Điểm tin sáng 6-11: Cốc Cốc của Việt Nam được đánh giá ngang ngửa ‘ông lớn’ Google Chrome, Apple Safari

Thứ Tư, ngày 06/11/2024 | 05:59

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Cẩn trọng với các cuộc thi trên mạng có yêu cầu mua bán hàng; Miss Universe 2024 và những điều lần đầu xuất hiện trong lịch sử; Huấn luyện chuột để phát hiện động vật hoang dã buôn lậu; Phát hiện hóa thạch nòng nọc khủng long lâu đời nhất thế giới.

Trình duyệt Cốc Cốc của Việt Nam được đánh giá ngang ngửa ‘ông lớn’ Google Chrome, Apple Safari

Theo kết quả khảo sát của Decision Lab tại thị trường Việt Nam, Cốc Cốc là xếp thứ hai về lượng người dùng trên PC, với tỉ lệ người dùng là 59%, chỉ sau Google Chrome và vượt xa các trình duyệt khác.

Trên di động, Cốc Cốc duy trì thị phần đáng kể với 21%, xếp sau Chrome và Safari với lần lượt là 75% và 30%.

Báo cáo đánh giá Cốc Cốc là “một trình duyệt web nội địa được phát triển tại Việt Nam, đang có những bước tiến đáng kể, nổi lên như một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với các ‘ông lớn’ như Google Chrome và Safari trên cả nền tảng PC và di động”.

Theo đánh giá của những người có sử dụng trình duyệt Cốc Cốc, 56% người dùng PC yêu thích tính năng tải video, 51% đánh giá cao khả năng duyệt web an toàn và 45% ưa chuộng tính năng chặn quảng cáo.

Trên thiết bị di động, người dùng cũng thể hiện sự yêu thích mạnh mẽ đối với tính năng chặn quảng cáo (58%) và khả năng duyệt web an toàn (56%). Đáng chú ý, 51% người dùng di động bình chọn cho thanh công cụ đa phương tiện là tính năng được yêu thích trên Cốc Cốc.

Cũng theo báo cáo, thay vì chỉ sử dụng một trình duyệt duy nhất, người dùng hiện đang dần có nhiều lựa chọn đa dạng hơn khi lướt web. Trung bình, mỗi người sử dụng hai ứng dụng trên cả PC và di động.

Trong đó, Google Chrome dẫn đầu là trình duyệt phổ biến nhất, được ưa chuộng bởi 64% người dùng PC và 62% người dùng di động, tiếp theo đó là Cốc Cốc đứng thứ hai trên PC với 23% và xếp thứ ba trên di động với 9%.

Cẩn trọng với các cuộc thi trên mạng có yêu cầu mua bán hàng

Tham gia "cuộc thi ảnh Nét đẹp nhà giáo Việt Nam", giáo viên được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, ảnh chân dung, toàn thân và cam kết sẽ “đồng hành” cùng chương trình đến cùng bằng cách tham gia thử thách chuyển khoản tiền để mua hàng với giá trị tăng dần.

Chị K., một nạn nhân của trò lừa đảo này, chia sẻ: “Ban đầu, chúng yêu cầu tôi mua một bộ áo dài với giá hơn 300.000 đồng và hứa sau khi tôi chuyển khoản và hoàn thành các vòng thử thách sẽ nhận lại được số tiền gốc kèm theo 20% hoa hồng cho mỗi sản phẩm. Sau khi mua sản phẩm thứ nhất, tôi có nhận được hơn 60.000 tiền hoa hồng. Tôi được yêu cầu tiếp tục mua đến sản phẩm thứ 2 có giá trị hơn 1 triệu đồng, sản phẩm thứ 3 có giá trị hơn 4 triệu đồng, sản phẩm thứ 4 có giá trị hơn 6 triệu đồng. Đến sản phẩm cuối cùng là 1 chiếc ví da trị giá hơn 10 triệu đồng thì tài khoản của tôi hết tiền để chuyển khoản. Nhưng người tự xưng là đại diện BTC vẫn yêu cầu tôi phải chuyển khoản số tiền hơn 10 triệu đồng kia thì mới tất toán để hoàn trả lại toàn bộ số tiền tôi đã chuyển khoản kèm theo hoa hồng”.

Không riêng chị K., nhiều trường hợp khác thông tin cũng bị lừa khi tham gia.

Đại diện VTV24 cho biết, đơn vị này không đồng hành cùng bất cứ cơ quan, tổ chức nào để tổ chức "Cuộc thi ảnh Nét đẹp nhà giáo Việt Nam 2024" như thông tin trên mạng xã hội.

Qua theo dõi, trang facebook của cuộc thi này có đến hàng ngàn lượt like và lượt chia sẻ. Các bài viết về cuộc thi xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), với hình thức lừa đảo “giả mạo thương hiệu” các đối tượng sẽ tạo lập nhiều các trang fanpage, trang mạng xã hội (website) giả mạo vô cùng tinh vi và chuyên nghiệp. Trang web giả mạo có giao diện trông giống như trang web chính thức của một thương hiệu nổi tiếng. Các đối tượng còn có thể sử dụng các tên miền tương tự hoặc thay đổi một vài ký tự nhỏ, người dùng ít chú ý để làm cho trang web trông hợp lệ.

Miss Universe 2024 và những điều lần đầu xuất hiện trong lịch sử

Kỳ Duyên góp mặt trong Top 4 người đẹp có lượng người theo dõi khủng nhất, với 1,7 triệu followers.

Ở sự kiện lần thứ 73 của Miss Universe đang diễn ra ở Mexico, Ban tổ chức cũng sẽ chọn ra 4 gương mặt xuất sắc đại diện cho 4 châu lục: Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi tiến thẳng vào vòng chung kết. Cùng với đó, người đẹp nhận được nhiều lượt bình chọn công khai trên hệ thống của Miss Universe cũng sẽ góp mặt trong Top 30 gương mặt tranh ngôi vị hoa hậu năm nay.

Đây cũng là năm đầu tiên Ban giám khảo của Miss Universe sẽ lần lượt chọn ra Top 30, Top 12 và Top 5 thay vì Top 20,Top 10, Top 5 như năm 2023. Sau đó, Top 5 sẽ tham gia phần thi ứng xử để chọn ra 4 Á hậu cùng chủ nhân của chiếc vương miện danh giá.

Bên cạnh đó, một cuộc thi bình chọn trực tuyến khác mang tên “Tiếng nói cho sự thay đổi” (Voice For Change) cũng được tổ chức. Ở hạng mục này, các người đẹp sẽ chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về một vấn đề xã hội thông qua một đoạn video dài 3 phút. Ba thí sinh xuất sắc nhất cũng sẽ được xướng tên tại vòng chung kết. Đại diện cho Việt Nam, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã mang thông điệp Forgive Yourself - Never Give Up đến với Voice For Change.

Miss Universe 2024 đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử khi không còn giới hạn độ tuổi và chào đón sự đa dạng của các thí sinh. Năm nay, cuộc thi tiếp tục cho phép phụ nữ đã lập gia đình và phụ nữ có con tham gia tranh tài. Tranh tài cùng Kỳ Duyên tại Miss Universe lần thứ 73 có không ít thí sinh sở hữu nhan sắc và câu chuyện đặc biệt như Hoa hậu Ai Cập với làn da bạch biến, Hoa hậu Nam Phi với căn bệnh khiếm thính nặng từ năm 1 tuổi hay Hoa hậu Thái Lan từng trải qua cuộc phẫu thuật ung thư vú từ năm 16 tuổi. Quyết tâm của các người đẹp trở thành niềm cảm hứng với những người kém may mắn trong xã hội, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Huấn luyện chuột để phát hiện động vật hoang dã buôn lậu

Một nhóm nghiên cứu đã huấn luyện chuột túi khổng lồ châu Phi để phát hiện các bộ phận động vật buôn bán trái phép.

Các nhà khoa học tại Mỹ, Bỉ và Nam Phi đã huấn luyện thành công chuột túi khổng lồ châu Phi (Cricetomys ansorgei) có thể nhận biết mùi hương của ngà voi, sừng tê giác, gỗ mun châu Phi và vảy tê tê. Đây là những loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất thế giới. Nghiên cứu được công bố trên Frontiers in Conservation Science.

Theo nhóm nghiên cứu, loài chuột này có khứu giác cực kỳ nhạy bén, có thể phát hiện nhiều mùi hương khác nhau và phân biệt chúng - chưa kể chúng có thể chui vào những không gian chật hẹp. Trước đây, chúng đã được huấn luyện để đánh hơi chất nổ và thậm chí cả vi khuẩn gây bệnh lao.

Vào cuối khóa huấn luyện, 8 trong số những cá thể chuột đã trở thành những chuyên gia phát hiện hàng đầu, có thể xác định tất cả bốn mùi hương của các loài mục tiêu và làm như vậy trong số 146 mùi không phải mục tiêu.

Phát hiện hóa thạch nòng nọc khủng long lâu đời nhất thế giới

Các nhà khoa học ở Argentina đã phát hiện hóa thạch được bảo quản tuyệt vời của nòng nọc cổ nhất từng được biết đến, thuộc giai đoạn ấu trùng của một loài ếch lớn sống cùng thời với khủng long cách đây khoảng 161 triệu năm, vào Kỷ Jura.

Mẫu hóa thạch dài 16 cm không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về quá trình tiến hóa của ếch và cóc, mà còn cho thấy rằng hình thái nòng nọc ngày nay gần như không thay đổi so với tổ tiên từ thời Kỷ Jura. Theo các nhà nghiên cứu, mẫu hóa thạch nòng nọc này thuộc loài Notobatrachus degiustoi, với phần đầu và phần lớn cơ thể được bảo tồn tốt. Thậm chí, các mô mềm như mắt và dây thần kinh cũng được ghi nhận dưới dạng dấu in tối màu đúng vị trí giải phẫu.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nhan sắc - Trí tuệ - Văn hóa - Nhân văn

08:07 12/03/2025

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vừa tìm ra những gương mặt sáng giá qua vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Ngày 13-3, cuộc thi sẽ tiếp tục vòng sơ khảo các tỉnh phía Bắc để tìm những thí sinh xuất sắc nhất...

15 nghệ nhân Hậu Giang được đề nghị xét phong tặng Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú

08:06 12/03/2025

(HG) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa chủ trì Hội đồng cấp cơ sở, hoàn tất hồ sơ đề nghị xét phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa tỉnh Hậu Giang.

Điểm tin sáng 12-3: Siêu trí tuệ nhân tạo có thể ra đời năm 2026

05:57 12/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: 20 đại học Mỹ đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác; Hà Nội yêu cầu không đưa khách du lịch đến khu vực cà phê đường tàu; Bộ Y tế cảnh báo vấn nạn người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật; Mạng xã hội X bị tấn công trên toàn cầu.

Điểm tin sáng 11-3: Ung thư gia tăng mạnh ở người trẻ

05:59 11/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất giảm thuế thu nhập cho nhân lực công nghệ cao; Các nhà khoa học đang khám phá việc sản xuất máu nhân tạo số lượng lớn; Truyền hình Hàn chuộng phim ít tập; Thực vật có hoa duy nhất dưới biển.

Biểu diễn nghệ thuật Hậu Giang quyết tâm ở sân chơi lớn

09:03 10/03/2025

Ca sĩ, diễn viên của tỉnh đang chuẩn bị tập luyện chương trình, tiết mục tham dự các hội thi, hội diễn toàn quốc. Bên cạnh đó là việc nâng chất, nâng tầm các câu lạc bộ nghệ thuật, đa dạng hóa phong trào ở cơ sở, tạo thêm nhiều sân chơi cho người dân...

Điểm tin sáng 10-3: Hơn 6.200 tỉ đồng vốn chính sách cho nhà ở xã hội

05:49 10/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hai nhà khoa học nữ được trao giải thưởng Kovalevskaia; Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 10; Hơn 1.000 người lần đầu diễu hành cổ phục; Thua kiện, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mất gần 300 tỉ đồng.

Điểm tin sáng 9-3: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo thông qua tính năng hợp nhất cuộc gọi

05:53 09/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thợ cắt tóc 108 tuổi được Kỷ lục Guinness vinh danh; 10 sao Hollywood có thu nhập cao nhất năm 2024; Phát hiện hố thiên thạch cổ xưa nhất hành tinh; Robot hình người tiên tiến nhất thế giới.

Điểm tin sáng 8-3: Ngân sách dành thêm 10.000 tỉ đồng cho khoa học công nghệ

05:52 08/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thiết bị 5G Việt Nam lần đầu dùng cho mạng nước ngoài; Hải Phòng muốn thí điểm sàn giao dịch carbon vào 2026; Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2025; 95 golfer ở 24 nước so tài Giải golf nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương tại Quảng Nam.

Điểm tin sáng 7-3: Đề thi môn văn tốt nghiệp THPT 2025 sẽ không còn 'học tủ'

05:55 07/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: 10 vở sân khấu tiêu biểu 50 năm qua; Diễn viên Quý Bình qua đời ở tuổi 42 do ung thư não; Tranh bé gái mắt to giá khủng gần 300 tỉ đồng; Robot lần đầu chạy giải half marathon.

Huyện Phụng Hiệp: Họp mặt Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, trao giải Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài, áo bà ba”

16:33 06/03/2025

(HGO) – Ngày 6-3, Hội LHPN huyện Phụng Hiệp đã tổ chức họp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và họp mặt hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện nhân Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2025) và 1985 năm Khởi nghĩa Hai bà Trưng. Đồng thời, tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài, áo bà ba”; sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua do Hội LHPN tỉnh phát động và Phong trào “Xây dựng người phụ nữ thời đại mới”; biểu dương gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

AGRITECHNICA ASIA 2025: Cơ hội kết nối và đột phá trong nông nghiệp

16:14 12/03/2025

(HGO) - Ngày 12 – 3, Hiệp hội Nông nghiệp Đức (DLG - Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, tổ chức sự kiện quốc tế AGRITECHNICA ASIA 2025 với chủ đề chính “Sáng kiến ​​xanh”. Sự kiện sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 14 – 3, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) tại Thành phố Hồ Chí Minh và miễn phí cho mọi người.

Cần linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả trong xây dựng các công trình phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng và hạn, mặn

15:26 12/03/2025

(HGO) - Sáng ngày 12-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về triển khai Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Đề án). Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham dự cuộc họp có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

Mở lại phiên tòa xét xử cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp

14:22 12/03/2025

(HGO) – Sáng ngày 12-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Dũ (sinh năm 1963), cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại các Điều 174, 360 Bộ luật Hình sự.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến 2 dự thảo luật

14:17 12/03/2025

(HGO) – Sáng ngày 12-3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Công nghiệp công nghệ số. Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.