Điểm tin sáng 10-10: Vì sao xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Việt Nam vẫn chi gần 1 tỉ USD để nhập khẩu gạo ?

Thứ Năm, ngày 10/10/2024 | 05:46

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hơn 90 người bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư; Một trong những sân vận động lớn nhất Đông Nam bộ bị xóa sổ; Mỹ Sơn mở cổng bán vé tham quan qua mạng; Đi ca nô tham quan rừng ngập mặn ở Cà Mau.

Vì sao xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Việt Nam vẫn chi gần 1 tỉ USD để nhập khẩu gạo ?

Design: BẢO NAM

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam chi gần 1 tỉ USD để nhập khẩu gạo, dự báo còn tăng lên 1,3 tỉ USD trong năm nay, khiến không ít người bất ngờ, thậm chí pha lẫn lo lắng!.

Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 7,6 triệu tấn gạo, thu về trên 5 tỉ USD, kỷ lục từ trước đến nay. Và dù có công nghiệp hóa nền kinh tế, chúng ta vẫn duy trì chiến lược đó, do vậy trong 5 - 10 năm tới, Việt Nam vẫn là nước xuất khẩu nhiều gạo trên thế giới.

Vậy lý do nhập khẩu gạo là gì ?.

khoảng 5 năm trở lại đây, nông dân Việt Nam đã chuyển sang trồng các loại lúa thơm, lúa chất lượng cao để dùng trong nước và xuất khẩu.

Đã qua rồi cái thời gạo Việt Nam với đặc trưng là cấp thấp, ít thơm, lại xốp. Giờ gạo Việt đã định vị là gạo thơm và dẻo.

Rồi người kinh doanh lúa gạo cũng đã "khôn" ra. Gạo ngon có giá nhưng không hợp để làm bún, bánh tráng, bánh canh… vậy sao không mua gạo cấp thấp, giá rẻ về chế biến.

Tiền triệu, tiền tỉ chi ra để nhập gạo là vì thế. Đó là "hiện tượng lạ" của ngành gạo.

Qua chế biến, giá trị xuất khẩu càng cao, cho thấy doanh nghiệp, ngành sản xuất đã trưởng thành hơn, đạt mục tiêu mà lâu nay chúng ta thường nói tới "tinh chế để xuất khẩu", thay vì xuất thô.

Khi chi tỉ đô nhập gạo, chúng ta đang dần thoát khỏi "phận" là trung tâm cung cấp nguyên liệu thô ra thế giới như 10 - 20 năm về trước khi chuyên bán nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến nước ngoài làm giàu.

Đâu chỉ có lúa gạo, Việt Nam cũng chi hàng chục tỉ USD mỗi năm để nhập khẩu hạt điều, hạt tiêu, cà phê, thủy hải sản, gỗ, lúa mì, bắp, đậu nành... để chế biến.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng luôn ở trong tốp những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất về hạt điều, tiêu, cà phê, thủy sản, đồ gỗ và ngay cả thức ăn chăn nuôi doanh số xuất khẩu cũng lên đến trên 1 tỉ USD mỗi năm.

Hơn 90 người bị loại khỏi danh sách xét giáo sư, phó giáo sư

Trong 673 người được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành loại 91 người.

Hội đồng Giáo sư nhà nước ngày 9/10 công bố danh sách 582 ứng viên được 25 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Trong đó, số ứng viên giáo sư là 43 và phó giáo sư là 539.

So với danh sách ban đầu, 91 người bị loại (19 ứng viên giáo sư, 72 phó giáo sư). Ngành Công nghệ thông tin bị loại nhiều nhất - 3 ứng viên giáo sư và 9 phó giáo sư.

Sau khi bị loại 4 ứng viên, ngành Kinh tế vẫn đông nhất với 104 người. Ngành Y học đứng thứ hai với 65 ứng viên, dù đã bị loại 10 người.

Một trong những sân vận động lớn nhất Đông Nam bộ bị xóa sổ

Được khánh thành từ năm 2005, sân đấu có sức chứa hơn 16.000 người, nằm sát bên công viên Xuân Hồng.

SVĐ Tây Ninh từng tổ chức trận giao hữu giữa đội U23 Việt Nam với Fico Tây Ninh vào năm 2013. Địa điểm này cũng thường xuyên được chọn làm nơi đăng cai các giải bóng đá trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

4 năm qua, sân nhà của CLB Fico Tây Ninh vắng bóng những trận đấu thuộc giải hạng nhất quốc gia. Tháng 1-2021, đội bóng có quyết định rút lui, không tham gia bóng đá chuyên nghiệp nữa vì chật vật tìm tài chính để hoạt động.

Không còn ai lui tới, sinh hoạt thể thao, SVĐ tỉnh Tây Ninh vắng lặng, xuống cấp. Cùng với chủ trương của địa phương, sân sẽ được chuyển đổi công năng, trở thành không gian mở để phục vụ cộng đồng.

Ngày 13-9, Công ty Đấu giá hợp danh Khải Hưng thông báo đấu giá vật tư thu hồi SVĐ tỉnh Tây Ninh, bao gồm: khán đài, cổng rào, hàng rào, nhà bán vé. Sau đó đến ngày 29-9 sẽ mở thầu. Cho đến nay đã có đơn vị trúng thầu và đang tháo dỡ.

Thêm một SVĐ tỉnh nữa bị xóa sổ sau SVĐ tỉnh An Giang và xa hơn là SVĐ tỉnh Long An.

Mỹ Sơn mở cổng bán vé tham quan qua mạng

Ngày 9-10, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn (Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết vừa đưa vào vận hành cổng bán vé trực tuyến cho du khách tham quan thánh địa Mỹ Sơn.

Thay vì phải tới quầy, từ nay khách ở bất cứ đâu có nhu cầu vào tham quan Thánh địa Mỹ Sơn thì có thể vào web mysonticketonline.vn bằng tiếng Việt và tiếng Anh để lựa vé phù hợp.

Vé tham quan cho khách nước ngoài là 150.000 đồng/vé, với người có quốc tịch Việt Nam là 100.000 đồng/vé.

Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết với việc vận hành cổng vé trực tuyến, đơn vị này mong muốn sẽ phục vụ khách thuận tiện hơn trong việc mua vé tham quan khu đền tháp. Đây cũng là nỗ lực chuyển đổi số để tổ chức các hoạt động hướng dẫn, bán vé tham quan ngày càng tốt hơn.

Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa thế giới vào năm 2009, cùng với phố cổ Hội An.

Đi ca nô tham quan rừng ngập mặn ở Cà Mau

Tuyến du lịch xuyên Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau ra mắt từ 2019 là sản phẩm du lịch hút khách trong Vườn hiện nay. Tham gia tour, du khách sẽ được di chuyển trên ca nô hoặc vỏ lãi rẽ sóng lướt qua những kênh rạch, hai bên là những cây đước, mắm phủ xanh.

Đi sâu vào rừng ngập mặn hàng chục km, du khách được dừng lại các điểm check in, đi qua cầu gỗ, hoà mình vào khung cảnh thiên nhiên trong lành của hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau thành lập năm 2003, có tổng diện tích gần 42.000 ha thuộc địa phận ba huyện Ngọc Hiển, Năm Căn và Phú Tân.

Vườn là khu rừng ngập mặn nguyên sinh lớn nhất nước, tiếp giáp với biển Đông và Tây nên chịu ảnh hưởng cả hai chế độ thủy triều là bán nhật triều biển Đông và nhật triều biển Tây. Đây cũng là bãi đẻ của nhiều loài thủy hải sản có giá trị, điểm dừng chân của nhiều loài chim nước di cư trú đông. Nơi đây được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau năm 2009, khu Ramsar thứ 2088 của thế giới năm 2012.

Vườn quốc gia Mũi Cà Mau hiện có 4 tuyến du lịch xuyên rừng được khai thác: tham quan Rừng ngập mặn - Bãi bồi (cung đường 20 km); tham quan khám phá giếng Trời - rừng nguyên sinh (24 km); tham quan diễn thế rừng tự nhiên - cồn Ông Trang (55 km); tham quan bãi bồi ven biển Đông - rừng ngập mặn - bãi bồi ven biển Tây (23 km).

Bảo Nam tổng hợp

Xem thêm

Tin vắn

18:05 11/10/2024

Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hà Nội mới (ảnh) lần thứ XI - năm 2024, khởi tranh từ ngày 7 đến 10-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Điểm tin sáng 11-10: Nước sông toàn cầu thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ

05:50 11/10/2024

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bà Mai Kiều Liên được vinh danh 100 phụ nữ quyền lực nhất Châu Á; Người Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng về tỉnh mua nhà; Quảng Ninh: Khoảng 117.000ha rừng gãy đổ tạo thành 6 triệu tấn vật liệu dễ cháy trên địa bàn; Top 10 hãng phim hoạt hình nổi tiếng nhất mọi thời đại.

“Đào, phở và piano” với giấc mơ Oscar

09:03 09/10/2024

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định gửi phim “Đào, phở và piano”, đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục “Phim truyện quốc tế” giải Oscar lần thứ 97-2025.

Điểm tin sáng 9-10: Xây dựng đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT có tính ổn định trong nhiều năm

05:46 09/10/2024

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nobel Vật lý 2024 tôn vinh những người đặt nền móng cho trí tuệ nhân tạo; 900 vận động viên tranh tài Lễ hội đua ghe ngo ở Kiên Giang; Thi hát trực tuyến ‘Bài ca thống nhất’; Rùa biển xuất hiện trở lại trên vịnh Nha Trang sau thời gian vắng bóng.

Tác giả Lê Tuấn Anh (Hậu Giang) đoạt huy chương vàng cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam

06:07 08/10/2024

(HG) - Với tác phẩm “Lối sống hiện đại”, tác giả Lê Tuấn Anh, hội viên Phân hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang đã xuất sắc đoạt huy chương vàng thể loại ảnh ý tưởng.

Điểm tin sáng 8-10: Nhiều “ông lớn công nghệ” đang coi Việt Nam là điểm đến đầu tư

05:50 08/10/2024

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Khách Việt e dè tour miền núi phía Bắc; Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dữ liệu sức khỏe của hơn 1,7 triệu học sinh toàn địa bàn; Singapore đóng cửa trường đua ngựa trăm năm tuổi để xây dựng nhà ở; Tàn Tuyết lại được dự đoán thắng Nobel Văn học.

Thành tích vượt trội của nhiếp ảnh Hậu Giang

09:57 07/10/2024

Phân hội Nhiếp ảnh (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) hoạt động năng nổ, với nhiều thành tích nổi bật, khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ bằng những thành tích ấn tượng.

Báo Hậu Giang điểm tin sáng 7-10: Ngày hội Văn hóa vì hòa bình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

05:57 07/10/2024

Với những tin tức, mời Quý độc giả theo dõi: Ngày hội Văn hóa vì hòa bình tại Thủ đô Hà Nội; Làng hoa Sa Đéc giảm trồng hơn 95.000 chậu cúc mâm xôi cung ứng thị trường tết; Trao giải Sách hay 2024; Triều cường gây ngập ở Cần Thơ; Lũ lụt tàn phá thành phố du lịch nổi tiếng của Thái Lan.

Infographic: Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo

08:43 06/10/2024

Infographic: Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo

Điểm tin sáng 6-10: Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên được dùng Meta AI

05:49 06/10/2024

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: 23.747 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bốc thăm môn thi thứ ba vào lớp 10; Philippines là nơi duy nhất trên thế giới không công nhận ly hôn; Quốc gia sở hữu tờ tiền giấy 7 đôla duy nhất trên thế giới.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

Tin vắn

18:05 11/10/2024

Giải bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hà Nội mới (ảnh) lần thứ XI - năm 2024, khởi tranh từ ngày 7 đến 10-11, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).

Biến lợi thế sông nước thành thế mạnh du lịch

14:26 11/10/2024

Cũng như các tỉnh, thành khác ở miền Tây, Hậu Giang có tiềm năng lớn về du lịch sông nước.

Gặp gỡ đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

11:57 11/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 10-10, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, gặp gỡ Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân tỉ phú tỉnh Hậu Giang

11:57 11/10/2024

(HGO) – Sáng ngày 10-10, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khoá X) nhiệm kỳ 2023 - 2028, sơ kết công tác hội quý III; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định của Trung ương. Dự hội nghị có ông Sầm Hoàng Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ.