Không chủ quan với bệnh dịch tả heo châu Phi

Thứ Hai, ngày 26/08/2024 | 04:52

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều ổ bệnh dịch tả heo châu Phi, với tổng số heo chết và tiêu hủy lên đến hàng tấn. Mặc dù hiện các ổ dịch đều đã qua 30 ngày nhưng công tác phòng chống và phòng ngừa luôn được ngành chức năng, cùng người chăn nuôi tích cực thực hiện.

Cán bộ thú y thành phố Vị Thanh tăng cường phun thuốc tiêu độc khử trùng tại nhiều hộ chăn nuôi heo trên địa bàn nhằm phòng ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi cho người dân.

Tiêu hủy hàng trăm con heo mắc bệnh

Theo báo cáo của ngành thú y tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 4 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi, với tổng số heo chết và tiêu hủy đến ngày 18-7 vừa qua là 211 con, trọng lượng 5.522kg. Trong đó, có một ổ bệnh dịch tả heo châu Phi được ghi nhận ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A xảy ra tại một hộ dân, số heo chết và tiêu hủy là 66 con, trọng lượng 2.554kg; còn lại 3 ổ dịch đều trên địa bàn thành phố Vị Thanh, xảy ra tại 17 hộ chăn nuôi ở xã Vị Tân, xã Hỏa Lựu và phường III, với tổng số heo mắc bệnh và chết là 145 con heo, tổng trọng lượng là 2.968kg.           

Ông Lê Trường Hận, Trưởng trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản thành phố Vị Thanh, cho biết: Ổ dịch đầu tiên xuất hiện là vào ngày 3-7, tại 10 hộ ở xã Hỏa Lựu; đến ngày 8-7 xảy ra tại 6 hộ ở xã Vị Tân và ngày 18-7 xảy ra tại một hộ ở phường III. Khi phát hiện các ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi, cán bộ chuyên môn của ngành đã phối hợp cùng người dân thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng tại các ổ dịch, vùng dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm; đồng thời tổ chức giám sát tiêu độc, khử trùng tại cơ sở giết mổ đến nay được 120.360m2, hóa chất sử dụng trên 150 lít và hơn 90kg vôi bột sát khuẩn. Tính đến ngày tiêu hủy ổ dịch cuối cùng tại phường III thì đến nay, đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Theo đánh giá và nhận định của ngành thì đến thời điểm hiện tại, bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thành phố tạm thời đã được kiểm soát và chưa có chiều hướng lây lan ra diện rộng.

Theo đánh giá của ngành thú y thành phố Vị Thanh, một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn thành phố là việc người dân mua heo giống trôi nổi không rõ nguồn gốc đem về nuôi và lây lan cho đàn heo của gia đình; trong đó điển hình là trường hợp của hộ dân tại phường III.

Ông Trần Thanh Kiệm, cán bộ Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản thành phố Vị Thanh (người phụ trách địa bàn tại phường III), thông tin: Vừa qua, hộ Trần Thị Ngọc Lam, ở phường III có 20 con heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi, trong đó có 8 con heo hộ dân tự tiêu hủy, còn lại 12 con do ngành thú y thành phố thực hiện tiêu hủy theo quy định. Đáng chú ý là, trong tổng số heo mắc bệnh thì có 12 con hộ dân này mua từ người bán dạo, không rõ nguồn gốc, sau đó đem về nuôi chung với 8 con heo tại gia đình thì không lâu sau cả đàn heo đều mắc bệnh dịch tả heo châu Phi. Ngoài tiêu hủy heo mắc bệnh thì trong tuần đầu, ngành thú y thành phố tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng liên tiếp 7 ngày, sang 2 tuần kế tiếp thì mỗi tuần thực hiện 3 ngày; đồng thời gắn với việc thường xuyên giám sát chặt chẽ người dân trong việc vệ sinh chuồng nuôi.  

Tích cực công tác phòng dịch

Mặc dù hiện nay, tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi tại hai địa phương của tỉnh có xuất hiện ổ dịch là thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành A đã tạm thời được kiểm soát; tuy nhiên, ngành thú y hai địa phương trên khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là mà tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Ông Trần Vũ Phong, một hộ chăn nuôi heo tại phường III, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Để phòng ngừa bệnh dịch tả heo châu Phi nói riêng và các loại bệnh khác trên heo thì qua kinh nghiệm 20 năm trong nghề, tôi đã đúc kết và đang áp dụng rất hiệu quả, nhất là trong giai đoạn hiện nay là thường xuyên phủ mùng kín cho chuồng nuôi. Việc làm này nhằm mục đích ngăn chặn ruồi, muỗi là tác nhân đem mầm bệnh lây lan cho đàn heo của mình. Ngoài ra, vào những ngày trời nắng nóng, tôi thường tắm từ 2-3 cử để làm mát cho đàn heo, từ đó heo ít quấy phá và ít sinh ra bệnh. Bên cạnh đó, sau khi xuất chuồng bán heo xong thì phải vệ sinh chuồng nuôi cho thật kỹ, đồng thời kết hợp với phun thuốc tiêu độc khử trùng thường xuyên nhằm chủ động phòng ngừa và tiêu diệt các mầm bệnh xung quanh chuồng nuôi”.

Qua rà soát của ngành thú y thành phố Vị Thanh thì hiện toàn thành phố có hơn 400 hộ chăn nuôi heo, trong đó chủ yếu là các hộ nuôi nhỏ lẻ, với tổng đàn heo hiện có khoảng 3.600 con. Để giúp người nuôi heo đạt hiệu quả, hạn chế mắc các loại dịch bệnh trên heo, trong đó có bệnh dịch tả heo châu Phi thì thời gian qua, ngành thú y thành phố thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, cũng như thường xuyên vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng và chủ động tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh cho đàn heo.

Ông Lê Trường Hận, Trưởng trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản thành phố Vị Thanh, cho biết: Tới đây, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương của thành phố triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác khuyến cáo người nuôi cần tránh việc mua heo giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các loại dịch bệnh, từ đó gây thiệt hại không nhỏ cho người dân. Bên cạnh đó, cán bộ ngành thú y của thành phố thường xuyên bám sát địa bàn để hướng dẫn các điều kiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện tái đàn của bà con sau dịch bệnh phải đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Cựu chiến binh 88 tuổi miệt mài vì người nghèo

08:22 02/04/2025

Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Đinh Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4 tổ cơm, cháo, nước sôi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Ngã Bảy, vẫn chưa cho bản thân nghỉ ngơi an nhàn. Với ông niềm vui của tuổi già là được nấu những bữa cơm ngon miễn phí cho những người khó khăn hay hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.

Chim hoang dã được bán công khai trên tuyến Quốc lộ 61C

04:56 02/04/2025

(HG) - Những ngày gần đây, trên tuyến đường nối Vị Thanh - Cần Thơ (Quốc lộ 61C) người đi đường không khó bắt gặp hình ảnh nhiều loài chim trời được bán công khai.

Hậu Giang xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng

04:55 02/04/2025

(HG) - Mặc dù đang vào những tháng của mùa khô nhưng trong ngày 31-3 và ngày 1-4, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa trên diện rộng.

Nối dài sinh kế, vững bước tương lai

04:54 02/04/2025

Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc hỗ trợ sinh kế, giúp các nạn nhân CĐDC và gia đình họ vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh khó khăn

07:53 01/04/2025

Suốt 2 năm qua, mô hình dân vận khéo “Phía sau bạn có tôi” của Chi bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã trở thành điểm tựa quan trọng cho nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm từ cộng đồng.

“Bắc Bling” và góc nhìn về công nghiệp văn hóa

08:17 31/03/2025

- “Bắc Ninh vốn trọng chữ tình. Nón quai thao em đợi ở sân đình. Mấy anh hai quay đầu nhìn cũng đỉnh. Các dân chơi gọi là Bắc Bling Bling”... - Gì vậy trời, mới sáng sớm ai la hét vang động?

Tăng cường phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai

06:47 28/03/2025

(HG) - Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh,

Hành trình vượt khó vươn lên của bà Thị Huỳnh

06:22 28/03/2025

Dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng bà Thị Huỳnh (dân tộc Khmer), ngụ ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, rất chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất, giúp cuộc sống gia đình dần trở nên khấm khá,

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn sử dụng phôi thẻ BHYT

16:16 27/03/2025

Ngày 26/3/2025, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 168/BHXH-QLT, hướng dẫn BHXH các khu vực; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sử dụng phôi thẻ BHYT.

Huyện Phụng Hiệp: Khánh thành cầu và tặng quà cho trẻ em khuyết tật

05:44 27/03/2025

(HG) - Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp vừa phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu Vạn Phúc 1 (hay còn gọi là cầu kênh Cây Bướm), nối liền hai ấp Mỹ Quới B, thị trấn Cây Dương và ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng. Cầu được xây dựng bê tông, cốt thép, dài 30m, rộng 2,5m, tải trọng 1,5 tấn, tay vịn 0,8m. Đồng thời, lắp đặt đèn chiếu sáng hai bên cầu, với tổng vốn thực hiện gần 260 triệu đồng, do các nhà hảo tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 100% kinh phí.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cựu chiến binh 88 tuổi miệt mài vì người nghèo

08:22 02/04/2025

Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Đinh Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4 tổ cơm, cháo, nước sôi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Ngã Bảy, vẫn chưa cho bản thân nghỉ ngơi an nhàn. Với ông niềm vui của tuổi già là được nấu những bữa cơm ngon miễn phí cho những người khó khăn hay hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.

Vì Nhân dân phục vụ

08:22 02/04/2025

Ngoài chủ động, nghiêm túc trong huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở các huyện, thị xã, thành phố còn hăng hái tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Hậu Giang

08:14 02/04/2025

(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong tháng 5 triển khai dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy

08:10 02/04/2025

(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.