“Cánh én hồng” hết lòng phòng, chống dịch

Thứ Ba, ngày 26/10/2021 | 09:56

Cô Nguyễn Thị Trúc Phương, giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Hùng Vương (thành phố Ngã Bảy), đã và đang thực hiện việc làm ý nghĩa hỗ trợ lực lượng trực tại các chốt kiểm soát dịch, giúp đỡ người dân khó khăn.

Những tháng qua, cô Trúc Phương đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

Làm cầu nối trao gửi yêu thương

Hình ảnh cô Trúc Phương trên chiếc xe máy chở theo những túi rau, củ, quả mang đến tận nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn hay những phần nhu yếu phẩm là: gạo, sữa, thuốc… đã không còn xa lạ với nhiều người dân trên địa bàn thành phố Ngã Bảy. Mỗi khi nhắc đến cô giáo Trúc Phương, mọi người đều bày tỏ sự quý trọng. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, ở khu vực 6, phường Lái Hiếu, tâm sự: “Mừng lắm, nhờ những phần quà hỗ trợ kịp của cô Phương trao tặng mà tôi và nhiều hộ khó khăn ở địa phương, không phải lo thiếu ăn khi ở nhà giãn cách xã hội. Với chúng tôi vài ký gạo, một phần nhu yếu phẩm lúc này rất giá trị”.

Từ khi tỉnh nhà xuất hiện dịch Covid-19, cô Trúc Phương đã vận động trao nhu yếu phẩm cho khoảng 600 người bán vé số, người dân ở các khu nhà trọ, hộ nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, cô còn vận động cho “Gian hàng 0 đồng”, với giá trị hỗ trợ khoảng 17 triệu đồng và tham gia làm shipper giao hàng tận nhà cho những người dân thành phố.

Không chỉ vậy, cô còn có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch. Trong đó, phải kể đến sự liên hệ, kết nối, kêu gọi các bạn bè, nhà hảo tâm chia sẻ giúp lực lượng tuyến đầu chống dịch. Từ khi địa phương thành lập các chốt, chặn kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, mỗi ngày cô đều nấu nước mát đem đến hỗ trợ. Những ngày đầu, vợ chồng cô tự trích một phần tiền lương hàng tháng, để nấu hỗ trợ khoảng 80 chai nước mát cho 3 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn.

Cô Trúc Phương chia sẻ: “Sau khi việc làm của vợ chồng tôi được đăng trên mạng xã hội, một số bạn bè, mạnh thường quân… đã góp thêm ít kinh phí để chúng tôi có thể duy trì hoạt động. Lúc đó, tôi thấy rất mừng vì những gì mình làm được lan tỏa, được mọi người ủng hộ. Cứ thế, số lượng nước mát nấu hỗ trợ tăng lên từ 80 chai lên 120 chai/ngày”.

Tính đến thời điểm này, cô Trúc Phương đã nấu hỗ trợ hơn 8.000 chai nước mát cho 12 chốt kiểm soát dịch trong và ngoài địa bàn thành phố, kinh phí thực hiện khoảng 40 triệu đồng.

Những tháng ngày không mệt mỏi vì cộng đồng

Đặc biệt, cô Trúc Phương còn vận động tặng được 3 chuyến hàng, với hơn 15 tấn rau, củ, quả gửi tặng người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Hội Thiện nguyện Thiện Tâm. Mới đây nhất, cô vận động hỗ trợ một phần ăn nhanh với bánh mì, xúc xích, nước suối và sữa… để tặng cho người dân ở các tỉnh, thành trở về quê, đi ngang địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Chia sẻ về việc làm của mình, cô Trúc Phương bộc bạch: “Xuất phát từ truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam, nghĩa đồng bào, đã thôi thúc tôi thực hiện các việc làm đó. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các hội, đoàn thể, mạnh thường quân, giúp tôi có thêm điều kiện để duy trì các hoạt động”.

Trong hoạt động chuyên môn, cô Phương là một giáo viên Tổng phụ trách đội tâm huyết, nhiệt tình, có nhiều sáng kiến, đóng góp đưa công tác đội của trường ngày càng đi lên. Liên đội Trường Tiểu học Hùng Vương nhiều năm liền đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc cấp tỉnh trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Về thành tích cá nhân, cô Trúc Phương nhiều lần được bằng khen của Hội đồng đội Trung ương, UBND tỉnh, vinh dự nhận Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2017, được công nhận là giáo viên Tổng phụ trách giỏi khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019…

Anh Trương Thanh Đảo, Bí thư Thành đoàn Ngã Bảy, chia sẻ: “Cô Trúc Phương là một giáo viên Tổng phụ trách đội giỏi về chuyên môn, tiêu biểu của địa phương, luôn năng động, nhiệt tình trong công việc. Ở cô, chúng tôi thấy được tấm lòng bao dung, luôn sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi việc làm của cô không chỉ lan tỏa hình ảnh đẹp về một người giáo viên, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tuổi trẻ luôn sẵn sàng, xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động”.

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Gần 5 năm, toàn tỉnh đã đưa 2.450 lao động đi làm việc ở nước ngoài

11:22 27/06/2025

(HGO) – Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ năm 2021 đến nay, Hậu Giang đã đưa 2.450 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, năm 2021 có 23 người, năm 2022 có 397 người, năm 2023 có 651 người, năm 2024 có 766 người và từ đầu năm đến nay là 613 người. Các thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Rác thải bủa vây kênh Cái Nhúc đoạn chợ Vị Thanh

11:14 27/06/2025

(HGO) - Dòng kênh Cái Nhúc đoạn qua chợ Vị Thanh, phường III, thành phố Vị Thanh đang bị ô nhiễm do tình trạng rác thải từ quá trình mua bán bị các tiểu thương vứt trực tiếp xuống kênh.

Linh hoạt, sáng tạo tuyên truyền chính sách bảo hiểm trong tình hình mới

09:56 27/06/2025

Hoạt động trong tình hình mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX chú trọng sự linh hoạt và sáng tạo để vượt qua thách thức, mở ra hướng đi mới nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân.

Chính sách hay giúp người lao động sớm trở lại thị trường việc làm

05:38 27/06/2025

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm, còn hỗ trợ học nghề, giúp họ sớm trở lại thị trường việc làm.

Đổi mới truyền thông và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trong tình hình mới

13:39 26/06/2025

(HGO) – Ngày 25-6, tại thành phố Cần Thơ, BHXH khu vực XXX tổ chức Hội thảo chuyên đề “Công tác truyền thông và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế”.

Huyện Châu Thành xuất hiện 27 điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông

08:14 26/06/2025

(HG) - Qua khảo sát mới đây của ngành chức năng huyện Châu Thành, hiện toàn huyện xuất hiện 27 điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, ước tổng chiều dài 74m và có khoảng 100 hộ dân sống ngay đoạn có nguy cơ sạt lở bị ảnh hưởng.

Đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ người dân

08:07 26/06/2025

Đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là vấn đề cấp thiết đã được khoa học và công nghệ vào cuộc giải quyết.

Kết nối, giải quyết việc làm cho người lao động

06:05 25/06/2025

Tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, ngành chức năng và các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Đã cấp chi phí hỗ trợ ban đầu đến 244 gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài

06:03 25/06/2025

(HG) - Thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Dịch vụ

Cấp chi phí hỗ trợ ban đầu đến 70 gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài

06:50 24/06/2025

(HG) - Ngày 23-6, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Người đi trước dẫn bước người đi sau”.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ghi nhận 7.083 ý kiến, kiến nghị của cử tri

12:03 27/06/2025

(HGO) – Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh khóa X tổ chức thành công 28 kỳ họp, ban hành 346 nghị quyết.

Hậu Giang xảy ra 2 vụ cháy, không gây thiệt hại về người

11:40 27/06/2025

(HGO) - 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy nhà dân ở huyện Phụng Hiệp, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản gần 750 triệu đồng, so cùng kỳ số vụ cháy tăng 1 vụ.

Nhiều đoạn bờ kè kênh xáng Xà No xuống cấp

11:35 27/06/2025

(HGO) - Bờ kè kênh xáng Xà No đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng đoạn qua địa bàn huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Ghi nhận thực tế cho thấy, dọc tuyến bờ kè xuất hiện nhiều hố sâu nguy hiểm, nền gạch bong tróc,

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang chạy nước rút

11:24 27/06/2025

(HGO) - Bộ Xây dựng cho biết, Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tổng chiều dài tuyến chính 110,85km.