Điểm tin sáng 8-10: Nhiều “ông lớn công nghệ” đang coi Việt Nam là điểm đến đầu tư

08/10/2024 | 05:50 GMT+7

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Khách Việt e dè tour miền núi phía Bắc; Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dữ liệu sức khỏe của hơn 1,7 triệu học sinh toàn địa bàn; Singapore đóng cửa trường đua ngựa trăm năm tuổi để xây dựng nhà ở; Tàn Tuyết lại được dự đoán thắng Nobel Văn học.

Nhiều “ông lớn công nghệ” đang coi Việt Nam là điểm đến đầu tư

Design: BẢO NAM

Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2024 của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO đã xếp hạng Việt Nam ở vị trí 44/133 quốc gia và nền kinh tế, tăng hai bậc so với năm trước.

Hiện tại, ngày càng nhiều các tên tuổi về công nghệ như NVIDIA, Google, Meta đang coi Việt Nam là điểm đến đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, trong đó có lĩnh vực nguồn nhân lực chất lượng cao.

Google nâng 40.000 suất học bổng/ năm về AI dành cho các startup, sinh viên và giảng viên của hơn 80 trường Đại học tại Việt Nam. Meta dự kiến sẽ tạo ra hơn 1.000 việc làm và hàng triệu USD cho Việt Nam, nhờ vào việc sản xuất kính thực tế ảo. Đây là một trong những kết quả hợp tác sau 5 năm hình thành và phát triển của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC).

Theo báo cáo của WIPO, trong 14 năm liền, Việt Nam luôn có kết quả đổi mới sáng tạo cao hơn so với mức độ phát triển, cho thấy hiệu quả trong việc chuyển các nguồn lực đầu vào (như thể chế, cơ sở hạ tầng, nhân lực..) thành kết quả đầu ra đổi mới sáng tạo.

4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trên 200 quỹ đầu tư, 84 vườn ươm, 35 tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 20 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo… hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Khách Việt e dè với tour miền núi phía Bắc

Một tháng sau bão Yagi, Hà Giang đón khách nước ngoài trở lại nhưng vắng bóng khách Việt do còn tâm lý e dè, khiến công suất phòng khách sạn tháng 10 đạt 20-30%.

Mustgo, nền tảng đặt phòng trực tuyến với hơn 2.000 đối tác khách sạn toàn quốc, ghi nhận lượng đặt phòng ở Hà Giang và Sa Pa sụt giảm nặng trong tháng 10 dù đang vào mùa cao điểm. Công suất phòng cuối tuần ở hai điểm này đạt khoảng 20-30%, giảm 40-50% so với cùng kỳ.

Theo đại diện ban quản lý Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, khách Việt tránh các điểm du lịch vùng núi như Hà Giang vì e ngại sạt lở. Trong đợt bão Yagi, thiệt hại về người và tài sản ở Hà Giang không đáng kể. Tuy nhiên, hồi tháng 7, Hà Giang xảy ra vụ sạt lở ở Bắc Mê và cuối tháng 9 là Bắc Quang, gây tâm lý lo sợ cho du khách. Đại diện công viên địa chất đánh giá cần có thời gian để khách Việt ổn định lại.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dữ liệu sức khỏe của hơn 1,7 triệu học sinh toàn địa bàn

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai chuyển đổi số dữ liệu sức khỏe học sinh kể từ năm học 2024-2025.

TP.HCM sẽ có dữ liệu sức khỏe của hơn 1,7 triệu học sinh. Dữ liệu sức khỏe học sinh giúp ngành y tế nhận diện được mô hình bệnh, tật học đường của học sinh trên địa bàn TP, nhằm chủ động có các giải pháp chăm sóc và can thiệp điều trị kịp thời.

Bắt đầu từ năm học 2024-2025, Sở Y tế yêu cầu tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tham gia đoàn khám, kiểm tra sức khỏe tại các trường học phải sử dụng biểu mẫu kiểm tra sức khỏe do Sở Y tế ban hành, và nhập liệu kết quả khám trên Hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng.

Singapore đóng cửa trường đua ngựa trăm năm tuổi để xây dựng nhà ở

Trường đua Singapore Turf Club vừa tổ chức ngày đua cuối cùng, trước khi sân đua được giao lại cho chính phủ để phục vụ việc xây dựng nhà ở mới.

Theo Hãng tin Bloomberg, khu đất rộng hơn 120ha sẽ bị san bằng để nhường chỗ cho các dự án nhà ở công và tư, trong bối cảnh dân số Singapore vượt mốc 6 triệu người trong năm nay.

Chính phủ cho biết điều này là cần thiết để "đảm bảo có đủ đất cho các thế hệ tương lai". Sau khi hoàn thành các công việc chuẩn bị, khu đất được giao lại cho nhà nước trước đầu năm 2027.

Mặc dù quyết định chấm dứt hoạt động đua ngựa đã gây ra cú sốc lớn cho cộng đồng khi công bố năm ngoái, môn thể thao này thực tế đã suy thoái từ lâu. Số lượng khán giả đã giảm từ mức trung bình 11.000 người vào mỗi ngày đua năm 2010 xuống còn khoảng 6.000 vào năm 2019.

Vào ngày đua cuối cùng 5-10, khoảng 10.000 người đã có mặt - bằng 1/3 sức chứa của sân.

Giới trẻ Singapore đã chuyển sang các môn thể thao và hoạt động giải trí khác. Hiện nay, môn thể thao chiếm lĩnh vị trí số một ở Singapore là giải đua xe Công thức 1 (F1).

Cuộc đua đầu tiên ở quốc gia này diễn ra vào năm 1843, khi vẫn còn là thuộc địa của Anh.

Tàn Tuyết lại được dự đoán thắng Nobel Văn học

Nhà văn Tàn Tuyết và tác phẩm Phố Ngũ Hương.

Nhà văn Tàn Tuyết - được gọi là "Kafka của Trung Quốc" - được nhiều nhà cái dự đoán thắng Nobel Văn học 2024.

Giải thưởng sẽ được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố vào 13h ngày 10/10 (giờ địa phương). Người chiến thắng nhận phần thưởng 11 triệu krona Thụy Điển (26 tỷ đồng).

Theo China Press, Tàn Tuyết đứng đầu danh sách dự đoán của Nicer Odds, nhà cái nổi tiếng nước Anh, với tỷ lệ 5/1 (một ăn năm). Nhà văn Australia Gerald Moonan xếp thứ hai, nhà văn Canada Anne Carson xếp thứ ba, còn Thomas Pynchon và Haruki Murakami, những người từ lâu được coi là ứng viên giải Nobel, lần lượt xếp thứ sáu và thứ chín. Năm ngoái, Tàn Tuyết cũng được Nicer Odds dự đoán chiến thắng.

Trong danh sách của Oddspedia - một trang cá cược khác của Anh, nhà văn đứng đầu với 18% bình chọn, vượt qua Murakami (7%) và Margaret Attwood (3%).

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>