Điểm tin sáng 3-1: Việt Nam thắng Thái Lan trên sân nhà sau 27 năm

Thứ Sáu, ngày 03/01/2025 | 05:48

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đắp đê cứu bãi biển 'đẹp nhất châu Á'; Malaysia hấp dẫn du học sinh nhất Đông Nam Á; Đốt pháo hoa cá nhân ở Mỹ, Đức gây nhiều vụ chết người; Nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú trong năm 2025.

Việt Nam thắng Thái Lan trên sân nhà sau 27 năm

Xuân Son tiếp tục tỏa sáng. Ảnh VnExpress

Tối 2-1, tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, Nguyễn Xuân Son tỏa sáng để giúp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1.

Với lợi thế sân nhà, tuyển Việt Nam tạo ra bất ngờ cho Thái Lan. Nhưng kêt quả hiệp 1 vẫn là 0-0.

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang Sik tung Quang Hải vào sân. Thế trận của tuyển Việt Nam cũng sáng nước hơn khi họ mạnh dạn cầm bóng, tổ chức tấn công.

Sau nhiều lần uy hiếp, cuối cùng bàn thắng cũng đến với đội chủ nhà. Người tỏa sáng không ai khác ngoài Nguyễn Xuân Son với pha chạy chỗ thông minh rồi đánh đầu cự ly gần tung lưới Thái Lan phút 59.

Cũng cần nhắc đến Quang Hải với đường chuyền dài chính xác cho Văn Thanh băng xuống đánh đầu kiến tạo cho Xuân Son.

Đến phút 73, chân sút sinh năm 1997 lại tỏa sáng. Anh cướp bóng ngay phần sân nhà rồi dốc thẳng vào vòng cấm Thái Lan. Xuân Son tung cú sút chân trái quá hiểm không cho thủ thành Patiwat cơ hội cản phá.

Dẫn với cách biệt an toàn, tuyển Việt Nam chuyển sang lối chơi lùi sâu phòng ngự bảo toàn tỉ số. Dù vậy, Thái Lan vẫn có được bàn thắng với cú đánh đầu của Chalermsak phút 83.

Tỉ số 2-1 được giữ đến hết trận, giúp tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế trước khi hành quân đến Thái Lan cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.

Ông Masatada Ishii trả lời truyền thông sau khi tuyển Thái Lan thua Việt Nam 1-2 trong trận lượt đi chung kết ASEAN Cup 2024 tối 2/1.

"Nguyễn Xuân Son là tiền đạo quá hay. Nhưng lẽ ra hôm nay cậu ấy sẽ không thể ghi bàn như vậy, nếu các cầu thủ của tôi không mắc một số sai lầm", nhà cầm quân của tuyển Thái Lan mở lời tại họp báo sau trận đấu trên sân Việt Trì.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh ăn mừng chiến thắng. Ảnh VnExpress

Đắp đê cứu bãi biển 'đẹp nhất châu Á'

Ảnh VnExpress

Đà Nẵng huy động hơn 200 người dùng bao tải cát xếp chồng lên nhau, kết hợp với rọ sắt tạo thành đê chắn sóng bảo vệ bờ biển Mỹ Khê.

Bãi biển Mỹ Khê là khu vực sạt lở nặng nhất ở Đà Nẵng, kéo dài khoảng 150 m dọc đường Võ Nguyên Giáp, sóng ăn sâu vào bờ khoảng 15 m.

Mỹ Khê là bãi biển đẹp nhất Đà Nẵng, được mệnh danh là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á.

Theo ông Trần Đại Nghĩa, sạt lở do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tạo thành dòng chảy rút xa bờ (tên tiếng Anh là rip current). Dòng rip là dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển.

Tùy theo thời tiết hàng năm, vị trí dòng rút thay đổi và gây mức độ sạt lở khác nhau. Thông thường bãi biển sau đó sẽ được bồi đắp trở lại vào tháng 3-4. "Đây là lần đầu tiên sau 25 năm sóng biển xâm thực gây thiệt hại nặng cho bãi biển Mỹ Khê", ông Nghĩa nói.

Malaysia hấp dẫn du học sinh nhất Đông Nam Á

Hơn 170.000 du học sinh đến Malaysia - kỷ lục từ trước đến nay, trong chiến lược thu hút 250.000 sinh viên quốc tế vào năm 2025 của nước này.

Cơ quan Giáo dục Toàn cầu Malaysia (EMGS) cho biết tính đến tháng 9, tổng cộng có 54.150 đơn đăng ký của sinh viên quốc tế. Số đông nhất đến từ Trung Quốc, chiếm 45,25%, còn lại từ Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản... Số du học sinh Việt Nam khoảng hơn 1.000 người.

So với năm 2022, số du học sinh đến Malaysia tăng 300%, giúp nước này vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á về số sinh viên quốc tế. Theo nhiều thống kê, số này ở Singapore là hơn 50.000, còn Thái Lan chỉ khoảng 30.000, Việt Nam hơn 22.000.

Đốt pháo hoa cá nhân ở Mỹ, Đức gây nhiều vụ chết người

Các vụ tai nạn liên quan pháo hoa đón chào năm mới 2025 khiến ít nhất 3 người chết ở Mỹ và 5 người thiệt mạng ở Đức, cùng hàng chục người bị thương, hàng trăm vụ bắt bớ.

Giới chức Mỹ ngày 1-1 cho biết ngay sau khi pháo hoa phát nổ, 2 phụ nữ đã tử vong tại chỗ và 1 người còn lại qua đời tại bệnh viện, đồng thời kêu gọi người dân bỏ truyền thống tự đốt pháo hoa dịp năm mới, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và của.

Tính đến 17h chiều 1-1 (giờ địa phương), Cảnh sát trưởng Honolulu Joe Logan tiết lộ ít nhất 23 người lớn và 3 trẻ em đang được chăm sóc y tế, với vết thương nghiêm trọng do các mảnh vỡ gây ra. Đáng chú ý, 1 em bé có thể bị tàn tật vĩnh viễn.

Cảnh sát khu vực phân loại vụ việc trên là sự cố lớn và hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân, cũng như truy cứu trách nhiệm (nếu có) đối với người tự ý sử dụng pháo nổ.

“Sự cố này là lời nhắc nhở đau đớn về mối nguy hiểm của việc sử dụng pháo hoa bất hợp pháp, nguy hiểm đến tính mạng con người, làm cạn kiệt nguồn lực cứu hộ khẩn cấp và gây rối loạn trật tự công cộng”, Thị trưởng Honolulu Rick Blangiardi cho biết.

Tại Berlin (Đức), lực lượng cứu hỏa đã ứng phó với 1.892 sự cố trong đêm giao thừa, tăng 294 vụ so với năm trước. Hơn 1.500 nhân viên đã được huy động, nhưng họ phải đối mặt với ít nhất 13 vụ tấn công, theo báo cáo từ sở cứu hỏa thành phố.

Sở cứu hỏa Munich cho biết năm nay đã chứng kiến những "thương tích đặc biệt nghiêm trọng" do pháo hoa, khi ghi nhận ba trẻ em, từ 2 - 14 tuổi, bị thương nặng ở mặt, cổ và tay. Trong đó, một bé trai 14 tuổi thậm chí đã mất một phần bàn tay vì pháo hoa.

Vấn đề lớn nhất được cho là đến từ các loại pháo hoa bất hợp pháp và tự chế, theo Hiệp hội pháo hoa Đức (BVPK).

Nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú trong năm 2025

Các nhà khoa học dự báo năm 2025 sẽ là một sân khấu ngoạn mục - nơi thiên nhiên trình diễn những hiện tượng kỳ thú, từ các hành tinh nhảy múa, siêu trăng sáng ngời đến cực quang rực rỡ và những dòng sao băng chói lòa.

Cụ thể, 6 hành tinh - trừ Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương, sẽ mở màn năm 2025, khi xếp thành một cung dài trên bầu trời ngay sau hoàng hôn ngay trong tháng 1.

Sau đó, vào tháng 2, Sao Thủy sẽ tham gia đội hình, tạo nên cảnh tượng hiếm có khi 7 hành tinh cùng xuất hiện trên bầu trời. Đội hình kỳ diệu này sẽ dần khép lại khi mùa Xuân đến.

Tháng 3 sẽ "chiêu đãi" nhân loại bằng 2 hiện tượng thiên thực liên tiếp. Ngày 14/3, sự kiện nguyệt thực toàn phần sẽ khiến Mặt Trăng “hoàn toàn mất tích” trong hơn 1 tiếng - một cảnh tượng mà các khu vực Bắc và Nam Mỹ sẽ quan sát được trọn vẹn.

Hai tuần sau đó, nhật thực một phần dự kiến sẽ làm mờ đi ánh sáng Mặt Trời tại bang Maine (Mỹ), Canada, đảo Greenland, châu Âu, khu vực Siberia và châu Phi.

Bảo Nam tổng hợp

Xem thêm

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Hậu Giang

08:14 02/04/2025

(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Điểm tin sáng 2-4: AI có thể thay thế các nhà văn khoa học viễn tưởng trong 10-20 năm tới ?

05:59 02/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Kỳ thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc tổ chức tại miền Nam sau 22 năm; Đà Nẵng cảnh báo dịch sởi; Vườn quốc gia Tràm Chim lắp camera theo dõi quá trình chăm sóc sếu đầu đỏ; Chuyên gia Malaysia cảnh báo nóng sau động đất ở Myanmar.

Phim ra rạp tháng 4 hứa hẹn bùng nổ

04:56 02/04/2025

Tháng 4, có 3 phim điện ảnh Việt ra rạp, đều là những phim được đầu tư, sẽ kể với khán giả những câu chuyện mới mẻ với những góc nhìn được soi rọi đa chiều, kỳ vọng là những thước phim đáng xem.

Điểm tin sáng 1-4: Nhật Bản cảnh báo siêu động đất khiến gần 300.000 người chết, thiệt hại 1.800 tỉ USD

05:58 01/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Giải đua thuyền chào mừng Ngày Giải phóng Đà Nẵng; “Hố tử thần” sâu 5m xuất hiện giữa quốc lộ ở Bắc Kạn; Tranh Nguyễn Gia Trí được đấu giá hơn hai triệu USD.

Điểm tin sáng 31-3: Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam nhanh nhất châu Á

05:50 31/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thành lập Trung tâm ươm tạo bán dẫn; Tác giả Australia đoạt giải nhất thi viết về Thành phố Hồ Chí Minh; Phát hiện thành phố ngầm khổng lồ bên dưới kim tự tháp Giza của Ai Cập; Băng biển Bắc Cực chạm mức thấp kỷ lục.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc

12:51 30/03/2025

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tại Hậu Giang sẽ có nhiều hoạt động, nhằm phát huy giá trị của sách, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Điểm tin sáng 30-3: Nhạc sĩ tài danh Lư Nhất Vũ mất

05:53 30/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: 500 sinh viên mặc áo dài cờ đỏ sao vàng hình bản đồ Việt Nam bên bờ hồ Gươm; Thai Festival Hanoi 2025; Mỹ dự báo số người chết do động đất ở Myanmar có thể lên tới 100.000; Mẹ 67 tuổi sinh con thứ 10.

Điểm tin sáng 29-3: Nhai kẹo cao su có thể nuốt hàng trăm mảnh vi nhựa

05:57 29/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam rung lắc sau động đất hơn 7 độ ở Myanmar; 6 cây cổ thụ ở Phú Quốc được công nhận là cây di sản Việt Nam; Honda Việt Nam xuất xưởng xe máy điện đầu tiên: Nhỏ hơn Vision, chạy 50km/sạc; Tạp chí Nhật phát hành truyện của AI.

Điểm tin sáng 28-3: Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh

05:58 28/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Liveshow Bức Tường - 30 năm 'tâm hồn của rock'; Hòa Minzy không tham gia chương trình "Chị đẹp" ở Trung Quốc; Nhật Bản xây nhà ga in 3D đầu tiên thế giới; Số ca sinh ở Hàn Quốc tăng 7 tháng liên tiếp.

Điểm tin sáng 27-3: Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật

05:52 27/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Metro Thành phố Hồ Chí Minh vào top 100 điểm đến tuyệt nhất năm 2025 theo Tạp chí Time; Du lịch Hà Nội thu gần 30.000 tỉ đồng chỉ 3 tháng đầu năm; Khai mạc Năm Du lịch quốc gia Huế 2025; Trạm nghiên cứu nằm sâu 30 mét ở Bắc Cực thời Chiến tranh Lạnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cựu chiến binh 88 tuổi miệt mài vì người nghèo

08:22 02/04/2025

Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Đinh Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4 tổ cơm, cháo, nước sôi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Ngã Bảy, vẫn chưa cho bản thân nghỉ ngơi an nhàn. Với ông niềm vui của tuổi già là được nấu những bữa cơm ngon miễn phí cho những người khó khăn hay hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.

Vì Nhân dân phục vụ

08:22 02/04/2025

Ngoài chủ động, nghiêm túc trong huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở các huyện, thị xã, thành phố còn hăng hái tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Hậu Giang

08:14 02/04/2025

(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong tháng 5 triển khai dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy

08:10 02/04/2025

(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.