Những người truyền hơi thở lịch sử đến du khách

Thứ Hai, ngày 05/09/2016 | 05:55

Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói truyền cảm và quan trọng phải hiểu và am tường về lịch sử, là những tố chất mà thuyết minh viên tại các khu di tích cần phải có. Nói nghe dễ, nhưng để làm được nghề thuyết minh chưa bao giờ đơn giản.

Như… làm dâu trăm họ

Nói vậy không quá, bởi ai đến bảo tàng hay các khu di tích lịch sử, đều muốn biết được câu chuyện về nơi mình đến tham quan. Mỗi người mỗi ý, họ có thể yêu cầu thuyết minh viên giải thích về bất cứ chi tiết nào, hình ảnh nào. Với những cán bộ lão thành, những vị lãnh đạo từng góp phần làm nên những chiến thắng lịch sử, thì lại muốn biết thêm những thông tin về đồng đội của mình… Từ nhu cầu đó, buộc những thuyết minh không chỉ nắm vững bài thuyết minh chính của mình, mà phải tìm hiểu về tất cả những gì liên quan đến công việc của mình, để khi khách có yêu cầu thì sẵn sàng đáp ứng. Đây cũng là chia sẻ rất thật lòng của các anh chị làm nghề thuyết minh tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn.

Đại tướng Lê Đức Anh (ngồi), nguyên Chủ tịch nước, trong một lần nghe thuyết minh tại Di tích Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch ở xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Ban đầu, họ gắn bó với nghề này vì một chút tò mò, nhưng khi dấn thân rồi, đam mê lại khó dứt ra. Trong 6 thuyết minh hiện có tại Bảo tàng tỉnh, họ học rất nhiều chuyên ngành từ ngoại ngữ, sư phạm giáo dục công dân, Việt Nam học, Đông Phương học, quản trị văn phòng… và chưa có ai học đại học chuyên ngành bảo tàng cả. Chị Lê Ngọc Duyên, một thuyết minh kỳ cựu, với 10 năm làm công việc thuyết minh, chia sẻ: “Lúc mới ra trường, chưa có việc làm nên xin vào đây làm, mà không nghĩ là mình làm thuyết minh đâu. Rồi khi vào đây, được phân công, mới bỏ thời gian và công sức để tìm hiểu về thuyết minh. Mới đầu run lắm, nói lắp bắp và rất sợ khách hỏi thêm, bởi mình chỉ bám sát bài thuyết minh. Làm riết trở nên quen và biết cách để làm hài lòng những người cần thêm thông tin, cũng như tìm kiếm những câu chuyện gắn liền với những nhân vật để làm “mềm” đi bài thuyết minh của mình…”.

Nghe nói dễ, nhưng để làm được, cần có nghị lực và niềm đam mê rất lớn. Để có thể thuyết minh được, mỗi người phải có ít nhất 2 năm tôi rèn, nghe các đồng nghiệp mình thuyết minh và tập làm theo. Cái khó là phải làm sao để không rập khuôn. Cùng một sự kiện, nhưng cách truyền đến người nghe phải khác bằng những nhấn nhá, chi tiết thuyết phục. Đó là chưa kể đến việc các khu di tích trên địa bàn cách nhau đến vài chục cây số, du khách đến tham quan lúc nào là phải phục vụ lúc đó, những đoàn đăng ký trước còn chủ động, có những đoàn đến bất ngờ, cũng buộc phải phục vụ. Vậy nên, họ luôn ở tư thế sẵn sàng. Những người thuyết minh chia sẻ vui rằng, làm nghề này riết rồi có kỹ năng… thay đồ, bởi hình ảnh bên ngoài lúc nào cũng phải chỉn chu. Có khi đi vài chục cây số đến di tích thuyết minh, phải mang đồ theo, đến nơi lại mang ra, ủi lại cho tươm tất, xong xuôi mới đeo micro, cầm loa và bắt đầu công việc của mình…

Trụ với nghề, cần nhiệt huyết, đam mê

Để có thể trở thành một thuyết minh, cần rất nhiều yếu tố, phải học rất nhiều, làm khá vất vả, có khi cả những ngày nghỉ, lễ, nhưng thu nhập lại không cao. Vì thế, muốn vượt qua, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn và trên cả là niềm đam mê…

Khó là vậy, nhưng lực lượng này ít dao động, nên chất lượng phục vụ ổn định. Vì đam mê, nên họ chịu khó tìm tòi, tự học từ đồng nghiệp, từ sách vở. Lúc ít khách đến tham quan, họ lại đọc sách, tra cứu tài liệu, để trang bị thêm những kiến thức cần thiết cho mình. Công việc tưởng dễ, nhẹ nhàng, nhưng càng đi sâu, càng thấy khó. Anh Ngô Thanh Toàn, thuyết minh nam duy nhất trong đội ngũ này, chia sẻ: “Tôi học Việt Nam học, chuyên ngành du lịch và nhà hàng, khách sạn, nên cũng… lẹ miệng, khá thuận lợi khi bắt đầu làm thuyết minh. Thế nhưng bước vào môi trường này, thấy sao mà khó quá, mình phải học rất nhiều, phải thay đổi phong cách sao cho chững chạc hơn và nhất là mọi điều mình nói ra phải thật chính xác. Tôi là người mới nhất, ít kinh nghiệm nhất, nhưng đã xác định sự lựa chọn của mình rồi, thì luôn cố gắng học hỏi, trau dồi, để phục vụ khách tham quan ngày một tốt hơn”. Còn chị Võ Thị Kiều Tiên, gắn bó với nghề được 5 năm, chia sẻ: “Quê mình ở tận Đồng Tháp, về đây làm rồi lập gia đình luôn. Bên chồng ở thị trấn Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp), cách nơi làm việc 30km, sáng đi, chiều về, lại phải chăm con nhỏ, dù rất cực, có khi thấy đuối sức, nhưng vì đam mê khó thể bỏ. Tôi được cái thuận lợi là có được sự hỗ trợ, sẻ chia của gia đình rất nhiều, nên an tâm dồn sức cho công việc”…

Mỗi người mỗi cảnh, nhưng điểm gặp nhau của họ là nhiệt huyết và hết lòng với nghề. Họ chia sẻ, đỡ đần công việc cho nhau, để mỗi người đều có thể lo tròn công việc của mình, lẫn công việc ở gia đình. Đây chính là điều giúp họ trụ được với nghề. Ông Lê Thành Phước, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, rất hãnh diện khi nói về đội ngũ này. Ông nói: “Hiện tại, với 6 thuyết minh, có thể đáp ứng yêu cầu phục vụ tại 16 khu di tích lịch sử trên địa bàn. Lực lượng này cơ động, rất chịu khó và không thiếu nhiệt huyết, đam mê. Đa phần không được đào tạo chuyên môn, nên sẽ gặp ít khó khăn khi chuyển sang ngạch di sản viên chính, nhưng chắc sẽ không là vấn đề gì, bởi các thuyết minh viên còn rất trẻ, cơ hội học tập còn nhiều và cơ quan cũng sẽ tạo điều kiện nếu các em muốn học chuyên ngành sâu hơn, để đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao”…

Ráng bỏ qua tất cả những khó khăn, những thuyết minh viên đã, đang và sẽ cố gắng mang những câu chuyện của lịch sử trở về một cách sống động, vẹn nguyên…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...

Điểm tin sáng 28-6: Cảnh báo đến người dùng CapCut do công ty vừa thay đổi điều khoản

05:50 28/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thái Lan trợ giá khuyến khích người dân đi du lịch trong nước; Xếp hạng tín nhiệm của Đại học Harvard vẫn vững trước áp lực từ chính quyền; Giới siêu giàu Thụy Sỹ dậy sóng vì đề xuất thuế thừa kế 50%; Hàn Quốc: Không giới hạn độ dài khi khai sinh tên trẻ .

Điểm tin 27-6: Nhiều người trẻ bị loãng xương sớm

05:56 27/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Hàng loạt nhóm trên Facebook bất ngờ bị đình chỉ hoạt động; Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam AVC Nations Cup 2025: Việt Nam xếp trên Thái Lan; Báo cáo vắc xin của CDC Mỹ trích dẫn nghiên cứu không có thật; Máy tính lượng tử đầu tiên phóng vào vũ trụ.

Đọc sách để thêm trân quý giá trị của gia đình

05:49 27/06/2025

Những quyển sách không chỉ giúp độc giả hiểu về giá trị của văn hóa gia đình Việt, mà còn mang đến những câu chuyện cảm động, sâu sắc về tình cảm gia đình, để mỗi người thêm trân quý, giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, để vun vén cho gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc, phát triển...

Điểm tin sáng 26-6: Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia AI hàng đầu

05:59 26/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Thuốc lá sẽ bị đánh thuế 10.000 đồng/bao vào năm 2031; Thể Công - Viettel chiêu mộ 'sát thủ' Lucao trước mùa giải mới; Hàn Quốc triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp, tổng trị giá hơn 151 tỉ đồng; Thái Lan chặn du khách vào Campuchia.

Kỳ vọng dòng phim dã sử Việt

06:05 25/06/2025

Thời gian gần đây, loạt dự án phim dã sử được công bố và thực hiện rầm rộ đã thổi luồng gió mới cho điện ảnh Việt, mang đến niềm tin và kỳ vọng của khán giả.

Điểm tin sáng 25-6: Nhiều hãng thu hồi pin sạc dự phòng

05:55 25/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Sách lịch sử Việt Nam bán hơn 200.000 bản; Nha Trang là điểm đến thích nhất thế giới của du khách Hàn Quốc; Ra mắt không gian trưng bày mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật dân gian; Bộ phim làm thay đổi điện ảnh thế giới.

Điểm tin sáng 24-6: Phát hiện nhóm máu mới, chỉ một người sở hữu

05:52 24/06/2025

Cùng những tin tức khác, mời Quý độc giả theo dõi: Từ 1/7, ai được miễn đóng BHXH bắt buộc?; Biểu diễn dù lượn trên bầu trời Nha Trang suốt hè 2025; Út Lan: Oán linh giữ của dẫn đầu phòng vé; Rải hạt mịn vào không khí để tiêu diệt bão.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

13:17 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Bấm máy bộ phim “Hậu Giang thương nhớ”

08:32 23/06/2025

(HG) - Cuối tuần qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức bấm máy dự án phim truyền hình “Hậu Giang thương nhớ”. Tham dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan và đoàn làm phim.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...