Điểm tin sáng 19-4: Tỷ lệ thuốc giả công bố tại Việt Nam chênh lệch so với khảo sát của WHO

Thứ Bảy, ngày 19/04/2025 | 05:57

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tái bản hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình; Vòi rồng xuất hiện ở biển Phú Quốc; ChatGPT tốn hàng chục triệu USD vì người dùng... 'cảm ơn'; Lần đầu tiên ghi hình được mực khổng lồ dưới đáy biển sâu.

Tỷ lệ thuốc giả công bố tại Việt Nam chênh lệch so với khảo sát của WHO

Ảnh minh họa.

Số liệu mới nhất của Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương và báo cáo của các Trung tâm kiểm nghiệm, số lượng mẫu thuốc nghi ngờ là thuốc giả đã phát hiện trong năm 2024 là 23 mẫu. Tỉ lệ thuốc giả ghi nhận trên số mẫu được kiểm tra là 0,06%.

Theo số liệu này, Bộ Y tế nhận định Việt Nam có tỉ lệ thuốc giả thấp so với các nước trong khu vực, trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng tỷ lệ thuốc giả ở các nước đang phát triển lớn hơn con số này rất nhiều lần.

Theo quy định hiện hành thì hằng năm các viện kiểm nghiệm thuốc lấy khoảng 40.000 mẫu thuốc tân dược, đông dược trên thị trường để kiểm tra chất lượng. Qua đó ghi nhận tỷ lệ mẫu không đạt chất lượng luôn dưới 1%, năm 2024 tỉ lệ này là 0,56%, thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Với thuốc giả, Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương cho biết năm 2024 có 23 mẫu thuốc (gồm cả đông dược và tân dược) nghi ngờ là giả. Tỷ lệ thuốc giả theo Bộ Y tế là 0,06%, từ năm 2012 đến nay con số này luôn ở mức dưới 0,1%.

Thế là người dùng thuốc đã có thể yên tâm, nếu nhìn vào những con số với toàn ưu điểm? Tuy nhiên theo quy định hiện hành, tỷ lệ thuốc giả công bố được tính trên số mẫu lấy, năm 2024 lấy trên 40.000 mẫu, so sánh với thị trường dược phẩm trị giá 7 tỉ USD/năm của Việt Nam, số mẫu lấy chưa gia tăng theo sự phát triển của thị trường luôn tăng trưởng 2 con số.

Từ tháng 1-2025, Cục Quản lý dược cũng phát đi cảnh báo phát hiện thuốc giãn phế quản giả, hàm lượng hoạt chất chỉ đạt 8,7% so với yêu cầu của Dược điển Việt Nam; viên nén Clorocid TW3 và viên nén Tetracyclin TW3 có hàng giả; tháng 2-2025 Cục Quản lý y dược học cổ truyền cảnh báo có thuốc giả viên hoàn cứng điều kinh lọc máu...

WHO khảo sát và cho rằng tỷ lệ thuốc giả đang lưu hành tại các nước đang phát triển (như Việt Nam) khoảng 10%, trong khi tỉ lệ Bộ Y tế "ghi nhận được" tại Việt Nam chỉ 0,06% là có sự chênh lệch.

Nhìn vào đường dây thuốc giả đã kinh doanh lớn những 4 năm mới bị phát hiện, bắt giữ nhiều lô thuốc giả cho thấy có thể còn những trường hợp tương tự chưa được phát giác, người dân vẫn có nguy cơ mua phải thuốc giả.

Tái bản hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật tái bản cuốn hồi ký của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình có tên Gia đình, bạn bè và đất nước mà tác giả vừa hoàn thiện bổ sung, chỉnh sửa năm 2023.

Gia đình, bạn bè và đất nước là cuốn hồi ký được bà viết từ năm 2007, hoàn thành cuối năm 2009.

Sau khi Nhà xuất bản Trí Thức phát hành vào năm 2012, cuốn sách được tái bản nhiều lần. Và tác giả tiếp tục chỉnh sửa qua các năm 2013, 2014, 2023.

Lần này, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật tái bản có sửa chữa, bổ sung của tác giả vào năm 2023. Sách chuẩn bị phát hành rộng rãi trên cả nước.

Vòi rồng xuất hiện ở biển Phú Quốc

Khoảng 8h20, vòi rồng xuất hiện trên biển gần bờ thuộc thị trấn An Thới. Người dân ở trong đất liền nhìn thấy rất rõ. Nhiều người lấy điện thoại ra quay. Theo chị Liên, nhà tại cảng An Thới, vòi rồng xoáy nước rất to, cách đất liền khoảng vài km, xung quanh có nhiều tàu, thuyền, song không gây ảnh hưởng.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi rất nhỏ, hút từ mặt đất lên đám mây vũ tích (đám mây nước dày), tạo thành hình phễu di động, trông giống như cái vòi.

Phần lớn vòi rồng hình thành từ dạng mây giông, đặc biệt là mây giông tích điện. Một đám mây giông có thể kéo dài vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính 10-16 km, di chuyển hàng trăm km, sinh ra vô số vòi khổng lồ.

Trên đường di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy mọi thứ. Nhìn từ xa vòi rồng có thể có màu đen hoặc trắng, tùy thuộc những thứ mà nó cuốn theo.

ChatGPT tốn hàng chục triệu USD vì người dùng... 'cảm ơn'

Sam Altman, CEO OpenAI, cho biết hệ thống tốn một khoản chi phí để xử lý mỗi khi người dùng nói cảm ơn ChatGPT.

Ngày 16/4, tài khoản @tomiinlove viết trên X: "Tôi tự hỏi OpenAI mất bao nhiêu tiền điện khi người dùng nói làm ơn hay cảm ơn". Câu hỏi nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Sam Altman sau đó trả lời: "Hàng chục triệu USD", nhưng nói điều đó xứng đáng.

Phản hồi của Altman cho thấy OpenAI và nhiều công ty AI khác đang phải chi khoản tiền lớn khi người dùng sử dụng các cụm từ như "vui lòng" hay "cảm ơn" để tương tác với chatbot. Theo khảo sát của Future, 70% người dùng thể hiện sự lịch sự khi giao tiếp với trí tuệ nhân tạo, dù các hệ thống không cảm xúc và làm tăng chi phí điện năng.

Trước đó, một số nghiên cứu đã chỉ ra, để tạo email 100 từ bằng ChatGPT với mô hình GPT-4 cần một chai nước hoặc 0,14 kWh điện, tương đương việc cung cấp năng lượng cho 14 bóng đèn LED trong một giờ.

Lần đầu tiên ghi hình được mực khổng lồ dưới đáy biển sâu

Một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa ghi hình thành công loài mực khổng lồ (colossal squid) trong môi trường sống tự nhiên dưới độ sâu gần 2.000 feet (khoảng 600 mét) tại vùng biển Nam Đại Tây Dương, gần quần đảo South Sandwich. Đoạn video đánh dấu lần đầu tiên loài động vật không xương sống lớn nhất thế giới này được nhìn thấy trực tiếp khi còn sống dưới đáy biển sâu.

Cá thể được ghi hình là một con mực non dài khoảng 30 cm, có thân trong suốt như thủy tinh. Khi trưởng thành, loài này có thể dài tới 7 mét và nặng đến 500 kg, tương đương kích thước một xe cứu hỏa nhỏ. Từ trước đến nay, các nhà khoa học chỉ tiếp cận được mực khổng lồ khi chúng chết hoặc bị bắt gặp trong dạ dày cá voi và chim biển.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...

Điểm tin sáng 28-6: Cảnh báo đến người dùng CapCut do công ty vừa thay đổi điều khoản

05:50 28/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thái Lan trợ giá khuyến khích người dân đi du lịch trong nước; Xếp hạng tín nhiệm của Đại học Harvard vẫn vững trước áp lực từ chính quyền; Giới siêu giàu Thụy Sỹ dậy sóng vì đề xuất thuế thừa kế 50%; Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ .

Điểm tin 27-6: Nhiều người trẻ bị loãng xương sớm

05:56 27/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng loạt nhóm trên Facebook bất ngờ bị đình chỉ hoạt động; Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam AVC Nations Cup 2025: Việt Nam xếp trên Thái Lan; Báo cáo vắc xin của CDC Mỹ trích dẫn nghiên cứu không có thật; Máy tính lượng tử đầu tiên phóng vào vũ trụ.

Đọc sách để thêm trân quý giá trị của gia đình

05:49 27/06/2025

Những quyển sách không chỉ giúp độc giả hiểu về giá trị của văn hóa gia đình Việt, mà còn mang đến những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình cảm gia đình, để mỗi người thêm trân quý, giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, để vun vén cho gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, phát triển...

Điểm tin sáng 26-6: Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia AI hàng đầu

05:59 26/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao vào năm 2031; Thể Công - Viettel chiêu mộ 'sát thủ' Lucao trước mùa giải mới; Hàn Quốc triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp, tổng trị giá hơn 151 tỉ đồng; Thái Lan chặn du khách vào Campuchia.

Kỳ vọng dòng phim dã sử Việt

06:05 25/06/2025

Thời gian gần đây, loạt dự án phim dã sử được công bố và thực hiện rầm rộ đã thổi luồng gió mới cho điện ảnh Việt, mang đến niềm tin và kỳ vọng của khán giả.

Điểm tin sáng 25-6: Nhiều hãng thu hồi pin sạc dự phòng

05:55 25/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sách lịch sử Việt Nam bán hơn 200.000 bản; Nha Trang là điểm đến thích nhất thế giới của du khách Hàn Quốc; Ra mắt không gian trưng bày mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật dân gian; Bộ phim làm thay đổi điện ảnh thế giới.

Điểm tin sáng 24-6: Phát hiện nhóm máu mới, chỉ một người sở hữu

05:52 24/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, ai được miễn đóng BHXH bắt buộc?; Biểu diễn dù lượn trên bầu trời Nha Trang suốt hè 2025; Út Lan: Oán linh giữ của dẫn đầu phòng vé; Rải hạt mịn vào không khí để tiêu diệt bão.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

13:17 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Bấm máy bộ phim “Hậu Giang thương nhớ”

08:32 23/06/2025

(HG) - Cuối tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức bấm máy dự án phim truyền hình “Hậu Giang thương nhớ”. Tham dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đoàn làm phim.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...