Chú trọng phòng cháy hơn chữa cháy

Thứ Tư, ngày 16/10/2024 | 08:11

Thời gian qua, nhờ quan tâm thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp từ ngành chức năng, địa phương nên nhận thức trong công tác phòng cháy, chữa cháy của người dân ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần kéo giảm cháy, nổ trên địa bàn.

Bên cạnh gắn chuông báo cháy, anh Võ Văn Bé Tám, thành viên của Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, còn trang bị bình chữa cháy tại gia đình.

Anh Võ Văn Bé Tám, thành viên của Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Nhận thức rõ hậu quả của cháy, nổ, nên tôi sắp xếp, bố trí kinh doanh, sinh hoạt của gia đình cho phù hợp. Theo đó, tầng 1 của nhà thì kinh doanh sữa, tầng 2 để đun nấu và nghỉ ngơi. Tôi còn trang bị 4 bình chữa cháy, lắp 3 chuông báo, trang bị vòi phun nước, cửa thoát hiểm phía sau nhà theo yêu cầu”.

Ý thức được nâng lên

Trung tá Nguyễn Đình Hệ, Trưởng Công an phường Thuận An, cho biết, hiện địa phương có 5 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Để các tổ hoạt động hiệu quả, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy cho người dân, hộ gia đình trong tổ; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở những thành viên thực hiện chưa tốt để kịp thời chấn chỉnh…

“Từ khi thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thì ý thức về vấn đề này của nhiều người nâng lên rõ rệt. Cụ thể, từ chỗ xem phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ của lực lượng công an thì nay người dân trên địa bàn, nhất là thành viên trong tổ liên gia đã thay đổi nhận thức, xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà”, trung tá Nguyễn Đình Hệ đánh giá.

Tương tự, mô hình “Sử dụng điện an toàn phòng cháy, chữa cháy chợ Phường IV, thành phố Vị Thanh” đang duy trì hoạt động khá hiệu quả. Đó là nhờ Ban Chỉ đạo mô hình định kỳ tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp an toàn trong sử dụng điện tại chợ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và các tiểu thương biết để kiểm tra, đánh giá độ an toàn về điện, cũng như những thiếu sót và biện pháp khắc phục.

Từng thành viên của mô hình thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật liên quan đến hộ kinh doanh và khách hàng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo mô hình còn yêu cầu tiểu thương ký cam kết thực hiện tốt an toàn phòng cháy, chữa cháy, tham gia tập huấn định kỳ; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương thực hiện các biện pháp về phòng ngừa cháy, nổ…

Sau khi được tuyên truyền, 100% tiểu thương thực hành đúng hướng dẫn. Theo đó, các tiểu thương không đun nấu, thắp nhang tại nơi kinh doanh; sắp xếp hàng hóa đúng quy định, xa nguồn điện; ban đêm ngắt nguồn điện khi không có người ngủ tại nơi kinh doanh... Từ đó, tình hình cháy nổ không xảy ra.

Theo thượng tá Lê Hùng Cường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh, hiện tỉnh có gần 200 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 5 mô hình phòng cháy, chữa cháy. Các tổ, mô hình này đều hoạt động hiệu quả, nhất là công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy đến tiểu thương, người dân, từ đó chủ động hơn trong thực hiện. Nhiều người từ thờ ơ, chủ quan phòng cháy, chữa cháy, nay trở thành tuyên truyền viên về công tác này.

Nhiều biện pháp thiết thực

Ngoài tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy còn thực hiện nhiều biện pháp thiết thực trong nhiệm vụ của mình. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức 60 cuộc tuyên truyền miệng cho 5.810 lượt người; phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức 6 buổi tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có 2.920 người tham gia; phát 10.000 tờ rơi, tờ khuyến cáo đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, tổ chức cho 770 hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; mở 30 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở, có hơn 2.000  người tham gia; hướng dẫn 8 cơ sở xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ, 440 cơ sở tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và 145 cơ sở tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Riêng công an cấp huyện tổ chức tuyên truyền trực tiếp 1.300 cuộc, có 16.160 người tham gia; vận động 90 hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2; tổ chức cho 5.465 hộ ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; vận động 39.165 hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy… Từ đó, mọi tầng lớp nhân dân hiểu hơn, chủ động hơn trong thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, góp phần kéo giảm số vụ cháy so cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy, so cùng kỳ giảm 1 vụ.

Trước đây, ông Nguyễn Văn Khả, bán tạp hóa tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh ít quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Sau khi được ngành chức năng, địa phương tuyên truyền, nên ông không chỉ chủ động trang bị bình chữa cháy mà còn thay dây điện trong nhà cho phù hợp với thiết bị tiêu thụ điện và xây dựng phương án chữa cháy. “Việc phòng cháy là bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình, mình không chủ động thì không ai làm thế. Tôi sẽ thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện, khi đun nấu phải có ngươi trông coi để phòng tránh cháy, nổ xảy ra”, ông Khả khẳng định.

Thượng tá Lê Hùng Cường cho hay: “Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đến mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức rà soát những cơ quan, doanh nghiệp có nguy cơ cháy, nổ cao để tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu nộ. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy ở các chợ, siêu thị nhằm kịp thời nhắc nhở, xử lý những hạn chế, thiếu sót, vi phạm để việc chủ động phòng cháy, chữa cháy của người dân thường xuyên hơn”.

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Các cấp hội chữ thập đỏ tiếp nhận gần 1 tỉ đồng, hàng trăm tấn hàng hóa thiết yếu gửi ủng hộ đồng bào phía Bắc

08:12 16/10/2024

(HG) - Trước đó, ngày 17-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại bởi bão số 3 gây ra. Thời gian vận động chia làm 2 đợt, đợt 1 từ ngày 16 đến ngày 20-9, đợt 2 từ ngày 21-9 đến ngày 10-10.

Phòng khám Đa khoa Đông Nam Á trao tặng 50 suất sữa cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Thứ

10:07 14/10/2024

(HGO) - Nhân dịp khai trương và đưa vào hoạt động Phòng khám Đa khoa Đông Nam Á, chiều ngày 11-10, Phòng khám Đa khoa Đông Nam Á phối hợp với UBND phường Phú Thứ, quận Cái Răng tổ chức trao tặng 50 suất sữa Nutrition-MK7 (sữa bột) và 50 gói xét nghiệm tổng quát miễn phí cho 50 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

“Giờ... dây thun”: Biết rồi khổ lắm, nói mãi !

09:23 14/10/2024

- Trời ơi, gì mà xài “giờ dây thun” dữ vậy cha nội Tư lựu đạn sét. - Ai xài từ dây thun nữa bà ơi. - Chớ xài từ gì.

Nỗ lực vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

08:08 10/10/2024

Tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều nên huyện Phụng Hiệp tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Thành phố Ngã Bảy: Chín tháng đầu năm 2024, vận động được 545 đơn vị máu

08:08 08/10/2024

(HG) - Ban vận động hiến máu nhân đạo tình nguyện thành phố Ngã Bảy vừa họp sơ kết công tác hiến máu tình nguyện 9 tháng đầu năm 2024.

Thu thập thông tin người tìm việc, phân tích, dự báo thị trường lao động

08:08 08/10/2024

(HG) - Trong 2 ngày 7 và 8-10, 600 trường hợp là đại diện phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và đội ngũ điều tra viên ở các ấp, khu vực đã tham dự Hội nghị Tập huấn hướng dẫn thu thập thông tin người tìm việc và tổ chức sàn

Hiểu đúng nghĩa “Xã hội hóa giáo dục”!

09:16 07/10/2024

- Ủa, ông Tư, ông có nghe cháu ông nói đóng góp hỗ trợ tự nguyện vụ sắm ti vi, máy lạnh gì không?

Họp mặt Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

05:24 04/10/2024

(HG) - Ngày 3-10, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm lần thứ 34 Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1991-2024) và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2024, với chủ đề “Chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”.

Phát huy hiệu quả chăm sóc dinh dưỡng ở trường mầm non, mẫu giáo

05:18 04/10/2024

Dinh dưỡng cho trẻ mầm non, mẫu giáo luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà trường và gia đình, giúp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, chủ động phòng ngừa suy dinh dưỡng cho trẻ.

Khả quan với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo

07:38 02/10/2024

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Châu Thành A triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động các nguồn lực giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lấy ý kiến đóng góp 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

16:40 16/10/2024

(HGO) – Chiều ngày 16-10, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và lấy ý kiến đóng góp đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Xem xét phần diện tích đất ở còn lại của hộ dân

16:10 16/10/2024

​​​​​​​(HG) - Sáng ngày 16-10, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi đối thoại giữa Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tỉnh với 4 hộ dân có khiếu nại trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ.

Mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Hậu Giang với Lào ngày càng tốt đẹp

16:00 16/10/2024

​​​​​​​(HG) - Trưa ngày 16-10, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Phonesy Bounmixay làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hậu Giang.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Quyết liệt triển khai các dự án hạ tầng giao thông vận tải vùng ĐBSCL

15:39 16/10/2024

​​​​​​​(HG) - Sáng ngày 16-10, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL.