Điểm tin sáng 22-6: Thế giới chỉ còn chưa đầy 3 năm để giữ 'mục tiêu 1,5 độ C'

Chủ Nhật, ngày 22/06/2025 | 05:54

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề; Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lộ bê bối chấn động; Hà Lan siết quy định dùng mạng xã hội với trẻ em; Phát hiện hai tín hiệu vô tuyến bí ẩn phát ra từ dưới lớp băng sâu hàng ngàn km ở Nam Cực.

Thế giới chỉ còn chưa đầy 3 năm để giữ 'mục tiêu 1,5 độ C'

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo công bố ngày 20/6 trên tạp chí Earth System Science Data, nếu tốc độ phát thải carbon tiếp tục như hiện nay, nhân loại sẽ tiêu hết "ngân sách carbon" toàn cầu cho mục tiêu 1,5 độ C chỉ trong vòng hai đến ba năm tới. Điều này đồng nghĩa với việc từ đầu năm 2028, xác suất vượt ngưỡng nhiệt độ giới hạn sẽ vượt quá 50%.

"Chúng ta không chỉ đi sai hướng, mà còn sai nhanh hơn", ông Zeke Hausfather, đồng tác giả nghiên cứu từ tổ chức Berkeley Earth, nhận định. Hiện lượng phát thải CO toàn cầu đạt mức kỷ lục mới trong năm 2024 với hơn 46 tỷ tấn/năm. Mức này sẽ khiến ngưỡng an toàn 143 tỷ tấn còn lại bị xóa sạch chỉ trong chưa đầy 3 năm.

Mốc 1,5 độ C từng được đưa ra tại Thỏa thuận Paris 2015 như một giới hạn "không thể vượt qua" nếu muốn tránh các tác động khí hậu cực đoan như nắng nóng kéo dài, bão lớn, nước biển dâng và mất mùa trên diện rộng... Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, để có 66% cơ hội giữ được mốc 1,5 độ C, từ năm 2025 trở đi, nhân loại chỉ được phép phát thải thêm tối đa 80 tỷ tấn CO -  thấp hơn 80% so với mức cho phép vào năm 2020.

Xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề

Đánh giá quy định 40% học sinh THCS vào trường nghề là "cứng nhắc, thiếu căn cứ khoa học và thực tiễn", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói đang xem xét thay đổi.

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo vừa qua, đại biểu Nguyễn Công Long (chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) kiến nghị ngành giáo dục cần xem xét lại chính sách phân luồng học sinh. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu đạt 40% học sinh tốt nghiệp THCS sẽ đi học nghề.

Chính từ tỷ lệ này mà việc đảm bảo cho học sinh tiếp tục mơ ước học lên THPT rất khó vì không đảm bảo đầy đủ trường lớp. "Kỷ nguyên số đặt nặng yêu cầu nâng cao nguồn nhân lực. Nhưng chắc chắn chúng ta không thể có một nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên nền tảng là học sinh chỉ có mặt bằng học vấn THCS", đại biểu bày tỏ lo ngại.

Ông Long nhìn nhận việc phân luồng này không hiệu quả. Nhiều năm nay, học sinh và phụ huynh luôn mong muốn con em học hết THPT. Vì vậy, ngành giáo dục nên lấy nền tảng THPT làm cơ sở phân luồng thay cho THCS như hiện nay. "Ai cũng mong muốn làm sao chấm dứt sự kinh hoàng của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Cứ mỗi năm đến hè, kỳ thi vào THPT rất kinh hoàng với hàng triệu phụ huynh, học sinh", đại biểu nêu.

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ lộ bê bối chấn động

Một vụ bê bối nghiêm trọng đang bao trùm nền bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ khi nhiều thành viên Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) bị lộ tin nhắn có nội dung trù dập HLV Jose Mourinho.

Những tin nhắn này thuộc nền tảng WhatsApp, bị công bố bởi trang báo uy tín Thổ Nhĩ Kỳ Ajansspor. Nội dung cho thấy các thành viên Ủy ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) có ý đồ trù dập HLV Mourinho.

"Chúng ta sẽ bắt ông ta trả giá ở mùa tới. Mourinho đã được dung thứ quá nhiều", Ajansspor dẫn lại một tin nhắn. Dù chưa xác thực hoàn toàn, nội dung này được cho là thuộc về ông Celal Nuri Demirturk - người đứng đầu Ủy ban kỷ luật.

Ngay sau khi thông tin lan truyền, toàn bộ thành viên của Ủy ban kỷ luật đã đồng loạt nộp đơn từ chức. Trong tuyên bố ngắn gửi báo chí, họ cho biết: "Vì danh dự tổ chức, chúng tôi chấp nhận chịu trách nhiệm và từ chức, để tạo điều kiện cho một cuộc điều tra độc lập, minh bạch".

CLB Fenerbahce của HLV Mourinho đã lập tức yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện. Ông Burak Kizilhan, người đại diện phát ngôn của đội bóng, phát biểu: "Không thể chấp nhận việc một tổ chức được giao nhiệm vụ duy trì sự công bằng lại có những phát ngôn mang tính thù địch như vậy. Danh dự bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang bị tổn thương nghiêm trọng".

Hà Lan siết quy định dùng mạng xã hội với trẻ em

Chính phủ Hà Lan công bố bộ khuyến nghị toàn diện về việc hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại tác động tiêu cực của không gian số đối với trẻ vị thành niên.

Động thái này không chỉ phản ánh mối lo ngại sâu sắc về sức khỏe tinh thần của thế hệ trẻ, mà còn khởi đầu cho một xu hướng kiểm soát nghiêm ngặt đang lan rộng khắp châu Âu.

Theo báo cáo của AFP, bên cạnh khuyến cáo trẻ dưới 15 tuổi tránh xa các nền tảng như TikTok, Instagram hay Snapchat, Chính phủ Hà Lan đưa ra hướng dẫn chi tiết về thời gian sử dụng màn hình phù hợp với từng nhóm tuổi.

Trang Dutch News trích dẫn tài liệu hướng dẫn cho biết trẻ từ 2-4 tuổi nên giới hạn thời gian tiếp xúc màn hình không quá 30 phút mỗi ngày, trong khi nhóm trên 12 tuổi nên duy trì dưới 3 giờ mỗi ngày. Đặc biệt, quy tắc 20 - 20 - 2 được nhấn mạnh: 20 phút sử dụng thiết bị, 20 giây nghỉ ngơi bằng cách nhìn vật thể ở khoảng cách xa, và 2 tiếng vận động ngoài trời mỗi ngày.

Về thiết bị cá nhân, Hà Lan khuyến nghị trẻ dưới 12 tuổi không nên sử dụng điện thoại di động riêng. Các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp hoặc Signal được xem phù hợp cho trẻ từ 12 tuổi trở lên, còn mạng xã hội chỉ dành cho những em từ 15 tuổi.

Phát hiện hai tín hiệu vô tuyến bí ẩn phát ra từ dưới lớp băng sâu hàng ngàn km ở Nam Cực

Khám phá này do thiết bị ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) của NASA ghi nhận, đặt ra câu hỏi lớn về những giới hạn hiện tại của vật lý hạt và có thể là manh mối cho những dạng vật chất chưa từng được biết đến, thậm chí là vật chất tối.

Theo tiến sĩ Stephanie Wissel, nhà vật lý tại Đại học Penn State (Mỹ), ANITA được thả bằng khinh khí cầu bay ở độ cao khoảng 40 km phía trên Nam Cực - nơi gần như không có tín hiệu nhiễu. Mục tiêu của thiết bị là thu nhận các sóng vô tuyến sinh ra khi các tia vũ trụ năng lượng cao va chạm với khí quyển Trái Đất, đặc biệt là các "vòi băng"-  chùm hạt phóng xạ bắn lên từ băng khi neutrino tương tác với các phân tử băng.

Tuy nhiên, hai tín hiệu gần đây khiến các nhà nghiên cứu vô cùng bối rối. Chúng không giống như các tín hiệu phản xạ thông thường mà lại dường như xuất phát từ dưới lớp băng, với góc tới lên tới 30 độ dưới bề mặt - một điều không thể lý giải được bằng các mô hình vật lý hạt hiện nay.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bấm máy bộ phim “Hậu Giang thương nhớ”

08:32 23/06/2025

(HG) - Cuối tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức bấm máy dự án phim truyền hình “Hậu Giang thương nhớ”. Tham dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đoàn làm phim.

Điểm tin sáng 23-6: Sử dụng ChatGPT nhiều có thể làm giảm hoạt động não

05:54 23/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhiều bệnh viện phía Nam đồng loạt ngừng chụp PET/CT; Kiếm được tiền tỉ nhờ tố cáo xe dừng đỗ trái phép; Man City bị phạt 110 tỉ đồng trong 3 năm qua; Cả 4 CLB Brazil dẫn đầu bảng FIFA Club World Cup.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

05:50 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Điểm tin sáng 21-6: Mỹ phê duyệt thuốc ngừa HIV đầu tiên trên thế giới

05:53 21/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Phát hành bộ tem kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam;Công nhận di sản văn hoá phi vật thể quốc gia lễ hội Thắk Côn đồng bào Khmer; Công Trí lại đưa lãnh Mỹ A lên bộ sưu tập mới; Gần nửa triệu ghế trống tại FIFA Club World Cup.

Concert siêu khủng: Định hình công nghiệp âm nhạc tương lai ?

07:15 20/06/2025

Nếu trước đây, ca sĩ nào tổ chức được liveshow ở sân vận động thì chắc chắn là sao hạng A và số này chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn giờ đây những đêm nhạc (concert) có đến vài chục ngàn khán giả xem trực tiếp không còn xa lạ.

Điểm tin sáng 20-6: Loạt đại học Việt Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng thế giới

05:59 20/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Gắn biển Di tích lịch sử Trụ sở Báo Dân Chúng tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thái Lan thâu tóm mọi danh hiệu ở giải Đông Nam Á; Nga thiệt hại hơn 1 tỉ USD do tội phạm liên quan đến công nghệ thông tin; Loài bướm biết dùng các ngôi sao để định hướng đường di cư 1.000 km.

Điểm tin sáng 19-6: Cảnh báo nhiều loại phấn mắt trang điểm chứa kim loại gây dị ứng

05:51 19/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đạo diễn Việt làm phim viễn tưởng dài 3 tiếng đồng hồ bằng AI trên iPhone; Tác giả 85 tuổi đoạt giải Nhất Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo; Ông Trump sẽ gia hạn thương vụ bán TikTok thêm 90 ngày; Núi lửa ở Indonesia phun trào, tạo ra cột tro bụi cao 10km.

Điểm tin sáng 18-6: Bốn hiểm họa vũ trụ đe dọa sự tồn vong của Trái đất

05:53 18/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết U19 nữ Đông Nam Á; Hơn 1.800 trạm BTS ở Đà Nẵng 'ngụy trang' dạng cây dừa, tủ điều hòa, bồn nước; 40.000 du khách mắc kẹt tại Israel; Cậu bé 13 tuổi được làng bóng đá định giá 25 tỉ đồng.

Điểm tin sáng 17-6: Công cụ AI thiết kế chip trong vài ngày

05:59 17/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; Nam Định lần thứ hai liên tiếp vô địch V-League; Phát hiện gene gây nguy cơ cao mắc rối loạn lưỡng cực và bệnh thận; Các thành phố nhỏ tại Tây Âu được đánh giá tốt hơn về sức khỏe đô thị.

Điểm tin sáng 16-6: Nền kinh tế AI Việt Nam sẽ đạt 130 tỉ USD

05:56 16/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam là quốc gia đầu tiên ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số; Sửa chương trình, sách giáo khoa 4 môn học sau sáp nhập tỉnh, thành; Việt Nam xếp thứ 9/11 Đông Nam Á quốc gia nghỉ lễ nhiều; Nhiều khách sạn ở Nha Trang bị kẻ xấu giả mạo thông tin, lừa tiền du khách.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

05:50 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

05:49 23/06/2025

Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.

Chăm sóc sức khỏe mùa thi: Cần phòng bệnh gì, bổ sung dinh dưỡng ra sao ?

05:46 23/06/2025

Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.