Điểm tin sáng 31-3: Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam nhanh nhất châu Á

Thứ Hai, ngày 31/03/2025 | 05:50

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thành lập Trung tâm ươm tạo bán dẫn; Tác giả Australia đoạt giải nhất thi viết về Thành phố Hồ Chí Minh; Phát hiện thành phố ngầm khổng lồ bên dưới kim tự tháp Giza của Ai Cập; Băng biển Bắc Cực chạm mức thấp kỷ lục.

Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam nhanh nhất châu Á

Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri Bạc Liêu kiến nghị tăng cường các chính sách hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giám sát việc thực hiện chính sách tại cơ sở, nâng mức kinh phí hỗ trợ cho các chi hội người cao tuổi.

Bộ Y tế cho hay, theo dữ liệu cư dân quốc gia, cả nước hiện có 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm 16% dân số. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất châu Á, thời gian chuyển từ giai đoạn già hóa dân số sang dân số già là 17 - 20 năm, ngắn hơn so với các nước khác.

TP.HCM hiện là địa phương có chỉ số già hóa dân số dẫn đầu cả nước. Hiện thành phố có hơn 1,3 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 12,05% dân số. Dự báo đến năm 2030, tỉ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên tại TP.HCM sẽ đạt 20% (khoảng 1,8 triệu người).

Hằng năm, ngân sách nhà nước bố trí khoảng 28.000 tỉ đồng để chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng và mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm được hỗ trợ, trong đó có người cao tuổi.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi để đánh giá tình hình, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách với người cao tuổi.

Thành lập Trung tâm ươm tạo bán dẫn

Trung tâm ươm tạo và phát triển bán dẫn được thành lập ngày 28/3, giúp sinh viên tiếp cận công cụ, phần mềm tiên tiến, bắt kịp các nhu cầu của doanh nghiệp.

Trung tâm Ươm tạo và phát triển bán dẫn (VSIC) và Không gian ươm tạo startup về bán dẫn được đặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) ở Cầu Giấy, Hà Nội. Nơi này đặt một số thiết bị cho việc thử nghiệm, thiết kế vi mạch, cùng hệ thống máy tính, phần mềm dùng trong thiết kế chip, nhằm tạo môi trường đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn. Dự án do NIC, FPT cùng một số công ty bán dẫn, như Alchip Technologies từ đảo Đài Loan thiết lập.

Trung tâm mới sẽ tập trung ươm tạo, phát triển doanh nghiệp, công nghệ và nguồn nhân lực, tạo môi trường cho chuyên gia, kỹ sư, giảng viên, sinh viên nghiên cứu và tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Tác giả Australia đoạt giải nhất thi viết về Thành phố Hồ Chí Minh

Ray KusChert - con trai một cựu chiến binh Australia tham chiến ở Việt Nam - đoạt giải nhất cuộc thi viết "Thành phố của tôi".

Bài dự thi Cảm ơn vì đã để tôi bước vào trái tim bạn! của Ray KusChert (58 tuổi) được xướng tên trong lễ trao giải hôm 28/3. Sự kiện do Báo Phụ nữ TP HCM phối hợp NXB Tổng hợp TP HCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Trong bài viết, Ray KusChert nói về trải nghiệm hơn 10 năm sống ở TP HCM. Là con một người lính từng tham chiến ở Việt Nam năm 1965, thời thơ ấu, ông sống tại Sài Gòn một thời gian, sau đó cùng gia đình trở lại Australia. Năm 2012, ông cùng gia đình đến thăm TP HCM vì "giấc mơ được nghe lại thanh âm của thành phố này". Khi bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau mấy chục năm xa cách, ông ấn tượng hình ảnh một cô gái mặc áo dài, đội nón lá giữa đám đông, nhìn ông mỉm cười và nói: "Chào mừng đến với TP HCM".

Sau nhiều chuyến khám phá, Ray Kuschert bắt đầu yêu thành phố. Ông dần quen với nhịp sống khi "ngâm chân trong dòng nước từ cơn mưa nặng hạt", ngồi bên chiếc bàn nhỏ với tô phở gà nóng hổi trước mặt. KusChert thăm thú nhiều nơi, từ Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, sông Sài Gòn đến những tượng đài tôn vinh các anh hùng trong quá khứ. Sau chuyến đi kéo dài chín ngày, trước khi về nước, ông tự nhủ sẽ quay lại.

Sau cuộc thi, ban tổ chức chọn in một số tác phẩm trong Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố của tôi, do NXB Tổng hợp TP HCM phát hành.

Phát hiện thành phố ngầm khổng lồ bên dưới kim tự tháp Giza của Ai Cập

Các nhà nghiên cứu Italy tuyên bố đã phát hiện một thành phố ngầm rộng lớn nằm sâu dưới các kim tự tháp Giza, trải dài khoảng 1.200 mét.

Theo trang Daily Mail (Anh), phát hiện này đã gây chấn động cộng đồng các nhà khảo cổ toàn cầu. Phát hiện mới dựa trên nghiên cứu sử dụng công nghệ radar xuyên mặt đất để tạo ra hình ảnh có độ phân giải cao, cho phép quan sát sâu lòng đất dưới các kim tự tháp. Phương pháp này tương tự như radar sonar dùng để lập bản đồ độ sâu dưới đại dương.

Các nhà nghiên cứu tuyên bố đã phát hiện được 8 cấu trúc hình trụ thẳng đứng trải dài hơn 640 mét bên dưới kim tự tháp, cùng với nhiều cấu trúc chưa rõ khác có thể rộng 1.200 mét. Phát hiện này được cho là có thể làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của con người về lịch sử Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về độ chính xác của kết quả này.

Giáo sư Lawrence Conyers, chuyên gia radar tại Đại học Denver, nhấn mạnh công nghệ radar hiện nay không thể thâm nhập sâu đến mức đó. Do vậy, những tuyên bố về thành phố ngầm này có thể là quá phóng đại. Ông cho rằng có thể có những cấu trúc nhỏ dưới lòng đất, chẳng hạn các buồng và lối đi, vốn tồn tại từ trước khi các kim tự tháp được xây dựng, nhưng không có chứng cứ cho việc tồn tại một thành phố có quy mô lớn như được mô tả.

Ông nhấn mạnh: "Người Maya và những người khác ở Trung Mỹ cổ đại thường xây dựng các kim tự tháp trên đỉnh lối vào của các hang động hoặc hang động có ý nghĩa nghi lễ đối với họ".

Băng biển Bắc Cực chạm mức thấp kỷ lục

Dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, lượng băng biển ở Bắc Cực tiếp tục xuống các mức thấp kỷ lục mới, kéo theo tình trạng báo động về khí hậu và một loạt vấn đề khác.

Diện tích băng biển ở bắc cực năm nay thấp hơn 1,31 triệu km vuông so với mức trung bình từ năm 1981 đến năm 2010 là 15,64 triệu km vuông.

Theo trung tâm Dữ liệu Băng Tuyết Quốc gia Mỹ, băng biển tan chảy có tác động đến toàn thế giới, tạo điều kiện cho những hiện tượng như nắng nóng, hạn hán và lũ lụt dễ xảy ra hơn.

Thời tiết mùa hè sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc thu thập dữ liệu về mức độ băng biển tối thiểu. Nó cho thấy thế giới đã trải qua một năm thời tiết cực đoan hay không.

Theo các nhà khoa học, mặc dù băng biển trôi không trực tiếp làm mực nước biển dâng cao nhưng sự biến mất của nó sẽ gây ra một loạt hậu quả về khí hậu, làm thay đổi các hình thái thời tiết, phá vỡ các dòng hải lưu, đe dọa các hệ sinh thái và cộng đồng loài người. Khi băng với bề mặt sáng nhường chỗ cho đại dương tối, năng lượng Mặt Trời sẽ hấp thụ vào nước biển thay vì phản xạ trở lại không gian. Kết quả là nước biển tiếp tục tăng nhiệt độ và thúc đẩy tốc độ tan băng.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Hậu Giang

08:14 02/04/2025

(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Điểm tin sáng 2-4: AI có thể thay thế các nhà văn khoa học viễn tưởng trong 10-20 năm tới ?

05:59 02/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Kỳ thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc tổ chức tại miền Nam sau 22 năm; Đà Nẵng cảnh báo dịch sởi; Vườn quốc gia Tràm Chim lắp camera theo dõi quá trình chăm sóc sếu đầu đỏ; Chuyên gia Malaysia cảnh báo nóng sau động đất ở Myanmar.

Phim ra rạp tháng 4 hứa hẹn bùng nổ

04:56 02/04/2025

Tháng 4, có 3 phim điện ảnh Việt ra rạp, đều là những phim được đầu tư, sẽ kể với khán giả những câu chuyện mới mẻ với những góc nhìn được soi rọi đa chiều, kỳ vọng là những thước phim đáng xem.

Điểm tin sáng 1-4: Nhật Bản cảnh báo siêu động đất khiến gần 300.000 người chết, thiệt hại 1.800 tỉ USD

05:58 01/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Giải đua thuyền chào mừng Ngày Giải phóng Đà Nẵng; “Hố tử thần” sâu 5m xuất hiện giữa quốc lộ ở Bắc Kạn; Tranh Nguyễn Gia Trí được đấu giá hơn hai triệu USD.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc

12:51 30/03/2025

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tại Hậu Giang sẽ có nhiều hoạt động, nhằm phát huy giá trị của sách, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Điểm tin sáng 30-3: Nhạc sĩ tài danh Lư Nhất Vũ mất

05:53 30/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: 500 sinh viên mặc áo dài cờ đỏ sao vàng hình bản đồ Việt Nam bên bờ hồ Gươm; Thai Festival Hanoi 2025; Mỹ dự báo số người chết do động đất ở Myanmar có thể lên tới 100.000; Mẹ 67 tuổi sinh con thứ 10.

Điểm tin sáng 29-3: Nhai kẹo cao su có thể nuốt hàng trăm mảnh vi nhựa

05:57 29/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam rung lắc sau động đất hơn 7 độ ở Myanmar; 6 cây cổ thụ ở Phú Quốc được công nhận là cây di sản Việt Nam; Honda Việt Nam xuất xưởng xe máy điện đầu tiên: Nhỏ hơn Vision, chạy 50km/sạc; Tạp chí Nhật phát hành truyện của AI.

Điểm tin sáng 28-3: Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh

05:58 28/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Liveshow Bức Tường - 30 năm 'tâm hồn của rock'; Hòa Minzy không tham gia chương trình "Chị đẹp" ở Trung Quốc; Nhật Bản xây nhà ga in 3D đầu tiên thế giới; Số ca sinh ở Hàn Quốc tăng 7 tháng liên tiếp.

Điểm tin sáng 27-3: Đảng viên sinh con thứ 3 không bị kỷ luật

05:52 27/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Metro Thành phố Hồ Chí Minh vào top 100 điểm đến tuyệt nhất năm 2025 theo Tạp chí Time; Du lịch Hà Nội thu gần 30.000 tỉ đồng chỉ 3 tháng đầu năm; Khai mạc Năm Du lịch quốc gia Huế 2025; Trạm nghiên cứu nằm sâu 30 mét ở Bắc Cực thời Chiến tranh Lạnh.

Hai gương mặt diễn viên tạo nhiều dấu ấn

09:13 26/03/2025

Liên hoan truyền hình toàn quốc vừa kết thúc. Trong đó, hạng mục nam, nữ diễn viên chính xuất sắc rất được khán giả quan tâm, Mạnh Trường và Oanh Kiều đã được gọi tên.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cựu chiến binh 88 tuổi miệt mài vì người nghèo

08:22 02/04/2025

Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Đinh Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4 tổ cơm, cháo, nước sôi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Ngã Bảy, vẫn chưa cho bản thân nghỉ ngơi an nhàn. Với ông niềm vui của tuổi già là được nấu những bữa cơm ngon miễn phí cho những người khó khăn hay hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.

Vì Nhân dân phục vụ

08:22 02/04/2025

Ngoài chủ động, nghiêm túc trong huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở các huyện, thị xã, thành phố còn hăng hái tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Hậu Giang

08:14 02/04/2025

(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong tháng 5 triển khai dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy

08:10 02/04/2025

(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.