Điểm tin sáng 12-4: Dự báo trong tương lai mỗi năm gần 3,5 triệu người trên thế giới có thể tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện

Thứ Bảy, ngày 12/04/2025 | 05:51

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam bắt đầu thu vé tham quan; Miss Universe 2024 mặc áo bà ba trong lần đầu đến Việt Nam; Nữ kỹ sư Việt đầu tiên trở thành chuyên gia GDE của Google;  Giá iPhone có thể tăng gấp ba nếu sản xuất tại Mỹ.

Dự báo trong tương lai mỗi năm gần 3,5 triệu người trên thế giới có thể tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện

Ảnh minh họa.

Theo bà Hà Thị Kim Phượng, phòng điều dưỡng - tiết chế và kiểm soát nhiễm khuẩn (Cục Quản lý khám, chữa bệnh), thống kê trên toàn cầu do WHO thực hiện năm 2022 có khoảng 136 triệu ca nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn kháng kháng sinh.

Trong khi đó, tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện ở các nước đang phát triển cao gấp 3 lần so với các nước phát triển, hệ thống y tế chịu áp lực lớn hơn do hạn chế về nguồn lực và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cũng cho rằng kiểm soát nhiễm khuẩn là một trong những trụ cột quan trọng trong bảo đảm an toàn người bệnh, chất lượng dịch vụ y tế và năng lực ứng phó của hệ thống y tế trước các bệnh truyền nhiễm.

Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn giai đoạn 2025 - 2030.

Đây là tài liệu định hướng quan trọng, có tính chiến lược, nhằm đồng bộ hóa các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn trên phạm vi cả nước. Trong đó chú trọng kiểm soát tình trạng kháng kháng sinh.

Về phía WHO, TS Angela Prat - trưởng đại diện WHO tại Việt Nam - nhấn mạnh kiểm soát nhiễm khuẩn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo dịch vụ y tế ở bất kỳ quốc gia nào. Điều này giúp bảo vệ nhân viên y tế và bệnh nhân trước bất kỳ dịch bệnh nào.

Dự báo đến năm 2050, gần 3,5 triệu người trên thế giới có thể tử vong do nhiễm khuẩn bệnh viện mỗi năm, gấp 4,4 lần so với HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cộng lại.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam bắt đầu thu vé tham quan

Theo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Nam Từ Liêm, Hà Nội), sau thời gian mở cửa miễn phí cho người dân và du khách, bảo tàng sẽ bắt đầu áp dụng thu vé vào cửa.

Bắt đầu từ ngày 12-4, người dân và du khách khi vào tham quan bảo tàng cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Bên cạnh đó nhiều người sẽ được miễn phí vé tham quan gồm: người dưới 16 tuổi, người từ 80 tuổi trở lên, thương binh, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Những trường hợp được giảm 50% giá vé gồm: người khuyết tật nặng theo khoản 2 điều 11 nghị định 28 của Chính phủ; người cao tuổi là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên, có thẻ người cao tuổi hoặc giấy tờ hợp lệ; học sinh, học viên, sinh viên từ 16 tuổi trở lên có thẻ do các cơ sở giáo dục quốc dân cấp.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam mới nằm tại khu vực hai phường Tây Mỗ và Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nằm cạnh đại lộ Thăng Long, với diện tích 38,66ha. Bảo tàng mở cửa từ ngày 1-11-2024 và miễn phí tham quan cho đến nay.

Hiện tại bảo tàng đang lưu giữ và trưng bày hơn 150.000 hiện vật, trong đó có bốn bảo vật quốc gia: hai máy bay MIG-21 (số hiệu 4324, 5121), xe tăng T54B (số hiệu 843), và bản đồ Quyết tâm chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Giờ mở cửa sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 13h đến 16h30.

Miss Universe 2024 mặc áo bà ba trong lần đầu đến Việt Nam

Đương kim Miss Universe Victoria Kjær Theilvig đã có mặt tại Việt Nam để tham gia các hoạt động mở đầu của Miss Universe Vietnam 2025. Ngay khi xuất hiện, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vẻ đẹp sắc sảo, phong thái tự tin và sự thân thiện, nhiệt tình. Người đẹp Đan Mạch mặc trang phục áo bà ba màu hồng cách tân được làm riêng cho cô trong chuyến công tác lần này.

Victoria Kjær Theilvig đăng quang đấu trường nhan sắc Miss Universe 2024 và không ngừng tham gia vào các chiến dịch nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và quyền lợi của phụ nữ.

Nữ kỹ sư Việt đầu tiên trở thành chuyên gia GDE của Google

Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1991, được lựa chọn tham gia chương trình mạng lưới chuyên gia Google Developer Expert (GDE).

Google cho biết Khánh Linh không chỉ là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trở thành Google Developer Expert, mà còn là chuyên gia GDE về máy học đầu tiên thuộc lĩnh vực AI tạo sinh trong năm 2025 của hãng.

Google Developer Expert (GDE) là mạng lưới chuyên gia công nghệ toàn cầu do Google lựa chọn, có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế về công nghệ của hãng, chứng minh kiến thức vững chắc, đóng góp tích cực cho cộng đồng. Trước Khánh Linh, Việt Nam có 9 nam chuyên gia GDE hoạt động trong nhiều mảng như AI/ Machine Learning, Android, Cloud, WorkSpace và Angular.

Nguyễn Khánh Linh tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật về AI tại Đại học Quốc gia Singapore và có nhiều đóng góp cho lĩnh vực công nghệ về mặt học thuật, với hai công bố khoa học gồm Phương pháp đánh giá hội thoại mới trong hệ thống dựa trên tri thức, và khảo sát được trích dẫn rộng rãi về Hệ thống hội thoại đồng cảm trong lĩnh vực thông tin.

Trong chia sẻ với cộng đồng nhà phát triển năm 2024, Linh cho biết cô đam mê máy tính từ nhỏ, học lập trình từ cuối cấp hai và theo đuổi ngành kỹ thuật phần mềm tại đại học.

Chính phủ Mỹ hủy visa của hơn 300 du học sinh, chủ yếu liên quan phong trào phản chiến ủng hộ Palestine, nhưng cũng có cả những người chạy xe quá tốc độ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận ít nhất 300 visa du học sinh đã bị thu hồi từ đầu năm tới nay, trong khi CNN cho hay hơn 340 người đã bị hủy thị thực du học tại Mỹ.

Theo dữ liệu của Inside Higher Ed, chuyên trang về giáo dục sau phổ thông tại Mỹ, hơn 80 trường đại học, trong đó có nhiều trường lớn như Đại học Nông nghiệp và Cơ khí Texas (Texas A&M), Đại học Oregon, Đại học Florida, Đại học Colorado, Harvard, Yale, Columbia và Stanford ghi nhận du học sinh bị hủy visa.

Giới chức nhập cư Mỹ tiến hành hàng chục vụ bắt bớ du học sinh ngay trong khuôn viên các đại học. Một số vụ bắt được quay video và lan truyền trên mạng, cho thấy các sĩ quan mặc thường phục tiếp cận sinh viên và cưỡng chế thi hành lệnh trục xuất.

Hiện có khoảng 1,1 triệu du học sinh quốc tế tại Mỹ. Ngoại trưởng Rubio cho biết đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhắm đến những cá nhân tham gia các hoạt động "đi ngược lại lợi ích quốc gia".

Giá iPhone có thể tăng gấp ba nếu sản xuất tại Mỹ

Giới chuyên gia ước tính giá iPhone có thể tăng lên 3.500 USD nếu được sản xuất tại Mỹ thay vì 1.000 USD như hiện tại.

"Nếu xây dựng chuỗi cung ứng tại Mỹ, chẳng hạn nhà máy ở Tây Virginia và New Jersey, sẽ có những chiếc iPhone 3.500 USD", Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu công nghệ tại công ty dịch vụ tài chính Wedbush Securities, nói với CNN.

Thực tế, dù là công ty Mỹ, toàn bộ quá trình sản xuất của Apple phụ thuộc vào châu Á - nơi xây dựng một hệ sinh thái cung ứng khép kín giúp giá thành ngày càng giảm. Chip cung cấp sức mạnh cho iPhone được tạo ra ở đảo Đài Loan, tấm nền màn hình do Hàn Quốc cung cấp, nhiều thành phần khác sản xuất ở Trung Quốc. Trung Quốc và Ấn Độ cũng đảm nhiệm khâu lắp ráp iPhone.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức cuối tháng 1, cổ phiếu Apple mất khoảng 25% giá trị do nhà đầu tư lo ngại về vấn đề thuế tác động đến chuỗi cung ứng, đặc biệt ở Trung Quốc, nơi đảm nhận 90% sản lượng iPhone. Ngày 9/4, ông Trump thông báo giảm thuế đối ứng còn 10%, hoãn thi hành 90 ngày với một số nước, trong khi Trung Quốc tăng lên 125%.

"Đó là lý do để giải thích cho giá cổ phiếu ngày càng giảm, vì không có công ty nào bị cuốn sâu vào mặt trận thuế quan này hơn Apple", Ives nói.

Apple chưa đưa ra bình luận.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...

Điểm tin sáng 28-6: Cảnh báo đến người dùng CapCut do công ty vừa thay đổi điều khoản

05:50 28/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thái Lan trợ giá khuyến khích người dân đi du lịch trong nước; Xếp hạng tín nhiệm của Đại học Harvard vẫn vững trước áp lực từ chính quyền; Giới siêu giàu Thụy Sỹ dậy sóng vì đề xuất thuế thừa kế 50%; Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ .

Điểm tin 27-6: Nhiều người trẻ bị loãng xương sớm

05:56 27/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng loạt nhóm trên Facebook bất ngờ bị đình chỉ hoạt động; Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam AVC Nations Cup 2025: Việt Nam xếp trên Thái Lan; Báo cáo vắc xin của CDC Mỹ trích dẫn nghiên cứu không có thật; Máy tính lượng tử đầu tiên phóng vào vũ trụ.

Đọc sách để thêm trân quý giá trị của gia đình

05:49 27/06/2025

Những quyển sách không chỉ giúp độc giả hiểu về giá trị của văn hóa gia đình Việt, mà còn mang đến những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình cảm gia đình, để mỗi người thêm trân quý, giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, để vun vén cho gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, phát triển...

Điểm tin sáng 26-6: Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia AI hàng đầu

05:59 26/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao vào năm 2031; Thể Công - Viettel chiêu mộ 'sát thủ' Lucao trước mùa giải mới; Hàn Quốc triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp, tổng trị giá hơn 151 tỉ đồng; Thái Lan chặn du khách vào Campuchia.

Kỳ vọng dòng phim dã sử Việt

06:05 25/06/2025

Thời gian gần đây, loạt dự án phim dã sử được công bố và thực hiện rầm rộ đã thổi luồng gió mới cho điện ảnh Việt, mang đến niềm tin và kỳ vọng của khán giả.

Điểm tin sáng 25-6: Nhiều hãng thu hồi pin sạc dự phòng

05:55 25/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sách lịch sử Việt Nam bán hơn 200.000 bản; Nha Trang là điểm đến thích nhất thế giới của du khách Hàn Quốc; Ra mắt không gian trưng bày mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật dân gian; Bộ phim làm thay đổi điện ảnh thế giới.

Điểm tin sáng 24-6: Phát hiện nhóm máu mới, chỉ một người sở hữu

05:52 24/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, ai được miễn đóng BHXH bắt buộc?; Biểu diễn dù lượn trên bầu trời Nha Trang suốt hè 2025; Út Lan: Oán linh giữ của dẫn đầu phòng vé; Rải hạt mịn vào không khí để tiêu diệt bão.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

13:17 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Bấm máy bộ phim “Hậu Giang thương nhớ”

08:32 23/06/2025

(HG) - Cuối tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức bấm máy dự án phim truyền hình “Hậu Giang thương nhớ”. Tham dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đoàn làm phim.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...