Điểm tin sáng 30-3: Nhạc sĩ tài danh Lư Nhất Vũ mất

Chủ Nhật, ngày 30/03/2025 | 05:53

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: 500 sinh viên mặc áo dài cờ đỏ sao vàng hình bản đồ Việt Nam bên bờ hồ Gươm; Thai Festival Hanoi 2025; Mỹ dự báo số người chết do động đất ở Myanmar có thể lên tới 100.000; Mẹ 67 tuổi sinh con thứ 10.

Nhạc sĩ tài danh Lư Nhất Vũ mất

Theo gia đình, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ qua đời vào 9h30 sáng 29-3 vì bệnh nặng ở tuổi già. Ông là tác giả những ca khúc Bài ca Đất phương Nam, Hãy yên lòng mẹ ơi... cùng nhiều công trình nghiên cứu giá trị.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ là người bạn đời của nhà thơ Lê Giang. Hai ông bà đã có rất nhiều cống hiến cá nhân và tập thể cho nền nghệ thuật Việt Nam.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tên thật là Lê Văn Gắt, sinh ngày 13-4-1936, quê ở Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ông được ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng vào tháng 3-2024.

Ông là phó tổng thư ký Hội Âm nhạc TP.HCM khóa 11 (năm 1981), là ủy viên thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 3 (1983), viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại TP.HCM.

Ông tốt nghiệp khoa sáng tác Trường Âm nhạc Việt Nam, Hà Nội (1956-1962). Ông từng công tác tại Đoàn ca múa miền Nam, Cục Âm nhạc và Múa (Bộ Văn hóa), Viện Nghiên cứu âm nhạc Việt Nam...

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ từng được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 (năm 2001), Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Quyết thắng hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhất.

Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập ông là "nhạc sĩ có nhiều công trình sưu tầm và nghiên cứu các thể loại dân ca Việt Nam" (năm 2009).

Ông cũng được trao Giải thưởng về Văn học - Nghệ thuật TP.HCM năm 1997-1998 với tác phẩm Bài ca Đất phương Nam (lời: nhà thơ Lê Giang); Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ (Bình Dương, 2005); Giải thưởng Sách hay cho công trình khảo cứu, sưu tập Hành khúc giải phóng (Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng năm 2012); Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần 5 (năm 2017).

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ có cống hiến lớn về cả sáng tác và nghiên cứu.

Những sáng tác thanh nhạc của ông bao gồm: Chiều trên bản Mèo, Hàng em mang tới chiến hào, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Bên tượng đài Bác Hồ, Hãy yên lòng mẹ ơi, Tiếng cồng vượt thác, Hòn Khoai, Bài ca Đất phương Nam và nhiều tác phẩm có giá trị khác.

Về lĩnh vực nghiên cứu, ông có một loạt công trình đồ sộ về dân ca các miền Nam Bộ đã xuất bản cùng các tác giả Lê Giang, Nguyễn Đồng Nai, Thạch An, Nguyễn Văn Hoa, Quách Vũ.

Công trình sách bao gồm: Tìm hiểu dân ca Nam Bộ (1983); Dân ca người Việt ở Nam Bộ (1986); Tập Ca khúc Lư Nhất Vũ (1995); Nhạc và Đời (1989); 300 Điệu Lý Nam Bộ (2002), Hò trong dân ca Việt Nam (2004), Hát ru Việt Nam (2005), Lý trong dân ca người Việt (2006); Nói thơ - Nói vè - Thơ rơi Nam Bộ (2010); Hành khúc giải phóng (2011); Đi tìm kho báu vô hình (2014); Vi vu tình đời (2022) …

500 sinh viên mặc áo dài cờ đỏ sao vàng hình bản đồ Việt Nam bên bờ hồ Gươm

Sáng 29-3, từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trước tòa nhà Hàm Cá Mập, hơn 1.000 phụ nữ tham gia diễu hành áo dài quanh bờ hồ, đến trước vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.

Đoàn diễu hành gồm lãnh đạo, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Nội; khách mời và sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Trong đó có những hoa hậu, hoa khôi, người đẹp chiến thắng các cuộc thi sắc đẹp, những nữ xinh trẻ trung và những bà những mẹ đã có tuổi.

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo, báo Phụ Nữ Việt Nam tổ chức để hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.

Thai Festival Hanoi 2025

Thai Festival Hanoi 2025 với chủ đề “Sáng tạo Thái Lan: Nhịp đập của truyền thống” đã chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long.

Bà Urawadee Sriphiromya cho biết trong 3 ngày diễn ra lễ hội từ 28 đến 30-3, người dân Hà Nội cũng như du khách từ khắp nơi đến tham dự sẽ được đắm chìm trong không gian đậm chất Thái Lan, từ ẩm thực và đặc sản phong phú đến các buổi biểu diễn nghệ thuật hiện đại và truyền thống cùng phim ảnh.

Đặc biệt là cơ hội được khám phá lễ hội mừng năm mới truyền thống của Thái Lan - Lễ hội Songkran, lễ hội té nước, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận vào năm 2023.

Người dân cũng được khám phá Lễ hội hoa đăng Loy Krathong qua nền tảng kỹ thuật số.

Âm nhạc với những điệu nhảy truyền thống, đến từ đa dạng vùng miền Thái Lan, và âm nhạc của SISMA - nhóm nhạc nữ đại diện cho làn sóng T-pop hiện đại - sẽ tràn ngập ba ngày lễ hội.

Một rạp chiếu phim ngoài trời sẽ mang đến hai bộ phim Thái nổi tiếng. Đó là bộ phim lãng mạn Love destiny the movie vào 18h ngày 29-3 và bộ phim hài giật gân 404 run run vào 18h ngày 30-3.

Đặc biệt, nam diễn viên chính Ter Chantavit Dhanasevi của bộ phim 404 run run sẽ có mặt tại lễ hội để giao lưu và trả lời phỏng vấn từ 15h -18h chiều 30-3.

Ter Chantavit Dhanasevi được coi là “ngôi sao phòng vé” của Thái Lan.  Anh được biết đến qua phim Hello stranger (2010), ATM Lỗi tình yêu (2012), 24h yêu (2016), và phim truyền hình Yêu quá trời (2019).

Mỹ dự báo số người chết do động đất ở Myanmar có thể lên tới 100.000

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ dự đoán trong kịch bản tồi tệ nhất, trận động đất 7,7 độ ở Myanmar có thể khiến 100.000 người chết và gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ngày 28/3 công bố đánh giá sơ bộ về trận động đất mạnh 7,7 độ ở miền trung Myanmar, trong đó ước tính có 35% khả năng số người thiệt mạng là 10.000-100.000 và 36% là từ 100.000 trở lên.

Dự đoán trên được đưa ra dựa trên vị trí tâm chấn nằm cách thành phố Sagaing của Myanmar khoảng 16 km về phía tây bắc và chất lượng hạ tầng xung quanh.

Giới chức Myanmar chưa bình luận về thông tin. Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền Myanmar, tối 28/3 cho biết trận động đất đã khiến 144 người thiệt mạng và hơn 730 người bị thương, thêm rằng con số thương vong sẽ tiếp tục tăng.

Ông nhấn mạnh Myanmar sẵn sàng nhận hỗ trợ và quyên góp từ mọi quốc gia và tổ chức trên thế giới, thêm rằng đã mở các tuyến đường để viện trợ quốc tế có thể tiếp cận nước này.

Tại Thái Lan, ít nhất 10 người đã chết ở thủ đô Bangkok đo ảnh hưởng của trận động đất từ Myanmar và hơn 100 người vẫn đang mắc kẹt trong vụ sập tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở thành phố.

Mẹ 67 tuổi sinh con thứ 10

Bà Alexandra Hildebrandt, 67 tuổi, chủ nhân bảo tàng Bức tường Berlin, vừa chào đón con trai thứ 10 tại bệnh viện Charite, Berlin, hôm 19/3.

Cậu bé tên Philipp nặng 3,5 kg, khỏe mạnh dù phải nằm lồng ấp sau sinh.

Bà Hildebrandt sinh con đầu lòng vào năm 1977. Sau tuổi 50, bà tiếp tục sinh thêm 9 người con, tất cả đều bằng phương pháp sinh mổ.

Các con của bà gồm Svetlana (45 tuổi), Artiom (36 tuổi), cặp song sinh Elisabeth và Maximilian (12 tuổi), Alexandra (10 tuổi), Leopold (8 tuổi), Anna (7 tuổi), Maria (4 tuổi), Katharina (2 tuổi) và bé Philipp mới chào đời.

Bà Hildebrandt cho biết không sử dụng bất kỳ phương pháp hỗ trợ sinh sản nào và chưa từng gặp khó khăn trong việc thụ thai. "Tôi ăn uống lành mạnh, bơi một giờ mỗi ngày, chạy bộ hai giờ, không hút thuốc, không uống rượu và chưa bao giờ dùng biện pháp tránh thai", bà chia sẻ.

Sinh 10 người con, Hildebrandt khẳng định vẫn cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. "Tôi cảm thấy như mình 35 tuổi", bà nói.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...

Điểm tin sáng 28-6: Cảnh báo đến người dùng CapCut do công ty vừa thay đổi điều khoản

05:50 28/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thái Lan trợ giá khuyến khích người dân đi du lịch trong nước; Xếp hạng tín nhiệm của Đại học Harvard vẫn vững trước áp lực từ chính quyền; Giới siêu giàu Thụy Sỹ dậy sóng vì đề xuất thuế thừa kế 50%; Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ .

Điểm tin 27-6: Nhiều người trẻ bị loãng xương sớm

05:56 27/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng loạt nhóm trên Facebook bất ngờ bị đình chỉ hoạt động; Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam AVC Nations Cup 2025: Việt Nam xếp trên Thái Lan; Báo cáo vắc xin của CDC Mỹ trích dẫn nghiên cứu không có thật; Máy tính lượng tử đầu tiên phóng vào vũ trụ.

Đọc sách để thêm trân quý giá trị của gia đình

05:49 27/06/2025

Những quyển sách không chỉ giúp độc giả hiểu về giá trị của văn hóa gia đình Việt, mà còn mang đến những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình cảm gia đình, để mỗi người thêm trân quý, giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, để vun vén cho gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, phát triển...

Điểm tin sáng 26-6: Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia AI hàng đầu

05:59 26/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao vào năm 2031; Thể Công - Viettel chiêu mộ 'sát thủ' Lucao trước mùa giải mới; Hàn Quốc triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp, tổng trị giá hơn 151 tỉ đồng; Thái Lan chặn du khách vào Campuchia.

Kỳ vọng dòng phim dã sử Việt

06:05 25/06/2025

Thời gian gần đây, loạt dự án phim dã sử được công bố và thực hiện rầm rộ đã thổi luồng gió mới cho điện ảnh Việt, mang đến niềm tin và kỳ vọng của khán giả.

Điểm tin sáng 25-6: Nhiều hãng thu hồi pin sạc dự phòng

05:55 25/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sách lịch sử Việt Nam bán hơn 200.000 bản; Nha Trang là điểm đến thích nhất thế giới của du khách Hàn Quốc; Ra mắt không gian trưng bày mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật dân gian; Bộ phim làm thay đổi điện ảnh thế giới.

Điểm tin sáng 24-6: Phát hiện nhóm máu mới, chỉ một người sở hữu

05:52 24/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, ai được miễn đóng BHXH bắt buộc?; Biểu diễn dù lượn trên bầu trời Nha Trang suốt hè 2025; Út Lan: Oán linh giữ của dẫn đầu phòng vé; Rải hạt mịn vào không khí để tiêu diệt bão.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

13:17 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Bấm máy bộ phim “Hậu Giang thương nhớ”

08:32 23/06/2025

(HG) - Cuối tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức bấm máy dự án phim truyền hình “Hậu Giang thương nhớ”. Tham dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đoàn làm phim.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...