Thứ Năm, ngày 06/06/2024 | 05:49
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: 6 đại diện của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2025; Người giàu nhất châu Á bị “soán ngôi”; Đến năm 2050, thế giới phải loại bỏ từ 7-9 tỷ tấn CO2 khỏi khí quyển; Con bò đắt nhất thế giới có giá khoảng 100 tỉ đồng.
Mỗi ngày trên thế giới ghi nhận 8 triệu cú sét đánh
Theo số liệu quan trắc sét từ Mạng lưới Định vị Sét Quốc gia, sáng 5/6, mưa lớn tại khu vực Hà Nội đã kèm theo hơn 7.000 lượt sét đánh xuống mặt đất.
Còn trên toàn cầu, theo trang rmets.org, có khoảng 2.000 cơn dông xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trên khắp thế giới, với 100 cú sét đánh mỗi giây và 8 triệu cú sét đánh mỗi ngày.
Độ ẩm và không khí ấm rất quan trọng đối với dông bão nên chúng thường xảy ra vào mùa xuân và mùa hè hơn, sấm sét cũng xuất hiện thường xuyên hơn trong khoảng thời gian này.
Nhiệt độ toàn cầu tăng do biến đổi khí hậu làm không khí ấm hơn, giúp giữ ẩm nhiều hơn. Độ ẩm tăng thêm khoảng 7% khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C. Điều này làm tăng khả năng xảy ra dông bão, dẫn đến nhiều cơn bão dữ dội hơn và nhiều sấm sét hơn.
Theo tạp chí Science, hoạt động của sét tăng 12% khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C. Điều này có nghĩa là những nước như Mỹ có thể chứng kiến số lượng sét đánh tăng 50% vào cuối thế kỷ này.
Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Communications vào tháng 2-2023, tổng số vụ sét đánh đã tăng 43% trên toàn cầu.
Các khu vực có nhiều sét nhất nằm giữa đường xích đạo và vĩ tuyến 38 độ Bắc và Nam, trong đó châu Phi là lục địa có tần suất sét đánh cao nhất, theo trang meteoswiss.admin.ch. Ngoài ra, những nơi có nhiều sấm sét cũng bao gồm Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Á và châu Đại Dương.
Ở Nam Mỹ, có 5 điểm nóng bị sét đánh nhiều hơn, chủ yếu tại Colombia và Venezuela. Hồ Maracaibo (có diện tích 13.210km2) ở Venezuela là nơi bị sét đánh nhiều nhất thế giới, lên đến 260 đêm/năm. Hằng năm, trung bình hồ Maracaibo bị sét đánh 233 lần/km2.
6 đại diện của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2025
Ngày 5 - 6, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) đã công bố kết quả xếp hạng các đại học trên thế giới năm 2025 (QS WUR 2025).
Trong kỳ xếp hạng này, ngoài 5 cơ sở giáo dục đại học đã được xếp hạng kỳ trước (Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội), Việt Nam có thêm 1 đơn vị được xếp hạng là Trường Đại học Huế.
Khu vực Đông Nam Á có 84 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng tại Bảng xếp hạng QS WUR 2025. Trong đó, Malaysia là quốc gia Đông Nam Á có nhiều cơ sở giáo dục được xếp hạng nhất (28), tiếp theo là Indonesia (26), Thái Lan (13), Việt Nam (6), Phillipines (5), Singapore (4) và Brunei (2).
Tuy chỉ có 4 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng nhưng Singapore vẫn cho thấy vị thế hàng đầu khi có 2 cơ sở giáo dục đại học trong nhóm 20 thế giới gồm: Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đứng thứ 8 và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) đứng thứ 15.
Trong top 10 thế giới, các cơ sở giáo dục của Anh và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục duy trì vị thế với việc mỗi quốc gia đều có 4 cơ sở giáo đại học nằm trong top 10.
Người giàu nhất châu Á bị “soán ngôi”
Tỷ phú Gautam Adani đã trở lại ngôi giàu nhất châu Á sau khi cổ phiếu của các công thuộc họ Adani tăng vọt.
Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, ông Gautam Adani hiện có tài sản ròng trị giá 111 tỷ USD, giàu nhất châu Á và là người giàu thứ 11 trên thế giới. Ông soán ngôi giàu nhất châu Á của tỷ phú Mukesh Ambani. Ông Ambani hiện có khối tài sản 109 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 12 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.
Tài sản của tỷ phú Gautam Adani tăng mạnh sau khi giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trong tập đoàn của ông lên cao. Trong đó, Adani Power và Adani Ports & Special Economic Zone tăng mạnh nhất, lần lượt 16% và 10%. Tổng cộng, vốn hóa Adani Group thêm gần 20 tỷ USD, lên 234 tỷ USD.
Hiện tập đoàn thuộc quyền sở hữu của ông Adani sở hữu nhiều sân bay ở Ấn Độ, cảng tư nhân lớn nhất đất nước tỷ dân, gã khổng lồ truyền thông New Delhi Television, công ty năng lượng tái tạo lớn, các trung tâm dữ liệu và nhiều cổ phần khác.
Đến năm 2050, thế giới phải loại bỏ từ 7-9 tỷ tấn CO2 khỏi khí quyển
Đến năm 2050, thế giới phải loại bỏ lượng khí CO2 trong không khí nhiều hơn gấp 4 lần nỗ lực hiện nay để hạn chế nhiệt độ Trái Đất tăng ở dưới mức mục tiêu 2 độ C.
Các nhà nghiên cứu cho rằng đến năm 2050, thế giới phải loại bỏ lượng khí CO2 trong không khí nhiều hơn gấp 4 lần nỗ lực hiện nay để hạn chế nhiệt độ Trái Đất tăng ở dưới mức mục tiêu 2 độ C.
Theo bản cập nhật mới nhất của báo cáo Tình trạng loại bỏ CO2 do Đại học Oxford công bố ngày 4/6, các chuyên gia cho rằng khi xem xét các kịch bản giảm phát thải khác nhau, đến năm 2050, thế giới phải loại bỏ từ 7-9 tỷ tấn CO2 khỏi khí quyển.
Báo cáo trước đó cho biết thế giới đang loại bỏ 2 tỷ tấn CO2 chủ yếu thông qua hoạt động tái trồng rừng, trong khi đã thải ra 40 tỷ tấn trong năm ngoái.
Một trong những tác giả của báo cáo, nhà nghiên cứu William Lamb cho rằng nếu không giảm mạnh lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch và nạn phá rừng, mục tiêu về mức tăng nhiệt độ Trái Đất được đưa ra trong Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu có thể nằm ngoài tầm với của thế giới ngay cả khi toàn cầu hành động tích cực trong việc loại bỏ carbon.
Con bò đắt nhất thế giới có giá khoảng 100 tỉ đồng
Có trị giá 4 triệu USD, Viatina-19 FIV Mara Movéis là con bò đắt nhất từng được bán đấu giá, theo Kỷ lục guiness thế giới.
Viatina-19 là con bò cái màu trắng, trọng lượng 1,1 tấn - gấp đôi so với những con trưởng thành cùng giống Nelore. Nó từng chiến thắng trong cuộc thi quốc gia của Brazil, sau đó được đem đấu giá sở hữu nhiều vòng và nay đạt đến 4 triệu USD. Mức này gấp 3 lần giá trị con bò đắt nhất thế giới trước đó.
Con bò này đang sống tại trang trại ở Uberaba, bang Minas Gerais. Nó được theo dõi riêng bằng camera an ninh, đi kèm bác sĩ thú y và bảo vệ. Vì giá trị cao, Viatina-19 được đồng sở hữu bởi một nhóm chủ trang trại.
Chủ sở hữu còn dựng 2 bảng quảng cáo trên cao tốc để ca ngợi Viatina-19, nhằm thu hút các chủ nuôi, người tò mò và sinh viên thú y đến xem "siêu bò".
Bảo Nam tổng hợp
05:55 07/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi:Tuyển Việt Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA; Nam sinh lớp 8 đạt 8.5 IELTS; Màn hình LED bay lớn nhất thế giới; Bị bắt vì cố lên đảo của bộ tộc biệt lập nhất thế giới
05:56 06/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Cảnh báo hội chứng ngừng thở khi ngủ ở người béo phì; Vương quốc Anh sẽ đăng cai World Cup nữ 2035; Vương quốc Anh sẽ đăng cai World Cup nữ 2035; 40 tay vợt đề nghị Grand Slam trả thêm tiền.
05:50 05/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tốc độ Internet wifi tại Việt Nam sắp tăng nhờ bổ sung tần số; Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh dừng thi đấu 2 ngày; Myanmar đối mặt khủng hoảng y tế sau động đất; Thiết bị biến suy nghĩ thành giọng nói gần như tức thì.
05:58 04/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Quang Liêm vượt kỳ thủ số một Mỹ, vô địch giải cờ vua hàng đầu; Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 với 17 mã phương thức; Máy tạo nhịp tim nhỏ hơn hạt gạo; Alcaraz chọn Ronaldo, bỏ Messi trong top 5 cầu thủ vĩ đại.
05:55 03/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất miễn học phí cho sinh viên, học viên các ngành khoa học cơ bản; Gần 150 kỳ thủ tranh tài ở Giải cờ vây quốc gia; Nghệ An đề nghị công nhận bia Ma Nhai là bảo vật quốc gia; Túi xách tay hình mỳ spaghetti giá 3.250 USD.
08:14 02/04/2025
(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
05:59 02/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Kỳ thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc tổ chức tại miền Nam sau 22 năm; Đà Nẵng cảnh báo dịch sởi; Vườn quốc gia Tràm Chim lắp camera theo dõi quá trình chăm sóc sếu đầu đỏ; Chuyên gia Malaysia cảnh báo nóng sau động đất ở Myanmar.
04:56 02/04/2025
Tháng 4, có 3 phim điện ảnh Việt ra rạp, đều là những phim được đầu tư, sẽ kể với khán giả những câu chuyện mới mẻ với những góc nhìn được soi rọi đa chiều, kỳ vọng là những thước phim đáng xem.
05:58 01/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Giải đua thuyền chào mừng Ngày Giải phóng Đà Nẵng; “Hố tử thần” sâu 5m xuất hiện giữa quốc lộ ở Bắc Kạn; Tranh Nguyễn Gia Trí được đấu giá hơn hai triệu USD.
05:50 31/03/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thành lập Trung tâm ươm tạo bán dẫn; Tác giả Australia đoạt giải nhất thi viết về Thành phố Hồ Chí Minh; Phát hiện thành phố ngầm khổng lồ bên dưới kim tự tháp Giza của Ai Cập; Băng biển Bắc Cực chạm mức thấp kỷ lục.
18:58 07/04/2025
(HGO) – Chiều ngày 7-4, tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 – U Minh (thành phố Cần Thơ), Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 88 (Đoàn Tu Vũ), thuộc Sư đoàn 302, Quân khu 7; Trung đoàn Bộ binh 1 (Đoàn Ba Gia),
12:14 07/04/2025
(HGO) - Từ ngày 4 đến ngày 8-4, tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã diễn ra Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XII năm 2025 với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam bộ”.
11:09 07/04/2025
(HGO) - Ngày 7-4 (nhằm ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ đã long trọng diễn ra Nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
06:39 06/04/2025
(HGO) – Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT Week 2025).