Khi AI “dạo chơi” vườn nghệ thuật

Thứ Tư, ngày 26/04/2023 | 07:55

Việc ca sĩ ảo đầu tiên phát hành MV tại Việt Nam cách đây không lâu dù gây nhiều tranh cãi, nhưng khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) đã thực sự khiến mọi người phải suy nghĩ, nhất là tác động của nó tới văn học, nghệ thuật.

Sản phẩm từ AI tại Việt Nam: ca sĩ Ann (trái) và quyển sách “NYM - Tôi của tương lai”.

Công nghệ giả lập giọng nói bằng AI không còn xa lạ, nhưng AI biến giọng nói thành giọng hát là điều chưa phổ biến ở Việt Nam, nên việc ca sĩ ảo Ann phát hành MV “Làm sao nói thương anh” tạo nhiều bất ngờ thú vị. Ann, do BoBo Đặng sáng lập, là sự kết hợp giữa thuật toán AI và các âm thanh thật, tạo nên chất giọng và âm sắc riêng biệt. Dù xử lý còn khá đơn giản, nhưng giọng hát này có thể chấp nhận được ở một chừng mực, phụ thuộc vào kỹ thuật phòng thu và lọc âm che đi hạn chế, làm khán giả khó lòng nhận ra giọng hát ảo. Lời bài hát nhẹ nhàng, dễ cảm, về câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, rất gần gũi với giới trẻ...

Ca sĩ ảo mới xuất hiện ở Việt Nam, nhưng trên thế giới, nhất là châu Á, đã có từ lâu. Những giọng ca tạo được dấu ấn khi mới ra mắt như: Lạc Thiên Y (Trung Quốc), Adam (Hàn Quốc), Hatsune Miku (Nhật Bản)... Tuy nhiên, chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi họ bị quên lãng. Còn ê kíp thực hiện Ann tại Việt Nam lại tự tin với sản phẩm của mình. Họ cho rằng ca sĩ ảo có lợi thế riêng, đó là trẻ không già, không dính bê bối đời tư, hay lùm xùm với công ty quản lý, cũng không scandal... Sản phẩm đầu tiên chỉ là sự thăm dò, để có thể tiến sâu, tham gia các hoạt động trình diễn, phim ảnh, thời trang... Đây là điều hứa hẹn sẽ tạo nên sự mới lạ, làm phong phú thị trường âm nhạc, đáp ứng đa dạng thị hiếu của khán giả. Sự xuất hiện của ca sĩ ảo vừa gây tò mò, vừa tạo sự thú vị nhưng cũng khiến khán giả băn khoăn liệu ca sĩ ảo có chiếm ngôi ca sĩ thật. Tuy nhiên, khi xem sản phẩm này, thì cảm nhận đây chỉ là góp thêm một sản phẩm âm nhạc mới lạ, thú vị từ sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ...

Không chỉ tấn công ở lĩnh vực âm nhạc, AI còn đi vào cả văn học, hội họa... Trên thế giới có nhiều tác phẩm văn học có sự kết hợp giữa con người và AI. Thậm chí, AI còn “du ngoạn” vào hội họa và những tác phẩm ra đời từ AI cũng đã xuất hiện ở các triển lãm, bảo tàng nghệ thuật, thậm chí có tác phẩm đã cạnh tranh giải thưởng sòng phẳng với họa sĩ. Để AI có thể viết, con người phải quyết định cốt truyện, sau đó nhập từ, cụm từ của một cuốn tiểu thuyết hiện có vào máy tính và máy tính căn cứ vào đó để tạo ra một cuốn sách mới... Nghe có vẻ lạ, nhưng thị trường sách ảo trên thế giới đã rất sôi động nhiều năm qua.

Ở Việt Nam, cũng đã có quyển “NYM - Tôi của tương lai”, ra đời cách nay 2 năm, là cuốn sách đầu tiên của tác giả Nguyễn Phi Vân kết hợp với AI viết. Ngay khi ra mắt, quyển sách đã được các bạn trẻ đón nhận, bởi chứa đựng nhiều thông tin về bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0, cách thức thế giới đang khai thác vạn vật, người máy sẽ thay thế con người trong tương lai... Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn nhận rằng đây là cuốn sách kỹ năng và phổ biến kiến thức, hơn là một tác phẩm văn học. Đây là lợi thế của AI, bởi máy móc chỉ có thể nhanh, chính xác, chứ không thể có cảm xúc, trí tưởng tượng trong câu chuyện.

AI có khả năng làm nhiều điều vượt ngoài tưởng tượng của con người. Khi được cung cấp một hệ thống dữ liệu đầu vào hoàn chỉnh, AI sẽ tự nghiên cứu, chế tác sản phẩm đầu ra nhanh chóng như mong muốn của người thiết kế. Tuy nhiên, với lĩnh vực nghệ thuật, việc tạo ra một sản phẩm nghệ thuật từ AI ở thời điểm này chỉ có thể xem là cuộc dạo chơi, thổi một luồng gió đầy thú vị. Bởi nghệ thuật đòi hỏi nhiều yếu tố, ngoài tài năng thiên bẩm còn là sự sáng tạo, trải nghiệm, cảm xúc, kết nối với khán giả..., là những điều mà AI không thể có.

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới

Xem thêm

Điểm tin sáng 20-4: Nhà Trắng khẳng định "nguồn gốc thực sự" của đại dịch là do virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm

05:55 20/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” tái hiện Đại thắng mùa Xuân 1975; Nam vương Hưng Nguyễn bị tước danh hiệu; Lisa (Blackpink) là ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất tại Coachella 2025; Bốn đội góp mặt ở bán kết Europa League 2024/25.

Điểm tin sáng 19-4: Tỷ lệ thuốc giả công bố tại Việt Nam chênh lệch so với khảo sát của WHO

05:57 19/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Tái bản hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình; Vòi rồng xuất hiện ở biển Phú Quốc; ChatGPT tốn hàng chục triệu USD vì người dùng... 'cảm ơn'; Lần đầu tiên ghi hình được mực khổng lồ dưới đáy biển sâu.

Tưng bừng Liên hoan nghệ thuật các dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

21:46 18/04/2025

(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Điểm tin sáng 18-4: Phát hiện đột phá về nguồn gốc nước trên Trái đất

05:59 18/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Dàn sao marathon 'chưa từng có' hội tụ tại Volvo All-Star; UEFA xem xét thay đổi luật bốc thăm vòng knock-out Champions League; Thái Lan đặt mục tiêu doanh thu 10 tỉ Baht từ các dự án phim nước ngoài; Trung Quốc khai trương cây cầu cao nhất thế giới vào mùa hè này.

Điểm tin sáng 17-4: Tuyến cáp quang biển dung lượng lớn nhất Việt Nam đi vào hoạt động

05:59 17/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: 20 trường quân đội bỏ xét tuyển học bạ; Mô hình AI giúp con người nói chuyện với cá heo; Úc: Internet tốc độ cao có liên quan đến tỷ lệ béo phì gia tăng; Hiện tượng 'biển sữa' suốt 400 năm.

Nhạc sĩ Việt duy nhất có gia tài âm nhạc là Di sản tư liệu thế giới

08:37 16/04/2025

UNSECO vừa quyết định vinh danh Bộ sưu tập tài liệu của nhạc sĩ Hoàng Vân (1930-2018) là Di sản tư liệu thế giới. Đây là vinh dự cho giới nhạc sĩ và dân tộc Việt Nam...

Điểm tin sáng 16-4: Dịp lễ 30-4, 1-5, học sinh được nghỉ mấy ngày ?

05:50 16/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Bộ Y tế đề nghị xử lý người nổi tiếng quảng cáo sai về công dụng sản phẩm; Nhiều người chết nghi do bệnh dại ở Bình Thuận; Nhiều người chết nghi do bệnh dại ở Bình Thuận; Chelsea tốn hơn 2.000 tỉ đồng 'tiền cò' mỗi năm.

Điểm tin sáng 15-4: Liên Hợp Quốc sẽ áp phí khí thải tàu biển 100 USD mỗi tấn

05:56 15/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên bay vào không gian; Lý Hải khi quảng bá Lật mặt 8 bằng 'concert' 8.000 người; Lộ diện Quán quân Chung kết Quốc gia Red Bull Dance Your Style lần đầu tiên tại Việt Nam; Hàn Quốc: Hơn 100 người bị bắt vì phát tán video deepfake 18+ của người nổi tiếng.

Tuyên truyền đậm nét, tổ chức đa dạng hoạt động chào mừng sự kiện lớn

06:21 14/04/2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động triển khai đến các đơn vị trực thuộc kế hoạch tuyên truyền, tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước trong tháng 4 và tháng 5.

Điểm tin sáng 14-3: Thế giới sắp xóa sổ thẻ lên máy bay và check-in tại quầy

05:52 14/04/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Lâm Quang Nhật phá kỷ lục tại Giải vô địch Triathlon Việt Nam; Prada mua lại Versace giá gần 1,4 tỉ USD; Môn thể thao giống pickleball được Messi, Ronaldo yêu thích; Máy in phun khô đầu tiên trên thế giới.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Huyện Long Mỹ: Kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn

07:35 19/04/2025

(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).

Tưng bừng Liên hoan nghệ thuật các dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

21:46 18/04/2025

(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trường Chính trị ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”

19:46 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Mọi hoạt động phải đảm bảo liên tục, thông suốt trong quá trình sắp xếp

19:38 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.