Thứ Tư, ngày 26/04/2023 | 07:54
Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, đến khi lập gia đình, cuộc sống bà Bảy (Sơn Thị Bảy, người dân tộc Khmer), ở ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, cũng không nhiều thay đổi, vợ chồng vẫn làm mướn quanh năm mới có ăn và nuôi con học... Nhưng nay bà là Trưởng nhóm chuyên đi vận động người khác để tặng lại hộ nghèo...
Bà Sơn Thị Bảy (phải) rất cần, kiệm theo gương Bác.
Bà Bảy thấu hiểu được nỗi khổ của nghèo túng, nên sau khi ở riêng rất quyết chí làm lụng vươn lên; năm 2011, nhờ được tuyên truyền sâu rộng về học tập, làm theo gương Bác, bà như được tiếp thêm nghị lực, niềm tin, để rồi năm 2017 thoát nghèo.
Hộ bà thoát nghèo cũng như bao hộ khác, nhưng xem lại thì bà thoát rất bền vững bởi cách làm ăn cần cù, chi xài đúng mực, tiết kiệm chi li.
Chuyện là sau khi ra riêng cách nay hơn 30 năm, vợ chồng không có đất canh tác (đến nay vẫn vậy), ông bà tính toán rồi bắt tay vào nghề bán kem quanh xóm và ở các điểm trường cho học sinh.
Bà Bảy phụ trách chính mua nguyên liệu bột, sữa, dừa khô… về chế biến, cả việc đổ từng cái bánh làm ly đựng kem; ông thì đảm trách công việc còn lại: bán kem, bán hết kem trong thùng mỗi ngày càng tốt.
Bữa nào như bữa nấy, ông bà cứ bao nhiêu việc ấy nhưng bà thì luôn tìm cách sao cho giảm chi phí đến mức thấp nhất để lời nhiều, ông thì đi xa hơn, về trễ hơn, miễn sao hết sạch thùng kem…
Bà Bảy có cách tính rất kỹ về chế biến: “Tôi không mua kem ký về bán lại, như vậy không có lời cao. Đổi lại là mua dừa khô, bột, đường, sữa ngoài chợ về chế biến. Xế chiều là lột, nạo dừa, vắt nước cốt, cân lượng đúng đủ với các loại nguyên liệu khác để nấu, trộn… Phần vỏ dừa, sọ dừa khô tôi cũng tận dụng lại tất cả chứ không bỏ phí thứ nào”.
“Phải nói là tôi tiết kiệm tới bến. Xế chiều ổng đi bán về, tôi xem lời nhiều hay ít thì bỏ ống, có hôm 20.000 đồng, có bữa 50.000-100.000 đồng, đều đặn ngày nào cũng vậy. Phần còn lại chi xài dè sẻn trong nhà và cho con ăn học…”, bà Sơn Thị Bảy kể thêm.
Ngày trước, căn nhà lá lụp xụp của ông bà ở gần chùa Bảy Ngàn, bán kem quanh năm, mà ông bà tích cóp cất lên được nhà kê. Khi có chủ trương giải tỏa xây chợ, năm 2007, ông bà được bồi thường 33 triệu đồng nên lên Khu dân cư vượt lũ thị trấn cất nhà tường mà chỉ xây, không tô trét, lót gạch gì hết.
Nơi ở mới kín đáo, nhưng 4 người con cũng lớn nên chi phí ông bà nhiều, vậy là càng phải thức khuya dậy sớm hơn làm kem bán. “Mưa gió vợ chồng tôi cũng làm bán; những tháng hè, chồng tôi đẩy xe đi bán tận nhà của học trò, bữa nào bán ít thì bỏ ống ít, không cho phép mình nghỉ ngơi khi con cái chưa trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định”, bà Bảy nhớ lại.
Thấy mẹ cha cực khổ nên các con của ông bà cũng cố gắng học, chi xài nơi phố thị phồn hoa những năm sau 2010 mà 2 người con thứ ba, thứ tư của ông bà chỉ 300.000 đồng/tháng…
Vất vả của ông bà cũng vơi dần khi người con thứ ba tốt nghiệp đại học y khoa, ra trường có việc làm ở trung tâm y tế huyện; con kế, con út tấn lên đi làm công nhân… Các con rất thương cha mẹ đã gửi về ít tiền lương cho cha mẹ trang trải cuộc sống, tu bổ nhà cửa; ông bà cũng bớt làm kem bán hàng ngày mà chỉ bán cách ngày. “Nhờ tiết kiệm theo gương Bác để gia đình mình tốt hơn, xã hội mình tốt hơn đó chú ơi”, giọng còn pha chút chất Khmer, bà Bảy nói.
Cần cù theo gương Bác mà thoát nghèo và nhờ chút đồng ra đồng vô mà khi thấy người có gia cảnh khó khăn mà bà Bảy… sinh lễ nghĩa.
Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Bảy Ngàn Phan Thị Yến Linh kể: Khoảng năm 2019, khi đi sinh hoạt ở chùa Bảy Ngàn, cô Bảy khi ấy đã đứng ra kêu gọi nhiều người hùn tiền ủng hộ hoàn cảnh nghèo khó, cỡ trên chục người gom tiền cho cô. Vậy là sau đó, cô được giao luôn nhiệm vụ chính trong gom tiền hỗ trợ, chọn hoàn cảnh để tặng tiền.
Từ phụ trách chính, nay bà Bảy là Trưởng nhóm phụ nữ dân tộc cần, kiệm theo gương Bác, ở ấp Thị Tứ. Đi vào hoạt động chính thức từ năm 2000 đến nay, qua ủng hộ của 20 chị em thành viên đã giúp cho khoảng 10 trường hợp trong và ngoài ấp (từ 500.000-1.500.000 đồng) có vốn làm ăn hay điều trị bệnh…
Hộ chị Huỳnh Kim Ngọc, ở ấp 3A, rất khó khăn; vợ chồng chị phải đêm đặt dớn, sáng bán cá, trưa mua bán ve chai kiếm sống. Được nhóm của bà Sơn Thị Bảy hỗ trợ 1 triệu đồng vốn làm ăn, năm 2020 đến nay nhận 7 phần quà sinh kế, năm 2023 được đưa vào diện cất nhà tình thương nên khả năng vươn lên khá cao.
Bà Phan Thị Yến Linh đánh giá: Nhóm phụ nữ dân tộc cần, kiệm theo gương Bác, ở ấp 3A, hoạt động rất có ý nghĩa về xây dựng khối đại đoàn kết; lan tỏa tinh thần học, làm theo gương Bác; tạo động lực cho nhiều chị em vươn lên chứ không trông chờ, ỷ lại chính quyền địa phương; gương cần, kiệm của bà Bảy rất đáng nhân rộng. Bà được Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn mời tham gia tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tháng 5-2022.
Bài, ảnh: TRÍ THỨC
07:10 20/06/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.
07:08 20/06/2025
Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
07:08 20/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.
07:39 19/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm
07:38 19/06/2025
Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.
07:37 19/06/2025
(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã
07:29 19/06/2025
Mô hình “Chợ nhân đạo” do các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) triển khai đã là điểm sáng trong công tác nhân đạo, hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mô hình là cầu nối yêu thương, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng.
17:57 18/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
06:35 17/06/2025
Đuối nước trẻ em gây ra hậu quả nghiêm trọng, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình, người thân. Vấn đề này càng đáng lo hơn khi hè tới...
06:33 17/06/2025
(HG) - Đường tỉnh 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa Số 10 đến trung tâm hành chính huyện Châu Thành hiện đang xuống cấp nặng. Ghi nhận trên tuyến đường này, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, mặt đường bong tróc gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm và mùa mưa như hiện nay. Đường xuống cấp cộng với việc sình lầy từ các ổ gà, ổ voi khiến mặt đường trơn trợt, tạo thành những cái bẫy người tham gia giao thông.
07:21 22/06/2025
Nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Báo Hậu Giang rất vinh dự được Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến làm
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
07:10 22/06/2025
(HG) - UBND thành phố Vị Thanh cho biết, thành phố hiện có 701 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất; trong đó có 1 doanh nghiệp Nhà nước, 24 doanh nghiệp tư nhân, 29 doanh nghiệp hỗn hợp, 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 643 hộ kinh doanh; giải quyết việc làm cho gần 9.880 lao động thành phố và các vùng lân cận, góp phần nâng giá trị sản xuất khu vực II (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm được 1.676 tỉ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm và tăng 22,25% so cùng kỳ.
07:06 22/06/2025
Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai diễn ra khá phức tạp, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, sản xuất, đời sống của người dân. Đặc biệt, lúc này đang bước vào mùa mưa bão nên người dân, ngành chức năng luôn tích cực phòng chống.