưng đã bỏ trốn đến Busan để làm giúp việc tại một cửa hàng giày.

Một năm sau đó, bà chuyển lên Seoul, rồi kết hôn và sinh 5 người con. Bà cho hay phải làm việc không ngừng nghỉ tại các khu chợ, nhà máy sản xuất đồ ăn vặt và kim chi để nuôi gia đình.

Năm 1985, chồng bà qua đời sau 15 năm bệnh tật. Từ đó, bà làm công việc chà lưng tại nhà tắm công cộng suốt 23 năm, quyết tâm nuôi các con ăn học.

Ở tuổi 80, bà Kim quyết định quay lại trường học. Nhờ một người bạn giới thiệu, bà ghi danh vào Tiểu học Yangwon - trường bổ túc dành cho người lớn tuổi. Bất chấp quãng đường đi lại hơn một giờ đồng hồ, bà trân trọng từng ngày đến trường. Việc đeo cặp sách khiến bà cảm thấy mình trẻ lại. Ban đầu, bà chỉ định học đọc và viết, nhưng càng ngày càng hứng thú học lên cao hơn.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Huyện Phụng Hiệp: Họp mặt Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, trao giải Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài, áo bà ba”

16:33 06/03/2025

(HGO) – Ngày 6-3, Hội LHPN huyện Phụng Hiệp đã tổ chức họp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và họp mặt hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện nhân Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2025) và 1985 năm Khởi nghĩa Hai bà Trưng. Đồng thời, tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài, áo bà ba”; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua do Hội LHPN tỉnh phát động và Phong trào “Xây dựng người phụ nữ thời đại mới”; biểu dương gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Huyện Phụng Hiệp: Hội thi hát karaoke và trưng bày bánh dân gian

08:19 06/03/2025

(HG) - Ngày 5-3, Liên đoàn lao động huyện Phụng Hiệp tổ chức hội thi hát karaoke và trưng bày bánh dân gian, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1985 năm Cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng; hưởng ứng “Tuần lễ áo dài, áo bà ba” năm 2025.

Điểm tin sáng 6-3: Sóc Trăng lần đầu tổ chức tuần lễ hoa kèn hồng

05:59 06/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đề xuất bỏ quy định 'đơn thuốc chỉ có giá trị trong 5 ngày'; Trần Thanh Lực đứng thứ 4 thế giới sau khi vô địch World Cup; Rước lễ bằng... voi robot; Hàu Thái Bình Dương xâm chiếm biển Baltic

Điểm tin sáng 5-3: Toàn quốc chỉ còn 35 BHXH khu vực

05:55 05/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hà Anh Tuấn tung ca khúc hợp tác với Yiruma; Giấy phép lái xe mới có màu hồng, thêm mã QR; Google phát triển chip cung cấp Internet qua ánh sáng; Ân nhân hiến máu cứu 2,4 triệu trẻ em qua đời ở tuổi 88.

Nghệ sĩ U80 thành công với hàng trăm vai người mẹ

05:47 05/03/2025

Nhắc đến những vai diễn về người mẹ trên màn ảnh Việt, khán giả không thể không nhớ đến nghệ sĩ Thanh Hiền, với gương mặt hiền lành nhưng đầy khắc khổ, cam chịu. Bà ghi dấu bằng hàng trăm vai diễn phụ về người mẹ...

Giao lưu, giới thiệu các tác phẩm thơ, nhạc tại trường học

06:18 04/03/2025

(HG) - Ngày 3-3, tại Trường THPT Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với nhà trường tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ văn thơ học đường.

Điểm tin sáng 4-3: Giảm 15-17 trường đào tạo Sư phạm

05:58 04/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam gọi Việt kiều Hà Lan chuẩn bị cho giải U17 châu Á; Thùy Linh lần 2 về nhì giải cầu lông Đức mở rộng; 'Anora' đại thắng Oscar; Kỳ thủ số một thế giới bán đấu giá chiếc quần bò bị cấm mặc khi thi đấu được 36.100 USD.

Để văn hóa phát triển xứng tầm

07:27 03/03/2025

Hội thảo góp ý dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 là cơ sở để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình để triển khai thực hiện trong năm nay, đưa văn hóa phát triển xứng tầm.

Điểm tin sáng 3-3: Hầu hết tỉnh, thành chọn tiếng Anh là môn thứ ba thi lớp 10

05:54 03/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Người dân giao nộp trăn bạch tạng quý hiếm nặng 100kg đã nuôi nhốt 20 năm; Lisa BlackPink sẽ trình diễn ở lễ trao giải Oscar; Phương pháp mới giúp phát hiện sớm ung thư tuyến tụy; Cháy rừng kinh hoàng ở Nhật Bản.

Điểm tin sáng 2-3: Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh phổ thông công lập cả nước từ tháng 9-2025

05:52 02/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhật Bản muốn tăng thuế du lịch vì quá tải du khách; Psy được trường đại học hàng đầu Hàn Quốc vinh danh; Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sởi sau gần một thập kỷ; Rạp phim bị kiện và nhận phạt 1.500 USD vì quảng cáo 'tùm lum' 25 phút trước giờ chiếu.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tập trung ứng phó với hạn mặn

19:30 06/03/2025

Các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang vào mùa hạn hán và xâm nhập mặn với dự báo cao hơn trung bình nhiều năm. Cùng với các giải pháp ứng phó bảo vệ sản xuất thì việc lo nước ngọt cho hàng chục ngàn hộ dân vùng ven biển, khu vực khó khăn đang được các ngành chức năng quan tâm.

Khẳng định vai trò, vị thế phụ nữ thời đại mới

19:27 06/03/2025

Phụ nữ tỉnh nhà đã và đang phát huy nội lực, vượt qua thách thức, chung sức, đồng lòng tận dụng “thời kỳ vàng” để góp sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; thảo luận đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp

19:26 06/03/2025

Cơ quan của Trung ương vừa có các cuộc họp, trong đó có nội dung về nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; thảo luận đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Hỗ trợ phát triển du lịch: Đã được gì và cần gì ?

19:25 06/03/2025

Những năm qua, du lịch Hậu Giang đang được quan tâm, dần tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện để khai thác tiềm năng, thế mạnh của ngành “công nghiệp không khói”. Tuy nhiên, du lịch vẫn chưa có sự bứt phá lớn như kỳ vọng.