Thứ Tư, ngày 07/05/2025 | 05:49
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đề xuất quy định cấm ép buộc học thêm dưới mọi hình thức; Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng; Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra; Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đại thắng Baeksang 2025.
Mất cân bằng giới tính tại Việt Nam ngày càng nghiêm trọng
Ảnh minh họa.
Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta ngày càng nghiêm trọng, trong đó Bắc Ninh là địa phương có mức chênh lệch cao nhất, đạt 119,6 bé trai trên 100 bé gái.
Số liệu được công bố trong Báo cáo quốc gia đầu tiên về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024, vào cuối tháng 4. Báo cáo do Cục Thống kê xây dựng trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Tổ chức Y tế công cộng (VS).
Tỷ số giới tính khi sinh, vốn phản ánh sự cân bằng tự nhiên giữa trẻ trai và trẻ gái khi ra đời, theo chuẩn mực sinh học ở mức 104-106 bé trai/100 bé gái. Khi tỷ số này vượt quá 106, cho thấy có sự khác biệt với mức sinh học bình thường và phản ánh những can thiệp có chủ ý trên khía cạnh về giới.
"Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sự mất cân bằng tự nhiên, đe dọa sự ổn định dân số của quốc gia và toàn cầu", Cục Thống kê ghi nhận.
Trên thực tế, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam đã được phát hiện qua các cuộc điều tra biến động dân số hằng năm. Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách và giải pháp để kiểm soát nhưng tình trạng chưa được khắc phục. Từ năm 2021 đến 2024, tỷ số này lần lượt là 109,5; 109,7 và 110,7 bé trai trên 100 bé gái, liên tục vượt xa mức tự nhiên.
Đề xuất quy định cấm ép buộc học thêm dưới mọi hình thức
Ngày 6/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Nhà giáo.
Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội quan tâm đến vấn đề dạy thêm, học thêm. Trong đó, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định quyền của nhà giáo được dạy thêm; quy định rõ hơn việc cấm ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức, không được dạy thêm đối với học sinh mình trực tiếp giảng dạy.
Có ý kiến đề nghị quy định theo hướng nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức và không được thu tiền học thêm của học sinh, kể cả trường hợp học sinh tự nguyện đăng ký.
Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, học thêm là nhu cầu có thật của người học, tuy nhiên, việc ép buộc học sinh phải học thêm là không phù hợp. Dự thảo Luật quy định việc cấm ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quy định cụ thể về vấn đề dạy thêm, học thêm.
Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng
Người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám chữa để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.
Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp tháng 10.
Trong điều 214, 215, 216 quy định về các tội liên quan gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), cơ quan soạn thảo không thay đổi mức phạt tù so với quy định hiện hành, song đề xuất nâng gấp đôi mức phạt tiền và nâng mức tiền vi phạm để quy kết trách nhiệm hình sự.
Cụ thể, khoản 1 Điều 214 (tội Gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp) dự thảo đề xuất số tiền vi phạm tối thiểu khi xử lý hình sự là chiếm đoạt 20 triệu đồng (quy định hiện hành 10 triệu đồng) hoặc gây thiệt hại tối thiểu 40 triệu đồng (hiện hành 20 triệu) với các thủ đoạn lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ để lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội, dùng các loại hồ sơ này để hưởng chế độ.
Mức phạt tiền với hành vi này cũng được nâng lên ít nhất 40 triệu đồng, gấp đôi so với hiện nay 20 triệu đồng.
Mức phạt 200-400 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm được đề xuất áp dụng với người phạm tội có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; chiếm đoạt tối thiểu từ 200 triệu hoặc gây thiệt hại ít nhất 400 triệu đồng.
Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra
Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra vào rạng sáng ngày 6/5 (theo giờ Việt Nam) tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York (Mỹ). Met Gala không chỉ đơn thuần là 1 sự kiện thời trang - nơi các ngôi sao xuất hiện lộng lẫy trong những trang phục ấn tượng mà còn được xem như buổi gây quỹ quan trọng cho Viện Trang phục của bảo tàng lừng danh.
Với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), Met Gala 2025 năm nay chiêu đãi giới mộ điệu bằng bữa tiệc thời trang khác lạ, độc đáo. Chủ đề này là một cột mốc đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 20 năm, triển lãm tập trung vào thời trang menswear, tôn vinh phong cách và bản sắc của người da màu. Sự đổ bộ của dàn sao đình đám trong những bộ suit ấn tượng, mang đậm dấu ấn cá nhân cũng khiến giới mộ điệu được một phen mãn nhãn.
Ngoài "bà hoàng thời trang" Anna Wintour, Met Gala 2025 còn được đồng chủ trì bởi diễn viên Colman Domingo, tay đua F1 Lewis Hamilton, rapper A$AP Rocky, ca sĩ kiêm nhà thiết kế Pharrell Williams. Ngoài ra, LeBron James - huyền thoại bóng rổ cũng sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự của sự kiện năm nay.
Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đại thắng Baeksang 2025
Tối 5-5 (giờ Hàn Quốc), Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 61 chính thức diễn ra. Sự kiện quy tụ dàn sao đình đám như IU, Park Bo Gum, Lee Byung Hun, Hyun Bin, Ju Ji Hoon... hứa hẹn mang đến cuộc đua đầy kịch tính ở các hạng mục lớn.
Thành lập từ năm 1965, cùng với Giải thưởng Rồng Xanh và Giải thưởng điện ảnh Daejong, Baeksang là một trong ba giải thưởng uy tín hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.
Ở hạng mục truyền hình, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt vượt qua hai đối thủ nặng ký là Trung tâm chăm sóc chấn thương và Cõng anh mà chạy, giành giải thưởng Phim truyền hình xuất sắc nhất. Đây là thành tích thuyết phục và có thể dự đoán trước vì những thành tích "khủng" mà phim đạt được.
Ngoài Phim truyền hình xuất sắc nhất, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt còn được xướng tên tại các giải Nữ phụ xuất sắc nhất, Nam phụ xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất.
Trong khi đó, Kim Tae Ri được xướng tên cho giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất (thị hậu) với bộ phim Jeongnyeong: The star is born, còn Ju Ji Hoon là Nam chính xuất sắc nhất nhờ vai "bác sĩ mỏ hỗn" của Trung tâm chăm sóc chấn thương đình đám.
Bảo Nam tổng hợp
05:58 06/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ca khúc đạt 3,1 tỉ view; Ba món Việt trong 100 đồ ăn sáng ngon nhất thế giới; Loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng tái xuất hiện ở miền nam Thái Lan; Máy bay Anh lập kỷ lục bay liên tục lâu nhất thế giới.
05:55 02/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự từ chiều 3-5; Đề nghị không chuyển đại học trọng điểm, đa ngành về Bộ Giáo dục; Anh em song sinh 'gặt vàng' kỳ thi Olympic giao lưu toán quốc tế; Nơi hứng chịu nhiều vụ thử bom hạt nhân nhất thế giới.
05:57 01/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Trên 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025; New Zealand vô địch Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á tổ chức tại Phú Yên; Hàn Quốc sơ tán 3.400 người do cháy rừng; Phát hiện tinh tinh cũng 'nhậu nhẹt' để kết thân.
05:54 30/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Festival khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam; Nhật Bản sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích 5.000 dự án công; Ấn Độ cấm 16 kênh Youtube của Pakistan; Facebook thử nghiệm nút "hạ cấp" bình luận.
05:58 29/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Trợ lý AI của startup Việt chiến thắng tại sự kiện công nghệ hàng đầu châu Á; Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát năng lực tiếng Anh của gần 200.000 học sinh lớp 9 và lớp 11; Ông Trump yêu cầu đưa AI vào giảng dạy từ mẫu giáo; BTS và BLACKPINK được vinh danh là nghệ sĩ K-Pop được yêu thích nhất năm 2025.
18:33 28/04/2025
(HGO) - Chiều ngày 28-4, tại Di tích lịch sử - Văn hóa Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hậu Giang - Từ mùa xuân thống nhất đến chung bước vào kỷ nguyên mới”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
05:59 28/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Mang nhạc cách mạng đến với người Việt ở Hàn Quốc; OpenAI muốn mua trình duyệt Chrome của Google; Intel chuẩn bị sa thải hơn 20.000 nhân viên; Phát hiện loài 'kiến địa ngục' cổ nhất hành tinh.
22:35 27/04/2025
(HGO) - Sáng 27-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, đã dự xem buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng tỉnh tổ chức.
05:58 27/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Việt Nam dẫn đầu về số lượng du học sinh ngành kỹ thuật tại Hàn Quốc; Bóng đá Việt Nam lần đầu có lớp học phân tích; Tạo ra loại sơn có thể diệt khuẩn, vi rút cúm và Covid-19; Demi Moore được vinh danh là Người đẹp nhất thế giới 2025.
11:56 26/04/2025
(HGO) - Mới đây, tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, Câu lạc hát với nhau tân, cổ nhạc Thạnh An đã làm lễ ra mắt.
08:57 07/05/2025
NXB Kim Đồng vừa ấn hành quyển “Xám ngố đi thành phố” của tác giả Bùi Tiểu Quyên, tiếp nối mạch truyện “Hùm Xám qua sông” ra mắt năm 2024 của chị.
08:53 07/05/2025
(HG) - Theo phản ánh của nhiều người dân ở tuyến kênh Chính Lưỡng, gần 10 ngày nay, việc thi công công trình tuyến đường Tỉnh lộ 927 đoạn qua ấp Long Bình, thị xã Long Mỹ gây ảnh hưởng đến việc lưu thông, mua bán, sản xuất nông nghiệp của người dân.
08:49 07/05/2025
(HG) - Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng công nhân 2025, sáng ngày 6-5, Liên đoàn Lao động thành phố Ngã Bảy tổ chức lễ khởi công xây dựng mái ấm công đoàn cho công đoàn viên Hà Minh Thi,
08:45 07/05/2025
(HG) - Sở Xây dựng tỉnh cho biết, đơn vị đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của phương tiện tại các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa thông qua thiết bị giám sát hành trình.