Thứ Năm, ngày 29/05/2025 | 05:54
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận cần gần 4.000 nhân lực; Sinh viên Việt Nam phá kỷ lục cuộc thi toàn cầu Huawei ICT Competition; Cặp cá chép khổng lồ vươn mình vượt vũ môn trên cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam; Thái Lan tăng sản xuất thuốc kháng vi rút ứng phó Covid-19.
Cảnh giác với gian lận bằng AI tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Ảnh minh họa.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều điểm mới, trong đó cần cảnh giác với gian lận bằng AI, thiết bị công nghệ cao.
"Tài liệu tập huấn nghiệp vụ thi được soạn thảo kỹ lưỡng nhưng cũng không thể bao quát được hết các tình huống thực tế diễn ra. Vì thế cần lường trước mọi việc và có phương án dự phòng, để ngăn ngừa là chính. Đặc biệt năm nay, lực lượng tham gia kỳ thi cần lưu ý có thể xảy ra việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, sử dụng AI vào việc gian lận thi cử", ông Thưởng nhấn mạnh.
Cơ quan an ninh cũng thông tin về những thiết bị điện tử tinh vi được ngụy trang dưới các vật dụng khác nhau có thể được thí sinh sử dụng vào việc gian lận và hướng dẫn các thầy, cô tham gia kỳ thi cách nhận biết, kiểm tra, phát hiện.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được tổ chức cho 2 đối tượng học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, có 25.000 học sinh học chương trình 2006 là những học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 12 năm 2024 nhưng chưa tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp nhưng thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển đại học.
Với mỗi đối tượng học sinh, kỳ thi áp dụng quy định về môn thi, bài thi khác nhau, đề thi khác nhau.
Cùng với việc này, hiện các địa phương cũng đang trong giai đoạn thay đổi về tổ chức bộ máy khi thực hiện chủ trương tinh giản, sáp nhập. Trong đó các lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh cho kỳ thi là công an, thanh tra có sự thay đổi. Cụ thể, Thanh tra Bộ GD-ĐT được chuyển về Thanh tra Chính phủ, thanh tra các sở GD-ĐT được chuyển về thanh tra tỉnh.
Hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận cần gần 4.000 nhân lực
Việt Nam cần gần 4.000 người cho hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận đến năm 2030, trong đó 670 người được đào tạo ở nước ngoài.
Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035" vừa được Phó thủ tướng Lê Thành Long ký phê duyệt. Đề án này nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận đến năm 2030.
Cụ thể, nhà máy Ninh Thuận 1 và 2 sẽ có quy mô nhân lực lần lượt khoảng 1.920 và 1.980 người. Trong đó, hơn một nửa là kỹ sư, cử nhân, còn lại đạt trình độ cao đẳng. Đề án cũng đặt mục tiêu 670 người được đào tạo đại học và sau đại học ở nước ngoài.
Người được cử đi đào tạo ưu tiên là các sinh viên đã tốt nghiệp cùng nhóm ngành, có cam kết làm việc sau đào tạo. Sinh viên năm thứ nhất, thứ hai tại các trường trong nước cũng được lựa chọn đào tạo tại nước ngoài nếu có cam kết.
Bên cạnh đó, công chức, viên chức, chuyên gia tại các bộ, ngành, cơ sở đào tạo và nghiên cứu liên quan cũng được bồi dưỡng, thực tập ngắn hạn kỹ năng quản trị và hoạt động của nhà máy. Thêm vào đó, 120 giảng viên cũng được đào tạo cấp thạc sĩ, tiến sĩ, nhằm bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy.
Giai đoạn 2031-2035, số nhân lực được đào tạo, bồi dưỡng bổ sung sẽ căn cứ trên nhu cầu thực tế.
Trước đó, Việt Nam khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, với hai nhà máy số 1 và 2 đặt tại xã Phước Hải và Vĩnh Hải. Dự kiến nhà máy đầu tiên vận hành (phát điện) năm 2030, chậm nhất cuối 2031 để đảm bảo cho phát triển kinh tế, xã hội.
Sinh viên Việt Nam phá kỷ lục cuộc thi toàn cầu Huawei ICT Competition
Theo kết quả vừa công bố của ban tổ chức vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Huawei ICT Competition 2024 - 2025, đoàn sinh viên Việt Nam giành giải nhất nội dung Cloud Track, giải nhì nội dung Computing Track và giải ba nội dung Network Track.
Với kết quả bứt phá này, đoàn Việt Nam đã lập nên kỷ lục thành tích sau 3 năm tham dự cuộc thi.
Cụ thể, giải nhất nội dung Cloud Track thuộc về nhóm sinh viên gồm Bùi Quốc An (Học viện Kỹ thuật mật mã), Đậu Văn Khoa (Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông), Trần Hải Đăng (Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM).
Giải nhì nội dung Computing Track là nhóm sinh viên gồm Mai Thị Phượng và Nguyễn Tự Kiên (Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông), Dương Văn Hiệp (Đại học FPT Hà Nội).
Trong khi đó, nhóm sinh viên gồm Lê Như Quỳnh và Đinh Hoàng Anh (Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông), Nguyễn Lê Hồng Khanh (Đại học Bách khoa Hà Nội) đã đoạt giải ba nội dung Network Track.
Cuộc thi năm nay ghi nhận quy mô kỷ lục, thu hút hơn 210.000 sinh viên và giảng viên đến từ hơn 2.000 trường cao đẳng và đại học thuộc hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Cặp cá chép khổng lồ vươn mình vượt vũ môn trên cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam
Năm thứ tư mang những bức tranh sống động đến với cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam Tam Cốc - Ninh Bình, ngành du lịch địa phương đã chọn hình ảnh cá chép vượt vũ môn làm biểu tượng.
Hai chú cá chép được tạo hình khỏe khoắn, râu dài, vảy vàng óng được người nông dân khéo léo kỳ công tô vẽ trên cánh đồng.
Cá chép vượt vũ môn vốn là hình tượng phổ biến trong nghệ thuật phong thủy. Hình ảnh này là biểu tượng của tinh thần kiên trì, nỗ lực vượt khó, vươn tới thành công. Còn theo quan niệm dân gian, cá chép được coi là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn.
Trước đó, các bức tranh như cờ hội, cá chép trông trăng, mục đồng thổi sáo đã để lại ấn tượng đẹp cho du khách.
Thái Lan tăng sản xuất thuốc kháng vi rút ứng phó Covid-19
Tổ chức Dược phẩm Chính phủ Thái Lan (GPO) đang đẩy nhanh việc sản xuất thuốc kháng vi rút favipiravir và molnupiravir để ứng phó với số ca nhiễm COVID-19 ngày càng gia tăng ở nước này.
Theo giám đốc Mingkwan Suphanpong của GPO, chủng COVID-19 chủ yếu đang lan rộng ở Thái Lan là JN1, với khả năng lây truyền cao ngay cả với những người đã nhiễm bệnh trước đó.
Ông Mingkwan nói thêm những người bị nhiễm vi rút hầu như không nhận ra vì các triệu chứng rất nhẹ.
Bangkok Post cho biết sự gia tăng các ca bệnh một phần do tụ tập nơi công cộng và do đang là mùa mưa, khi COVID-19 hiện nay được xem là một bệnh đặc hữu.
Ngày 26-5, các quan chức thông tin từ ngày 18 đến 24-5, Thái Lan ghi nhận 53.597 ca nhiễm mới và thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trong năm nay lên 46.
Kể từ đầu tháng 5, GPO đã sản xuất 1,75 triệu viên thuốc favipiravir và 3,36 triệu viên nang molnupiravir.
Bảo Nam tổng hợp
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...
05:50 28/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thái Lan trợ giá khuyến khích người dân đi du lịch trong nước; Xếp hạng tín nhiệm của Đại học Harvard vẫn vững trước áp lực từ chính quyền; Giới siêu giàu Thụy Sỹ dậy sóng vì đề xuất thuế thừa kế 50%; Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ .
05:56 27/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng loạt nhóm trên Facebook bất ngờ bị đình chỉ hoạt động; Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam AVC Nations Cup 2025: Việt Nam xếp trên Thái Lan; Báo cáo vắc xin của CDC Mỹ trích dẫn nghiên cứu không có thật; Máy tính lượng tử đầu tiên phóng vào vũ trụ.
05:49 27/06/2025
Những quyển sách không chỉ giúp độc giả hiểu về giá trị của văn hóa gia đình Việt, mà còn mang đến những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình cảm gia đình, để mỗi người thêm trân quý, giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, để vun vén cho gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, phát triển...
05:59 26/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao vào năm 2031; Thể Công - Viettel chiêu mộ 'sát thủ' Lucao trước mùa giải mới; Hàn Quốc triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp, tổng trị giá hơn 151 tỉ đồng; Thái Lan chặn du khách vào Campuchia.
06:05 25/06/2025
Thời gian gần đây, loạt dự án phim dã sử được công bố và thực hiện rầm rộ đã thổi luồng gió mới cho điện ảnh Việt, mang đến niềm tin và kỳ vọng của khán giả.
05:55 25/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sách lịch sử Việt Nam bán hơn 200.000 bản; Nha Trang là điểm đến thích nhất thế giới của du khách Hàn Quốc; Ra mắt không gian trưng bày mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật dân gian; Bộ phim làm thay đổi điện ảnh thế giới.
05:52 24/06/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, ai được miễn đóng BHXH bắt buộc?; Biểu diễn dù lượn trên bầu trời Nha Trang suốt hè 2025; Út Lan: Oán linh giữ của dẫn đầu phòng vé; Rải hạt mịn vào không khí để tiêu diệt bão.
13:17 23/06/2025
Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.
08:32 23/06/2025
(HG) - Cuối tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức bấm máy dự án phim truyền hình “Hậu Giang thương nhớ”. Tham dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đoàn làm phim.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...