Điểm tin sáng 17-9: Lũ miền Tây đang lên nhanh
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Lũ các sông ở Bắc Bộ đang rút; Bộ Y tế yêu cầu nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lũ; Dự báo áp thấp nhiệt đới có thể vào Biển Đông thành bão số 4; Cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào thành phố Thượng Hải của Trung Quốc kể từ năm 1949.
Lũ miền Tây đang lên nhanh
Những cánh đồng ngập nước ở miền Tây.
Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch nên mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Khoảng ngày 21 đến 22-9, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng lên trên mức báo động từ 0,1-0,2m.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.
Các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu.
Dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết đỉnh lũ năm tại tại miền Tây khả năng xuất hiện từ ngày 17 đến 21-10.
Từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12, mực nước tại các trạm sẽ xuống nhanh và chuyển sang chế độ triều.
Hiện nay, mực nước sông Mê Kông đang lên nhanh. Mực nước tại một số trạm chính như sau: Mukdahan (Thái Lan) 11,01m, Pakse (Lào) 10,8m, Stung Treng (Campuchia) 9,06m, Kratie (Campuchia) 19,34m, Phnom Penh Port (Campuchia) 6,15m, Phnom Penh Bassac (Campuchia) 7,4m. Do đó trên hệ thống sông này sẽ có lũ.
Nguyên nhân do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau đó nên khu vực thượng nguồn những ngày qua có mưa lớn, tích nước nhiều.
Lũ các sông ở Bắc Bộ đang rút
Trong khi đó, sáng 16-9, lũ trên sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh) và sông Hoàng Long (tỉnh Ninh Bình) đang xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động (BĐ) 2, sông Thương (tỉnh Bắc Giang) đã xuống dưới mức BĐ 2.
Dự báo trong chiều nay, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống dưới mức BĐ 2 và trên BĐ 1, còn lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ 1.
Trong đêm nay đến sáng mai, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục xuống dưới BĐ 2 và trên BĐ 1, còn lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức BĐ 1.
Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.
Với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện.
Bộ Y tế yêu cầu nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lũ
Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho hay ngay sau bão Yagi đi qua, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo sở y tế các địa phương bị ảnh hưởng nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lũ.
"Với những dịch bệnh có thể bùng phát sau bão lũ, Bộ Y tế đã hướng dẫn các địa phương, lực lượng y tế dự phòng cấp phát thuốc thiết yếu như thuốc nhỏ mắt (phòng đau mắt đỏ), thuốc tiêu chảy (phòng bệnh đường tiêu hóa), sát trùng, băng bông cá nhân (sử dụng khi người dân bị thương), thuốc hạ sốt…
Đây là những loại thuốc cần thiết giúp người dân có thể tự chăm sóc sức khỏe trong điều kiện hiện nay. Đặc biệt là ở các địa phương đang bị cô lập do bão lũ", ông Tuyên nói.
Ông Tuyên cũng cho hay hiện nay các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại rất nặng nề, nguồn ngân sách cũng hạn hẹp, vì vậy rất cần sự chung tay của cộng đồng, các doanh nghiệp để cấp phát thuốc thiết yếu cho người dân.
Dự báo áp thấp nhiệt đới có thể vào Biển Đông thành bão số 4
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 16-9, áp thấp nhiệt đới đang ở vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Cơ quan khí tượng nước ta cho biết đang theo dõi thêm về diễn biến để có cảnh báo cho người dân.
Trưa nay 16-9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng có bản tin dự báo về áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines. Cụ thể hình thái này đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h vào Biển Đông. Dự báo 10h sáng mai 17-9 sẽ ở trên Biển Đông vùng phía tây đảo Luzon.
Sau đó áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Nam khoảng 20km/h, mạnh lên thành bão. Tới ngày 18-9 bão ở cách quần đảo Hoàng Sa 400km về phía đông đông nam.
Từ sáng ngày mai, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9 (75-88km/h), biển động mạnh.
Trong thời gian tới, miền Nam tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa nhiều tập trung về chiều và tối.
Các địa phương như TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng có nơi mưa từ 100-120mm.
* Còn theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, mô hình dự báo của cơ quan khí tượng nước này đã có cảnh báo rõ về áp thấp nhiệt đới này.
Cụ thể sáng mai 17-9, hình thái thời tiết này sẽ vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão số 4.
Cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào thành phố Thượng Hải của Trung Quốc kể từ năm 1949
Sáng 16-9, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng tin: "Bão Bebinca đã đổ bộ vào Phố Đông, Thượng Hải vào khoảng 7h30 hôm nay theo giờ địa phương, với sức gió giật cấp 14 (151km/h). Bebinca cũng vượt qua bão Gloria, trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Thượng Hải kể từ năm 1949".
Trước đó CCTV cho biết tất cả các chuyến bay tại hai sân bay chính của Thượng Hải - gồm sân bay Phố Đông và Hồng Kiều - đều bị hủy từ tối qua 15-9 do bão Bebinca.
Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc dự báo bão Bebinca sẽ gây ra những trận mưa như trút nước từ chủ nhật (15-9) đến thứ ba (17-9).
Thượng Hải có dân số khoảng 25 triệu người. Bão Bebinca đổ bộ vào đúng dịp lễ Trung thu vốn là ngày lễ lớn của người Trung Quốc.
Cục Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo bão màu đỏ vào chiều 15-9, cảnh báo về gió và mưa lớn ở miền đông Trung Quốc. Theo Tân Hoa xã, dự báo bão Bebinca sẽ di chuyển sâu vào đất liền sau khi đổ bộ, mang theo gió mạnh và mưa lớn đến thành phố Thượng Hải, các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy và những nơi khác.
Bảo Nam tổng hợp
- Điểm tin 19-9: Mưa bão diễn biến phức tạp, miền Trung khẩn trương ứng phó
- Những diễn viên đoạt Giải thưởng “Cánh Diều vàng” đầy thuyết phục
- Đại hội Phân hội Múa nhiệm kỳ mới
- Nhân sự đại hội phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng
- Điểm tin 19-9: Mưa bão diễn biến phức tạp, miền Trung khẩn trương ứng phó
- “Đề án Hậu Giang xanh” tạo sức bật cho nông thôn Vị Thủy
- Đấu tranh phòng, chống hành vi tham nhũng trong khu vực tư
- Nữ sinh lớp 7 bị bạn cùng trường đánh tới tấp bằng nón bảo hiểm ngoài công viên, đau đầu phải nhập viện
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Trao quyết định quân hàm sĩ quan năm 2024
- Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Hậu Giang tham quan vườn măng cụt trăm tuổi
- Giận quá mất khôn…
- Từ ngày 1-7: VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính
- Diễn tập thành công Chiến đấu xã Hòa An
- Vượt nắng, thắng mưa nối dài cao tốc
- Người thợ mộc khiếm khuyết không đầu hàng số phận
- Vùng mặn đổi đời
- Hân hoan mừng khai giảng !
- Quan tâm tạo cảnh quan môi trường
- Trị “căn bệnh” mua bán lấn chiếm
- Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên, tặng quà cho kỹ sư, công nhân thi công cao tốc