Thứ Hai, ngày 12/05/2025 | 05:54
- Ông Tư, có món ngon nè, đặt về ăn không?
- Lạ nghe, đó giờ cứ nghe đồ ăn đặt qua mạng là bà la, phản đối dữ lắm, sao nay lại chủ động đặt đồ ăn qua mạng đồ.
- Tại này là đồ ngon, đồ quý, đồ hiếm, phải thử thôi.
- Ậy chớ đó là món gì mà bà hào hứng dữ?
- Lòng xe điếu đó.
- Nội cái tên đã gây tranh cãi, có người nói “se điếu” đúng, có người lại khẳng định “xe điếu” mới chuẩn nhưng thôi, mình cứ theo từ điển là: xe điếu để khỏi bàn cãi tới lui, ý kiến này nọ.
- Vậy ông ăn không, tui đặt nhiều, tính đặt ít ăn thử, nếu ông ăn tui đặt 1 ký luôn.
- Trời ơi, 1 ký mấy triệu bạc, sao dám ăn.
- Gì triệu bạc, ông bị mớ hả, chỉ vài trăm ngàn đồng thôi.
- Vài trăm ngàn?
- Đúng vậy.
- Làm gì có chuyện đó.
- Nè, ông lên mạng coi đi sẽ biết...,
- Vậy bó tay rồi, này lòng vòng, lòng phúng điếu chớ xe điếu gì có mấy trăm ngàn một ký. Ngày xưa dưới quê nuôi heo bằng bèo, cám, cơm cặn, nuôi cả năm trời mới làm thịt thì họa may có nhưng giờ nuôi heo công nghiệp nên rất khó có loại lòng này. Nhiều người dưới quê gọi là phèo 2 da, nếu lòng tươi nguyên bản thì ngon tuyệt vời, nhưng hiếm nếu muốn nói là khó tìm, nhiều chủ thớt thịt buôn bán chục năm chưa gặp một lần, có gặp cũng chỉ đoạn nhỏ thôi.
- Nhỏ đâu, có ông kia bán quán lòng nổi tiếng Hà Nội, mới khoe có đoạn lòng dài 40m kìa.
- 40m?, chắc con heo thành tinh mới cho bộ lòng dài cỡ đó. Tỉnh táo lại đi bà ơi, cái ông khoe bộ lòng 40m mới bị ngành chức năng kiểm tra rồi kìa, ổng đã lên tiếng xin lỗi, đính chính là bộ lòng dài khoảng 20m, chứ không phải 40m, mà 20m là do ông chủ quán đó nói, chưa được kiểm chứng đâu.
- Nghe ông nói tui mới bất ngờ nè, cứ nghĩ ở miền ngoài nuôi heo khác mình hoặc có giống heo gì đó lạ nên mới có những bộ lòng xe điếu dài đến như vậy.
- Đến giờ, vẫn chưa rõ nguồn gốc của những lòng xe điếu được bán tràn lan trên mạng hoặc ở những hàng quán.
- Vậy những món ngon hiếm mà được bán càng nhiều, lại càng rẻ thì phải nghi ngờ về chất lượng rồi.
- Đúng vậy, đã gọi là hàng hiếm thì sao đặt bao nhiêu cũng có?, lấy bao nhiêu cũng được?, hiếm dữ chưa?
- Vậy đó giờ người ta ăn vô bụng là cái gì trời?
- Đi hỏi mấy người bán, chớ hỏi tui sao tui biết được.
- Riết rồi ăn vô bụng không biết ăn cái đó là cái gì luôn, có khi nào cái lòng đó là giả không ông?
- Cũng có thể nhưng sao mà tui dám khẳng định, phải chờ cơ quan chức năng kết luận thôi, thực tế hiếm hoi nhưng trên mạng lại bán tràn lan thì sao không nghi ngờ, đáng lo hơn là những thứ chúng ta cứ nghĩ ngon lành, hiếm có đó liệu có độc tố hay chất bảo quản gì gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người dùng hay không?
- Bởi vậy, bây giờ mà ăn theo review trên mạng, ăn theo phong trào chưa chắc an toàn đâu nghe.
- Đúng vậy, ăn cái gì, ăn như thế nào phải thận trọng nếu không muốn sớm “đi về nơi xa lắm”.
- Riết rồi chắc tự nuôi, tự trồng để dùng trong gia đình, chứ liên tục có thuốc giả, sữa giả, nước mắm giả, rồi đồ ăn mập mờ nguồn gốc thì ăn gì, uống gì ngoài đường lo lắng lắm.
- Mục tiêu của tui là: Ăn để sống, nên cái gì tui ăn vừa phải.
- Ở đời ai cũng có món khoái khẩu chớ ông, nên đôi khi ăn nhiều một chút món mình thích.
- Biết là vậy nhưng cẩn thận, thận trọng vẫn hơn, ăn uống cái gì cũng vừa vừa phải phải, chứ quá đâu có tốt.
- Mong ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý mang tính răn đe để không ai còn dám bán hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là các loại thực phẩm, phải phạt thật nặng những người chỉ biết để tiền vô túi mình nhưng hại nhiều người!
BÀ TÁM, ÔNG TƯ
17:37 10/05/2025
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang được đánh giá là một trong những cơ quan ngành dọc có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân.
16:49 09/05/2025
Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
08:25 09/05/2025
Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện và phát triển; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
07:58 09/05/2025
(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.
07:38 09/05/2025
Những ngày qua, các đoàn thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm (ATTP) tuyến tỉnh, huyện, xã đã tăng cường kiểm tra về ATTP, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025 (từ ngày 15-4 đến 15-5).
17:54 08/05/2025
(HGO) - Ngày 8-5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức lễ đưa 111 lao động đi làm việc thời vụ ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (đợt 3).
05:29 08/05/2025
Với vai trò sơ cấp cứu ban đầu, thời gian qua, các điểm sơ cấp cứu do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện được ví như “phao cứu sinh”, góp phần cứu sống, giảm thiểu thương vong cho nhiều người bị tai nạn.
09:12 07/05/2025
(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.
08:53 07/05/2025
(HG) - Theo phản ánh của nhiều người dân ở tuyến kênh Chính Lưỡng, gần 10 ngày nay, việc thi công công trình tuyến đường Tỉnh lộ 927 đoạn qua ấp Long Bình, thị xã Long Mỹ gây ảnh hưởng đến việc lưu thông, mua bán, sản xuất nông nghiệp của người dân.
08:27 07/05/2025
Trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng theo hướng bất lợi, nhiều mô hình tiết kiệm nước và canh tác bền vững đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.
14:10 12/05/2025
(HGO) - Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt 2 nhóm thanh niên đánh nhau, thu giữ nhiều hung khí, súng và ma túy.
07:34 12/05/2025
(HG) - Ngày 11-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ tư Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
07:33 12/05/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.
07:31 12/05/2025
(HG) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 5 được Thường trực HĐND tỉnh đề ra.