Thứ Ba, ngày 26/07/2022 | 08:26
Trong Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh năm nay, mô hình sinh đủ 2 con tiếp tục được thực hiện với quyết tâm nâng cao mức sinh của tỉnh.
Tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con đang được nhiều địa phương tập trung đẩy mạnh.
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
Theo Quyết định số 588 ngày 28-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030, Hậu Giang là 1 trong 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. Tính đến cuối năm 2021, tổng tỷ suất sinh của tỉnh là 1,24 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đạt mức sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ. Trước thực trạng này, từ năm 2019, tỉnh đã triển khai mô hình sinh đủ 2 con và được các địa phương hưởng ứng, thực hiện. Bước đầu, mô hình đã tạo ra một số chuyển biến nhất định trong nhận thức và quyết định sinh thêm con của các cặp vợ chồng.
Đến khám phụ khoa trong cao điểm Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số xã Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp) năm 2022, chị Nguyễn Thị Kim Ngân, ở ấp 3, xã Thạnh Hòa được nghe tư vấn, vận động tham gia mô hình sinh đủ 2 con. Hiện tại, vợ chồng chị Ngân đã có 1 con. “Tôi cũng mong muốn sinh con thứ hai nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Có nhiều điều cần chuẩn bị để lo cho một đứa trẻ nên tôi sẽ sinh khi thực sự sẵn sàng”, chị Ngân chia sẻ.
Theo ông Phạm Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hòa, Trưởng ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển xã: “Mô hình sinh đủ 2 con được triển khai tại xã Thạnh Hòa từ năm 2020. Qua 2 năm thực hiện, mô hình đều không đạt chỉ tiêu đề ra. Do hầu hết các cặp vợ chồng trẻ hiện đều bận rộn công việc, không có thời gian, điều kiện kinh tế không cho phép nên quá trình vận động của chúng tôi cũng gặp khó”. Năm 2022, xã có 122 cặp vợ chồng đăng ký tham gia mô hình. Với những biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trước, trong và sau chiến dịch, xã Thạnh Hòa kỳ vọng sẽ đạt chỉ tiêu này để cải thiện mức sinh của địa phương.
Không chỉ riêng xã Thạnh Hòa, mà nhiều xã, phường, thị trấn khác trên địa bàn tỉnh cũng đang tập trung tuyên truyền với thông điệp: “Mỗi cặp vợ chồng hãy nên sinh đủ 2 con!”. Tiếp tục vận động các cặp vợ chồng đăng ký tham gia và thực hiện mô hình. Ưu tiên tác động vào các xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực có mức sinh thấp để đảm bảo mức sinh vùng cho toàn tỉnh.
Nhiều chính sách hỗ trợ
Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền, vận động người dân, Hậu Giang đã và đang ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân. Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: “Để nâng cao mức sinh của tỉnh, mới đây, Bộ Y tế đã hành các thông tư để thực hiện tốt Quyết định số 588 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm tạo điều kiện tuyên truyền để người dân nắm được, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành y tế đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành một số chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích đối với các tập thể, cá nhân tham gia, đóng góp vào mục tiêu này”.
Mới đây, tại Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh khóa X, đã thông qua Nghị quyết số 07 ngày 6-7-2022 Quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trong đó, có nhiều chính sách khen thưởng, hỗ trợ sinh đủ 2 con tiến đến đạt và duy trì mức sinh thay thế. Các xã, phường, thị trấn thực hiện 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con sẽ được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố và thưởng 15 triệu đồng. Xã, phường, thị trấn thực hiện 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con sẽ được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh và thưởng kèm 25 triệu đồng.
Đối với cá nhân, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được nhận giấy khen của chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ một lần chi phí khám sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh theo giá dịch vụ hiện hành tại các cơ sở y tế công lập, hỗ trợ một lần 1,5 triệu đồng tiền viện phí cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, không vi phạm chính sách dân số. Tuy không quá lớn lao, nhưng những sự khen thưởng, hỗ trợ này sẽ góp phần động viên, khích lệ tinh thần của các địa phương và các cặp vợ chồng trong quá trình thực hiện mô hình sinh đủ 2 con.
Để đạt và duy trì mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) là một hành trình dài. Hành trình này đang dần được rút ngắn với sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, với những chế độ, chính sách được ban hành và nỗ lực tuyên truyền của các địa phương. Tuy nhiên, việc tăng sinh sẽ đạt hiệu quả cao khi các cặp vợ chồng đồng thuận thực hiện thông điệp: “Hãy nên sinh đủ 2 con!”
Bài, ảnh: ĐANG THƯ
06:50 24/06/2025
(HG) - Ngày 23-6, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Người đi trước dẫn bước người đi sau”.
06:39 24/06/2025
Đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Họ đã góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
05:49 23/06/2025
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
05:47 23/06/2025
- Ê, bà Tám, hổm rày bà có uống si rô trị biếng ăn không? - Gì vậy trời, tui đâu phải em bé mà uống si rô, mới sáng sớm nói chuyện lãng nhách như cái đìa, tui cho ông lời khuyên.
07:10 20/06/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.
07:08 20/06/2025
Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
07:08 20/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.
07:39 19/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm
07:38 19/06/2025
Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.
07:37 19/06/2025
(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã
11:40 24/06/2025
(HGO) – Sáng ngày 24-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
06:50 24/06/2025
(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông” trong công nhân lao động là đoàn viên công đoàn tỉnh Hậu Giang năm 2025.
06:39 24/06/2025
Đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Họ đã góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
06:37 24/06/2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.