Hiến máu đầu xuân

Thứ Ba, ngày 03/01/2023 | 04:41

Đã thành thông lệ, mỗi dịp đầu năm, khi các địa phương tổ chức hiến máu tình nguyện, từ các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ đến những người nông dân chân lấm tay bùn, những bác tài xế chạy xe ôm... đều tích cực với công tác hiến máu tình nguyện, với mong muốn “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”.

Hiến máu - một việc làm nhân đạo đầu năm mới được duy trì và nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Trao đời sự sống từ giọt máu hồng

Có mặt từ rất sớm tại Lễ phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp tết và “Hành trình những giọt máu nghĩa tình” mới đây do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban Vận động hiến máu tình nguyện huyện Châu Thành tổ chức, tay run run vì sương lạnh, ông Võ Văn Hiếu, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, cẩn thận ghi thông tin cá nhân vào phiếu đăng ký hiến máu. Đây là lần thứ 9 ông Hiếu hiến máu nên ông hiểu rõ các bước của buổi hiến máu. Ông Hiếu cho biết: “Ghi phiếu xong, tôi đợi kiểm tra sức khỏe, nếu đủ điều kiện thì hiến máu, từ lúc tôi hiến máu tới nay lần nào tôi cũng đủ sức khỏe để hiến tặng”.

Điều đáng quý ở ông Hiếu là dẫu hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thuê, làm mướn để lo cuộc sống gia đình, nhưng mỗi khi địa phương cho hay có đợt hiến máu ông đều sẵn sàng tham gia. Ông Hiếu tâm sự: “Người ta khá giả thì giúp tiền, giúp của khi thấy hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, còn mình nghèo thì hiến máu cứu người cũng là làm việc nghĩa. Tham gia hiến máu ngay dịp này coi như làm việc thiện đầu năm”.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện nên mỗi khi địa phương tổ chức các buổi hiến máu, từ những người nông dân chân lấm tay bùn, các chú, các anh chạy xe ôm, hay các cô, các chị giúp việc nhà... đều nhiệt tình tham gia. Dù còn cảm giác hồi hộp khi hiến máu lần đầu, nhưng sức mạnh của tình thương dành cho người bệnh cần truyền máu đã giúp anh Nguyễn Minh Lương, ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, nhanh chóng vượt qua. Anh Lương bày tỏ: “Biết giọt máu của mình sẽ giúp được một ai đó tìm lại sự sống, phục hồi sức khỏe, cảm giác lo lắng lúc đầu của tôi đã chuyển thành niềm vui. Từ nay, tôi sẽ tích cực hiến máu và vận động người thân cùng tham gia”.

Mỗi người tham gia hiến máu với một tâm trạng khác nhau, có người mới hiến máu lần đầu, nhưng cũng có những người có thâm niên vài chục lần. Tất cả mọi người đều mong muốn chia sẻ những giọt máu hồng, đem đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

Để chiến dịch ngày càng lan tỏa

Chiến dịch vận động hiến máu trong dịp tết là hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa, góp phần đem lại sự sống, sức khỏe cho nhiều người bệnh cần được truyền máu. Sau thời gian tổ chức, chiến dịch đã tạo sự lan tỏa và thu hút nhiều người tham gia. Với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”, Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp tết và “Hành trình những giọt máu nghĩa tình” năm 2023 diễn ra trong 2 tháng (từ ngày 25-12-2022 đến ngày 25-2-2023) với mục tiêu vận động 3.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện và tiếp nhận 2.240 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện; đảm bảo đủ lượng máu dự trữ cần thiết cho các bệnh viện trong tỉnh và tối thiểu có 100 người dự bị sẵn sàng hiến máu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023...

Ông Nguyễn Chí Nghề, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: “Để thực hiện đạt mục tiêu này và quan trọng hơn là nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu để điều trị, cấp cứu trong dịp tết, hoạt động hiến máu tình nguyện trong dịp này có ý nghĩa rất lớn. Do đó, hội chữ thập đỏ các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để kêu gọi cộng đồng, xã hội cùng tham gia hoạt động nhân đạo này”.

Sau Lễ phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp tết và “Hành trình những giọt máu nghĩa tình” năm 2023 diễn ra ở huyện Châu Thành vừa qua, ban tổ chức đã tiếp nhận 250 đơn vị máu từ những cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, tình nguyện viên... Con số này đã phần nào phản ánh kết quả của phong trào hiến máu tình nguyện đang ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tỷ lệ hiến máu nhắc lại ngày càng tăng cao. Cùng với đó, lực lượng tham gia hiến máu ngày càng đa dạng.

Hưởng ứng chiến dịch năm nay, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch, tuyên truyền và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Theo ông Tăng Văn Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành A, hiến máu dịp tết là hoạt động rất ý nghĩa. Từ ngày 6 đến ngày 18-1 huyện sẽ tổ chức 2 buổi hiến máu tình nguyện, dự kiến tiếp nhận 200 đơn vị máu (đạt 15% chỉ tiêu hiến máu năm 2023).

Năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 12.698 đơn vị máu, đạt 113,3% chỉ tiêu năm (chỉ tiêu là 11.200 đơn vị máu).

“Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”, hành động nhỏ càng trở nên có ý nghĩa hơn khi những giọt máu đào cho đi giúp hồi sinh nhiều mảnh đời trong khó khăn, bệnh tật. Với những kết quả đạt được trong phong trào hiến máu tình nguyện, tin rằng Chiến dịch hiến máu tình nguyện trong dịp tết và “Hành trình những giọt máu hồng” năm 2023 hứa hẹn thu hút được nhiều người tham gia hơn, tiếp tục sẽ là điểm đến của lòng nhân ái, những trái tim thiện nguyện vì cộng đồng trong dịp đầu xuân mới...

Theo bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Để phong trào hiến máu tình nguyện trong năm 2023 đạt kết quả cao, đề nghị ban vận động hiến máu tình nguyện huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thường xuyên kêu gọi vận động các lực lượng xã hội tại địa phương, nhất là lực lượng tình nguyện viên tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu trong dịp tết. Phát động phong trào “Hiến máu thường xuyên - Vì một thế giới mạnh khỏe hơn” nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu và tạo dựng nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người vào dịp tết theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Vận động mọi người đăng ký hiến máu và tiếp nhận máu trong dịp tết và “Hành trình những giọt máu nghĩa tình” đạt ít nhất 20% chỉ tiêu cả năm 2023...

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

05:49 23/06/2025

Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.

Hết thời quảng cáo “nổ như bom”

05:47 23/06/2025

- Ê, bà Tám, hổm rày bà có uống si rô trị biếng ăn không? - Gì vậy trời, tui đâu phải em bé mà uống si rô, mới sáng sớm nói chuyện lãng nhách như cái đìa, tui cho ông lời khuyên.

Tăng cường thực hiện các biện pháp trong phòng, chống thiên tai

07:10 20/06/2025

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.

Lan tỏa phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến vững mạnh

07:08 20/06/2025

Trong giai đoạn 2020-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Số vụ sạt lở đất và thiệt hại tăng so với cùng kỳ

07:08 20/06/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.

Cần sớm khắc phục “ổ voi”

07:39 19/06/2025

(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, ngay khu vực vòng xoay đoạn giao giữa Đường tỉnh 925 và đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành xuất hiện “ổ voi” khá to, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy, người dân rất mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để đảm

Cầu cũ, nỗi lo mới

07:38 19/06/2025

Sau khoảng 20 năm đưa vào sử dụng, cầu chữ Y ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng này đang khiến người dân địa phương nơm nớp lo sợ mỗi lần lưu thông qua cầu.

Trên 9,3 tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo

07:37 19/06/2025

(HG) - Kết quả trên được các cấp hội bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi - bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh vận động trong 6 tháng đầu năm. Từ nguồn vận động trên đã

Nơi tình người lan tỏa

07:29 19/06/2025

Mô hình “Chợ nhân đạo” do các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) triển khai đã là điểm sáng trong công tác nhân đạo, hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mô hình là cầu nối yêu thương, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và nhân ái trong cộng đồng.

Bảo hiểm xã hội khu vực XXX họp mặt, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí dịp 21-6

17:57 18/06/2025

(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

Ghi dấu một chặng đường văn hóa, nghệ thuật

05:50 23/06/2025

Năm năm qua, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của tỉnh có nhiều chuyển biến, đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân một cách nhẹ nhàng, có sức lan tỏa sâu rộng.

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

05:49 23/06/2025

Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.

Chăm sóc sức khỏe mùa thi: Cần phòng bệnh gì, bổ sung dinh dưỡng ra sao ?

05:46 23/06/2025

Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.