Thứ Sáu, ngày 02/07/2021 | 07:51
Để chuẩn bị cho công trình Nhà trưng bày cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, tại ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, những tư liệu về cuộc sống, hoạt động của ông và gia đình tại Hậu Giang đã được khảo sát, tiếp cận. Ký ức về cố luật sư và gia đình tại đây chưa có trong bất cứ tài liệu nào...
Ông Lê Hữu Phước, nguyên Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, cho rằng: Cần khai thác tư liệu lịch sử có chiều sâu về gia đình cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
Việc làm ý nghĩa
Tuy sinh ra ở Bến Lức, Long An, nhưng có một thời gian dài, cố luật sư cùng gia đình về ở tại vàm Chà Là thuộc làng Vĩnh Viễn, quận Long Mỹ, tỉnh Rạch Giá xưa (nay là ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ). Người dân ở đây truyền nhau rằng: Hơn trăm năm trước, gia đình ông đã đến đây, khai phá, đào kênh dẫn thủy nhập điền như kênh Ranh, kênh Tư, kênh Rạch Lớn, kênh Ngang... Gia đình ông rất gần gũi, đối xử tử tế, giúp đỡ, đùm bọc người dân nghèo, người tứ cố vô thân, chỉ cho họ cách làm ruộng, giúp đỡ việc làm sinh sống… Cố luật sư về đây lúc còn ẵm trên tay. Rồi ông học tiểu học ở huyện Long Mỹ từ năm 1917-1920. Sau đó, ông rời nơi đây, lên Sài Gòn, rồi sang Pháp du học vào năm 1921.
Vùng đất Vĩnh Viễn A đến nay còn nhiều dấu tích lưu lại như Miếu Bà của gia đình cố luật sư xây dựng, được người dân ở đây tôn tạo, thờ phụng, như sự ghi nhớ công ơn của gia đình ông; những viên đá xanh, gạch thẻ, gạch vuông vẫn còn sót lại trên nền nhà cũ xưa ngày đó…
Theo mong muốn của người dân, của gia đình cố luật sư về việc xây dựng Nhà trưng bày, để giáo dục truyền thống, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương xây dựng và giao các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Long Mỹ tiến hành các thủ tục về đất đai, thiết kế… Trong những cuộc họp để rà soát công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Nhà trưng bày, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Đây là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện sự ghi ơn, trân trọng một nhà trí thức tài năng, giàu tâm huyết, có nhiều cống hiến cho đất nước. Việc này cũng nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ noi gương những người đi trước, tạo điểm đến du lịch về nguồn để thu hút những người muốn tìm hiểu về lịch sử”.
Những câu chuyện đặc biệt được truyền tải trong Nhân dân
Sở Văn hóa, Thể theo và Du lịch Hậu Giang đã khảo sát, tiếp cận nhân chứng và nơi ở thời niên thiếu của cố luật sư, qua đó ghi nhận những câu chuyện kể về gia đình ông từng có thời gian lưu lại vùng đất này. Những người từng tiếp xúc trực tiếp gia đình cố luật sư hầu như không còn, nhưng lời kể, những câu chuyện liên quan vẫn được lưu trong trí nhớ người dân…
Khu đất được quy hoạch để xây dựng Nhà trưng bày dự kiến sát với ngôi nhà trước đây gia đình ông sinh sống, hiện do ông Đồng Quang Hoằng sở hữu. Ông Hoằng nhớ lại rất rõ lời kể của cha mình: Khoảng năm 1917 đến 1945, cha mẹ cố luật sư là ông Nguyễn Hữu Tuấn và bà Lê Thị Phòng về đây khai hoang, lập đất, giúp đỡ người dân trong làng rất nhiều. Lúc nghe nói xây dựng nhà trưng bày, tôi vui lắm, lại sát nhà mình nữa. Nếu cần xây dựng ngay nhà tôi đang ở, tôi sẵn sàng dời qua chỗ khác trên đất của gia đình để cất nhà mới”.
Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Liễn, ở ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, ngoài 70 tuổi, cũng đặc biệt: Cha ông từng làm công trong gia đình của cố luật sư, coi lẫm lúa, giao đi thu lúa sau mỗi vụ mùa. Gia đình ông bà thương người, khi mùa màng thất bát, được cho nợ mùa sau hoặc cho luôn. Khoảng năm 1945, gia đình ông giao đất đai, nhà cửa lại cho cách mạng… “Cha tôi còn cho biết, hồi đó cha mẹ cố luật sư có sắm chiếc ghe, đầu tuần là cha ông cùng một người nữa chèo ghe chở ông Nguyễn Hữu Thọ đi học, cuối tuần rước về”, ông Liễn nhớ thêm… Ở tuổi ngoài 80, bà Đồng Thị Ngữ, cùng ở ấp 6, kể lại: Năm 1945, cha bà được cách mạng phân công giữ lẫm lúa, nhà cửa do gia đình cố luật sư bàn giao lại và về Long An. Lúc đó, bà có đến nơi này chơi, trong ký ức của đứa trẻ 7, 8 tuổi ngày đó vẫn còn nhớ ngôi nhà sàn, lẫm lúa được cất rất lớn, rộng rãi, sạch sẽ. Đến khoảng năm 1960 lẫm lúa bị bom đánh sập, cháy…
Là người con của quê hương Long Mỹ, ông Lê Hữu Phước, nguyên Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, chia sẻ: “Xây dựng nhà trưng bày là việc nên làm và quy hoạch đất nơi ngôi nhà, lẫm lúa ngày xưa là hợp lý nhất. Tôi hy vọng trong việc sưu tầm tài liệu, cần tìm thêm nhiều nhân chứng lịch sử, để tư liệu có chiều sâu. Trong thiết kế, xây dựng cần quan tâm đến giá trị thẩm mỹ, để không chỉ là điểm đến mang giá trị lịch sử, tôn vinh, ghi nhớ công ơn của gia đình một nhân vật trí thức lớn, mà còn là điểm đến trong lành với không gian xanh mát của một miền quê…”.
Trong khi Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có công văn trả lời: Viện chưa có tư liệu về thời gian cố luật sư cùng gia đình sinh sống tại vùng đất Vĩnh Viễn A, thì việc tìm hiểu, sưu tầm tư liệu của Hậu Giang trong thời gian qua, để hoàn chỉnh hồ sơ cần thiết xây dựng Nhà trưng bày, công nhận nơi đây là di tích lịch sử cấp tỉnh, càng có ý nghĩa cao quý, vượt phạm vi của tỉnh, góp thêm những tư liệu lịch sử quý giá về cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ và gia đình, một người cán bộ cách mạng từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước...
Người nặng lòng với chuyện tôn vinh, xây dựng Nhà trưng bày cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ Ông Lê Hữu Phước, nguyên Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, là người dành sự quan tâm đặc biệt từ nhiều năm trước đối với việc tìm lại những tư liệu lịch sử và kiến nghị cần có sự tôn vinh, ghi nhớ đối với thời điểm gia đình cố luật sư sinh sống tại huyện Long Mỹ. Ông Phước chia sẻ: “Tìm tư liệu lịch sử và xây nhà trưng bày mang giá trị lịch sử, tôn vinh, ghi nhớ công ơn của gia đình một nhân vật trí thức lớn...”. --------------------------- Cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10-7-1910 tại làng Long Phú, Tổng Long Hưng Hạ, quận Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn cũ (nay thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Năm 1921, lúc mới 11 tuổi, ông sang Pháp du học. Năm 1933, ông trở về quê hương hành nghề luật sư và theo cách mạng. Ông từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước: Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... |
Bài, ảnh: VĨNH TRÀ
05:50 09/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nhiều bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh miễn phí cho khách tham quan; 8 bệnh nhân ung thư Việt đầu tiên thử nghiệm thuốc miễn dịch đường uống; Sân khấu Lan Anh đóng cửa sau gần 30 năm hoạt động; HLV Park Hang-seo nhận trọng trách ở World Cup 2026.
05:05 08/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Cậu bé gốc Việt 13 tuổi trúng tuyển hơn 100 trường đại học Mỹ; Tàu đắm ở Hội An có thể là một bảo vật tàu cổ chưa từng có; Phát hiện kim tự tháp bí ẩn sâu trong rừng mưa Amazon; New Zealand đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội.
08:59 07/05/2025
Rạp Việt chứng kiến sự trỗi dậy của phim Việt với hơn 10 phim cán mốc trăm tỉ trong 5 tháng đầu năm nay, điều này chứng tỏ sự nhanh nhạy nắm bắt thị hiếu khán giả, dám đầu tư lớn để đạt doanh thu khủng của các nhà sản xuất.
05:49 07/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Đề xuất quy định cấm ép buộc học thêm dưới mọi hình thức; Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng; Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra; Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đại thắng Baeksang 2025.
05:58 06/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ca khúc đạt 3,1 tỉ view; Ba món Việt trong 100 đồ ăn sáng ngon nhất thế giới; Loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng tái xuất hiện ở miền nam Thái Lan; Máy bay Anh lập kỷ lục bay liên tục lâu nhất thế giới.
05:55 02/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự từ chiều 3-5; Đề nghị không chuyển đại học trọng điểm, đa ngành về Bộ Giáo dục; Anh em song sinh 'gặt vàng' kỳ thi Olympic giao lưu toán quốc tế; Nơi hứng chịu nhiều vụ thử bom hạt nhân nhất thế giới.
05:57 01/05/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Trên 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025; New Zealand vô địch Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á tổ chức tại Phú Yên; Hàn Quốc sơ tán 3.400 người do cháy rừng; Phát hiện tinh tinh cũng 'nhậu nhẹt' để kết thân.
12:11 30/04/2025
50 năm qua, vùng đất Hậu Giang đã có quá nhiều đổi thay tích cực, tất cả vẽ lên một bức tranh sáng trong sự phát triển của Hậu Giang. Từ một vùng đất khó, nay Hậu Giang đã vươn tầm, hòa nhịp “Kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc, của đất nước.
05:54 30/04/2025
Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Festival khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam; Nhật Bản sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân tích 5.000 dự án công; Ấn Độ cấm 16 kênh Youtube của Pakistan; Facebook thử nghiệm nút "hạ cấp" bình luận.
12:11 29/04/2025
Dù là tỉnh trẻ, còn gặp không ít khó khăn sau hơn 20 năm chia tách, nhưng với trách nhiệm, lòng biết ơn và nghĩa tình sâu nặng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang luôn làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người đã hy sinh xương máu cho độc lập hôm nay !.
18:12 09/05/2025
Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.
17:30 09/05/2025
Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,
16:49 09/05/2025
Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
16:41 09/05/2025
(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.