Điểm tựa của nạn nhân da cam

Thứ Sáu, ngày 12/08/2022 | 08:01

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin trên địa bàn tỉnh luôn là điểm tựa vững chắc, nỗ lực đồng hành cùng các nạn nhân CĐDC, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trao quà cho nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cùng nạn nhân da cam vượt khó

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 8.542 người bị phơi nhiễm chất độc da cam. Trong đó, có 3.247 người bị nhiễm trực tiếp, 4.362 người nhiễm gián tiếp và 933 người thế hệ thứ 3, bị dị tật, dị dạng. Đáng lo hơn khi 70% số gia đình nạn nhân CĐDC thuộc diện hộ nghèo, 22% số gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên, 30% nạn nhân có sức khỏe ngày càng yếu, 90% nạn nhân không có chuyên môn nghề nghiệp. Có những người suốt mấy mươi năm phải nằm một chỗ, có những gia đình có đến 3 thế hệ đều bị nhiễm.

Nạn nhân CĐDC là một đối tượng yếu thế rất cần được quan tâm, chăm lo. Ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh, cho biết: “Những năm qua, vấn đề giải quyết hậu quả chất độc hóa học được các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo. Đồng thời, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đoàn thể, các ngành chức năng phối hợp thực hiện các hoạt động chăm lo cho nạn nhân CĐDC. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gần nửa nhiệm kỳ trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhưng việc thực hiện nhiệm vụ hội và phong trào chăm lo cho nạn nhân CĐDC được đảm bảo, đạt một số kết quả tích cực.

Từng tham gia cách mạng, bà Huỳnh Tuyết Lệ, ở ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, hiện đang mang trong mình chất độc da cam, với nhiều bệnh như cao huyết áp, bệnh tim, bệnh tiểu đường,… Những năm gần đây, do sức khỏe ngày càng yếu dần, nên bà Lệ không thể làm việc nặng nhọc. Hoàn cảnh gia đình neo đơn, cuộc sống của vợ chồng bà Lệ chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp dành cho nạn nhân CĐDC. Bà Lệ và chồng còn nhận lục bình về đan gia công để kiếm thêm thu nhập duy trì cuộc sống.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Lệ, thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các hội, đoàn thể đã luôn quan tâm, hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm, giúp bà cải thiện cuộc sống. “Mỗi sự quan tâm, giúp đỡ dù là lớn hay nhỏ, đều khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tôi ước gì mình có đủ sức khỏe để cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng với mọi người”, bà Lệ chia sẻ.

Không riêng gì bà Lệ, trong nhiệm kỳ qua, nhiều nạn nhân CĐDC cũng vượt qua khó khăn nhờ sự giúp đỡ kịp thời từ các cấp hội, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Huy động các nguồn lực để cùng chung tay chăm lo

Ông Lê Quốc Việt, nạn nhân CĐDC ở ấp 7, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, vui mừng chia sẻ: “Con bò mà tôi được Tỉnh hội tặng trước tết, nay đã vừa phối giống rồi!”. Vậy là một thời gian nữa thôi, ông Việt sẽ có thêm thu nhập từ việc nuôi bò. Ông Việt là một cựu chiến binh, từng tham gia cách mạng. Về già, cuộc sống gia đình có phần khó khăn, ông vẫn hăng hái đóng góp cho nhiều hoạt động ở địa phương, công tác ở Hội Nạn nhân CĐDC - Bảo trợ người tàn tật - Trẻ em mồ côi huyện Vị Thủy.

Ông Việt là một trong 3 nạn nhân CĐDC nhận được bò giống từ chương trình Trao sinh kế khởi nghiệp của Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh vào đầu năm 2022. Đây là một trong các hoạt động thiết thực được các cấp hội thực hiện để hỗ trợ nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Để làm được điều đó, các cấp hội đã tích cực vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực để cùng chung tay giúp đỡ nạn nhân.

Qua 5 năm, Tỉnh hội đã vận động tiền mặt và hiện vật quy thành tiền hơn 3,5 tỉ đồng. Các huyện, thị, thành hội đã phối hợp cùng xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể địa phương vận động hơn 65,4 tỉ đồng. Tổng cộng khoảng 69 tỉ đồng, cao hơn nhiệm kỳ trước hơn 28 tỉ đồng.

Từ nguồn lực trên, các cấp hội đã thăm hỏi, tặng 243.781 phần quà vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm. Xây dựng và sửa chữa 66 căn nhà với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng. Trao 445 suất học bổng và 16.730 quyển tập, 22 chiếc áo học sinh và 20 chiếc cặp học sinh. Trợ cấp khó khăn cho 667 người với tổng số tiền hơn 330 triệu đồng. Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.040 người; tặng 51 chiếc xe lăn, xe lắc; 18 chiếc xe đạp. Xây dựng 5 cầu nông thôn làm 3.700m lộ xi măng. Hỗ trợ chăn nuôi bò, heo cho 11 hộ gia đình nạn nhân CĐDC,… Tất cả đã kịp thời giúp các nạn nhân CĐDC của tỉnh vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo ông Võ Phú Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh: “Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh. Hội đã tích cực vận động các nguồn lực để chăm lo cho đối tượng nhân các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm và nhiều hoạt động tình nghĩa khác. Về mặt tổ chức, hoạt động hội cũng rất đầy đủ và bài bản. Trong nhiệm kỳ tới, sở tiếp tục phối hợp với hội, các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện các hoạt động chăm lo đối tượng. Đồng thời, tập trung vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho đối tượng tốt hơn”.

Nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đã khép lại với nhiều kết quả tốt đẹp, mở ra nhiệm kỳ 2022-2027 với kỳ vọng sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn, để hội luôn là điểm tựa vững chắc của nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh.

Vận động khoảng 69 tỉ đồng để chăm lo nạn nhân CĐDC/Dioxin trên địa bàn tỉnh

 

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh và các hội cấp huyện đã phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và địa phương vận động được khoảng 69 tỉ đồng, cao hơn nhiệm kỳ trước hơn 28 tỉ đồng. Qua đây, các cấp hội đã thăm hỏi, tặng 243.781 phần quà vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm; xây dựng và sửa chữa 66 căn nhà với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng; trao 445 suất học bổng và 16.730 quyển tập, 22 chiếc áo học sinh và 20 chiếc cặp học sinh; trợ cấp khó khăn cho 667 người với tổng số tiền hơn 330 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.040 người; tặng 51 chiếc xe lăn, xe lắc; 18 chiếc xe đạp; xây dựng 5 cầu nông thôn làm 3.700 m lộ xi măng; hỗ trợ chăn nuôi bò, heo cho 11 hộ gia đình nạn nhân CĐDC… Ngoài ra, còn xây dựng và phát triển 16 tổ tình nguyện với 302 thành viên, trực tiếp hỗ trợ cho nạn nhân CĐDC ở các địa phương.

 

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Cấp chi phí hỗ trợ ban đầu đến 70 gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài

06:50 24/06/2025

(HG) - Ngày 23-6, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức cấp chi phí hỗ trợ ban đầu cho các gia đình có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Người đi trước dẫn bước người đi sau”.

Nhân viên thu BHXH, BHYT: Tích cực gieo mầm an sinh

06:39 24/06/2025

Đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Họ đã góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

05:49 23/06/2025

Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.

Hết thời quảng cáo “nổ như bom”

05:47 23/06/2025

- Ê, bà Tám, hổm rày bà có uống si rô trị biếng ăn không? - Gì vậy trời, tui đâu phải em bé mà uống si rô, mới sáng sớm nói chuyện lãng nhách như cái đìa, tui cho ông lời khuyên.

Tăng cường thực hiện các biện pháp trong phòng, chống thiên tai

07:10 20/06/2025

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.

Lan tỏa phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến vững mạnh

07:08 20/06/2025

Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Số vụ sạt lở đất và thiệt hại tăng so với cùng kỳ

07:08 20/06/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.

Cần sớm khắc phục “ổ voi”

07:39 19/06/2025

(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm

Cầu cũ, nỗi lo mới

07:38 19/06/2025

Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.

Trên 9,3 tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo

07:37 19/06/2025

(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hơn 3.000 công nhân lao động thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông

06:50 24/06/2025

(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông” trong công nhân lao động là đoàn viên công đoàn tỉnh Hậu Giang năm 2025.

Nhân viên thu BHXH, BHYT: Tích cực gieo mầm an sinh

06:39 24/06/2025

Đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Họ đã góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Không vì sắp xếp tổ chức, bộ máy để ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng

06:37 24/06/2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.

Cử tri mong muốn sớm giải quyết các vấn đề “nóng”

06:35 24/06/2025

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm) HĐND huyện Vị Thủy khóa XII, những ý kiến được tổng hợp từ hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày 7-6-2025, đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp và trình bày. Qua đó, chỉ ra nhiều vấn đề “nóng” cần được chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời.