Điểm tin sáng 25-4: Nuôi cấy thành công răng người trong phòng thí nghiệm

Thứ Sáu, ngày 25/04/2025 | 05:55

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thành phố Hồ Chí Minh bố trí 21 màn hình LED để người dân xem diễu binh; “Câu thơ yên ngựa” cấp tốc tái diễn theo yêu cầu của khán giả; Việt Nam đăng cai ba giải bóng đá nữ châu Á và Đông Nam Á trong năm 2025; Học sinh Australia dở môn Toán.

Nuôi cấy thành công răng người trong phòng thí nghiệm

Ảnh minh họa.

Theo báo The Independent, nhóm các nhà khoa học tại Đại học King's College (Anh) đã phát triển một vật liệu đặc biệt giúp các tế bào kết nối với nhau và bắt đầu hình thành cấu trúc răng. Vật liệu này tạo ra điều kiện lý tưởng cho các tế bào có thể gửi tín hiệu và phối hợp để hình thành một chiếc răng hoàn chỉnh, tương tự như trong cơ thể người.

"Chúng tôi đã tạo ra một môi trường sử dụng vật liệu mới, cho phép các tế bào giao tiếp hiệu quả với nhau, từ đó bắt đầu quá trình hình thành răng 'trong đĩa petri'. Đây là bước đi đầu tiên để có thể tạo ra răng người trong phòng thí nghiệm trong tương lai gần", tiến sĩ Ana Angelova-Volponi, giám đốc Trung tâm Nha khoa tái tạo tại Đại học King's College London, chia sẻ.

Khả năng tái tạo răng tự nhiên đã được phát hiện ở một số loài động vật, chẳng hạn như cá mập và voi, những loài có thể mọc răng mới suốt đời. Tuy nhiên, con người chỉ có một bộ răng vĩnh viễn, và khi mất đi, không có cách nào để tự mọc lại răng. Do đó phát hiện của các nhà khoa học tại Đại học King's College London đã đánh dấu một bước tiến lớn trong việc vượt qua hạn chế này của con người.

Nghiên cứu này không chỉ mang lại hy vọng mới cho những người mất răng mà còn hứa hẹn cải thiện chất lượng điều trị nha khoa, giúp giảm thiểu các phẫu thuật xâm lấn và cung cấp các giải pháp tái tạo răng lâu dài.

Các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu hai chiến lược để triển khai việc tái tạo răng trong phòng thí nghiệm. Một là nuôi cấy răng hoàn chỉnh trong phòng thí nghiệm, sau đó cấy ghép vào vị trí mất răng. Hai là cấy tế bào răng ở giai đoạn sớm trực tiếp vào xương hàm của bệnh nhân, nơi chúng sẽ tiếp tục phát triển tự nhiên.

Cả hai phương pháp đều có mục tiêu là tái tạo một chiếc răng mới hoàn chỉnh, có khả năng hòa nhập vào xương hàm và phục hồi chức năng như một chiếc răng thật.

Thành phố Hồ Chí Minh bố trí 21 màn hình LED để người dân xem diễu binh

Thành phố bố trí 21 màn hình LED kích thước lớn tại nhiều tuyến đường trung tâm và một số quận để người dân theo dõi lễ diễu binh, diễu hành, sáng 30/4.

Theo Sở Văn hóa Thể thao TP HCM, các màn hình LED kích thước lớn (được lắp đặt mới hoặc màn hình LED quảng cáo thương mại) sẽ dẫn trực tiếp hình ảnh của lễ diễu binh, diễu hành trước Hội trường Thống Nhất.

Trong đó, tại quận 1, có 13 màn hình đặt ở các khu vực: đối diện chợ Bến Thành; số 44, 52, 115 đường Nguyễn Huệ; 120-122 Lê Lợi, 63-65-67 Trần Hưng Đạo; 25-27 Tôn Đức Thắng, số 2 Nguyễn Trãi; 121 Nguyễn Bình Khiêm; số 1 Phạm Viết Chánh; 11-11Bis Nguyễn Thị Minh Khai; 78 Lê Lai.

Quận 3 có 4 vị trí, gồm: góc Pasteur - Võ Thị Sáu, vòng xoay công trường Quốc Tế (Hồ con Rùa), 245 Điện Biên Phủ, số 11-11A Phạm Ngọc Thạch; quận 4 có hai vị trí là cầu Khánh Hội (góc Bến Vân Đồn - Cầu Khánh Hội); quận 10 là màn hình ở vòng xoay Lý Thái Tổ - số 2 Ngô Gia Tự; quận Phú Nhuận màn hình ở nút giao Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ.

Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước có 48 khối diễu binh, diễu hành, với khoảng 13.000 người tham gia. 6h30 ngày 30/4, đoàn diễu binh xuất phát ở giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm tiến đến Hội trường Thống Nhất sau đó qua nhiều đường ở quận 1 để người dân thưởng thức.

Trong phần lễ sẽ có nội dung bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân huy động hàng chục trực thăng Mi-8, Mi-17, máy bay chiến đấu Yak-130 và tiêm kích Su-30MK2 trình diễn. Việt Nam mời quân đội Lào và Campuchia tham gia diễu binh dịp này.

“Câu thơ yên ngựa” cấp tốc tái diễn theo yêu cầu của khán giả

Trước sức hút của vở cải lương tuồng cổ Câu thơ yên ngựa sau đêm diễn tối 19-4, ê kíp đã quyết định tái diễn vào đêm 10-5 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Quyết định tái diễn cấp tốc là do nhiều khán giả gọi điện về cho ban tổ chức "phàn nàn" họ chưa kịp mua được vé để xem lại vở cải lương đã khắc sâu vào tâm trí của họ.

Câu thơ yên ngựa (tác giả: Hoàng Yến, chuyển thể: Ngọc Văn - Thanh Tòng) phiên bản 2025 được nhà Minh Tơ - Thanh Tòng phối hợp Sân khấu cải lương mới Đại Việt thực hiện nhân kỷ niệm đánh dấu 100 năm gia tộc theo nghiệp hát.

Bản dựng mới với bàn tay dàn dựng của đạo diễn Hoa Hạ đã được nhiều người khen ngợi bởi nâng niu tinh hoa cũ, đồng thời thổi làn gió mới khiến vở diễn có tuổi đời gần 50 năm tiếp tục làm khán giả thổn thức.

Chỉ sau khoảng 1 ngày công bố tái diễn, khán giả đã đặt mua trước hơn 2/3 rạp. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với một vở cải lương sử Việt, có tính chính luận cao.

Câu thơ yên ngựa phiên bản 2025 có sự tham gia của các nghệ sĩ Quế Trân, Tú Sương, Chí Linh, Võ Minh Lâm, Bảo Trí, Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Minh Trường, Nhã Thi...

Việt Nam đăng cai ba giải bóng đá nữ châu Á và Đông Nam Á trong năm 2025

Theo đó, Việt Nam sẽ tổ chức vòng loại bảng E Giải vô địch nữ châu Á 2026, vòng loại Giải U20 nữ châu Á 2026 và Giải U19 nữ Đông Nam Á 2025.

Việc đăng cai đồng thời giải đấu cấp độ khu vực và châu lục không chỉ thể hiện uy tín và năng lực tổ chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), mà còn là cơ hội quan trọng để các đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Vòng loại bảng E Giải vô địch nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29-6 đến 5-7 tại sân Việt Trì (Phú Thọ). Đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 37 thế giới) chung bảng với UAE (hạng 112), Guam (hạng 96) và Maldives (hạng 163) nên sẽ không khó giành tấm vé đi tiếp.

Vòng loại Giải U20 nữ châu Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 10-8 tại Hà Nội. Kết quả bốc thăm chia bảng sẽ được AFC công bố vào ngày 28-4 tới.

Giải U19 nữ Đông Nam Á 2025 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 9 đến 18-6 tại sân Thống Nhất, sân Quận 8 và sân Phú Thọ.

Học sinh Australia dở môn Toán

AustraliaHàng triệu học sinh không thành thạo môn Toán, một phần do giáo viên thiếu tự tin dạy môn này ở tiểu học, trong khi cách dạy "học mà chơi" không hiệu quả.

Theo báo cáo gần đây của Viện nghiên cứu Grattan, một phần ba học sinh lớp 3, 5, 7 và 9 tại Australia không thành thạo số học trong bài kiểm tra toàn quốc về khả năng Đọc viết và Toán số (NAPLAN) vào năm 2024. Số này tương đương 1,3 triệu em.

Một năm trước đó, trong Nghiên cứu xu hướng toán học và khoa học quốc tế (TIMSS), chỉ 13% học sinh lớp 4 của Australia đạt kết quả xuất sắc, so với 49% ở Singapore và 22% ở Anh. Còn năm 2022, gần một nửa học sinh 15 tuổi không đạt chuẩn môn Toán ở bài khảo sát quốc tế PISA, thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Giáo viên cũng gặp vấn đề khi giảng dạy môn này. Một cuộc khảo sát trên gần 2.000 giáo viên và lãnh đạo trường học cho thấy khoảng 21% thầy cô ở tiểu học lo lắng về việc dạy toán nhiều hơn các môn học khác. Tới 94% hiệu trưởng nhận định giáo viên tại trường thiếu tự tin khi dạy Toán lớp 5 hoặc 6.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...

Điểm tin sáng 28-6: Cảnh báo đến người dùng CapCut do công ty vừa thay đổi điều khoản

05:50 28/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thái Lan trợ giá khuyến khích người dân đi du lịch trong nước; Xếp hạng tín nhiệm của Đại học Harvard vẫn vững trước áp lực từ chính quyền; Giới siêu giàu Thụy Sỹ dậy sóng vì đề xuất thuế thừa kế 50%; Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ .

Điểm tin 27-6: Nhiều người trẻ bị loãng xương sớm

05:56 27/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng loạt nhóm trên Facebook bất ngờ bị đình chỉ hoạt động; Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam AVC Nations Cup 2025: Việt Nam xếp trên Thái Lan; Báo cáo vắc xin của CDC Mỹ trích dẫn nghiên cứu không có thật; Máy tính lượng tử đầu tiên phóng vào vũ trụ.

Đọc sách để thêm trân quý giá trị của gia đình

05:49 27/06/2025

Những quyển sách không chỉ giúp độc giả hiểu về giá trị của văn hóa gia đình Việt, mà còn mang đến những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình cảm gia đình, để mỗi người thêm trân quý, giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, để vun vén cho gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, phát triển...

Điểm tin sáng 26-6: Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia AI hàng đầu

05:59 26/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao vào năm 2031; Thể Công - Viettel chiêu mộ 'sát thủ' Lucao trước mùa giải mới; Hàn Quốc triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp, tổng trị giá hơn 151 tỉ đồng; Thái Lan chặn du khách vào Campuchia.

Kỳ vọng dòng phim dã sử Việt

06:05 25/06/2025

Thời gian gần đây, loạt dự án phim dã sử được công bố và thực hiện rầm rộ đã thổi luồng gió mới cho điện ảnh Việt, mang đến niềm tin và kỳ vọng của khán giả.

Điểm tin sáng 25-6: Nhiều hãng thu hồi pin sạc dự phòng

05:55 25/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sách lịch sử Việt Nam bán hơn 200.000 bản; Nha Trang là điểm đến thích nhất thế giới của du khách Hàn Quốc; Ra mắt không gian trưng bày mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật dân gian; Bộ phim làm thay đổi điện ảnh thế giới.

Điểm tin sáng 24-6: Phát hiện nhóm máu mới, chỉ một người sở hữu

05:52 24/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, ai được miễn đóng BHXH bắt buộc?; Biểu diễn dù lượn trên bầu trời Nha Trang suốt hè 2025; Út Lan: Oán linh giữ của dẫn đầu phòng vé; Rải hạt mịn vào không khí để tiêu diệt bão.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

13:17 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Bấm máy bộ phim “Hậu Giang thương nhớ”

08:32 23/06/2025

(HG) - Cuối tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức bấm máy dự án phim truyền hình “Hậu Giang thương nhớ”. Tham dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đoàn làm phim.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...