Điểm tin sáng 23-9: Bộ Công thương đặt mục tiêu 6 năm tới dự kiến tiêu thụ trên 1 triệu ô tô, nhưng hiện tại chỉ khoảng 300.000 - 500.000 xe/năm

23/09/2024 | 05:52 GMT+7

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: 4 tỉnh ban bố tình huống khẩn cấp do sạt lở; Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ; Hơn 2,7 tỉ đồng quyên góp tại Giải Pickleball chia sẻ với đồng bào miền Bắc; Thoát chết sau hai tiếng bị trăn 20kg, dài 4m siết chặt.

Bộ Công thương đặt mục tiêu 6 năm tới dự kiến tiêu thụ trên 1 triệu ô tô

Theo dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 vừa được Bộ Công thương đưa ra lấy ý kiến, đến năm 2030, thị trường ô tô Việt Nam dự kiến tăng trưởng bình quân 14 - 16%/năm, với tổng lượng tiêu thụ đạt khoảng 1 - 1,1 triệu xe. Trong đó, xe điện và xe hybrid, năng lượng mặt trời chiếm 350.000 chiếc. Sản lượng xe lắp ráp trong nước dự kiến đạt 600.000 - 700.000 chiếc, tăng 18 - 20%/năm.

Tầm nhìn đến năm 2045 còn tham vọng hơn, với mục tiêu tăng trưởng thị trường 11 - 12%/năm, tổng lượng xe đạt 5 - 5,7 triệu chiếc. Đáng chú ý, xe điện và xe sử dụng năng lượng sạch dự kiến chiếm tới 80 - 85% thị phần, tương đương 4,3 - 4,4 triệu xe. Sản lượng xe lắp ráp trong nước dự kiến đạt 4 - 4,6 triệu chiếc, đáp ứng 80 - 85% nhu cầu nội địa.

Tuy nhiên, những mục tiêu này được đặt ra trong bối cảnh ngành ô tô Việt Nam đang phát triển chậm chạp. Giai đoạn 2011 - 2023, tốc độ tăng trưởng sản lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước không đều, chỉ đạt bình quân 7,8% trong giai đoạn 2021 - 2023. Một số thương hiệu lớn thậm chí còn giảm sản lượng đáng kể.

Hiện tại, mức tiêu thụ ô tô ở Việt Nam chỉ dao động từ 300.000 - 500.000 xe/năm.

4 tỉnh ban bố tình huống khẩn cấp do sạt lở

Sau bão Yagi, nguy cơ sạt lở ở các tỉnh trung du, miền núi gia tăng buộc chính quyền Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ phải ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó.

Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành tình huống khẩn cấp thiên tai và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với đê tả sông Lô đoạn thuộc xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô. Trước đó, 10h30 ngày 20/9, đoạn đê này xuất hiện đoạn sạt lở dài khoảng 200 m.

Tỉnh Hòa Bình công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở tại hai khu vực là xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn và xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Sau bão Yagi, xã Tuân Đạo xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún dài 1-3 m, sâu 2-3 m, có đoạn dài trên 800 m trong phạm vi khoảng 7 ha.

Vết nứt tại xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình

Tỉnh Bắc Giang đã công bố tình huống khẩn sự cố sạt lở núi Y Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa ngày 18/9, do xuất hiện cung trượt dài khoảng 100 m và nhiều vị trí quanh khu vực xuất hiện các vết nứt đe dọa 10 hộ, 42 nhân khẩu và trường THCS Hòa Sơn.

Tại Phú Thọ, trên bờ đê sông Lô qua huyện Đoan Hùng cũng xuất hiện sạt lở dài khoảng 100 m thuộc đường tỉnh 323 tại xã Vụ Quang và xã Hùng Long. Xã Hùng Xuyên bị sạt lở mái bờ vở sông đến giáp đường bêtông liên thôn với chiều dài khoảng 600 m, khối lượng đất khoảng 30.000 m3. Tuyến kè bờ sông Lô tại phố Phong Châu, phường Bạch Hạc bị sạt lở khoảng 50 m.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ

Mực nước sông Đồng Nai lên nhanh, gần mức báo động 3, hồ Trị An xả lũ vào 10h ngày mai, địa phương và người dân cần theo dõi sát để có biện pháp ứng phó.

Ngày 22/9, Công ty thủy điện Trị An thông báo sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn với lưu lượng từ 150 đến 300 m3/s, tua bin phát điện là 850 m3/s, tổng cộng hơn 1.000 m3/s nước sẽ đổ xuống hạ lưu.

Động thái được công ty thực hiện khi nước thượng nguồn về hồ trung bình 2.000 m3/s, đạt cao trình 60,4 m (cao trình an toàn đập là 62 m). Lưu lượng xả của nhà máy (một cửa hay hai cửa) tùy thuộc vào mức báo động lũ ở TP Biên Hòa.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323 km2, nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài mục đích sản xuất điện, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu sông.

Hơn 2,7 tỉ đồng quyên góp tại Giải Pickleball chia sẻ với đồng bào miền Bắc

Giải có sự tham gia của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo các cấp và nhiều doanh nhân.

Giải mới diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức), Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp TP Thủ Đức tổ chức Giải Pickleball, nhằm kêu gọi đóng góp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, vận động viên, nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị cùng chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bão Yagi (bão số 3).

Qua chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 2,7 tỉ đồng từ các cá nhân, tổ chức, đơn vị. Sau đó ông Đặng Hồng Anh - chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - đại diện hội trao tặng 1,8 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức. Số tiền còn lại Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc để hỗ trợ đồng bào.

Thoát chết sau hai tiếng bị trăn 20kg, dài 4m siết chặt

Bà Arom Arunroj, 64 tuổi, ở tỉnh Samut Prakan đang rửa bát bất ngờ bị con trăn nặng 20 kg, dài 4 m tấn công và siết chặt cơ thể suốt hai tiếng.

Sự việc xảy ra lúc khoảng 20h ngày 17/9. Bà Arunroj kể khi đó vừa chống trả con vật vừa kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Có lúc bà túm được đầu con trăn với hy vọng nó sẽ buông ra. "Nhưng càng vùng vẫy nó càng siết chặt vào eo và cổ tôi", người phụ nữ 64 tuổi kể.

Một người hàng xóm cuối cùng đã nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Arunroj và gọi cứu hộ.

Theo văn phòng an ninh y tế quốc gia Thái Lan, riêng năm 2023, khoảng 12.000 người đã phải điều trị do rắn độc và động vật tấn công, 26 người trong số đó đã tử vong.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>