Hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng chấm dứt vào nửa cuối tháng 5
Hạn hán tiếp tục diễn ra từ nay đến nửa đầu tháng 5 đối với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và đến hết tháng 7 đối với Trung Bộ.
Ngày 4/5, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Phùng Tiến Dũng cho biết, nửa cuối tháng 5, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng chấm dứt. Đối với Trung Bộ, hạn hán có dự kiến chấm dứt vào tháng 8/2024.
Như vậy, hạn hán tiếp tục diễn ra từ nay đến nửa đầu tháng 5 đối với khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và đến hết tháng 7 đối với Trung Bộ. Trong thời gian này, các tỉnh Tiền Giang, Long An, Cà Mau, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận duy trì tình trạng hạn mặn, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất.
Người dân các địa phương này cần có phương án sử dụng hợp lý tài nguyên nước trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt; quy hoạch tưới tiêu hợp lý, xây dựng đồng ruộng có khả năng tăng cường giữ nước trong đất và tuyển lựa được các giống cây trồng có nhiều khả năng chịu hạn. Cùng với đó, chính quyền và người dân cần xây dựng mới và nâng cấp các công trình tưới tiêu. Việc chủ động tưới tiêu trên phần lớn diện tích canh tác nông nghiệp vừa là giải pháp trước mắt vừa là giải pháp lâu dài trong phòng, chống hạn hán. Ngoài ra, việc trồng rừng và bảo vệ rừng là một trong những giải pháp phòng chống hạn hán có hiệu quả lâu dài và bền vững.
Ảnh minh họa. Ảnh: Chinhphu.vn
Thời gian qua, tình trạng hạn hán và thiếu nước xảy ra khốc liệt tại nhiều địa phương. Ba tỉnh Tiền Giang, Cà Mau và Kiên Giang đã công bố tình huống khẩn cấp do hạn, trong đó, Cà Mau và Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp cấp độ 2 trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời, U Minh (Cà Mau) và khu vực vùng đệm U Minh Thượng, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang).
Hiện nay, mực nước trên các kênh, rạch trong vùng ngọt hóa huyện U Minh (Cà Mau) xuống mức thấp. Hầu hết các tuyến kênh, rạch trong vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời đã khô cạn. Hạn hán gây ra sạt lở, sụt lún đất tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện Trần Văn Thời với 601 điểm sụt lún, sạt lở nằm trên 132 tuyến kênh có tổng chiều dài 15.890 mét. Huyện U Minh Thượng đã có 200 điểm sạt lở, sụt lún trên địa bàn. Sạt lở, sụt lún đất làm hư hỏng kết cấu, mặt đường lộ giao thông, gây khó khăn cho giao thương hàng hóa và đi lại của người dân, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Đối với tỉnh Đắk Nông, do ảnh hưởng của hạn hán, toàn tỉnh đang có 500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, nhiều công trình cấp nước sạch nông thôn cũng bị cạn kiệt nguồn nước đầu vào, khiến việc cung ứng nước cho người dân bị gián đoạn, không đảm bảo…
Theo VTV.vn
- Người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT
- Ra quân hưởng ứng Tháng bảo hiểm xã hội toàn dân
- “Đêm sáng - ngày xanh”
- Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác: Chăm sóc sức khoẻ gần 700 người cao tuổi
- Món quà ý nghĩa kính mừng sinh nhật Bác kính yêu
- Điểm tin sáng 19 – 5: Chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1 – 7 tới
- Hậu Giang chia sẻ nhiều kinh nghiệm tại Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”
- Về việc kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh
- Rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, công bằng
- Nhộn nhịp mùa thu hoạch cá ruộng