Thứ Năm, ngày 04/11/2021 | 07:55
Năm 2021 dẫu chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, nhưng với các giải pháp tích cực, chủ động, công tác giảm nghèo của huyện Vị Thủy đã đạt kết quả phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Huyện Vị Thủy luôn chú trọng quan tâm hỗ trợ nhà ở, giúp người dân có mái ấm an cư, vươn lên thoát nghèo.
Trợ lực hộ nghèo
Đến nhà anh Nguyễn Văn Tâm và chị Nguyễn Thị Thùy, ở ấp 7, xã Vị Trung, vào buổi trưa lúc này anh Tâm đã đi làm, chỉ còn chị Thùy và đứa con trai nhỏ ở nhà, chị Thùy cho biết: “Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực của bản thân, năm nay gia đình tôi đã chính thức thoát nghèo”. Gia đình chị là hộ nghèo trên chục năm qua. Trước đây, cuộc sống rất khó khăn, con còn nhỏ, mọi chi phí trong gia đình đều phụ thuộc vào số tiền công từ công việc phụ hồ của anh Tâm, cuộc sống cứ mãi thiếu trước hụt sau. Rồi con lớn lên, đủ tuổi đi làm, cuộc sống gia đình dễ thở hơn. “Thu nhập gia đình cũng ổn định, chúng tôi dự định cất lại căn nhà lụp xụp nhưng không đủ khả năng. Xét thấy hoàn cảnh gia đình, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 50 triệu đồng, để chúng tôi cất lại căn nhà, an cư lập nghiệp”, chị Thùy chia sẻ.
Từ ngày vào ở nhà mới, cả nhà chị vui không sao tả xiết. Trước đây, cứ mỗi lần trời mưa là cả nhà chạy sang nhà nội, bởi nhà dột nước rồi cột cây hư hỏng, lo nhà bị sập. Nay có căn nhà vững chãi, chồng chị cũng yên tâm đi làm, không còn phải nơm nớp lo sợ cho vợ con ở nhà mỗi khi trời giông gió. Hiện nay, người con trai lớn đi làm phụ hồ, nhờ vậy gia đình có thêm khoản thu nhập, ổn định cuộc sống. “Được như hôm nay chúng tôi mừng lắm, đây sẽ là động lực, để gia đình cố gắng làm ăn, đưa đời sống kinh tế ngày càng phát triển”, chị Thùy bày tỏ.
Thoát nghèo, vợ chồng chị dự định vay khoảng 20 triệu đồng để làm mô hình chăn nuôi gà hoặc vịt, thời gian nuôi chỉ vài tháng là có thể xuất bán, không cần nhiều diện tích. Lần đầu sẽ nuôi vài chục đến trăm con, dần dà mở rộng hơn, hy vọng mô hình này sẽ giúp kinh tế gia đình phát triển.
Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, huyện Vị Thủy còn thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo như giới thiệu việc làm, chuyển giao kỹ thuật, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội... Từ đó, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Phấn đấu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo
Đầu năm 2021, huyện Vị Thủy có 787 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,23%, mục tiêu của huyện là phấn đấu giảm 1% hộ nghèo trong năm nay. Để thực hiện đạt chỉ tiêu này, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể.
Theo ông Võ Hoàng Thâm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nàng Mau: Đầu năm 2021, thị trấn có 62 hộ nghèo, qua kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào cuối năm, địa phương có 26 hộ thoát nghèo, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền thị trấn, bởi dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân, nhiều người mất việc làm, giảm thu nhập. “Chúng tôi chỉ đạo các ấp rà soát, đánh giá tình hình hộ nghèo của ấp mình, phân tích nguyên nhân vì sao người dân nghèo và họ cần hỗ trợ những gì, để có hướng hỗ trợ. Phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp dạy nghề, do dịch Covid-19, chúng tôi không tổ chức dạy nghề tập trung mà dạy riêng lẻ khoảng 5-10 người, gắn với giới thiệu việc làm cho người dân. Với những hộ nghèo có mô hình làm ăn, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo cán bộ đến chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân thu được hiệu quả cao trên cùng diện tích canh tác”, ông Thâm cho biết.
Giảm nghèo đã trở thành phong trào sâu rộng và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng xã hội. Dẫu chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự tự lực vươn lên của người dân, qua kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào cuối năm, huyện Vị Thủy đã giảm được 1,05% hộ nghèo so với đầu năm, đạt chỉ tiêu đề ra.
Theo bà Đoàn Thị Thùy Hương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy: Xác định công tác chăm lo hộ nghèo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua địa phương đã thực hiện tốt các chế độ dành cho hộ nghèo. Cùng với đó, huyện chú trọng công tác giới thiệu việc làm cho người dân; các hội, đoàn thể cũng chủ động xây dựng kế hoạch giảm nghèo trong hội viên, đồng thời, có sự giám sát và hướng dẫn mô hình làm ăn hiệu quả. Thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo, vay vốn ưu đãi, triển khai chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 một cách đầy đủ, kịp thời. Ngoài thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thì công tác tuyên truyền, khơi gợi để người nghèo chủ động phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo cũng được địa phương đẩy mạnh, bởi chỉ khi nào người dân chủ động vươn lên thì công tác giảm nghèo mới bền vững.
“Trong thực hiện công tác bình xét hộ thoát nghèo cuối năm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, phản ánh đúng thực chất đời sống người dân, tuyệt đối không chạy theo thành tích. Với những hộ mới thoát nghèo, chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, để họ thoát nghèo bền vững ”, bà Hương cho biết.
Đầu năm 2021, huyện Vị Thủy có 787 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,23%, 1.257 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,15%. Qua kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm nay, toàn huyện đã giảm 1,05% hộ nghèo và 1,05% hộ cận nghèo. |
Bài, ảnh: BÍCH CHÂU
09:56 27/06/2025
Hoạt động trong tình hình mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX chú trọng sự linh hoạt và sáng tạo để vượt qua thách thức, mở ra hướng đi mới nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân.
05:47 27/06/2025
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị mất việc làm, còn hỗ trợ học nghề, giúp họ sớm trở lại thị trường việc làm.
13:39 26/06/2025
(HGO) – Ngày 25-6, tại thành phố Cần Thơ, BHXH khu vực XXX tổ chức Hội thảo chuyên đề “Công tác truyền thông và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế”.
08:14 26/06/2025
(HG) - Qua khảo sát mới đây của ngành chức năng huyện Châu Thành, hiện toàn huyện xuất hiện 27 điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, ước tổng chiều dài 74m và có khoảng 100 hộ dân sống ngay đoạn có nguy cơ sạt lở bị ảnh hưởng.
08:07 26/06/2025
Đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là vấn đề cấp thiết đã được khoa học và công nghệ vào cuộc giải quyết.
06:05 25/06/2025
Tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ quan trọng, ngành chức năng và các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.
06:03 25/06/2025
(HG) - Thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Dịch vụ
06:50 24/06/2025
(HG) - Ngày 23-6, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Người đi trước dẫn bước người đi sau”.
06:39 24/06/2025
Đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Họ đã góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
05:49 23/06/2025
Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.
10:20 27/06/2025
Trên những cánh đồng, nông dân đang tất bật xuống giống lúa Thu đông.
10:18 27/06/2025
(HGO) - Thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống điểm bán sản phẩm OCOP năm 2025, Sở Công thương tỉnh vừa tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Hợp tác xã Kỳ Như, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp vào sáng ngày 27-6.
10:01 27/06/2025
Hàng loạt công trình trọng điểm đang thi công ngày đêm, vốn đầu tư công được giải ngân mạnh, hàng trăm nghìn hộ dân có nơi ở mới. Sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở đang tạo chuyển động thực chất trong phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.
09:56 27/06/2025
Hoạt động trong tình hình mới, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX chú trọng sự linh hoạt và sáng tạo để vượt qua thách thức, mở ra hướng đi mới nhằm đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân.