Điểm tin sáng 5-2: Thái Lan công bố 5 linh vật của SEA Games 33

Thứ Tư, ngày 05/02/2025 | 05:58

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; Bé trai ở Nghệ An'đẻ bọc điều', 80.000 ca mới có một; Miền Bắc rét đỉnh điểm; Cá voi nặng 50kg dạt vào bờ biển trước Lăng Ông Nam Hải (Bình Định).

Thái Lan công bố 5 linh vật của SEA Games 33

Trong một động thái độc đáo, Thái Lan đã giới thiệu năm linh vật khác nhau được đặt tên chung là "The Sans". Năm nhân vật này lấy cảm hứng từ các hình dạng hình học có nguồn gốc từ họa tiết Thái Lan.

Mỗi linh vật có hình dạng và màu sắc riêng biệt là màu xanh lá cây, xanh lam, vàng, hồng và đỏ. Chúng tượng trưng cho cá tính, sự thống nhất và sự đa dạng văn hóa, kết hợp giữa hiện đại với di sản của đất nước Thái Lan.

Trong khi đó logo của SEA Games 33 có sự kết hợp giữa các vạch kẻ màu trên sân thể thao với lối kiến trúc đặc trưng của Thái Lan, nó cũng làm nổi bật di sản văn hóa phong phú của đất nước Thái Lan. Cả logo và linh vật đều được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Thiranop Wangsilpakun.

Theo báo chí Thái Lan, nước chủ nhà đang cố gắng tổ chức SEA Games 33 trở thành một sự kiện đẳng cấp thế giới, đoàn kết các quốc gia trong khu vực, đồng thời kết hợp hài hòa giữa truyền thống và tầm nhìn toàn cầu.

Tổng cộng có 50 môn thể thao với 574 nội dung sẽ được tranh tài tại đại hội lần này, cùng với ba môn thể thao biểu diễn là đĩa bay, kéo co và thể thao trên không.

Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Tháp bà Ponagar nằm trên đỉnh đồi nhỏ ở cửa Sông Cái (Nha Trang, Khánh Hòa) vừa được Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 152/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Khu di tích là quần thể công trình kiến trúc nghệ thuật của vương quốc Chăm Pa cổ, xây dựng khoảng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII.

Nơi đây thờ nữ thần Ponagar – Nữ thần Mẹ xứ sở của dân tộc Chăm nên nó có tên gọi "Tháp bà Ponagar", đến thế kỷ XVII được cộng đồng người Việt tiếp tục gìn giữ và thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Tổng thể kiến trúc của tháp Ponagar gồm 3 tầng, đi từ dưới lên trên. Tầng đầu tiên ngang mặt đất bằng là ngôi tháp cổng nhưng nay không còn nữa. Từ đó có những bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa.

Tầng thứ ba là khu đền tháp được xây dựng ở vị trí cao nhất của ngọn đồi Cù Lao, gồm 4 công trình. Trong đó có tháp Đông Bắc (tháp Chính), tháp Đông Nam (tháp Cố), tháp Nam (tháp Ông) và tháp Tây Bắc (tháp Cô Cậu).

Tháp Chính cao khoảng 23 m là phần hồn của cụm tháp cổ. Theo các nhà nghiên cứu, niên đại của tháp Chính được xây dựng lần đầu tiên vào các năm 813-817 và trải qua những biến cố của lịch sử, tháp đã được xây dựng lại vào khoảng giữa thế kỷ XI. Đây là ngôi tháp thờ Nữ thần Ponagar của người Chăm, còn theo truyền thuyết của người Việt, đây là nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Bé trai ở Nghệ An'đẻ bọc điều', 80.000 ca mới có một

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2025, ê kíp đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy thai cho sản phụ N.T.H. (26 tuổi, trú tại Đô Lương, Nghệ An), đưa bé trai nặng 2,8kg chào đời an toàn.

Điều đặc biệt trong ca mổ này là em bé vẫn nằm nguyên vẹn trong túi ối, hiện tượng dân gian gọi là "đẻ bọc điều".

Sau khi đưa bé ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ chủ động làm vỡ túi ối.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp, với tỉ lệ chỉ khoảng 1/80.000 ca sinh.

Trong thai kỳ, thai nhi phát triển bên trong túi ối - một màng mỏng nhưng chắc chắn, chứa đầy nước ối giúp giữ ấm, bảo vệ thai nhi và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Thông thường khi đến kỳ sinh nở, túi ối sẽ vỡ để tạo điều kiện cho em bé chào đời. Ở các ca sinh mổ, túi ối thường bị vỡ trong quá trình bác sĩ thao tác.

Tuy nhiên trong một số trường hợp hiếm gặp, như ca sinh của sản phụ N.T.H., bé sơ sinh vẫn chào đời trong túi ối nguyên vẹn, bao quanh bởi màng bọc, dây rốn và mạch máu nuôi dưỡng - giống như khi còn nằm trong bụng mẹ.

Miền Bắc rét đỉnh điểm

Ngày và đêm 4/2 là đỉnh điểm đợt không khí lạnh đang diễn ra ở miền Bắc khi nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng xuống còn 11-14 độ, vùng núi 8-10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ.

Sáng sớm 4/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Dự báo trong ngày và đêm nay, không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Cá voi nặng 50kg dạt vào bờ biển trước Lăng Ông Nam Hải (Bình Định)

Ông Mai Xuân Lộc, thư ký Lăng Ông Nam Hải (Quy Nhơn, Bình Định), cho biết lúc người dân đưa cá voi lên bờ thì cá còn thoi thóp thở nhưng một lúc sau thì chết. Cá voi nặng hơn 50 kg, trên thân thể không phát hiện thương tích nào. Sau khi con cá voi chết, người dân đã tiến hành tẩm liệm và chôn cất.

Theo quan niệm của người dân vùng biển, cá voi (hay được gọi là cá ông) là loài động vật rất linh thiêng nên khi gặp cá voi chết dạt vào bờ, người dân sẽ làm lễ, rồi chôn cất theo phong tục tập quán.

Tháng 7/2024, người dân ở xã Nhơn Lý cũng phát hiện một con cá voi đã chết trôi vào bãi biển thuộc thôn Lý Hưng. Thời điểm phát hiện, trên thân cá voi có nhiều vết thương. Người dân địa phương sau đó đưa xác cá về Lăng Ông Nam Hải để làm các thủ tục mai táng theo truyền thống.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Điểm lại phim, chương trình tết nổi bật

18:21 04/02/2025

Dịp tết vừa qua, khán giả thỏa sức giải trí bởi có nhiều chương trình, phim được đầu tư, với cách khai thác đề tài đa dạng, tạo nên những dấu ấn khó phai...

Điểm tin sáng 4-2: 8 tỉnh thành có doanh thu du lịch nghìn tỉ đồng dịp Tết

05:59 04/02/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Gần 3,6 triệu hành khách qua các sân bay Việt Nam dịp Tết; Beyoncé thắng lớn, Taylor Swift 'trắng tay' ở Grammy 2025; DeepSeeek R1 bị lời nhắc độc hại qua mặt; Trẻ em nên tránh đồ uống có caffeine.

Bắt đầu đợt lưu diễn phục vụ Nhân dân trong tỉnh

08:51 03/02/2025

(HG) - Ông Lâm Nhựt Phong, Trưởng đoàn Ca múa nhạc dân tộc, Trung tâm Văn hóa tỉnh, cho biết, từ ngày 3-2 đến 15-2, đoàn sẽ phối hợp cùng đội tuyên truyền lưu động, phòng phát hành phim, chiếu bóng, ra quân 8 suất diễn, phục vụ Nhân dân ở các địa phương trong tỉnh: thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ. Trước tết, đoàn đã có 4 suất phục vụ các sự kiện mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ.

Tạo sân chơi chất lượng cho văn nghệ sĩ

08:41 03/02/2025

Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Hậu Giang năm nay vừa tạo sân chơi để các văn nghệ sĩ giao lưu, gặp gỡ, vừa là dịp để văn nghệ sĩ thể hiện tài năng bằng những sản phẩm chất lượng, được đánh giá chất lượng vượt trội.

Điểm tin sáng 3-2: Dòng người đổ về các thành phố trung tâm sau kỳ nghỉ Tết

05:57 03/02/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Không kéo dài thời gian mở cửa Đường hoa Nguyễn Huệ; Du lịch Hà Nội thu hơn 3.500 tỉ đồng trong kỳ nghỉ Tết; Nhân viên Google đứng trước lựa chọn 'tự nguyện nghỉ việc'; Biến đổi khí hậu làm gia tăng số lượng chuột trên khắp thế giới.

Người lưu giữ hồn quê

06:43 30/01/2025

Tin vui đến bất ngờ với tác giả Lê Tuấn Anh, Phân hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, khi tác phẩm “Lối sống hiện đại” của anh đã đoạt huy chương vàng Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024. Một tấm huy chương danh giá bất cứ nghệ sĩ nhiếp ảnh nào cũng hướng đến. Đây là động lực để anh bước tiếp trên hành trình nắm bắt khoảnh khắc cuộc sống đầy đam mê, cuốn hút...

Điểm tin sáng 29-1: Hình ảnh ấn tượng chào đón năm mới ở khắp nơi

06:00 29/01/2025

Điểm tin sáng 29-1: Hình ảnh ấn tượng chào đón năm mới ở khắp nơi

"Hậu Giang - Đón chào kỷ nguyên mới"

01:53 29/01/2025

(HGO) - 20 giờ ngày 28-1, nhằm 29 tết, Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, có tên gọi "Hậu Giang - Đón chào kỷ nguyên mới", đã diễn ra tại sân khấu đường Hòa Bình, phường V, thành phố Vị Thanh.

Điểm tin sáng 28-1: Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ

06:00 28/01/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: AI giá rẻ của Trung Quốc; 10 triệu thanh niên Indonesia độ tuổi 15-24 không có việc làm; Phát hiện châu lục đang tách ra với tốc độ nhanh gấp đôi.

Các địa điểm bắn pháo hoa tại 8 huyện, thị, thành phố trong đêm Giao thừa

08:08 27/01/2025

(HGO) - Tối 28-1, nhằm 29 tết, sau chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa, đồng loạt 8 điểm tại 8 huyện thị trong tỉnh sẽ trình diễn những màn pháo hoa rực rỡ, đặc sắc để phục vụ Nhân dân, chào đón năm mới với niềm tin và kỳ vọng mới.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng hai con số so với năm 2024

07:13 05/02/2025

(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.

Kiến nghị hoàn thiện hơn nữa các quy định về tiếp công dân

07:11 05/02/2025

(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.

Huyện Phụng Hiệp: Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm

07:09 05/02/2025

(HG) - Ngày 4-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.

Ấn tượng các sản phẩm làm từ gáo dừa

06:00 05/02/2025

Mộc mạc, giản dị mà tinh xảo, bắt mắt, đó là những ấn tượng về sản phẩm “Đồ dùng gia đình, học tập, đồ trang trí làm từ gáo dừa khô” của một nữ sinh Hậu Giang. Đặc biệt, sản phẩm đã đoạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 năm 2024.