Điểm tin sáng 9 – 6: Phụ nữ Việt Nam vào top 3 đẹp nhất châu Á

Chủ Nhật, ngày 09/06/2024 | 05:48

Cùng những tin tức khác, mời quý độc giả theo dõi: Vận động 70 tỉ đồng xây dựng Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu; Sông Hàn rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024; Cây 'biết đi' đoạt giải Cây của năm 2024; Hoạt động đánh dấu 50 đếm ngược tới Olympic Paris 2024.

Phụ nữ Việt Nam vào top 3 đẹp nhất châu Á

Ảnh minh họa.

Trang về thống kê và đầu tư Insider Monkey vừa đưa ra danh sách 20 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á có nữ giới xinh đẹp nhất, kể cả tự nhiên và có trải qua can thiệp thẩm mỹ.

Thống kê của trang dựa trên nhiều nguồn ý kiến, với cách tiếp cận dựa trên sự đồng thuận.

Theo đó, Việt Nam lọt top 3 có nữ giới xinh đẹp nhất tại châu Á. Đứng ở vị trí số 1 là Hàn Quốc và số 2 là Nhật Bản.

"Việt Nam nổi tiếng với những người phụ nữ xinh đẹp với vẻ ngoài tinh tế, làn da mịn màng và phong thái duyên dáng", danh sách nêu.

Cũng theo Insider Monkey, ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu là một trong những chìa khóa mang lại vẻ đẹp cho phụ nữ. Thị trường chăm sóc da mặt tại châu Á - Thái Bình Dương dự kiến có thể đạt 88,4 tỉ USD vào năm 2031.

Hàn Quốc thường được biết đến như "thủ phủ sắc đẹp của thế giới". Danh sách cho biết cứ 5 phụ nữ Hàn Quốc thì có một người đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Nữ giới tại nước này nổi tiếng với chế độ chăm sóc da và chịu chi cho các liệu pháp làm đẹp. Tính toán cho thấy phụ nữ trẻ ở Hàn chi trung bình 700 USD/tháng cho các sản phẩm chăm sóc da.

Thị trường làm đẹp ở các nước Đông Nam Á cũng đang phát triển mạnh, trong đó thị trường Việt Nam trị giá 2,26 tỉ USD vào năm 2022.

Danh sách 20 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á có nữ giới xinh đẹp nhất của Insider Monkey

20. Lào

19. Myanmar

18. Pakistan

17. Sri Lanka

16. Kazakhstan

15. Đài Loan

14. Bhutan

13. Macau

12. Hong Kong

11. Indonesia

10. Thái Lan

9. Singapore

8. Trung Quốc

7. Ấn Độ

6. Malaysia

5. Iran

4. Philippines

3. Việt Nam

2. Nhật Bản

1. Hàn Quốc

Vận động 70 tỉ đồng xây dựng Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu

Sáng 8-6, UBND tỉnh Trà Vinh đã tổ chức buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, báo chí và các doanh nghiệp tại Nhà hát Trần Hữu Trang (ảnh trên), nhằm vận động trong giới văn nghệ sĩ để gây quỹ xây dựng Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu.

Dự kiến giữa tháng 6 và đầu tháng 7, Trà Vinh tiếp tục vận động gây quỹ tại tỉnh Bình Dương, TP Cần Thơ, Hà Nội và tại địa phương.

Cố soạn giả - NSND Viễn Châu tên thật là Huỳnh Trí Bá (1924 - 2016). Ông sinh ra tại ấp Tham Đua, Làng Đôn Hậu, tổng Ngãi Hòa Trung, quận Bắc Trang (nay là xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Ông là danh cầm đàn tranh nổi tiếng và là soạn giả của nhiều vở cải lương,

Ông được cho là người đã khai sinh ra thể loại cải lương tân cổ giao duyên và đã có công đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại T P HCM. Ông đã sáng tác trên 70 vở cải lương và trên 2.000 bản vọng cổ được các nghệ sĩ nổi tiếng trình bày, in ấn phát hành trong và ngoài nước.

Ông được Nhà nước phong tặng các danh hiệu như: Nghệ sĩ Ưu tú (năm 1988); Nghệ sĩ Nhân dân (năm 2012) và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho những đóng góp xuất sắc đối với "Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ".

Sông Hàn rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024

Chủ đề chung của Lễ hội năm nay là “Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu,” trong đó các chủ đề của mỗi đêm hướng đến tôn vinh những giá trị tiêu biểu, vẻ đẹp rạng rỡ.

Tối 8/6, tại thành phố Đà Nẵng, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 đã chính thức khai mạc bên dòng sông Hàn thơ mộng.

Màn trình diễn pháo hoa lung linh từ đội đương kim vô địch Pháp và đội chủ nhà Việt Nam, cùng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc đến từ các nghệ sỹ trong nước và quốc tế đã thắp sáng cho đêm khai mạc.

Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng muốn gửi gắm thông điệp về sự kết nối giữa các dân tộc, các quốc gia, sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên để hướng đến một thế giới hòa bình, văn minh, phồn thịnh.

Cây 'biết đi' đoạt giải Cây của năm 2024

Theo giới chức New Zealand, cây rata này cao 32m, tương đương chiều cao của một tòa nhà 7 tầng. Cây rata có hình dáng đặc biệt thu hút này đã giành 42% phiếu bầu, vượt qua 4 cây khác để giành giải Cây của năm 2024 do Hiệp hội Trồng trọt New Zealand tổ chức.

Cây rata phương bắc cao hơn 30m, có tuổi đời hàng thế kỷ và đứng trơ trọi giữa đồng vì là cái cây duy nhất sống sót trong một khu rừng đã bị chặt phá khoảng 150 năm trước, theo trang LiveScience.

Có tên khoa học Metrosideros bobusta, cây này được gọi là cây "biết đi" vì trông giống như đang sải bước trên cánh đồng.

Cây rata là loài cây có hoa cao nhất New Zealand, có thể sống tới 1.000 năm. Rễ và những nhánh cây trông như cánh tay dài khiến rata giống với những sinh vật hư cấu thuộc chủng tộc Ent trong bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn.

Hoạt động đánh dấu 50 đếm ngược tới Olympic Paris 2024

Tháp Eiffel, biểu tượng của thành phố Paris trong ngày hôm qua đã được tô điểm thêm màu sắc bằng 5 màu vàng, đỏ, đen, xanh lá cây và danh xa trời, khi biểu tượng của Olympic chính thức được đặt trên tòa tháp này.

Đây là 1 trong những hoạt động đáng chú ý nhằm đánh dấu 50 đếm ngược tới Olympic Paris 2024. Bên cạnh hoạt động này, nước chủ nhà Pháp cũng đang gấp rút chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc của Olympic Paris, trong đó quan trọng nhất chính là việc đảm bảo an ninh.

Hiện tại vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc buổi lễ có được tổ chức trên sông Seine, hay sẽ được tổ chức trên sân vận động Stade de France.

Bảo Nam tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Điểm tin sáng 7-4: Sẽ bắt buộc dạy 2 buổi mỗi ngày từ lớp 6 đến 12

05:55 07/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi:Tuyển Việt Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA; Nam sinh lớp 8 đạt 8.5 IELTS; Màn hình LED bay lớn nhất thế giới; Bị bắt vì cố lên đảo của bộ tộc biệt lập nhất thế giới

Điểm tin sáng 6-4: Dùng công nghệ viễn thám cảnh báo hạn hán Tây Nguyên

05:56 06/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Cảnh báo hội chứng ngừng thở khi ngủ ở người béo phì; Vương quốc Anh sẽ đăng cai World Cup nữ 2035; Vương quốc Anh sẽ đăng cai World Cup nữ 2035; 40 tay vợt đề nghị Grand Slam trả thêm tiền.

Điểm tin sáng 5-4: Dự kiến hơn 1,1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025

05:50 05/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tốc độ Internet wifi tại Việt Nam sắp tăng nhờ bổ sung tần số; Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh dừng thi đấu 2 ngày; Myanmar đối mặt khủng hoảng y tế sau động đất; Thiết bị biến suy nghĩ thành giọng nói gần như tức thì.

Điểm tin sáng 4-4: Phát hiện lỗ hổng bảo mật ‘chết người’ trên trình duyệt Chrome

05:58 04/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Quang Liêm vượt kỳ thủ số một Mỹ, vô địch giải cờ vua hàng đầu; Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 với 17 mã phương thức; Máy tạo nhịp tim nhỏ hơn hạt gạo; Alcaraz chọn Ronaldo, bỏ Messi trong top 5 cầu thủ vĩ đại.

Điểm tin sáng 3-4: Số người thiệt mạng vì động đất ở Myanmar tăng lên hơn 2.800

05:55 03/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất miễn học phí cho sinh viên, học viên các ngành khoa học cơ bản; Gần 150 kỳ thủ tranh tài ở Giải cờ vây quốc gia; Nghệ An đề nghị công nhận bia Ma Nhai là bảo vật quốc gia; Túi xách tay hình mỳ spaghetti giá 3.250 USD.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Hậu Giang

08:14 02/04/2025

(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Điểm tin sáng 2-4: AI có thể thay thế các nhà văn khoa học viễn tưởng trong 10-20 năm tới ?

05:59 02/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Kỳ thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc tổ chức tại miền Nam sau 22 năm; Đà Nẵng cảnh báo dịch sởi; Vườn quốc gia Tràm Chim lắp camera theo dõi quá trình chăm sóc sếu đầu đỏ; Chuyên gia Malaysia cảnh báo nóng sau động đất ở Myanmar.

Phim ra rạp tháng 4 hứa hẹn bùng nổ

04:56 02/04/2025

Tháng 4, có 3 phim điện ảnh Việt ra rạp, đều là những phim được đầu tư, sẽ kể với khán giả những câu chuyện mới mẻ với những góc nhìn được soi rọi đa chiều, kỳ vọng là những thước phim đáng xem.

Điểm tin sáng 1-4: Nhật Bản cảnh báo siêu động đất khiến gần 300.000 người chết, thiệt hại 1.800 tỉ USD

05:58 01/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nghệ thuật lân sư rồng của người Hoa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Giải đua thuyền chào mừng Ngày Giải phóng Đà Nẵng; “Hố tử thần” sâu 5m xuất hiện giữa quốc lộ ở Bắc Kạn; Tranh Nguyễn Gia Trí được đấu giá hơn hai triệu USD.

Điểm tin sáng 31-3: Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam nhanh nhất châu Á

05:50 31/03/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thành lập Trung tâm ươm tạo bán dẫn; Tác giả Australia đoạt giải nhất thi viết về Thành phố Hồ Chí Minh; Phát hiện thành phố ngầm khổng lồ bên dưới kim tự tháp Giza của Ai Cập; Băng biển Bắc Cực chạm mức thấp kỷ lục.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 88 (Đoàn Tu Vũ), Trung đoàn Bộ binh 1 (Đoàn Ba Gia) và Trung đoàn 1 - U Minh kết nghĩa

18:58 07/04/2025

(HGO) – Chiều ngày 7-4, tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 – U Minh (thành phố Cần Thơ), Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 88 (Đoàn Tu Vũ), thuộc Sư đoàn 302, Quân khu 7; Trung đoàn Bộ binh 1 (Đoàn Ba Gia),

Hơn 230 gian hàng tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ

12:14 07/04/2025

(HGO) - Từ ngày 4 đến ngày 8-4, tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã diễn ra Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XII năm 2025 với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam bộ”.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ

11:09 07/04/2025

(HGO) - Ngày 7-4 (nhằm ngày mùng 10 tháng 3 Âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ đã long trọng diễn ra Nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Dự kiến tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 vào cuối tháng 4 này

06:39 06/04/2025

(HGO) – Ông Nguyễn Văn Hoà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT Week 2025).