Điểm tin sáng 27-9: 10 cơ sở giáo dục đại học đạt doanh thu trên 1.000 tỉ đồng/năm

27/09/2024 | 05:50 GMT+7

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đồng Nai giữ lại biệt thự 100 tuổi ven sông; Đôi vận động viên dancesport Việt Nam đầu tiên xếp thứ 41 thế giới; Thế giới ghi nhận mỗi năm có khoảng 121 triệu ca mang thai ngoài ý muốn; Xem phim một mình trở thành trào lưu mới.

10 cơ sở giáo dục đại học đạt doanh thu trên 1.000 tỉ đồng/năm

Trong đó có 6 cơ sở công lập và 4 cơ sở tư thục.

Trong số 10 cơ sở giáo dục đạt doanh thu nghìn tỉ, đứng đầu là Trường ĐH FPT với 2.918 tỉ đồng.

Tiếp đến là Bách khoa Hà Nội với 2.137 tỉ đồng. Xếp thứ ba là Trường ĐH Văn Lang. Dù chưa công khai tổng thu năm 2023 nhưng tổng nguồn thu của trường trong năm 2022 đã đạt mức 1.758 tỉ đồng.

Xếp thứ tư và thứ năm lần lượt là ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) - 1.679 tỉ đồng và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (1.476 tỉ đồng).

Xếp vị trí thứ sáu, bảy và tám là Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (1.410 tỉ đồng), Trường ĐH Công nghệ TPHCM (1.260 tỉ đồng) và Trường ĐH Tôn Đức Thắng (1.141 tỉ đồng).

Xếp vị trí thứ chín và mười là Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có doanh thu 1.010 tỉ đồng và Trường ĐH Bách khoa TPHCM (1003 tỉ đồng).

Đồng Nai giữ lại biệt thự 100 tuổi ven sông

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thống nhất giữ lại ngôi biệt thự cổ ở phường Bửu Long để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc.

Động thái được đưa ra sau khi các sở, ban, ngành và UBND TP Biên Hòa khảo sát, đề xuất giữ gìn, bảo tồn công trình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của biệt thự. Song song đó, chính quyền có giải pháp triển khai tuyến đường ven sông Đồng Nai theo đúng kế hoạch, bảo đảm quy định pháp luật.

Biệt thự trăm tuổi nằm trong dự án đường ven sông Đồng Nai dài 5,2 km (từ cầu Hóa An, TP Biên Hòa đến xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu), tổng vốn 1.300 tỷ đồng, khởi công cách đây 3 năm. Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa (chủ đầu tư) cho hay 2/3 căn nhà nằm trong phạm vi dự án nên phải đập bỏ, trong khi đó người chủ có nguyện vọng giữ lại. Nhà cổ diện tích sử dụng hàng nghìn m2 và khu đất đất được định 5,4 tỉ đồng.

Đôi vận động viên dancesport Việt Nam đầu tiên xếp thứ 41 thế giới

Phan Hiển - Thu Hương là đôi vận động viên dancesport Việt Nam đầu tiên xếp thứ 41 thế giới, nhờ thành tích top 10 cuộc thi World Open Latin 2024.

Đôi nhảy tham gia giải do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới tổ chức tại Cộng hòa Czech vào ngày 21-22/9. Cả hai tranh tài cùng 62 cặp vận động viên trên thế giới với nội dung năm điệu toàn năng Latin. Phan Hiển - Thu Hương vào bán kết và xếp hạng 10 chung cuộc, nhờ đó leo lên hạng 41 thế giới. Họ cũng trở thành đôi vận động viên Việt Nam đầu tiên đạt đẳng cấp một sao, được miễn thi đấu vòng loại tại những giải đấu quốc tế. Trước đó, đôi Khánh Thi - Chí Anh nằm ở top 100 thế giới.

Bảng xếp hạng bộ môn dancesport nằm trong hệ thống của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới thuộc Ủy ban Olympic quốc tế kiểm soát. Mỗi năm, các cặp vận động viên phải thi đủ các giải như: World Open, Grand Slam, World Challenge Cup Rising Stars... Dựa trên thành tích của từng cuộc thi, họ sẽ được nâng thứ hạng.

Thế giới ghi nhận mỗi năm có khoảng 121 triệu ca mang thai ngoài ý muốn

Ngày 26-9, Cục Dân số (Bộ Y tế) và Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tổ chức lễ  mít tinh hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26-9, ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế - thông tin tin nhiều số liệu quan ngại. Giai đoạn 2015-2019, thế giới ghi nhận mỗi năm có khoảng 121 triệu ca mang thai ngoài ý muốn, trong đó 61% dẫn đến phá thai, với ước tính khoảng 45% số ca phá thai không an toàn. Riêng năm 2024, có 4,7 triệu trẻ sơ sinh - chiếm 3,5% tổng số trẻ sinh ra trên toàn cầu - được sinh bởi các bà mẹ dưới 18 tuổi. Trong đó có 340.000 trẻ từ các bé gái dưới 15 tuổi sinh ra, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tương lai của cả mẹ lẫn con.

Chủ đề của Ngày Tránh thai thế giới năm nay là "Giới trẻ hãy có trách nhiệm trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai vì hạnh phúc của chính mình, vì tương lai của đất nước.

Xem phim một mình trở thành trào lưu mới

Theo CGV - một trong những chuỗi rạp chiếu lớn nhất Hàn Quốc, tỷ lệ khán giả đi xem phim một mình đạt khoảng 25% trong những năm đại dịch Covid-19 vào năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, sau đại dịch, dù không còn chịu ảnh hưởng từ các biện pháp giãn cách xã hội nhưng xu hướng này vẫn còn tồn tại.

Theo thống kê, vào năm 2022, tỷ lệ khán giả xem phim một mình là 17%, tăng nhẹ lên 19% vào năm 2023 và tính đến tháng 9/2024, tỷ lệ này tiếp tục tiến tới 21%. Tương tự CGV, chuỗi rạp chiếu Lotte Cinema cũng chứng kiến doanh số vé xem phim đơn tăng 1% theo năm. Với số lượng ngày càng tăng, những người xem phim một mình cũng trở thành phân khúc khán giả chính của các rạp chiếu phim.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>