Chủ động vươn lên thoát nghèo

Thứ Tư, ngày 11/12/2024 | 08:32

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn thể, cùng ý chí vượt khó, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã vươn lên, xây dựng cuộc sống mới ngày càng tươm tất hơn.

Từ hỗ trợ của chính quyền địa phương và nỗ lực vượt khó, gia đình bà Phụng đã thoát nghèo.

Quyết tâm vượt khó

Đến nhà bà Nguyễn Thị Phụng, ở ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, vào buổi trưa, đúng lúc bà vừa đi mua phế liệu về tới. Mặt lấm tấm mô hôi, bà Phụng chia sẻ: “Nhờ công việc này, cuộc sống gia đình tôi đỡ lắm. Dù đi xa, tay chân mỏi nhừ, nhưng bù lại có thu nhập nên phấn khởi”.

Trước đây, vợ chồng bà Phụng đi làm ở xa. Sau nhiều năm bôn ba xứ người cuộc sống không những không được cải thiện, mà còn túng thiếu, vất vả hơn. Thế là, vợ chồng bà quyết định về quê lập nghiệp.

Vốn tính tháo vát, bà Phụng làm hết chuyện này đến chuyện nọ để lo cuộc sống gia đình, bởi chồng bà bị bệnh, không thể đi làm. Mỗi ngày mới hơn 3 giờ sáng bà thức dậy nấu xôi rồi đi bán, đến trưa sau khi lo cơm nước xong, ai thuê mướn thêm thì bà đi làm.

Để tạo điều kiện cho bà có thêm việc làm, tăng thu nhập, địa phương đã hỗ trợ 5 triệu đồng. Với số vốn này bà mua chiếc xe đi mua phế liệu. Ban đầu làm nghề này bà gặp nhiều khó khăn do giá cả bấp bênh, vốn chưa nhiều. Để mua được nhiều đồ, bà phải đi nhiều chỗ tìm mối, chịu khó đi cả buổi trưa. Nhờ sự chăm chỉ, mỗi ngày bà Phụng có thêm nhiều khách hàng, khi có phế liệu đều gọi điện thoại để bà đến lấy. Công việc ngày một thuận lợi và tạo nguồn thu nhập tăng cao cho gia đình, từ lúc ban đầu lợi nhuận từ mua phế liệu chỉ từ 3-4 triệu đồng/tháng, nay đã tăng lên 6-7 triệu đồng, đời sống kinh tế ngày càng ổn định hơn.

Qua rà soát và chấm điểm các tiêu chí, gia đình đã chính thức gạt tên mình ra khỏi danh sách hộ nghèo. Để kinh tế phát triển, bà Phụng dự định tới đây sẽ vay vốn để chăn nuôi. Theo bà Phụng, muốn thoát nghèo, ngoài sự hỗ trợ của các cấp, các ngành thì chính bản thân người trong cuộc phải có quyết tâm vượt khó. Bởi nếu cứ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước thì kinh tế khó mà ổn định.

Rời nhà bà Phụng, mọi người tiếp tục đến thăm gia đình anh Văn Công Phong, ở ấp Tân Quới Kinh, xã Tân Bình - một trong những hộ không ngừng nỗ lực vươn lên trên mặt trận giảm nghèo và thu được “quả ngọt”.

Siêng năng, chăm chỉ lao động, gia đình anh Phong đã thoát nghèo và có cuộc sống ổn định.

Năng động để thoát nghèo

Ngày mới ra ở riêng, vì hoàn cảnh khó khăn vợ chồng anh Phong cất căn nhà nhỏ để ở. Với 1,5 công đất ruộng nhưng năng suất không được bao nhiêu, cuộc sống chật vật khi 2 đứa con lần lượt chào đời. Thấy vợ chồng anh chí thú làm ăn, chính quyền địa phương luôn giúp đỡ như tạo điều kiện để gia đình vay vốn ưu đãi; hướng dẫn mô hình làm ăn hiệu quả… Trước sự quan tâm của mọi người, anh Phong luôn trăn trở suy nghĩ và càng hạ quyết tâm phải thoát nghèo.

Anh thường xuyên tham khảo các mô hình kinh tế hiệu quả qua sách báo, mạng xã hội và các hộ dân trong ấp. Rồi anh bàn với vợ cải tạo 1,5 công đất ruộng để trồng hoa màu, bởi trồng màu không cần nhiều vốn chỉ cần bỏ công chăm sóc.

Nhờ hướng đi đúng đắn này, gia đình anh có nguồn thu nhập ổn định. Năm nay, anh trồng mướp, khi vào vụ thu hoạch mỗi ngày “bỏ túi” từ 300.000-400.000 đồng. Anh Phong chia sẻ: “Trồng hoa màu vốn đầu tư không cao, chủ yếu là lấy công làm lời. Các loại hoa màu như mướp, các loại rau… trồng được quanh năm và rất dễ tiêu thụ. Nhưng để trồng đạt năng suất cao, người trồng phải chịu khó, thường xuyên làm cỏ, tưới nước và chủ động phòng ngừa sâu bệnh. Đối với các loại hoa màu này, hầu hết là ngắn ngày nên chúng tôi mau có thu nhập, nhờ đó gia đình cũng bớt khó khăn và có tích lũy để vươn lên”. 

Ngoài trồng màu, gia đình còn nuôi thêm ếch sinh sản. Mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 4-5 triệu đồng từ bán ếch con. Tận dụng thời gian rảnh, anh còn đi đặt trúm, kiếm cá.

Để tạo điều kiện cho gia đình phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 2 con bò từ dự án nuôi bò thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nhờ chịu khó, đời sống gia đình dần cải thiện và ngày càng ổn định. Anh Phong bộc bạch: “Chúng tôi không ngại cực, sợ khổ, chỉ mong có được việc làm, để có nguồn thu nhập ổn định, lo cuộc sống gia đình. Thoát nghèo rồi càng phải cố gắng lao động hơn nữa, để kinh tế phát triển, tránh tái nghèo”.

Với ý chí, tinh thần vượt khó đã giúp gia đình bà Phụng, anh Phong và nhiều hộ dân khác trên địa bàn huyện có được cuộc sống ổn định, tươm tất hơn. Từ đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 1,87% vào cuối năm nay. Trong hành trình thoát nghèo, bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương thì yếu tố rất quan trọng chính là sự nỗ lực, quyết tâm của từng cá nhân. Họ không ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà cật lực lao động, chủ động vươn lên để thay đổi cuộc sống, để không trở thành gánh nặng cho xã hội…

Đầu năm nay, huyện Phụng Hiệp còn 2.697 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,3% và 2.639 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,2%. Qua rà soát cuối năm, toàn huyện còn 951 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,87%; 2.922 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,74%.

 

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo công tác gia đình, vì sự tiến bộ xã hội

06:46 16/06/2025

Công tác gia đình được huyện Châu Thành quan tâm, để góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, xã hội phồn vinh, phát triển.

“Ao làng” hay “biển lớn” ?

06:43 16/06/2025

- Ủa, bà Tám, sáng sớm có ông shipper nào giao hàng kêu bà om sòm tới chợ còn nghe, tính bom hàng người ta hả trời, ở đời ăn ở có đức nha bà.

Bảo hiểm xã hội khu vực XXX: Năm năm, hơn 700 sáng kiến được công nhận

12:55 13/06/2025

(HGO) - Sáng 13-6, Hội nghị điển hình tiên tiến Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX lần thứ I (2025-2030) được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

Tuổi già an nhàn nhờ có lương hưu

19:06 12/06/2025

Nhờ tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), nhiều lao động khi về già đã có cuộc sống an nhàn nhờ được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống.

“Hoa đỏ” giữa đời thường

10:33 11/06/2025

Hiến máu nhân đạo tại Hậu Giang đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều người, qua đó nối dài những hành động nhân ái, nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tổ chức Chợ nhân đạo cho 300 hộ dân

06:38 11/06/2025

(HG) - Ngày 10-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang, UBND thị xã Long Mỹ, tổ chức Chợ nhân đạo năm 2025, với chủ đề “Phiên chợ tình người - Nụ cười hạnh phúc”.

Đề phòng mưa giông, lốc xoáy, gió giật do ảnh hưởng áp thấp

06:30 10/06/2025

(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, hiện nay trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông.

Từ chối nhận chuyển khoản khi buôn bán: Tưởng khôn coi chừng hóa dở !

05:45 09/06/2025

- Ủa, bà Tám, sáng sớm nhắn tui qua sớm chi vậy? - Trả tiền cho ông nè. - Để đó đi, người ta không gấp đòi mà sao bà gấp trả quá hà.

“Hành trình đỏ” lần VI và tôn vinh hơn 180 cá nhân, gia đình hiến máu tiêu biểu

14:13 06/06/2025

(HGO) – Ngày 6 - 6, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan, tổ chức Lễ Khai mạc “Hành trình đỏ” lần thứ VI, với chủ đề “Giọt hồng trên đất Hậu Giang” và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới

08:26 06/06/2025

Từ ngày 1-6-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất BHXH thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Quyết tâm kéo giảm ít nhất 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội

11:10 16/06/2025

(HGO) - Ngày 16-6, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Sầu riêng - Cây tỉ đô không dành cho tư duy “ăn xổi ở thì”

06:51 16/06/2025

Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.

Báo chí “tiếp lửa” khởi nghiệp cho phụ nữ

06:51 16/06/2025

Đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, báo, đài tỉnh nhà không chỉ tuyên truyền mà còn tạo động lực để chị em vững tin vào sản phẩm của mình.

Sẽ tiếp tục đổi mới, kiến tạo và phát triển

06:48 16/06/2025

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ HĐND tỉnh không chỉ khẳng định vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị, mà còn tiếp tục là hạt nhân đổi mới, kiến tạo và phát triển.