Điểm tin sáng 7-2: Tháng Giêng lễ hội dọc dài khắp miền đất nước

Thứ Sáu, ngày 07/02/2025 | 05:51

Điểm lại những lễ hội khắp ba miền trong tháng Giêng này.

Lễ hội chùa Hương

Sáng mùng 6 Tết (3/2), lễ hội chùa Hương 2025 khai mạc với chủ đề Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt.

 Phí tham quan chùa Hương và bảo hiểm với người lớn là 80.000 đồng, trẻ em 40.000 đồng. Giá dịch vụ xuồng đò hai chiều đi tuyến Hương Tích là 50.000 đồng một người, tuyến Long Vân - Tuyết Sơn 35.000 đồng.

Giá vé cáp treo khứ hồi là 220.000 đồng một người.

Lễ hội chùa Hương kéo dài nhất cả nước, tới 1/5, thu hút hàng triệu khách tham quan mỗi năm. Di tích này cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km.

Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean (Hà Nội)

Người dân lần đầu tiên được chiêm ngưỡng 7 tác phẩm đèn lồng siêu chất trong bộ sưu tập đèn lồng Yuyuan Lantern Festival nổi tiếng thế giới: Bạch Long, Thông Lung, Công chúa Thủy cung, Lộc Thục, Phép màu đại ngàn, Xứ biển diệu kỳ, Cung đường Cát Tường.

Lễ hội Đúc Bụt “cướp chiếu” cầu may ở Vĩnh Phúc

Ngày 5/2/2025 (mùng 8 tháng Giêng Ất Tỵ), Lễ hội Đúc Bụt (hay còn gọi là Lễ hội Cướp chiếu) khai mạc tại cụm di tích Đình Cả, làng Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách tham dự.

Phần đặc sắc và quan trọng nhất của lễ hội là tích trò đúc bụt, thu hút đông đảo người dân ngóng chờ, theo dõi. Sau khi các "Bụt" được dân làng hộ tống đi tắm ở giếng nước thiêng đầu thôn và đắp bùn lên người và mặt, thì được rước về trước sân đền Đức Bà chờ báo cáo với Thành hoàng làng.

Lễ hội cướp phết Bàn Giản (Vĩnh Phúc)

Để cướp hoặc chạm vào quả phết được cho là gặp nhiều may mắn, nhiều người không ngại leo trèo, dẫm đạp lên nhau.

Mùng 7 tháng Giêng, hàng trăm thanh niên xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã lao vào chen lấn xô đẩy, giẫm đạp lên lưng nhau để giành một quả phết được làm bằng gỗ quý với hy vọng nhận may mắn trong cả năm.

Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn (Hà Nam)

UBND thị xã Duy Tiên (Hà Nam) tổ chức lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn để cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Năm nay Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy xuống đồng cày ruộng.

Ban tổ chức lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn cho biết năm Đinh Hợi 987 cách đây 1.038 năm, vua Lê Đại Hành - vị vua đầu tiên trong các triều đại phong kiến Việt Nam - đã chọn vùng đất Đọi Sơn tổ chức lễ Tịch điền nhằm khuyến khích, nhắc nhở thần dân coi trọng, chăm lo sản xuất nông nghiệp.

Noi theo tiền nhân, kể từ năm 2009 lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn đã được phục dựng ngay trên khu ruộng dưới chân núi Đọi mà xưa kia nhà vua đã đi những sá cày đầu xuân cho nhân dân vào vụ mới.

Lễ hội khai hạ truyền thống rước cá thần (Thanh Hóa)

Đã thành thông lệ, hàng năm cứ đến ngày mùng 8 tháng Giêng Âm lịch, người Mường ở làng Lương Ngọc (xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá) lại tổ chức lễ hội khai hạ truyền thống rước cá thần với mong muốn một năm mưa thuận, gió hòa.

Lễ hội đền Huyền Trân (Thành phố Huế)

Lễ hội đền Huyền Trân nhằm tri ân công lao to lớn của Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân trong việc mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam.

Công chúa Huyền Trân là một con người hiếu nghĩa vẹn toàn, được nhân dân kính ngưỡng. Câu chuyện về vị tiền nhân này được truyền tụng qua nhiều triều đại, nhiều thế hệ, được nhiều địa phương lập đền thờ.

Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng (Phú Yên)

Sáng 6-2 (mùng 9 tháng giêng), tại khu vực di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) diễn ra Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng. Đây là hội đua ngựa không chuyên độc đáo của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thu hút hàng ngàn người dân Phú Yên và du khách khắp nơi trong cả nước đến xem và cổ vũ.

Hội đua ngựa năm nay có 32 "kỵ sĩ", điều khiển 32 ngựa đua đến từ các xã tại huyện Tuy An.

Trong các vòng đua sáng nay, có nhiều kỵ mã đã tạo ra các pha tranh tài hấp dẫn, kịch tính nhưng cũng có ngựa đua tạo tiếng cười vui nhộn cho người xem như: chỉ chạy một vòng rồi dừng, không chịu đua tiếp; có ngựa tung vó hất văng cả kỵ sĩ xuống sân cỏ và có ngựa đang chạy trên đường đua thì dừng lại... gặm cỏ.

Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại lăng Lê Văn Duyệt (Thành phố Hồ Chí Minh)

Lễ hội Khai hạ - Cầu an là hoạt động thường niên vào đúng mùng 7 Tết hằng năm, cũng như là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người dân Nam Bộ và TP.HCM.

"Ước tính mỗi năm lăng Lê Văn Duyệt đón khoảng 10.000 lượt khách tham quan đến với Lễ hội Khai hạ - Cầu an", ông Trần Văn Sung, trưởng ban quý tế lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt, chia sẻ.

"Theo tục lệ xa xưa, ngày mùng 7 là ngày lễ hạ nêu.

Đức Tả quân Lê Văn Duyệt đã chọn ngày này làm ngày Khai hạ, duyệt binh đầu năm, cũng là ngày khai sơn, khai bút, khai ấn để cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Lễ hội gồm nhiều nội dung phong phú, gắn liền với các dấu ấn của nền văn minh Việt cổ, cũng là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng không thể thiếu của đồng bào, đặc biệt mang ý nghĩa tôn kính các vị tiền nhân, tưởng nhớ những người đã có công khai hoang lập đất, cầu mong cho vạn vật phát triển thuận lợi, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Điểm tin sáng 9-5: Việt Nam có hơn 10.000 trạm 5G

05:50 09/05/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhiều bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh miễn phí cho khách tham quan; 8 bệnh nhân ung thư Việt đầu tiên thử nghiệm thuốc miễn dịch đường uống; Sân khấu Lan Anh đóng cửa sau gần 30 năm hoạt động; HLV Park Hang-seo nhận trọng trách ở World Cup 2026.

Điểm tin sáng 8-5: Dạy 2 buổi mỗi ngày miễn phí từ năm học 2025-2026

05:05 08/05/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Cậu bé gốc Việt 13 tuổi trúng tuyển hơn 100 trường đại học Mỹ; Tàu đắm ở Hội An có thể là một bảo vật tàu cổ chưa từng có; Phát hiện kim tự tháp bí ẩn sâu trong rừng mưa Amazon; New Zealand đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội.

Phim Việt đang thắng trên “sân nhà”

08:59 07/05/2025

Rạp Việt chứng kiến sự trỗi dậy của phim Việt với hơn 10 phim cán mốc trăm tỉ trong 5 tháng đầu năm nay, điều này chứng tỏ sự nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu khán giả, dám đầu tư lớn để đạt doanh thu khủng của các nhà sản xuất.

Điểm tin sáng 7-5: Mất cân bằng giới tính tại Việt Nam ngày càng nghiêm trọng

05:49 07/05/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đề xuất quy định cấm ép buộc học thêm dưới mọi hình thức; Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng; Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra; Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đại thắng Baeksang 2025.

Điểm tin sáng 6-5: Địa phương nào đón lượng khách đông nhất và có doanh thu du lịch nhiều nhất đợt nghỉ lễ ?

05:58 06/05/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ca khúc đạt 3,1 tỉ view; Ba món Việt trong 100 đồ ăn sáng ngon nhất thế giới; Loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng tái xuất hiện ở miền nam Thái Lan; Máy bay Anh lập kỷ lục bay liên tục lâu nhất thế giới.

Điểm tin sáng 2-5: Việt Nam sẽ có nhà máy silicon đa tinh thể dùng cho bán dẫn

05:55 02/05/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự từ chiều 3-5; Đề nghị không chuyển đại học trọng điểm, đa ngành về Bộ Giáo dục; Anh em song sinh 'gặt vàng' kỳ thi Olympic giao lưu toán quốc tế; Nơi hứng chịu nhiều vụ thử bom hạt nhân nhất thế giới.

Điểm tin sáng 1-5: 10.5000 drone sẽ vẽ hành trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

05:57 01/05/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Trên 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025; New Zealand vô địch Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á tổ chức tại Phú Yên; Hàn Quốc sơ tán 3.400 người do cháy rừng; Phát hiện tinh tinh cũng 'nhậu nhẹt' để kết thân.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

12:11 30/04/2025

50 năm qua, vùng đất Hậu Giang đã có quá nhiều đổi thay tích cực, tất cả vẽ lên một bức tranh sáng trong sự phát triển của Hậu Giang. Từ một vùng đất khó, nay Hậu Giang đã vươn tầm, hòa nhịp “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, của đất nước.

Điểm tin sáng 30-4: Tặng cờ Tổ quốc, ấn phẩm đặc biệt cho du khách cùng lan tỏa thông điệp hòa bình

05:54 30/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Festival khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam; Nhật Bản sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích 5.000 dự án công; Ấn Độ cấm 16 kênh Youtube của Pakistan; Facebook thử nghiệm nút "hạ cấp" bình luận.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

12:11 29/04/2025

Dù là tỉnh trẻ, còn gặp không ít khó khăn sau hơn 20 năm chia tách, nhưng với trách nhiệm, lòng biết ơn và nghĩa tình sâu nặng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang luôn làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người đã hy sinh xương máu cho độc lập hôm nay !.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025

18:12 09/05/2025

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.

Góp nhiều ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

17:30 09/05/2025

Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Công đoàn các cơ quan Đảng phát động Tháng công nhân năm 2025 và tổ chức hoạt động chào mừng

16:41 09/05/2025

(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.